

VOV1 - Du lịch nông nghiệp đang nổi lên như một xu hướng mới tại nhiều địa phương ở Việt Nam. Từ những vùng sản xuất nông sản đặc trưng, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm, cho phép du khách trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất, tìm hiểu đời sống nông thôn Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến năm 2025, cả nước có hơn 600 mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn, tăng hơn 230 mô hình so với năm 2022. Nhiều mô hình gắn với chương trình OCOP và du lịch cộng đồng, góp phần nâng cao giá trị nông sản và tạo thêm sinh kế cho người dân. Tạo nên những sản phẩm du lịch đó là sự kết nối giữa doanh nghiệp lữ hành – đơn vị sản xuất nông nghiệp – cộng đồng địa phương, từng bước hình thành chuỗi giá trị từ nông nghiệp đến sản phẩm – trải nghiệm du lịch. Chương trình hôm nay bàn về chủ đề: “Khởi nghiệp phát triển du lịch nông nghiệp”. Hai vị khách mời tham gia chương trình: -Anh Vũ Văn Tuyên – Phó Chủ tịch Hội Du lịch Cộng đồng Việt Nam, Giám đốc Công ty Travelogy. -Chị Mai Thị Tuyết Minh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch QFARM.


- Nâng hạng TTCK Việt Nam - nâng tầm phát triển và hội nhập. - Biến yêu cầu quản trị Công ty thành lợi thế cạnh tranh quốc tế. - Nền tảng số về phát triển thị trường nước ngoài giúp phấn đấu xuất khẩu năm nay tăng trưởng từ 15 % so với năm 2025.


- Chênh lệch giá mua, bán USD tại ngân hàng giảm mạnh. - Phiên giao dịch hôm qua: Thị trường điều chỉnh sau chuỗi phiên phục hồi.


- Thị trường bán lẻ tăng mạnh, Đắk Lắk chú trọng bảo vệ người tiêu dùng. - Tiếp tục kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu, nhằm ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi vi phạm.


+ Định danh bất động sản - Nền tảng cho một hệ sinh thái bất động sản số minh bạch + Phỏng vấn Tiến sỹ Nguyễn Đình Tiến, Phó Trưởng khoa kinh tế phát triển, Chủ nhiệm bộ môn kinh tế bất động sản, trường Đại học kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội về những thách thức trong giai đoạn đầu triển khai định danh bất động sản theo Nghị quyết 357/2025 của Chính phủ + Nâng sức cạnh tranh nhà cung ứng và yêu cầu đặt ra với doanh nghiệp Việt.


VOV1 - Sau cú sốc mất hơn 115 điểm phiên đầu tuần này,VnIndex đã có 2 phiên liên tiếp hồi phục tích cực và lấy lại được gần 75 điểm, riêng phiên hôm qua là 51 điểm. Tuy nhiên, thanh khoản thị trường hôm qua giảm so với phiên trước đó, với giá trị giao dịch khớp lệnh của VN-Index chỉ đạt hơn 26 nghìn tỷ đồng. Trong phiên hôm qua, các cổ phiếu VIC, VHM, GAS và BSR có tác động tích cực nhất đến VnIndex, còn ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số này là các cổ phiếu BID, DCM, BFC và APG. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, với VN-Index khởi động từ 1.728,34 điểm, HNX-Index bắt đầu ở 247,02 điểm, còn UpCoM-Index là 124,09 điểm./.


