Tin thế giới - Báo động tình trạng trẻ em tự tử tại Nhật Bản
MAR 27
Description Community
About

VOV1 - Theo số liệu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, mặc dù tổng số vụ tự tử ở mọi nhóm tuổi của nước này đã giảm mạnh trong năm ngoái, nhưng số vụ tự tử trong học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông lại tăng cao kỷ lục.

Số liệu của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết, tổng số các vụ tự tử ở mọi nhóm lứa tuổi tại nước này vào năm ngoái ở mức 19.188 vụ, giảm 1.132 vụ so với năm trước đó và là lần đầu tiên giảm xuống dưới mức 20.000 kể từ khi các số liệu thống kê được bắt đầu vào năm 1978, đánh dấu mức thấp nhất từng được ghi nhận.

Xét về nguyên nhân và động cơ, một lý do phổ biến nhất trong những năm gần đây là “có vấn đề về sức khỏe”, nay đã giảm mạnh. Tuy nhiên, “vấn đề kinh tế và sinh hoạt”, chẳng hạn như khó khăn về tài chính, nợ nần chồng chất…, lại gia tăng đáng kể, đặc biệt ở nhóm người trong độ tuổi 20. Theo đó, trong tổng số 2.412 người ở độ tuổi 20 tự tử vào năm ngoái, có tới 655 trường hợp gặp “vấn đề về kinh tế và sinh hoạt”, trong đó yếu tố thất nghiệp được xác nhận là nguyên nhân cơ bản.

Một số liệu đáng báo động tại Nhật Bản - đó là mặc dù tổng số vụ tự tử ở mọi nhóm tuổi đã giảm mạnh trong năm ngoái, nhưng tình trạng trẻ em học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông lại tăng cao kỷ lục, với 538 vụ - mức cao nhất kể từ khi bắt đầu thu thập số liệu thống kê vào năm 1980. Trong số đó, có 356 học sinh ở độ tuổi trung học phổ thông, 172 học sinh trung học cơ sở và 10 học sinh tiểu học.

Mặt khác, số vụ tự tử ở nữ sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông cũng gia tăng đáng kể kể từ năm 2020, và một trong những nguyên nhân và động cơ cơ bản được xác nhận, đó là do các nạn nhân gặp “vấn đề về sức khỏe”, nhất là tình trạng trẻ em bị trầm cảm gia tăng.

Trong một tuyên bố, Chính phủ Nhật Bản nhấn mạnh, trước sự gia tăng các vụ tự tử trong học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, nước này dự kiến sẽ xem xét các sáng kiến ​​mới trong tương lai, chẳng hạn như sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong tư vấn và hỗ trợ đối với trẻ em, mở rộng các trang web giới thiệu các dịch vụ tư vấn qua điện thoại, cũng như các tổ chức cung cấp tư vấn qua mạng xã hội và các dịch vụ trò chuyện… Đối với những nhóm tuổi trưởng thành, Chính phủ Nhật Bản cũng nhấn mạnh các biện pháp hỗ trợ về kinh tế, cũng như các biện pháp an sinh xã hội khác./.)

Ngọc Huân/VOV Nhật Bản

Có nhiều lý do khiến các học sinh Nhật Bản tìm đến cái chết. ảnh: AP

Comments