Alo! 1022 xin chào (P1)
OCT 09, 2021
Description Community
About

Chị là bác sĩ, sống tại Hà Nội, tình nguyện đi Saigon chống dịch nhưng không thành vì thể lực không đạt tiêu chuẩn. Không đi được bằng cách này thì chị tìm cách khác để "đi". 

Cuộc trò chuyện này được thực hiện cách đây hơn 1 tuần, ngay khi Saigon vừa tháo lỏng giãn cách, mọi người được ra đường, đi lại và sinh hoạt thoải mái hơn. Trong 1 tuần qua, các bác sĩ, nhân viên y tế tình nguyện chi viện cho Saigon cũng đã dần quay trở lại địa phương của các bạn ấy. Chúng ta có thể cảm thấy rằng, à bây giờ mình đang bắt đầu bình thường mới rồi. Nhịp sống và sinh hoạt bình thường đang dần quay trở lại rồi...Nhưng mà, ngay lúc này, còn rất nhiều người vẫn đang duy trì những ngày bình thường của họ theo cách cũ. 

Follow và nghe Một Ngày Bình Thường tại Spotify, Apple Podcast và Anchor. 

Facebook: Một Ngày Bình Thường 

Email: leo.trongtran@gmail.com



Comments