VOV1 - Với quy mô hơn 100 triệu dân và đóng góp khoảng 62% vào tăng trưởng GDP hằng năm, thị trường trong nước không chỉ là dư địa phát triển lớn mà còn là động lực tăng trưởng chiến lược trong giai đoạn tới. Theo đại diện Cục Thống kê, hai tháng đầu năm nay, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành tăng khoảng 8% so với cùng kỳ năm trước. Xét về cơ cấu trong hai tháng đầu năm, doanh thu bán lẻ hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn nhất với hơn 76% tổng mức, tương đương khoảng 945 nghìn tỷ đồng. Thực tế cho thấy, tiêu dùng nội địa đã đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong cấu trúc tăng trưởng của Việt Nam. Năm 2026, Chính phủ đặt mục tiêu nâng tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng từ 13–15%, cao hơn đáng kể so với kết quả năm 2025 cho thấy quyết tâm tái định vị tiêu dùng nội địa - một động lực tăng trưởng chủ lực, cùng vơi xuất khẩu và đầu tư. Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho rằng: "Chính phủ đặt ra tỷ lệ tăng trưởng thị trường nội địa năm 2026 là từ 13 - 15% thì đây là thách thức rất lớn và đòi họ phải có sự đổi mới toàn diện. Ngay cả Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” thì chúng tôi cũng đã đề xuất thay đổi theo hướng là thay đổi, ngay từ khẩu hiệu cũng cần có một khẩu hiệu mới, có thể là người Việt Nam dùng sản phẩm Việt Nam để khẳng định chắc chắn hàng Việt chất lượng tốt và người Việt Nam thì cần phải sử dụng hàng Việt Nam, qua đó mới thúc đẩy được sự tin tưởng của người tiêu dùng đối với hàng Việt. Chúng tôi đang lên phương án triển khai rất nhiều hoạt động để giúp cho doanh nghiệp nội địa của Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp cho hàng Việt 100% “made in Việt Nam” chinh phục được người tiêu dùng". Ngành công thương đang triển khai nhiều nhóm giải pháp nhằm kích cầu tiêu dùng và phát triển thị trường nội địa theo hướng hiện đại, bền vững. Trước mắt, Bộ Công Thương tập trung tổ chức các chương trình khuyến mại quy mô quốc gia, Tuần lễ hàng Việt, Hội chợ sản phẩm OCOP và hoạt động xúc tiến thương mại liên kết vùng nhằm mở rộng kênh tiêu thụ cho hàng hóa sản xuất trong nước.


- Định hình mô hình quản trị thuế số hướng tới hệ sinh thái thuế thông minh, minh bạch. - Hải quan ưu tiên hỗ trợ khẩn thủ tục xuất nhập khẩu trước biến động tại Trung Đông. - Doanh nghiệp, người dân tỉnh Đồng Tháp trước áp lực xăng dầu “sốt giá”.


- Bộ Xây dựng lên tiếng về mở rộng cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ 6 làn xe. - Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án cảng container Liên Chiểu trong tháng 3/2026.


- Kỳ vọng nợ xấu ngân hàng giảm trong năm 2026. - Cần phát huy vai trò “trụ cột ổn định”, “bệ đỡ quan trọng” của thị trường trong nước khi khu vực xuất khẩu gặp khó khăn. - Giải ngân 8,8% vốn đầu tư công – nền tảng cho tăng trưởng của TP.HCM.


VOV1 - Phiên giao dịch hôm qua, thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận phiên giảm kỷ lục với hàng loạt cổ phiếu nằm sàn. Làn sóng bán tháo đã diễn ra trên diện rộng khiến thị trường chứng kiến hơn 330 mã giảm sàn và các chỉ số đồng loạt giảm sâu. Chốt phiên, VN-Index giảm 115,05 điểm (-6,51%), xuống 1.652,79 điểm. Trên sàn Hà Nội, thị trường duy trì đà giảm mạnh xuyên suốt cả phiên chiều qua. Đóng cửa, HNX-Index giảm 18,28 điểm, xuống 235,36 điểm. Theo các chuyên gia, cú lao dốc này chịu tác động lớn từ những bất ổn địa chính trị và đà tăng của giá dầu toàn cầu. Nhà đầu tư được khuyến nghị giữ bình tĩnh, ưu tiên kiểm soát rủi ro và không nên bán tháo cổ phiếu chất lượng trong danh mục. Nhà đầu tư cần nhìn nhận thị trường trong bối cảnh rộng hơn, khi kinh tế Việt Nam vẫn có nhiều yếu tố tích cực như thúc đẩy đầu tư công, mở rộng chính sách tài khóa và phát triển hạ tầng. Những yếu tố nội tại của Việt Nam vẫn đang theo hướng tích cực./.


