Tập 18: "Cha mẹ không biết thì đừng nói con ngu" | Đồng hành cùng Trần Quốc Phúc
DEC 14, 2021
Description Community
About

Tôi thấy nhiều cha mẹ chỉ dựa vào điểm số trên lớp, hoặc con làm sai điều gì, kém về một mặt nào đó so với bạn bè là mắng con dở, con ngu, không làm nên trò trống gì.   Nhưng cha mẹ đã lầm, mọi con trẻ trên đời đều thông minh theo cách khác nhau, tất cả là do cha mẹ chưa nhận ra và chưa giúp con phát huy được sự thông minh đó mà thôi.  Nếu cha mẹ nào vẫn còn đang đau đầu vì con mình học kém, con mình điểm không cao bằng bạn, thì tôi xin chia sẻ điều này với các bạn.  Bạn có biết không, trí thông minh của trẻ là vô tận, không chỉ thể hiện qua mỗi điểm số học trên lớp, mà trên thế giới, các nhà khoa học đã nghiên cứu não bộ và cho biết con người có rất nhiều loại trí thông minh, tôi xin kể ra 7 loại trí thông minh được biết đến nhiều nhất, bạn hãy xem và tìm ra loại thông minh của con mình nhé!  1 - THÔNG MINH TOÁN HỌC Các bé sở hữu trí thông minh toán học sẽ rất nhanh nhạy với các con số, thích các trò chơi với số, tính toán, logic, trò ghép hình… Nếu cha mẹ sớm nhận biết và phát triển thì con sẽ có tư duy logic rất cao, sau này lớn con sẽ phù hợp với các nghề kinh tế, kế toán, phân tích tài chính, tài chính ngân hàng,...  2 - THÔNG MINH NGÔN NGỮ Nếu con bạn rất thích nói, thích đọc, học ngoại ngữ tốt, bé thích kể chuyện, chơi trò chơi ô chữ, thích viết thì con bạn đang có trí thông minh ngôn ngữ đó! Bạn hãy cổ vũ và cho con được phát huy năng khiếu ngôn ngữ này vì đây là loại thông minh của những nhà diễn thuyết, nhà hùng biện, người dẫn chương trình, hướng dẫn viên, phiên dịch, nhà văn…  3 - THÔNG MINH THỂ CHẤT Con bạn có hay chạy nhảy, thích các trò chơi vận động, giỏi thể thao? Hay con khéo tay, làm đồ thủ công đẹp, thích lắp ráp mô hình? Điều này cho thấy con bạn có trí thông minh thể chất! Đây là tố chất của vận động viên, biên đạo múa, kỹ sư lắp ráp, chế tạo…  4 - THÔNG MINH THỊ GIÁC Con bạn thích xem hoạt hình, xem phim, chụp ảnh, vẽ tranh? Con nhớ bài bằng cách xem tranh ảnh hơn là đọc chữ, nghe giảng? Vậy thì con có năng khiếu của các họa sĩ, kiến trúc sư tương lai rồi đó.  5 - THÔNG MINH  M NHẠC Khi có trí thông minh âm nhạc con sẽ cảm âm thanh tốt, nhạy cảm với các âm thanh, có khả năng chơi các loại nhạc cụ như đàn, trống, kèn,...và nhiều bé hát hay, thích nhún nhảy theo nhạc. Nếu được phát triển đúng cách, lớn lên con có thể trở thành nhà soạn nhạc, ca sĩ, nhạc sĩ, DJ,...   6 - THÔNG MINH HƯỚNG NGOẠI Nếu con bạn thích gặp gỡ, trò chuyện với người khác, hòa đồng với bạn bè, sống cảm xúc, dễ đồng cảm với người khác, biết động viên tinh thần mọi người thì con bạn đang sở hữu trí thông minh hướng ngoại, đây là tố chất của những nhà lãnh đạo, giám đốc, quản lý, nhà huấn luyện, giáo viên, người truyền cảm hứng, bác sĩ tâm lý…  7 - THÔNG MINH HƯỚNG NỘI Con bạn có tính tự giác cao, thích làm việc một mình để tập trung hơn, tiếp thu nhanh nếu được truyền cảm hứng, tạo cảm xúc tốt, con thường suy nghĩ nhiều, con biết mình giỏi cái gì, chưa giỏi cái gì, tự nhận ra lỗi của bản thân. Vậy thì con chính là người có trí thông minh hướng nội. Những con trẻ như vậy sau này sẽ rất độc lập, tự chủ, có sự tập trung cao, hiểu năng lực của bản thân, là người rất sâu sắc, hiểu chính mình và hiểu được cảm xúc của người khác. Do vậy con có thể trở thành những nhà tâm lý học, nhà trị liệu tinh thần, giáo viên tâm lý, nhà thần học…  Từ đó có thể thấy mỗi con trẻ có điểm mạnh riêng, không có trẻ nào là không thông minh cả, chỉ là do cha mẹ chưa phát hiện ra. Vì vậy, cha mẹ hãy quan tâm con hơn, tìm hiểu xem thế mạnh con là gì để cổ vũ và giúp con phát triển nhé!

Comments