Sáng tạo từ AI chỉ là sản phẩm, không được xem như tác phẩm | Creative Talk #13
OCT 31, 2022
Description Community
About

Khán giả ngày nay không còn xa lạ với các sản phẩm được tạo ra bằng công nghệ trí tuệ nhân tạo (A.I). Điều này đặt ra những thắc mắc về cơ hội và thách thức đối với những nhà sáng tạo trong lĩnh vực nghệ thuật số. Trong Creative Talk số 13, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ anh Phan Vũ Linh - chuyên gia Digital Art với 20 năm kinh nghiệm, anh hiện là giám đốc chương trình Nghệ thuật số của trường đại học Hoa Sen, đồng thời là giám đốc sáng tạo kiêm và nhà sáng lập Cinemagic Workshop.   


Theo anh, viễn cảnh A.I thay thế con người trong việc sáng tạo là không thể diễn ra, bởi khả năng của A.I chỉ có thể tạo ra sản phẩm một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất theo yêu cầu người dùng. Chính vì vậy, sản phẩm của A.I thường không có phong cách rõ ràng cũng như không phản ánh được tư duy thẩm mỹ của chủ thể tạo ra sản phẩm. Anh Phan Vũ Linh chia sẻ: “Nghệ sĩ digital art không cần cố gắng vẽ đẹp hơn A.I làm gì, mà phải chú trọng rèn luyện tư duy bằng hình ảnh và khả năng tự đánh giá tính thẩm mỹ của một tác phẩm”.  



Lắng nghe cuộc trò chuyện cùng anh Phan Vũ Linh để khám phá những cơ hội dành cho nhà sáng tạo trong lĩnh vực digital art nhé!

Comments