VOV1 - Từ ngày 8/3, nhiều doanh nghiệp kinh doanh gas thông báo điều chỉnh tăng giá bán lẻ Cụ thể, các thương hiệu Gas City Petro, Vina Pacific Petro, Vimexco điều chỉnh tăng 2.500 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh, mỗi bình gas loại 6kg tăng 15.000 đồng, bình 12kg tăng 30.000 đồng, bình 45kg tăng 112.500 đồng và bình 50kg tăng 125.000 đồng. Giá bán lẻ phổ biến hiện nay khoảng 270.000 đồng đối với bình 6kg và 540.000 đồng đối với bình 12kg. Theo lý giải của các doanh nghiệp, giá bán ra tăng do nguồn cung LPG bị gián đoạn, trong khi chi phí xăng dầu và vận chuyển tăng mạnh. Với diễn biến hiện nay, giá gas sau ngày 15/3 có thể tiếp tục tăng. Ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng công ty khí Việt Nam cho biết: "Gas sẽ tập trung phát triển phần LNG trên 2 lĩnh vực: lĩnh vực thứ nhất là đầu tư cơ sở hạ tầng, và lĩnh vực thứ hai là kinh doanh nhập khẩu, mua bán LNG, bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tích cực làm việc với các bộ ban ngành, cơ quan có thẩm quyền để tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách để làm thế nào chúng ta có thể đưa LNG vào Việt Nam với giá cả cạnh tranh nhất…".


- Tiến độ triển khai Dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam - PV ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội về các giải pháp phát triển Khu CNC Hoà Lạc thành trung tâm đổi mới sáng tạo của Thủ đô - Biến động trên tuyến kênh đào Suez- Biển Đỏ làm doanh nghiệp ở TP.HCM khó khăn


- Tỉnh An Giang bố trí vốn hơn 12.000 tỷ đồng trong năm 2026 cho các dự án phục vụ Hội nghị APEC; - Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần trước, lực bán gia tăng, VN-Index giảm về dưới 1.770 điểm.


VOV1 - Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026 – 2035 của Chính phủ đang được triển khai với những giải pháp cụ thể. Với sự nhìn nhận đúng đắn của xã hội, sự hỗ trợ của các bộ, ngành, địa phương, đây được coi là “thời điểm vàng” để phụ nữ khởi nghiệp, thực hiện khát vọng làm giàu. Với khoảng 63% số phụ nữ trong độ tuổi tham gia lực lượng lao động và 51% doanh nghiệp có phụ nữ trong cơ cấu chủ sở hữu, phụ nữ Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế. Bên cạnh những nữ doanh nhân thành đạt, sự phát triển mạnh mẽ của chuyển đổi số và kinh tế sáng tạo đang mở ra cơ hội mới cho phụ nữ, đặc biệt là những người khởi nghiệp từ quy mô nhỏ. Chương trình Khởi nghiệp chủ đề “Tiếp sức cho phụ nữ khởi nghiệp” sẽ bàn luận sâu về những cơ hội và thách thức, đồng thời gợi mở những giải pháp để chị em phụ nữ phát huy thế mạnh của mình trong quá trình khởi nghiệp và phát triển bền vững. Khách mời tham gia chương trình: 1/ Bà Lê Dung, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần đào tạo và phát triển nhân lực Dgroup, Viện trưởng Viện Doanh trí, Phó Tổng thư ký Hội doanh nghiệp trẻ thành phố Hà Nội, Chủ tịch CLB CEO 1983; 2/ Nghệ nhân-Doanh nhân Ngô Thị Hồng An, Giám đốc Công ty TNHH Điện hoa toàn cầu Việt Pháp.


