Có lẽ họ đã tìm ra câu trả lời cần thiết nếu không bị vướng vào những thứ thừa thãi. (5) Họ dành phần lớn thời gian cho việc tranh biện, uốn nắn câu chữ, những thứ vô nghĩa chẳng có lợi ích gì cho trí tuệ. Ta tạo ra nút thắt; ta thêu hoa dệt gấm câu từ, rồi lại đi diễn giải chúng.* Thực sự, liệu chúng ta có nhiều thời gian đến thế? Liệu chúng ta đã biết cách sống - biết cách chết? Chúng ta nên khẩn trương hơn nữa, dồn toàn bộ tâm trí mình tới mức độ có thể cảnh giác với sự lừa dối của hoàn cảnh, chứ không chỉ từ câu chữ.
______________
Cùng tìm hiểu sách "Seneca: Những Bức Thư Đạo Đức - Chủ Nghĩa Khắc Kỷ trong đời sống" tại: https://b.link/SP-YT-Combo-Seneca
Ghé Nhà sách Spiderum trên SHOPEE ngay thôi các bạn ơi: https://b.link/SP-YT-Spiderum
______________
Được viết bởi: Spiderum
Giọng đọc: Nam
Editor: Nguyễn Sơn