Bạn có biết phúc thiện và các hoạt động từ thiện gắn liền với sự ra đời và phát triển của chủ nghĩa tư bản, đặc biệt ở các nước Anglo-Saxon?
Có gì chung giữa chủ nghĩa tư bản nhân ái ở Mỹ và các hoạt động tình nguyện của sinh viên ngày nay?
Lý thuyết về phúc thiện trên thế giới giúp chúng ta nghĩ về sự hình thành và phát triển của các hoạt động phúc thiện tại Việt Nam hiện nay như thế nào?
Không chỉ đánh dấu một mốc quan trọng cho mùa 2 này, với riêng những người thực hiện podcast, tập 4 của Bàn Chữ S còn vô cùng ấn tượng bởi chủ đề và cách tiếp cận. Nếu ở 3 tập trước chúng ta đã được lắng nghe những suy tư từ những người đã và đang trực tiếp tham gia các hoạt động phúc thiện thì tập cuối sẽ lần dấu phúc thiện từ góc độ học thuật.
Là một nốt kết không thể tuyệt vời hơn, tập 4 rất vui khi có sự đồng hành của vị khách mời:
TS. Phùng Hà Thanh
Chị hiện là giảng viên tổ Quốc tế học, phó trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa các nước nói tiếng Anh, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, một người làm giáo dục có đóng góp vào việc làm mới chương trình đào tạo ở bậc đại học theo hướng đặt trọng ý thức xã hội. Hiện chị đang cùng với càng đồng nghiệp ở khoa đưa ra chương trình Văn hóa và Truyền thông xuyên quốc gia (Transnational Cultural and Media Studies) với điểm nhấn là tư duy phê bình, văn hóa-truyền thông xã hội.