Ranh giới của đòn roi
MAR 30, 2022
Description Community
About

"Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi"

Đâu là ranh giới cho việc sử dụng đòn roi để dạy dỗ con cái mà không dẫn đến việc người làm cha, làm mẹ vô tình trở thành kẻ bạo hành gia đình? 

Rất nhiều gia đình tại Việt Nam xưa và nay vẫn còn suy nghĩ rằng cách dạy con hiệu quả nhất chính là đánh đòn cho chừa, đứa trẻ sẽ sợ đau mà không dám tái phạm. Nhưng để dẫn tới việc sử dụng đến đòn roi có nghĩa là lời nói, sự khuyên răn của cha mẹ không còn có tác dụng với đứa trẻ và đòn roi là minh chứng cho sự bất lực của họ. Đòn roi xuất hiện, tức là sự nóng giận xuất hiện. Mấy ai trong cơn nóng giận sẽ kiểm soát được hành vi của mình? Liệu sự đánh để phạt này có phải là hành động trút xả hết cơn giận của người làm cha, làm mẹ hay không? Và, đứa con của bạn sẽ nghĩ gì nếu nó là cái bao cát hứng chịu những sự nóng giận đó?

Hãy cùng chúng mình "tâm sự" trong tập 3 về chủ đề này nhé!

Comments