#28 – Sự toàn vẹn (wholeness), Logos & Eros, v.v.
JAN 30, 2022
Description Community
About

Trí từng nhắc đến sự toàn vẹn (wholeness) và cá nhân hóa (individuation) thông qua ngôn ngữ của triết học hiện sinh vài lần. Lần này Trí muốn nhìn nó ở góc độ của phân tâm học của Carl Jung – thông qua sự đối lập giữa Logos và Eros.


Có lẽ đây là tập khó nhất của Trí và cho tới lúc làm, Trí vẫn không biết mình sẽ nói thế nào cho rõ. Cho nên bạn hãy xem đây là một phần dở dang mà Trí có thể bù đắp thêm trên chặng đường sắp tới.


Thật khó để hiểu hết về Jung, như việc Trí phải mất nhiều thời gian để hiểu vì sao Elijah và Salome lại đi chung với nhau. Tại sao anima và animus chi phối sự toàn vẹn của mình. Đâu là năng lượng logos phả hệ và eros mẫu hệ trong cuộc sống chúng ta. Vì sao chúng ta nên thấy mọi thứ phức tạp trước khi tìm mọi cách để đơn giản hóa mọi thứ,...


Trí đi qua câu chuyện này bằng những trải nghiệm cá nhân, và làm tập podcast này như cách để mình sắp xếp các câu chuyện lại. Trí hy vọng nó đủ hay với các bạn.


Follow IG: @the.tri.way

Comments