Đọc Và Nghe, Học Bằng Cách Nào Tốt Hơn? Đọc hay nghe, theo bạn cách nào giúp việc học tập tốt hơn?
liulo
Khi muốn học điều gì đó mới mẻ, bạn có thể tìm kiến thức bằng cách đọc sách giấy, tài liệu hoặc nghe các thông tin từ audiobook, sách nói… Đọc hay nghe, theo bạn cách nào giúp việc học tập tốt hơn? 

Đọc là cách mà hầu hết chúng ta quen với việc thu nhận thông tin, nhưng liệu đó có phải là phương thức tốt nhất để học? Ngày nay, có những lựa chọn khác thay vì tiêu thụ thông tin dưới dạng in ấn. Thay vì đọc tiểu thuyết, bạn tải sách nói để nghe thông qua các dịch vụ như Audible, hoặc bạn có thể nghe bản tóm tắt âm thanh với các ứng dụng như Blinkist, Liulo…

Việc đọc sách đôi lúc hiệu quả hơn đối với một số người, nhưng không phải ai cũng có thể tiếp cận được sách vở trong mọi tình huống. Vì vậy, chúng tôi rất hâm mộ cách âm thanh hỗ trợ việc học tập của mọi người - những người sẽ không thể học được nếu họ không có những lúc rảnh tay để đọc.

Có một bài báo tiêu biểu được viết bởi Markham Heid, có tên là “Sách nói có tốt cho bạn hơn sách giấy không? Đây là những gì các chuyên gia nói”. Heid nhận thấy rằng độc giả của anh ấy cũng đang tự hỏi điều tương tự - đọc có tốt hơn nghe không?
Vậy, câu trả lời là gì? 

Câu trả lời được tìm ra là: Có, nhưng…

Đọc tốt hơn nghe vì bạn luôn có thể tìm kiếm trở lại nội dung bạn đang đọc. Trong bài viết của mình, Heid đã trích dẫn lời Daniel Willingham, tác giả của cuốn sách “Tại sao học sinh không thích trường học?” (tựa gốc: Why Don't Students Like School?). Tại đây, Willingham giải thích rằng việc có một cuốn sách in cầm trên tay giúp bạn hiểu rõ hơn về mạch truyện và chuỗi sự kiện. Vì vậy, đọc tốt hơn là nghe đối với những người cần hình dung thông tin trong một cấu trúc trực quan. Ý tưởng này phù hợp với những ai luôn phải vật lộn vì cảm thấy khó tập trung, khó ghi nhớ thông tin từ một cuốn sách điện tử. Một cuốn sách giấy tốt hơn một cuốn sách điện tử khi bạn gặp khó khăn với quá nhiều khái niệm trừu tượng, nó giúp bạn có thể dò lại các bước trong nội dung khi bạn bị bỏ lỡ. Nhưng đó là sách điện tử, không phải sách nói. 

Các vấn đề gặp phải với sách điện tử có tương tự cho cả sách nói không? Điều đáng nói ở đây là nó phụ thuộc vào âm thanh mà bạn đang nghe. Đọc tốt hơn nghe khi bạn đang trải nghiệm nội dung dành riêng cho việc đọc. Còn với bài nói được thiết kế dành riêng để nghe thì sao? Đây là nội dung được tạo ra kèm theo mục đích xử lý vấn đề về khả năng xem lại nội dung, đảm bảo rằng người dùng không bỏ lỡ bất cứ thông tin nào và họ luôn có thể tìm thấy tài liệu cần thiết nếu cần xem lại.

Và đó chính xác là cách của các khóa học âm thanh trên Liulo Podcast & Audio Platform. Chúng tôi thiết kế hệ thống giảng dạy thông qua những bài học giúp bạn nghe, hiểu, nắm kiến thức kể cả khi đang di chuyển như trên đường đi làm, tan sở, mua sắm, đợi ai đó… Hiểu được rằng việc theo dõi thông tin mà không nhìn thấy nó trước mặt bạn có thể là một thách thức, vì vậy, chúng tôi đặc biệt thiết kế các khóa học để bù đắp cho sự thiếu sót này.

Bạn có thể tìm kiếm các khóa học theo từng thể loại, danh mục, và đăng ký học với mức chi phí vô cùng hợp lý do những người nổi tiếng, có sức ảnh hưởng trong từng lĩnh vực giảng dạy. Ngoài ra, bạn có thể theo dõi và nghe lại audio, nghe tốc độ nhanh chậm tùy chỉnh, nhận tài liệu miễn phí đi kèm để củng cố kiến thức hay chứng chỉ sau khi hoàn thành.

Kết luận,

Vậy, đọc có tốt hơn nghe không? Có, nhưng….  Đúng là đọc có thể tốt hơn trong một số tình huống. Tuy nhiên, âm thanh cũng là một phương pháp học có nhiều điểm nổi trội. Đó là cách chúng ta chia sẻ thông tin trong hàng nghìn năm, và hoàn toàn có thể nghe nó trong bất cứ thời điểm, nơi chốn, tình huống nào trong ngày. Nhất là khi sử dụng tại các ứng dụng học tập như Liulo, chúng ta có thể giải quyết những thách thức của việc học tập khi thời gian hạn chế.
liulo
MORE LIKE THIS