Biến đổi khí hậu: “Ngăn chặn rác thải nhựa đại dương – bắt đầu từ nâng cao nhận thức cộng đồng”
AUG 12, 2022
Description Community
About

- “90% quần thể cá lớn bị cạn kiệt và 50% rạn san hô bị phá hủy, ô nhiễm rác thải nhựa đã chạm đến nơi sâu nhất trong lòng đại dương và con người đang lấy đi từ đại dương nhiều hơn những gì có thể được bổ sung” – cảnh báo của Liên Hợp Quốc trước những nguy cơ chưa từng có tiền lệ mà đại dương phải đối mặt đã được Bộ trưởng Bộ Tài nguyên – Môi trường Trần Hồng Hà nêu ra trong Lễ mít tinh Kỷ niệm Ngày đại dương thế giới 2022 trung tuần tháng 6 vừa qua. Ngăn chặn rác thải nhựa hoặc hạn chế sử dụng các sản phẩm từ nhựa là yêu cầu cấp bách, trong đó, tạo sự chuyển biến về ý thức, nhận thức cho cộng đồng, bắt đầu từ những việc làm nhỏ nhất của mỗi cá nhân được xem là một trong những giải pháp tối ưu để ngăn chặn từ gốc vấn nạn này.


Chủ đề : rác thải nhựa, đại dương,



---

Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support
Comments