

VOV1 - Sau kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, lưu lượng người và phương tiện quay trở lại các tỉnh, thành phố phía Nam làm việc tăng cao. Hai ngày nay, trên tuyến Quốc lộ 1A và cao tốc khu vực miền Trung, phương tiện nối nhau từng hàng dài di chuyển chậm. Từ mồng 4 Tết, dòng phương tiện từ các tỉnh phía Bắc và miền Trung di chuyển vào Nam tăng đột biến. Ngoài xe ô tô cá nhân, lượng xe hợp đồng, xe trung chuyển và xe vận tải hàng hóa cũng tăng mạnh. Có thời điểm, các đoàn xe nối đuôi kéo dài nhiều kilômét, tập trung vào các khung giờ sáng sớm và chiều tối trên cả tuyến Quốc lộ 1A và cao tốc qua tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế.


VOV1 - Hôm nay, 21/2, thế giới kỷ niệm Ngày Quốc tế Tiếng mẹ đẻ (International Mother Language Day) – một dịp quan trọng nhằm thúc đẩy tôn vinh bản sắc văn hóa, bảo tồn đa dạng ngôn ngữ và nhấn mạnh vai trò cốt lõi của giáo dục đa ngôn ngữ trong xây dựng xã hội hòa nhập và bền vững.


VOV1 - Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, hoạt động xuất nhập cảnh (XNC), xuất nhập khẩu (XNK) tại các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn diễn ra thông suốt, ổn định, không xảy ra hiện tượng ùn ứ, ách tắc. Theo thống kê, trong 7 ngày cao điểm dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026 (từ 14/2 đến ngày 21/2), đã có hơn 57.000 lượt hành hách xuất nhập cảnh qua các cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Lưu lượng hành khách tăng cao so với ngày thường, đặc biệt vào các ngày giáp và sau Tết.


VOV1 - Vào chiều 20/0 (theo giờ địa phương), một vụ va chạm nghiêm trọng giữa tàu chở hàng và tàu câu cá giải trí đã xảy ra ở ngoài khơi thành phố Toba, tỉnh Mie, Nhật Bản, khiến hàng chục người bị hất xuống biển. Theo Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản, vụ việc xảy ra vào khoảng 13 giờ chiều hôm qua (20/02, theo giờ địa phương), khi một tàu chở hàng có trọng tải 499 tấn đã va chạm với một tàu câu cá giải trí trọng tải 16 tấn đang thả neo tại ngư trường, ở khu vực ngoài khơi thành phố Toba, tỉnh Mie, khiến 13 người trên tàu câu cá bị hất xuống biển. Ít nhất 2 người trong số đó được xác nhận đã thiệt mạng, 10 người khác bị thương, trong đó có 2 người đang trong tình trạng nguy kịch, trong khi tàu câu cá giải trí bị vỡ làm đôi và lật úp.


VOV1 - Việc Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ chính sách thuế đối ứng mà Tổng thống Mỹ đưa ra từ tháng 4/2025 đang làm dấy lên hy vọng về khả năng một số công ty sẽ được chính phủ Mỹ hoàn lại các khoản thuế này. Vậy những công ty nào có khả năng được hoàn các khoản thuế này? Phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ vào hôm qua đã khẳng định Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vượt quá thẩm quyền khi đơn phương ban hành các mức thuế quan quy mô toàn cầu khiến cho nhiều công ty hy vọng có thể được hoàn lại số tiền thuế đã nộp cho chính quyền khi Mỹ kể từ khi xuất khẩu hàng hóa sang nước này từ tháng 4/2025. Theo truyền thông Australia, điều này có nghĩa là mức thuế cơ bản 10% mà Mỹ áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ sẽ không còn hiệu lực và khoản thuế nhập khẩu mà Mỹ đã thu từ tháng 4/2025 là không hợp pháp khiến cho các công ty hy vọng có thể thu hồi khoản tiền này.


