[Audio 18] [ Thế giới mọt sách #3] Fiction và Non-fiction
AUG 07, 2021
Play
Description Community
About

"Đọc sách mà tiểu thuyết, truyện hay sách tranh ảnh thì sao gọi là sách được? Đọc mấy cái đó có ích lợi gì đâu", "Thôi, sách triết học toàn Mác Lê không, mệt não lắm." hay "Trời ơi, sách phi hư cấu nó phải cung cấp kiến thức chứ đọc kiểu thưởng thức cũng như không". Bạn hay gặp nhiều hoặc rất nhiều những câu nói "không não" này lắm phải không? Đúng rồi, bản thân của mình cũng gặp rất rất nhiều các cá nhân ít đọc thích nói bậy mấy câu trên lắm.

Hư cấu và phi hư cấu ( fiction và non-fiction), là một cuộc tranh cãi dường như không có hồi kết trong cộng đồng mọt sách. Nhiều người cho rằng một mọt sách chân chính sẽ luôn hướng niềm đam mê của mình vào các dòng tiểu thuyết hư cấu vì nó tạo nên cảm hứng và xây dựng tâm hồn. Những cuốn sách non-fiction chỉ thuần về cung cấp kiến thức, mà kiến thức thì nên học trên trường hoặc khóa đào tạo, đọc cho lắm phi hư cấu thì không khác gì bậc trưởng giả học sang, ra vẻ tri thức. Một nhóm đọc sách khác cho rằng giá trị thực tiễn nhất của đọc sách là tri thức và sự suy niệm tư duy, còn đọc tiểu thuyết chỉ thuần về giải trí và đôi khi chỉ cần xem phim, nghe nhạc có nhiều giá trị nghệ thuật là quá đủ.

Comments