BeTheStoryteller #18 - HỌC CÁCH THA THỨ VÀ BUÔNG BỎ QUA 4 CÂU CHÚ DIỆU KỲ
OCT 31, 2021
Description Community
About

“Tình yêu thương là khởi nguồn của hạnh phúc” - Ngạn ngữ Nhật Bản


“Trước khi mặt trời lặn, hãy tha thứ “ – Ngan ngữ Hawaii


Người không thể học cách quên đi điều cần quên mới thực sự là người đau khổ. Nếu sống mà không thể Tha thứ, bạn luôn mang theo một bọc hành lý mang tên Nỗi đau khổ trên người và có vui nổi không với bọc hành lý ấy?


Thật tuyệt vời khi hệ thống giáo lý Hawaii cổ có tên là “Huna” đã để lại 1 di sản cho đời mang tên Ho’oponopono, có nghĩa là “làm đúng một cách đúng đắn”.Hay nói cách khác, Ho’oponopono là một phương pháp thanh lọc tâm linh, giúp chúng ta học cách tha thứ cho quá khứ đau thương, hàn gắn tổn thương của mình hay những người xung quanh và tìm thấy trạng thái an yên trong tâm hồn để kết nối với sức mạnh bên trong và lan tỏa nó ra bên ngoài, giúp tâm hồn được chữa lành, thanh thản, từ đó có một cơ thể khỏe mạnh và cuộc sống thịnh vượng hơn về vật chất và tinh thần. Ho’oponopono xóa bỏ những xung đột, phán xét, nghi ngờ, tiêu cực, nuôi dưỡng niềm tin vào sức mạnh của tình yêu thương và sự tha thứ.


Phương pháp này đã được viết lại trong 1 cuốn sách cùng tên được Bizbooks giới thiệu tới bạn đọc trong tháng 10 này, và vì nó quá hay nên mình đã viết review về cuốn sách TẠI ĐÂY, và xin được chia sẻ lại câu chuyện thú vị trong sách qua số Podcast này cùng các bạn.


Trong Podcast này có trích dẫn cuốn sách:


Ho’oponopono – Ulrich Duprée


Chúc các bạn một Halloween vui vẻ! Thân.



---

Send in a voice message: https://anchor.fm/nguyen-hong-phuong/message
Comments