Thế gian và Phật pháp (audiobook Hòn đá đặt chân - P.1 - Nhị nguyên)
SEP 04, 2022
Description Community
About
"Trong thế gian, người ta chúc nhau: “Vạn sự như ý”. Còn trong Phật pháp, người ta chúc nhau: “Ý như vạn sự”.
Đường lối của thế gian thì có chỗ không giống và cũng có chỗ giống với Phật pháp.

Thế gian pháp là đường lối của con người, của xã hội. Nó là thế giới do con người xây dựng nên, theo những niềm tin, quan điểm mà con người cho là đúng đắn, vận hành theo luật pháp của con người đặt ra. Đã là con người, nội tâm sẽ có đầy đủ hạt giống thiện ác, đồng nghĩa với việc nhận thức sẽ có sự phân chia nhị nguyên: đúng - sai, tốt - xấu, được - mất, hơn - thua. Vì hạt giống của mỗi người không giống nhau, do đó thế giới của mỗi người không giống nhau. Nếu muốn sống chung với nhau, người ta cần thiết lập luật lệ. Ai thiết lập? Một nhóm thủ lĩnh thiết lập, dựa trên danh nghĩa nhân dân. Và rồi sao? Thế giới này sẽ vận hành theo tâm thức của một nhóm người dẫn dắt. Một số người sẽ có xung đột với những chuẩn mực của xã hội chung. Một số người từ từ sẽ được đồng hoá, một số sẽ bất mãn chống đối, một số sẽ bứt ra để tìm con đường riêng.

Phật pháp thì không dựa trên quan điểm của ai cả, ngay cả Đức Phật cũng không phải người đưa ra quan điểm. Phật pháp là con đường của thiên nhiên, là những quy luật của vũ trụ. Đức Phật chỉ là người khám phá và truyền đạt lại con đường này mà thôi. Tại sao nói Phật pháp không phải quan điểm của Phật? Bởi Pháp là do ngài nói, nhưng ngài không nói từ quan điểm riêng, mà là từ sự giác ngộ luật thiên nhiên - một trí tuệ hiểu biết vô ngã, không có dấu ấn của cá nhân. Ngài làm như vậy nhằm mục đích gì? Giúp nhân loại thoát khỏi khổ đau. Khổ đau do đâu mà có? Do con người (và các dạng sống khác) không hiểu luật thiên nhiên, làm trái luật thiên nhiên nên chịu sự tác động của nhân quả. Trong Phật pháp, không thực sự có tốt - xấu như cách hiểu
của thế gian. Một điều được xem là tốt trong Phật pháp tức là một điều được phát sinh từ động lực tâm thiện, tâm mang lại lợi ích cho mình và người, cho quả an vui cho người làm. Một điều xấu là điều làm từ tâm bất thiện, đưa đến quả khổ đau. Phật pháp vận hành dựa trên đặc tính của thiên nhiên, không do ai quy định cả, cũng không phải chuẩn mực đạo đức xã hội."...

Ebook: Hòn đá đặt chân của Mr. Cây, người sáng lập Like A Tree
Giọng đọc: Minh Tâm
Sách đã được cập nhật trong Kho tài sản chung:
https://drive.google.com/file/d/1UPA2p4Uh3a7AzDtM00hvBsZpnMuT7FSy/view?usp=drivesdk

Mời bạn lắng nghe cùng Cây!

#hondadatchan #likeatree #sách_hay_đem_tặng #audiobook #SC
Comments