VOV1 - Giữa nhịp sống hối hả của Bangkok, có một cô giáo trẻ người Thái vẫn miệt mài dành cho tiếng Việt một tình yêu thật lạ. Đó là Chari Hamratanaphon hay còn được gọi với tên tiếng Việt là Linh Chi. YÊU TIẾNG VIỆT TỪ NHỮNG CÂU CHUYỆN CỔ Hành trình 11 năm gắn bó với tiếng Việt của Linh Chi không bắt đầu từ những lý thuyết khô khan, mà từ sự nồng hậu của con người và sức hút từ những câu chuyện cổ. "Cô giáo Montira kể cho em nghe rất là nhiều truyền thuyết Việt Nam rất là hay. Ví dụ như là sự tích Hồ Gươm này, ôi em thích lắm! Em đọc đi đọc lại nên em cảm thấy là em muốn học tiếp và tìm hiểu sâu hơn." Từ những trang sách, Linh Chi đã tìm đến Việt Nam để thực sự "chạm" vào văn hóa. Cô say mê vẻ đẹp của tín ngưỡng thờ Mẫu, sự phong phú của đời sống tâm linh Việt Nam.


VOV1 - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 20/2 cho biết, đang chấm dứt một số biện pháp áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu, sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các mức thuế quan sâu rộng được áp đặt theo Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế. Trong một sắc lệnh hành pháp công bố tối 20/2, Nhà Trắng cho biết các khoản thuế bổ sung được áp đặt theo Đạo luật Quyền hạn Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế trước đây “sẽ không còn hiệu lực và ngay khi có thể, sẽ không còn được thu nữa”. Quyết định này được đưa ra sau khi Tòa án Tối cao kết luận rằng việc sử dụng đạo luật này để áp đặt thuế quan toàn cầu đã vượt quá thẩm quyền của Tổng thống.


VOV1 - Đêm qua (theo giờ Mỹ, tức sáng nay theo giờ Việt Nam), phản ứng trước phán quyết của Tòa án tối cao Mỹ), Tổng thống Donald Trump đã ký sắc lệnh áp ngay lập tức mức thuế 10% đối với hàng nhập khẩu đến từ tất cả các quốc gia. Với sắc lệnh này, ông Trump trở thành tổng thống đầu tiên viện dẫn Điều 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, cho phép tổng thống áp thuế tối đa 15% trong thời hạn tối đa 150 ngày để khắc phục “những vấn đề cơ bản về thanh toán quốc tế”. Những động thái này có thể tạo áp lực bất ổn mới đối với thị trường toàn cầu. Với sắc lệnh mới, Tổng thống Donald Trump tiếp tục khẳng định quan điểm cứng rắn về thuế quan, coi đây là biện pháp nhằm bảo vệ sản xuất trong nước và tạo sân chơi công bằng cho doanh nghiệp Mỹ. Theo lập luận của ông, nhiều đối tác thương mại đã hưởng lợi từ việc tiếp cận thị trường Mỹ trong khi duy trì rào cản với hàng hóa Mỹ. Phát biểu trong cuộc họp báo sau khi phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, Tổng thống Donald Trump khẳng định ông sẽ tiếp tục áp thuế và không có bất kỳ thay đổi nào đối với “các thỏa thuận thương mại” đã được ký kết: "Chúng tôi đang tiến hành áp dụng mức thuế 10% đồng đều cho tất cả các mặt hàng, điều mà chúng tôi hoàn toàn có quyền làm. Tôi có quyền áp thuế. Và tất cả đều đã được Quốc hội phê duyệt. Tất cả những gì chúng tôi đang làm là trải qua một quy trình phức tạp hơn một chút so với trước đây - chúng tôi có thể sẽ áp thuế, nhiều thuế hơn. Tất cả các thỏa thuận đều đã được ký kết, nhưng chúng tôi sẽ thực hiện theo một cách khác."


VOV1 - Nhằm bảo đảm quyền lợi cho du khách và nhân dân, Ban Tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương thông báo hoàn tiền đối với các vé thắng cảnh đã đặt mua trong khoảng thời gian từ 0h ngày 20/2 đến 0h ngày 22/2/2026. Việc hoàn trả được thực hiện qua cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.