- Sớm đưa Luật đầu tư 2025 đi vào cuộc sống. - Quyết tâm triển khai hiệu quả các giải pháp trọng tâm phát triển thị trường nội địa.


- Dự báo VN-Index hướng đến vùng 2,300 điểm trong nửa đầu năm. - Ngân hàng Nhà nước tiếp tục yêu cầu tổ chức tín dụng công khai lãi suất cho vay. - Phiên giao dịch hôm qua: thị trường quay đầu giảm điểm cuối phiên


VOV1 - Bộ Công Thương yêu cầu tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu trước những diễn biến phức tạp của tình hình quốc tế, đặc biệt là xung đột Trung Đông.


+ Khẩn trương tháo gỡ khó khăn cho phát triển nhà ở xã hội + Nghị quyết 68 tiếp thêm động lực phát triển cho doanh nghiệp tư nhân + Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho thành phố Cần và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long


- Nỗ lực bình ổn giá và không gián đoạn cung ứng xăng dầu, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội. - Nhà đầu tư cần cẩn trọng khi đua mua giá đỉnh cổ phiếu dầu khí trong giai đoạn tăng nóng hiện nay.


- Kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng trong tiêu thụ hàng hóa Việt Nam. - Triển khai đồng bộ các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.


- Sau tết, lãi suất huy động liệu có hạ nhiệt? - Năm 2026: Làm sao để hài hòa 2 mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát. - Hải Phòng phấn đấu tăng trưởng kinh tế quý I/2026 đạt 12,5% trở lên.


Nghị quyết 79 mở đường tái định vị vai trò xử lý nợ xấu, bảo vệ hệ thống ngân hàng Thị trường phân hóa rõ nét, VN-Index giảm gần 33 điểm phiên chiều qua, Hải Phòng tăng trưởng ổn định, dự kiến hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong quý 1


- Nhiều chính sách kinh tế có hiệu lực từ tháng 3/2026 - Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp trước xung đột giữa Israel, Mỹ và Iran - Nâng cao năng lực cạnh tranh cho hàng xuất khẩu: Từ áp lực đến hành động - Thị trường Rằm tháng Giêng: Nguồn cung dồi dào, giá cả ổn định


- Ngành Xây dựng đẩy mạnh phân cấp, hợp tác phát triển hạ tầng - Phỏng vấn ông Lê Trung Thành, Vụ trưởng Vụ KHCN và VLXD, Bộ Xây dựng về vai trò của các doanh nghiệp trong phát triển đô thị xanh - Định vị Cao nguyên Di Linh trong không gian phát triển Lâm Đồng mới


VOV1 - Bộ Xây dựng xây dựng Dự thảo Nghị quyết về thí điểm phát triển nhà ở thương mại giá phù hợp, trong đó đề xuất các chính sách ưu đãi. Dự thảo Nghị quyết quy định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ nhu cầu thực tế của địa phương quyết định việc phát triển dự án nhà ở thương mại giá phù hợp và tổ chức lập, điều chỉnh chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; cho phép lập mới, điều chỉnh quy hoạch chi tiết đồng thời với quy hoạch phân khu hoặc quy hoạch chung.


- Gia Lai: giá mía ổn định, năng suất tăng nhờ mô hình liên kết ngày càng bền chặt - Thị trường quà tặng 8-3 đã sôi động - Xử lý nghiêm hành vi đầu cơ, găm hàng, tăng giá mùa lễ hội xuân Bính Ngọ 2026


VOV1 - Về diễn biến thị trường chứng khoán, phiên giao dịch cuối tuần qua từ tăng nhẹ gần 1 điểm nhưng lại "xanh vỏ, đỏ lòng" khi bên giảm nhiều hơn tăng, lực đỡ chính tiếp tục đến từ cổ phiếu Vingroup với 2 mã VHM và VIC. Điểm sáng là khối ngoại trở lại mua ròng 182 tỷ đồng sau hai phiên ưu tiên xả hàng trước đó. Kết thúc phiên giao dịch cuối tuần trước, VN-Index tăng nhẹ 0,69 điểm lên 1.800,33 điểm. HNX-Index tăng 0,49 điểm lên 262,82 điểm. Upcom-Index tăng 0,46 điểm và dừng lại tại 129,31 điểm.


