Trái Tim Con Người Là “Động Cơ” Mạnh Nhất Quả Đất
SEP 07, 2022
Play
Description Community
About

Động cơ của một chiếc xe trung bình lớn cỡ chiếc vali và nặng khoảng 140 kg. Động cơ phản lực thì nặng vài tấn, và có thể chứa được nhiều người. Nhưng động cơ mạnh nhất có kích thước chỉ bằng nắm tay và nặng không quá một lon súp. Đó là trái tim của chúng ta. Nhưng nó hoạt động như thế nào?


 Trái tim về cơ bản là một cơ bắp lớn làm việc liên tục. Nó đập 100.000 lần một ngày, gần 40 triệu lần một năm và hơn 2 tỷ lần trong suốt cuộc đời! Với mỗi nhịp đập đó, 80ml máu di chuyển qua tim. Trong một ngày, con số này có thể lên tới 7.500 lít. Tất cả các động cơ khác đều sẽ bị hỏng dưới cường độ này. Nhưng trái tim tuyệt vời của con người thì không!

Comments