S2E3: Hoà nhập có phải hạnh phúc?
APR 29, 2022
Description Community
About
Thật ra, nhiều khi mình hay nghĩ, mây tầng nào gặp tầng đó có lẽ phù hợp hơn và tốt hơn cho cả 2. Ít nhất là mình không bị nhiều suy nghĩ hay cảm thấy tủi thân vì mình không có background giống như vậy. Và những cái gọi là môn đăng hộ đối, thực ra nó rất quan trọng phải không. Nhiều lúc, khi gặp những người ngầu hơn, mình chỉ ước rằng mình là một style khác, một người khác. Nhu cầu được chấp nhận cũng nhiều như chuyện tìm được chính mình. Mà một mình thì sẽ cô đơn lắm.
Nhưng hoà nhập với tất cả thì lại là điều không thể, và thay đổi để người ta chấp nhận mình là một chuyện khác.
Còn bạn thì sao?
Comments