VOV1 - Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) chính thức hết hiệu lực vào ngày hôm nay (5/2). Điều này đồng nghĩa với sự kết thúc của văn kiện kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng còn ràng buộc giữa Nga và Mỹ.
Bộ Ngoại giao Nga hôm qua tuyên bố các bên tham gia New START “không còn bị ràng buộc bởi bất kỳ nghĩa vụ hoặc tuyên bố tương xứng nào” trong khuôn khổ hiệp ước. Tuyên bố đồng thời nhấn mạnh Nga sẽ hành động có trách nhiệm và thận trọng, song cũng cảnh báo sẵn sàng thực hiện các biện pháp đối phó quyết đoán nếu an ninh quốc gia bị đe dọa. Cùng ngày, Trợ lý Điện Kremlin Yuri Ushakov cho biết:
“Tháng 9/2025, chúng tôi đã chính thức đề xuất với phía Mỹ việc gia hạn các giới hạn định lượng cốt lõi thêm một năm, như một biện pháp tự nguyện nhằm duy trì kiềm chế chiến lược. Tuy nhiên, cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi chính thức từ Mỹ. Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh rằng trong bối cảnh hiện nay, Liên bang Nga sẽ hành động một cách thận trọng và có trách nhiệm, dựa trên đánh giá toàn diện và cân nhắc kỹ lưỡng tình hình an ninh tổng thể. Đồng thời, chúng tôi vẫn duy trì lập trường cởi mở, sẵn sàng tìm kiếm các giải pháp thông qua đối thoại và đàm phán nhằm bảo đảm ổn định chiến lược và an ninh quốc tế lâu dài.”
Về phía Mỹ, khi được hỏi về việc New START kết thúc, Ngoại trưởng Marco Rubio cho biết Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng, đồng thời nhắc lại lập trường của Nhà lãnh đạo Mỹ:
“Hiện tại, tôi chưa có thông báo cụ thể nào liên quan đến Hiệp ước New START. Tôi cho rằng Tổng thống sẽ đưa ra quan điểm về vấn đề này vào thời điểm thích hợp. Tuy nhiên, có một điều đã được Tổng thống nhiều lần nhấn mạnh, để đạt được một khuôn khổ kiểm soát vũ khí thực sự hiệu quả trong thế kỷ 21, không thể không tính đến vai trò của Trung Quốc, đặc biệt trong bối cảnh kho vũ khí hạt nhân của nước này đang gia tăng nhanh chóng.”
Các nhà lãnh đạo Nga- Mỹ ký Hiệp ước Giảm vũ khí chiến lược mới (New START) tại Lâu đài Praha (CH Séc) ngày 8/4/2010- Nguồn: Reuters