VOV1 - Sáng nay, 27/02, Tổng cục Hậu cần, kỹ thuật, Bộ Quốc phòng gặp mặt báo chí đầu xuân Bính Ngọ 2026. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục; Trung tướng Đỗ Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục. Tại cuộc gặp mặt, Trung ướng Đỗ Văn Thiện, Chính ủy Tổng cục Hậu cần, kỹ thuật khẳng định: Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần, kỹ thuật xác định công tác thông tin, tuyên truyền báo chí là nhiệm vụ quan trọng và triển khai tiến hành thường xuyên, chặt chẽ, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và xây dựng Tổng cục, góp phần tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng và hành đông của cán bộ, nhân viên, chiến sỹ, người lao động trong Tổng cục và ngành hậu cần, kỹ thuật toàn quân, đồng thời lan tỏa những kết quả, thành tích, hình ảnh bộ đội Cụ Hồ, “Bộ đội hậu cần, kỹ thuật” trong toàn quân và nhân dân cả nước.


VOV1 - Năm 2026 đánh dấu một bước thay đổi lớn trong quy chế tuyển sinh khi Bộ GD-ĐT chính thức không còn cho phép xét tuyển đại học hoàn toàn độc lập bằng học bạ như trước đây. Theo quy định mới, xét tuyển học bạ vẫn được áp dụng nhưng phải đáp ứng nhiều điều kiện chặt chẽ hơn. Thí sinh phải sử dụng điểm trung bình 6 học kỳ (lớp 10,11,12) của ít nhất 3 môn, trong đó bắt buộc có Toán hoặc Ngữ văn và hai môn này chiếm tối thiểu 1/3 tổng điểm xét tuyển. Đặc biệt, dù xét học bạ, thí sinh vẫn phải đạt tổng điểm thi tốt nghiệp THPT của tổ hợp xét tuyển từ 15 điểm trở lên mới đủ điều kiện đăng ký. Điều này đồng nghĩa học bạ không còn là “con đường độc lập”, mà chỉ là một phần trong quá trình đánh giá tổng thể, ràng buộc chặt chẽ, song hành với kỳ thi THPT quốc gia. Sự thay đổi này khiến áp lực thi cử gia tăng, đồng thời thu hẹp “phương án an toàn” mà nhiều học sinh từng lựa chọn trước đây. Ở các mùa tuyển sinh vài năm trở đây, chúng ta chứng kiến tình trạng lạm phát điểm chuẩn học bạ, nhiều ngành lấy 30 điểm. Dẫn tới nghịch lý, trung bình 9 điểm/môn trong học bạ nhưng vẫn không trúng tuyển đại học, nhiều em học sinh chỉ còn hy vọng ở điểm thi tốt nghiệp THPT. Với việc không còn xét tuyển đại học hoàn toàn độc lập bằng học bạ như các năm trước được quy định trong Quy chế tuyển sinh đại học năm 2026, được cho là sẽ bớt tình trạng chạy điểm, làm đẹp học bạ. Các chuyên gia giáo dục cho rằng quy chế mới buộc thí sinh phải đánh giá đúng năng lực, xác định rõ ngành nghề và khả năng tài chính trước khi quyết định bậc học. Thực tế cho thấy, thành công không phụ thuộc duy nhất vào tấm bằng đại học mà nằm ở việc chọn đúng con đường phù hợp với bản thân.