VOV1 - Bắt đầu từ ngày 20/06, hành khách quốc tế khởi hành từ các cửa ngõ hàng không trọng điểm của Thái Lan sẽ phải chi trả mức phí dịch vụ tăng vọt. Đây là một phần trong chiến lược tái cấu trúc tài chính và nâng cấp hạ tầng quy mô lớn của Tổng công ty Sân bay Thái Lan (AOT). Theo thông báo mới nhất, mức phí dịch vụ hành khách quốc tế sẽ được điều chỉnh từ 730 Baht lên 1.120 Baht/người (39 USD/người), tương ứng mức tăng 53%. Quyết định này được áp dụng đồng bộ tại 6 sân bay chủ chốt thuộc quyền quản lý của AOT bao gồm: Suvarnabhumi, Don Mueang, Phuket, Hat Yai, Chiang Mai và Chiang Rai. Trong khi đó, phí dành cho hành khách nội địa vẫn được giữ nguyên ở mức 130 Baht (4,2 USD). Đại diện AOT, bà Paweena Jariyathitipong, cho biết lộ trình tăng phí này đã được Hội đồng Hàng không Dân dụng phê duyệt từ cuối năm 2025. Dự kiến, việc điều chỉnh sẽ mang về thêm khoảng 13 tỷ Baht doanh thu trong năm tài chính 2027. Nguồn vốn này được ấn định làm vốn đầu tư cho các dự án hạ tầng chiến lược, tiêu biểu là Nhà ga phía Nam tại sân bay Suvarnabhumi với tổng giá trị hơn 200 tỷ Baht (6,5 triệu USD), nhằm hiện đại hóa cấu trúc chi phí và giảm sự phụ thuộc vào các khoản vay nợ. Mặc dù AOT khẳng định việc tăng phí là cần thiết để củng cố khả năng tài chính, nhưng quyết định này đang vấp phải nhiều hoài nghi về tính tương quan giữa giá thành và chất lượng dịch vụ. Sau khi điều chỉnh, mức phí tại sân bay Suvarnabhumi sẽ cao hơn đáng kể so với các "hub" hàng không hàng đầu thế giới như Tokyo Haneda (600 Baht), Hong Kong (800 Baht) hay Seoul Incheon (370 Baht). Điều đáng nói là sân bay Suvarnabhumi hiện chỉ xếp thứ 39 trên bảng xếp hạng sân bay toàn cầu của Skytrax, thấp hơn so với các sân bay lớn nêu trên. Bên cạnh đó, các chuyên gia phân tích cảnh báo mức tăng phí dịch vụ hành khách (Passenger Service Charge – PSC) sẽ trực tiếp đẩy giá vé của các chặng bay giá rẻ lên thêm 7-10%. Điều này làm dấy lên lo ngại Thái Lan có thể mất dần lợi thế cạnh tranh về giá so với các điểm đến lân cận trong khu vực./.


VOV1 - Trong những ngày qua, xoáy thuận từ khu vực Balkan quét qua phần châu Âu của Nga khiến tuyết rơi dày và gió giật mạnh tại thủ đô Moscow, đồng thời gây mưa tuyết, băng giá đến nhiều tỉnh miền Nam nước này. Tại Moscow đây là một trong những đợt tuyết rơi mạnh nhất kể từ đầu mùa đông. Theo cơ quan khí tượng, lượng tuyết đạt ngưỡng 15m - 20mm trở lên trong 12 đến 24 giờ. Tuyết rơi liên tục trong ngày, kèm gió giật mạnh khiến tầm nhìn giảm đáng kể.


