Cách làm tình của vua chúa ngày xưa có gì đặc sắc?
OCT 31, 2022
Description Community
About

Trong đời sống vợ chồng, chuyện chăn gối giữa cả hai có thể nói là một nhu cầu thiết yếu, không thể thiếu để duy trì hạnh phúc gia đình và nòi giống. Vậy, so với những vợ chồng thời hiện đại, các ông vua và hoàng hậu thời xưa khi “ân ái” có giống hay khác gì không?


Theo ghi chép từ nhiều đời, cách làm tình của vua và hoàng hậu hay những phi tần khác có một số điểm đặc sắc chỉ có ở thời kỳ đó. Đa số những vị vua chúa thời phong kiến đều đa thê, ngoài hoàng hậu còn khá nhiều cô gái xinh đẹp khác được tuyển chọn cẩn thận để phục vụ nhu cầu “chăn gối” của hoàng đế. Có thể liệt kê một số vấn đề như sau:


Chọn mỹ nữ “mây mưa”


Vua chúa thời phong kiến, cụ thể là ở nước Trung Hoa xưa đều không chỉ có một người vợ. Với số lượng từ vài trăm cho tới hàng ngàn người như thế bắt buộc phải có bộ phận quản lý vô cùng nghiêm ngặt. Bởi không chỉ sắp xếp đáp ứng nhu cầu “ân ái”, bộ phận này còn phải đảm bảo sự an nguy cho người đứng đầu đất nước, tránh việc ám sát vua thông qua những mỹ nữ được phái đến lẫn vào số phi tần vào hoàng cung.


Theo ghi chép dưới thời nhà Đường, hệ thống quản lý phi tần bao gồm 8 cấp từ cao đến thấp như sau:



---

Send in a voice message: https://anchor.fm/tu-dien-lich-su/message
Comments