Ghế ưu tiên và Toilet cho người khuyết tật - đúng sai không dễ!
DEC 25, 2021
Description Community
About

Suy ngẫm:


DÙNG TOILET ƯU TIÊN NẾU KHÔNG CÓ NGƯỜI KHUYẾT TẬT ĐANG CẦN DÙNG LÀ ĐÚNG HAY SAI? 


NGỒI GHẾ ƯU TIÊN TRÊN XE BUS VÀ SẼ NHƯỜNG CHỖ KHI CẦN CÓ KHI LẠI KHÔNG TỐT?


Co-host: Nghĩa Bùi


Trong một cuộc khảo sát nhanh trên LinkedIn của một anh chàng người Úc, 82% người tin rằng tôi có thể dùng toilet dành cho người khuyết tật miễn là xung quanh không có ai, tôi sẽ đi nhanh và đây cũng là nơi ít người qua lại. Và chắc hẳn, bạn cũng thường thấy cảnh những ghế ưu tiên trên phương tiện công cộng dành cho người già, phụ nữ mang thai và những người khuyết tật lại được ngồi bởi một người hoàn toàn không nằm trong diện ưu tiên. Mời các bạn lắng nghe cuộc trò chuyện cùng co-host Nghĩa Bùi xoay quanh đề tài tưởng dễ mà khó này - vì rất có thể bạn đang cư xử không đúng về mặt đạo đức đâu đấy!


-


Mong các bạn hãy để lại review cho tôi trên kênh apple podcast, hoặc bình luận trực tiếp trong đường link này: https://linktr.ee/phanluong để tôi có thể thực hiện những podcast tiếp theo hay hơn.

Comments