Việt Nam né bẫy nợ của Trung Quốc như thế nào?
E OCT 30, 2023
Description Community
About


Với dự án Vành đai và con Đường (BRI), Trung Quốc đã đầu tư vào 149 quốc gia với tổng 962 tỷ đô la mỹ kể từ 2013 tới nay.

Các nguồn vốn chủ yếu là cho vay, với các điều kiện ngặt nghèo về việc sử dụng vốn đó cho việc mua công nghệ, sử dụng nhà thầu, mua trang thiết bị... từ Trung Quốc.

Các dự án chủ yếu dùng để thúc đẩy dự án hạ tầng lớn, năng lượng và viễn thông của một quốc gia. Do các ngân hàng NN TQ cho vay, đổi lại cổ phần của các công ty trọng điểm, quyền khai thác tài nguyên, quyền sử dụng các địa điểm quan trọng về địa chính trị.

Và có rất nhiều nước đã lâm vào tình trạng nợ nần chồng chất, không có khả năng trả nợ, và lệ thuộc tài chính, chính trị vào Trung Quốc như Ecuador, Chile... gần Vn thì có Lào, Campuchia

Trong khi đó, Việt Nam mặc dù được Trung Quốc chào mời vay rất nhiều nhưng đã thực thi những chiến lược nhằm không bị rơi vào rủi ro này, và đã thành công hơn nhiều quốc gia khác để kinh tế phát triển nhanh 6%-7% năm, tỷ lệ nợ/GDP thấp nhất Đông Nam Á.

00:00 - Mở đầu
01:19 - Bẫy nợ hoạt động như thế nào
05:27 - Trung Quốc với các nước nhỏ hơn
07:14 - Việt Nam và BRI

Comments