VOV1 - Chiều nay 20/2, tức mùng 4 Tết Bính Ngọ 2026, tại Bảo tàng Quang Trung, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai long trọng diễn ra Lễ kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa Tây Sơn (1771 - 2026) và 237 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2026). Tại buổi lễ, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống đấu tranh anh dũng, hào hùng của phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn vào cuối thế kỷ XVIII – gắn liền với sự nghiệp của ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ. Nổi bật trong đó là Hoàng đế Quang Trung – Nguyễn Huệ, vị lãnh tụ xuất sắc, người đã đưa phong trào từ một cuộc khởi nghĩa nông dân phát triển thành phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc mang tầm vóc lịch sử.


VOV1 - Sau những ngày vui Xuân, đón Tết cùng gia đình, hàng trăm ngư dân tỉnh Đắk Lắk đang chuẩn bị cho chuyến biển đầu tiên của năm Bính Ngọ. Ai cũng kỳ vọng một năm mưa thuận gió hòa, đánh bắt thuận lợi. Sáng mùng 4 Tết, anh Trương Kim Tuyến, ở phường Hòa Hiệp, tỉnh Đắk Lắk (thị xã Đông Hoà, tỉnh Phú Yên cũ), cùng 5 thuyền viên sửa soạn hương, hoa, trái cây, thực hiện lễ cúng biển cho chuyến ra khơi đầu Xuân. Anh Tuyến cho biết, với chiếc tàu công suất dưới 400 CV, anh dự kiến chuyến đi sẽ kéo dài từ 22 - 25 ngày. Ai cũng kỳ vọng chuyến biển đầu năm thuận buồm xuôi gió, sức khỏe dồi dào và trở về “mã đáo thành công”. “Tôi mong muốn mọi người đầu năm ra khơi thuận lợi. Tàu nào cũng may mắn, đánh bắt trúng cá tôm đầy khoang. Khi về, gia đình, vợ con vui mừng vì có tiền từ chuyến đi biển đầu tiên trong năm.”


VOV1 - Trong ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các y bác sỹ Bệnh viện Bạch Mai vẫn tất bật khi tiếp nhận hàng trăm bệnh nhân nhập viện do ngộ độc và các bệnh cấp tính khác. Tại Trung tâm Chống độc, bên cạnh một số bệnh nhân nhập viện do ngộ độc rượu, một số trường hợp ngộ độc thực phẩm đã được chuyển đến cấp cứu sau khi dùng các bữa ăn trong dịp Tết.


VOV1 - Mấy ngày Tết thời tiết thuận lợi để người dân TP.HCM đổ về các điểm vui xuân như: Đường hoa, công viên, khu giải trí. Bên cạnh không khí rộn ràng, du xuân, viếng chùa nhiều gia đình còn đến Công viên tưởng niệm nạn nhân COVID-19 vừa được xây dựng để tri ân, cầu mong năm mới bình an. Sáng nay bầu trời TP.HCM trong xanh, ít mây, nắng nhẹ, tiết trời thì khô ráo… Tuy có phần nóng hơn những ngày trước Tết nhưng vẫn thuận lợi cho người dân xuống phố du xuân. Từ sáng sớm, nhiều gia đình đã diện áo dài, tay dắt trẻ nhỏ đến các công viên trung tâm vui chơi, chụp ảnh lưu niệm. Tại Công viên Tao Đàn, không khí xuân rộn ràng lan tỏa dưới những tán cây xanh mát. Các lối đi trong công viên đông dần từ khoảng 7 giờ sáng. Trẻ em tung tăng vui đùa, người lớn thong thả dạo bộ, trò chuyện. Nhiều bạn trẻ chọn những góc trang trí mai, đào để tạo dáng chụp ảnh, lưu giữ khoảnh khắc đầu năm.


