VOV1 - Xung đột kéo dài tại Trung Đông đang làm gia tăng áp lực lên Chương trình trợ giá xăng RON95 của Malaysia trong bối cảnh gánh nặng bù giá từ ngân sách nhà nước ngày càng lớn. Từ ngày 1/4, Malaysia sẽ bắt đầu siết hạn mức mua xăng trợ giá nhằm ứng phó với rủi ro an ninh năng lượng.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim hôm qua cho biết, Chương trình trợ giá xăng - Budi Madani RON95 có những điều chỉnh tạm thời trong thời gian chờ chuỗi cung ứng xăng dầu toàn cầu ổn định trở lại cũng như các điều kiện kinh tế phục hồi.
Theo đó, trong khuôn khổ chương trình trợ giá, xăng RON95 vẫn giữ ở mức cố định 1,99 ringgit/lít (khoảng 0,5 USD/lít). Tuy nhiên, hạn mức mua tối đa với mỗi công dân có giấy phép lái xe sẽ giảm từ 300 lít xuống còn 200 lít/tháng. Riêng đối với dịch vụ taxi và gọi xe công nghệ vẫn được giữ hạn mức 800 lít/tháng để phù hợp với đặc thù công việc.
Cùng với điều chỉnh này, Malaysia cũng áp hạn mức cho mỗi lần tiếp nhiên liệu theo từng nhóm phương tiện. Theo quy định mới, xe cá nhân, phương tiện vận tải công cộng và vận chuyển hàng hóa hạng nhẹ được mua tối đa 50 lít xăng mỗi lần tiếp nhiên liệu. Xe có tải trọng dưới 3 tấn được mua tối đa 100 lít/lần, còn xe trên 3 tấn là 150 lít/lần.
Ông Anwar Ibrahim kêu gọi người dân chia sẻ và hợp tác để ứng phó hiệu quả với những tác động từ cuộc xung đột ở Trung Đông. Ông nhấn mạnh các biện pháp mới sẽ góp phần đảm bảo nguồn cung ổn định và phân bổ nhiên liệu công bằng, kịp thời tới toàn bộ người dân, đồng thời hạn chế nguy cơ tích trữ và buôn lậu xăng trợ giá.
Theo số liệu mới công bố của Bộ Tài chính Malaysia, trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh, chi phí để triển khai các chương trình trợ giá nhiên liệu của chính phủ hiện ước tính đã lên tới khoảng 4 tỷ ringgit/tháng (khoảng 1 tỷ USD)./.
VOV Thái Lan
Trạm xăng ở Malaysia. Ảnh minh hoạ: CNA/Fadza Ishak.