#23 Trẻ Việt Nam nhưng lại giỏi tiếng Anh hơn tiếng Việt, vì sao?
AUG 21, 2020
Description Community
About

Tập podcast ngày hôm nay là đoạn tư vấn trực tiếp qua điện thoại giữa Parent Coach Tu-Anh Nguyen và 1 phụ huynh có con trong độ tuổi 2-3. Vấn đề bạn phụ huynh gặp phải đó là theo kế hoạch ban đầu, 2 vợ chồng muốn dạy con song ngữ, thuần thục cả ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt; do đó 2 bạn quyết định: bố mẹ sẽ nói chuyện với con hoàn toàn bằng tiếng Anh, còn ông bà, đi học trường lớp thầy cô nói tiếng Việt hoàn toàn.

Nhưng vấn đề gặp phải là: khi được gần 3 tuổi, con dần có biểu hiện là thiên về tiếng Anh nhiều hơn, không thoải mái khi giao tiếng bằng tiếng Việt. Dù cho theo đánh giá của bố mẹ là thời lượng bố mẹ sử dụng tiếng Anh với con ít hơn, vì bố mẹ bận đi làm. Nhưng vì sao lại như vậy?


- - - - -

 Tu-Anh Nguyen

 HeartWise® Parent Coach

 Certified Positive Discipline Parent Educator

 www.happyparenting.vn

Comments