VOV1 - Tại Công viên Hồ Sơn, phường Tuy Hòa, tiếng trống, thanh la, mõ tre cùng lời ca, câu hô bài trúng thưởng đã mang đến không khí Xuân rộn ràng cho người dân và du khách. Trong âm thanh rộn ràng của trống, đàn ghi-ta, thanh la (chiêng nhỏ) và mõ tre, nghệ nhân Thanh Gởi (CLB Bài chòi Hồ Sơn) cất giọng hát những câu ví von theo bài hô lô tô ứng với các con số du khách đã đăng ký. Dù không trúng thưởng, anh Phan Phước Vinh, du khách ở Đà Nẵng, vẫn hào hứng lắng nghe. Anh Vinh cho biết, điều cuốn hút nhất ở Bài chòi là lời ca mộc mạc, gần gũi với người dân miền biển; phần thưởng chỉ mang tính vui chơi giải trí. Mỗi lần đến Tuy Hòa, anh Vinh đều cố gắng sắp xếp thời gian để xem nghệ nhân biểu diễn Bài chòi: “Tôi sinh ra và lớn lên ở miền Trung, thuộc Quân khu V, nên từ nhỏ đã quen và rất yêu các loại hình nghệ thuật dân gian truyền thông như Bài chòi, hát Bội lâu rồi. Khi có không gian biểu diễn như thế này, cả gia đình tôi đều đến thưởng thức. Đây cũng là dịp để các con được trải nghiệm, hiểu và trân trọng giá trị văn hóa của những bộ môn nghệ thuật truyền thống của dân tộc.”


VOV1 - Những ngày đầu xuân Bính Ngọ, không gian phía sau Điện Thái Hòa (thuộc Đại Nội Huế) trở nên rộn ràng, sinh động với hoạt động tái hiện các trò chơi cung đình triều Nguyễn. Chương trình do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, trải nghiệm.


VOV1 - Trong không khí ấm cúng của Tết Nguyên Đán, phong tục đi lễ chùa đầu năm đã trở thành một nét đẹp văn hoá đặc sắc trong đời sống của người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại thủ đô Viêng Chăn, Lào. Đã thành thông lệ, cứ vào sáng Mùng 1 Tết, sau lễ cúng gia tiên, gia đình bà Nguyễn Thị Loan (thủ đô Vientiane) lại cùng nhau đi chùa lễ Phật, cầu mong năm mới gặp nhiều may mắn và thuận lợi. Với bà, đây không chỉ là nghi lễ tâm linh mà còn là cách để các thành viên sum họp, cùng nhau khởi đầu năm mới trong sự bình an.


VOV1 - Là một trong 100 phiên chợ độc đáo nhất Việt Nam, chợ Gò ở xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai từ lâu đã trở thành điểm hẹn truyền thống trong ngày đầu xuân của người dân địa phương. Với họ, đi chợ Gò sáng mùng 1 Tết không chỉ để du xuân, mà còn để lấy lộc, cầu mong một năm mới bình an, may mắn. Từ khoảng 4 giờ sáng Mùng 1 Tết, ở xã Tuy Phước đã có những người tất tả gánh rau, xách cá, ôm buồng cau, xấp trầu ra chợ. Tiếng chào hỏi rôm rả, tiếng cười nói hòa trong sương sớm tạo nên một không khí xuân rất riêng. Theo bà Nguyễn Thị Dung, 54 tuổi, ở xã Tuy Phước, đi chợ sớm đầu năm không chỉ là việc mua bán, lời lỗ mà là để cảm nhận thân tình cộng đồng, để cầu duyên, cầu phúc, cầu sự gắn kết trong gia đình. “Năm nào hàng năm cũng bán, cứ mùng 1 là bán. Tầm 4 rưỡi sáng dậy bán rau sống, bán trầu cau đầy đủ, cả muối nữa.”


VOV1 - Sáng 17/2 (tức Mồng Một Tết Bính Ngọ), Cảng Đà Nẵng đón tàu 3 tàu container làm hàng là tàu Kyoto Tower, quốc tịch Liberia; tàu Facific Grace, quốc tịch Panama và tàu Vinapco 26, quốc tịch Việt Nam. Kết thúc hoạt động năm 2025, Cảng Đà Nẵng đạt nhiều thành tựu đáng kể, các chỉ tiêu đều vượt kế hoạch đề ra và tăng trưởng hơn 2 con số so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, sản lượng tăng hơn 10%; Tổng doanh thu đạt hơn 1.700 tỷ đồng, tăng hơn 14%; Lợi nhuận trước thuế đạt 460 tỷ đồng, tăng 22% so với năm 2024.


VOV1 - Từ tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi đến thành phố Đà Nẵng, đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 bừng sáng trong sắc xuân, rộn ràng tiếng cười và niềm tin về một năm mới bình an, khởi sắc. Đêm giao thừa, một số khu vực tại tỉnh Quảng Trị xuất hiện mưa phùn. Nhưng cái lạnh không ngăn được dòng người đổ về Quảng trường Hồ Chí Minh. Hoa xuân, linh vật năm Bính Ngọ, hệ thống chiếu sáng và các tiểu cảnh được trang trí rực rỡ. Người lớn dắt tay trẻ nhỏ, các bạn trẻ tranh thủ lưu lại khoảnh khắc đầu năm. Nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, trò chơi dân gian khiến không gian thêm ấm áp giữa màn mưa nhẹ.


VOV1 - Đêm 16/2- 29 tháng Chạp, cùng với cả nước, người dân TP.HCM bước vào thời khắc giao thừa đón năm mới Bính Ngọ 2026 trong không khí rộn ràng và đầy kỳ vọng. Trên khắp các tuyến phố trung tâm, hàng ngàn người tập trung theo dõi những màn pháo hoa rực rỡ, gửi gắm ước mong về một năm mới hanh thông, “mã đáo thành công”. Năm nay, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa tại 17 điểm, gồm 4 điểm tầm cao và 13 điểm tầm thấp. Công viên hầm vượt sông Sài Gòn tiếp tục là điểm bắn tầm cao quen thuộc và được mong đợi nhất, với khoảng 1.200 quả pháo hoa tầm cao kết hợp 60 giàn pháo tầm thấp.


VOV1 - Trong khoảnh khắc Giao thừa bên hiên nhà, sắc xuân phương Đông đã âm thầm lan tỏa tại tại thủ đô Moscow. Giữa ánh đèn lồng rực rỡ và những cuộc sum vầy ấm áp, cộng đồng người Việt cùng bạn bè Nga đón năm mới bằng sự gắn kết và niềm tự hào văn hóa giữa lòng thủ đô xứ bạch dương. Cuối đông, khi tuyết vẫn còn phủ trắng những mái nhà cổ kính, trung tâm Moscow trở nên rực rỡ và nhộn nhịp hơn thường lệ bởi không khí lễ hội mùa xuân. Tại khu vực Quảng trường Manezh, một trong những điểm sinh hoạt văn hóa quen thuộc của thủ đô Nga, người dân và du khách nô nức dạo bước, chụp ảnh và tham gia các hoạt động trải nghiệm trong không gian đậm sắc xuân phương Đông.


VOV1 - Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đại sứ Dương Hoài Nam cùng các cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc và đại diện Ban lãnh đạo cộng đồng người Việt tại Séc và châu Âu đã có chuyến thăm, chúc Tết bà con tại Trung tâm Thương mại Sapa, Praha, Cộng hoà Séc. Cứ mỗi độ Xuân về, hòa chung không khí rộn ràng đón Tết của bà con trong và ngoài nước, Đại sứ Dương Hoài Nam, đoàn cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại CH Séc cùng các đại diện lãnh đạo cộng đồng người Việt tại Séc và châu Âu tổ chức hoạt động thăm, chúc Tết bà con tại Trung tâm Thương mại Sapa, Praha. Tại đây, đoàn đã đến thăm chùa Vĩnh Nghiêm, thắp hương lễ Phật, cùng cầu chúc cho cộng đồng người Việt tại Séc đoàn kết, bình an, làm ăn thuận lợi trong năm mới. Sau khi dâng hương, lễ Phật tại chùa Vĩnh Nghiêm, Đại sứ và đoàn công tác đã tới thăm một số cơ sở kinh doanh của các tiểu thương người Việt trong Trung tâm thương mại Sapa, các cửa hàng kinh doanh hàng Việt, hàng châu Á, nhà hàng ẩm thực Việt và các quầy hàng phục vụ Tết. Tại các gian hàng, không khí ấm áp của ngày Tết cổ truyền Việt Nam đã lan tỏa, xua tan đi thời tiết lạnh giá của thủ đô Praha.


VOV1 - Mỗi năm có khoảng 2 tỉ người trên khắp thế giới, chủ yếu ở Đông Á và Đông Nam Á đón Tết cổ truyền theo năm mới âm lịch. Năm nay là năm thứ ba kể từ khi Liên Hợp Quốc công bố Tết Nguyên đán là ngày nghỉ lễ hằng năm của tổ chức đa phương lớn nhất hành tinh.


VOV1 - "Vui xuân mới, không quên nhiệm vụ" không chỉ là khẩu hiệu mà đã trở thành mệnh lệnh của mỗi CBCS nhà giàn DK1. Vui Xuân, đón Tết, các nhà giàn duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; phân công lực lượng canh gác đúng quy định; tăng cường quan sát, phát hiện sớm mục tiêu trên không, trên biển; không để bị động, bất ngờ trước mọi tình huống. Là người có nhiều năm đón Tết cùng đồng đội trên nhà giàn, Thiếu tá Lê Văn Sỹ, Chỉ huy trưởng nhà giàn DK1/19 cho biết: Mỗi lần đón Giao thừa là một lần mang đến cảm xúc khác nhau. Giữa biển khơi, chỉ có tiếng sóng, gió và tình đồng đội. Những ngày thường, việc trực canh đã luôn phải sẵn sàng, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống thì những ngày Tết việc duy trì trực sẵn sàng chiến đấu yêu cầu phải cao hơn rất nhiều.


VOV1 - 16 năm định cư tại Singapore cũng là 16 mùa xuân chị Ella Nguyễn Thị Yến Hương lỗi hẹn với Tết quê nhà. Dẫu đã quen với nhịp sống nơi đảo quốc Sư tử, nhưng mỗi độ xuân sang, nỗi lòng của người con xa xứ lại thêm da diết. "Em không có về Việt Nam được, nên em ở đây em ăn Tết nhưng mà em vẫn đón Tết như là ở Việt Nam vậy đó. Vẫn có đi chúc Tết dì, hay là chị em họ, hoặc là bạn bè ở bên đây" - Xa quê hương hàng nghìn cây số, chị Ella vẫn tỉ mỉ chuẩn bị cho tổ ấm của mình một không gian đậm chất truyền thống khi xuân về. "Năm nào em cũng ăn Tết theo kiểu Việt Nam. Em thấy vui bởi vì Tết mình như ở nhà. Khi mà mình được đón cái Tết của Việt Nam ở đây, mình cảm thấy mình vui với là mình đỡ nhớ nhà hơn, ấm áp hơn", chị Ella kể.


VOV1 - Những ngày Tết, tại tất cả các phân xưởng, đơn vị của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh không khí làm việc vẫn tấp nập như thường lệ. Nhằm hiện thực hoá mục tiêu đạt sản lượng điện thương mại 6.508 triệu kWh trong năm 2026, các cán bộ, kỹ sư Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh đang quyết tâm vận hành an toàn, hiệu quả; bố trí nhân lực phù hợp để người lao động vừa có Tết vừa đảm bảo hoạt động sản xuất của nhà máy. Những ngày Tết, tại tất cả các phân xưởng, đơn vị của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1, Công ty Điện lực Dầu khí Hà Tĩnh không khí làm việc vẫn tấp nập như thường lệ. Tại phân xưởng nhiêu liệu, than từ các boong tầu vẫn đều đặn trên hệ thống băng tải tự động để về kho than của nhà máy.


VOV1 - Khác với những năm trước, năm nay, các bến xe của thành phố Hà Nội không đông đúc. Đường phố tại Hà Nội rất thông thoáng trong buổi sáng 30 Tết.


VOV1 - Thắp nén hương thơm dâng lên Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm kính cẩn nghiêng mình, xúc động tưởng nhớ công ơn vô hạn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.