

- Loạt bài “Doanh nghiệp nhà nước & Những yêu cầu mới tại Nghị quyết 79 của Bộ Chính trị”. Bài 1 với nhan đề “Tiếp tục sứ mệnh “chủ đạo, dẫn dắt” nền kinh tế” - Dệt may Việt Nam linh hoạt sản xuất, nâng cấp chuỗi giá trị.


- Ngày hội Kết nối doanh nhân trẻ Đà Nẵng lần thứ nhất năm 2026” - kết nối quảng bá sản phẩm đến với người tiêu dùng. - Tỉnh Khánh Hoà đổi mới phương thức điều hành theo hướng thực chất, hiệu quả, tạo động lực tăng trưởng. - Phiên chứng khoán hôm qua, cổ phiếu trụ gánh vác đà tăng


- Diễn biến giá vàng trong bối cảnh tình hình địa chính trị bất ổn- lời khuyên cho nhà đầu tư. - Vốn xanh tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững. - Hải Phòng tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu.


- Loạt ngân hàng lên kế hoạch lập ngân hàng con 100% vốn trong nước, tạo dư địa tăng trưởng mới - Nâng cao chất lượng quản trị công ty ở các doanh nghiệp Việt Nam


- Thành phố Hồ Chí Minh nở rộ chương trình trợ giá, khuyến mãi hàng thiết yếu - Chủ động kiểm soát áp lực tăng giá - Hà Nội, đảm bảo ATTP mùa lễ hội - Kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm vi phạm


- Gỡ nút thắt hợp đồng xây dựng, tạo hiệu quả quản lý dự án - Phỏng vấn ông Đặng Việt Dũng, Chủ tịch Tổng hội xây dựng Việt Nam về giải pháp thu hút tư nhân tham gia đầu tư phát triển đô thị thông minh - TP.HCM đa dạng nguồn cung năng lượng


- Hà Tĩnh tập trung giải ngân đầu tư công. - Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần trước, cả 3 chỉ số đều tăng điểm. VN-Index tăng 28 điểm.


- Cơ chế "luồng xanh" cho nhà ở xã hội. - Phiên giao dịch hôm qua: Khối ngoại đảo chiều mua ròng.


- Phát triển thị trường hàng hóa phái sinh sẽ nâng giá trị nông sản Việt - Nghệ Sành, Cỏ Cây Hoa Lá, HalalViet “lên sóng” Sức sống hàng Việt số 3


+ Chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa: Cần giải pháp phù hợp + Kinh tế tư nhân trước “vận hội mới” của đất nước + Thanh Hóa chuẩn bị các điều kiện để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào 173 dự án.


- Căng thẳng địa chính trị và giá năng lượng quốc tế tăng, đang gây áp lực lên tỷ giá đô la và tiền đồng. - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tiếp tục không ghi nhận đợt phát hành mới trong tuần trước.


- Hơn 580 doanh nghiệp đạt danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2026 - Đồng hành cùng doanh nghiệp lan toả tự hào hàng Việt - Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động thương mại điện tử


- Ngành dệt may trước bài toán tự chủ nguyên liệu - Nỗ lực giữ ổn định giá hàng hóa, giảm áp lực chi tiêu cho người dân - Lan toả cách thức sử dụng năng lượng hiệu quả: Từ "hành động nhỏ" đến "tương lai xanh"


VOV1 - Thị trường chứng khoán Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện nhằm nâng cao vị thế, trở thành kênh huy động vốn chủ lực cho nền kinh tế trong giai đoạn phát triển 2026-2030. Những nỗ lực của cơ quan quản lý trong việc đưa vào vận hành hệ thống công nghệ mới KRX, cùng với việc tổ chức FTSE Russell chính thức công bố nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp, sẽ góp phần quan trọng thu hút dòng vốn đầu tư nước ngoài, gia tăng chiều sâu và quy mô thị trường, qua đó nâng cao vị thế của thị trường tài chính Việt Nam trong khu vực. Tải về https://cms-vov1.vov.vn/sites/default/files/2026-03/V1%202503%2007H00%20Truoc%20h%20mo%20cua.mp3PlayMuteRemaining Time -4:38


- Đồng USD biến động tạo áp lực lên doanh nghiệp Việt Nam- Những khuyến nghị về quản trị dòng tiền. - Chia nhỏ đơn hàng, cách dệt may TP.HCM ứng phó với thị trường biến động. - Thái Nguyên: Phát triển hạ tầng giao thông nâng cao hiệu quả kết nối vùng.


VOV1 - Phiên giao dịch ngày 23/3, VN-Index mất gần 57 điểm, xuyên thủng mốc 1.600 trong bối cảnh chứng khoán châu Á đồng loạt điều chỉnh. Áp lực bán lan rộng ở nhóm vốn hóa lớn như VIC, GVR, MWG, DGC và các cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán, khiến chỉ số có phiên giảm sâu thứ ba liên tiếp. Áp lực bán xuất hiện ngay từ đầu phiên sáng, chỉ số có thời điểm mất hơn 50 điểm và dù từng nỗ lực hồi nhẹ về vùng 1.610 điểm, lực xả hàng buổi chiều đã nhấn chìm mọi nỗ lực cân bằng. Trong ba phiên, thị trường đã mất hơn 120 điểm; còn tính từ đầu tháng 3 đến nay, VN-Index “bay” khoảng 300 điểm, tương đương 15%. Thanh khoản trên HoSE lên gần 29.000 tỷ đồng. Vốn hóa thị trường cũng "bốc hơi” khoảng 340.000 tỷ đồng, lùi xuống dưới 9,5 triệu tỷ đồng. Tâm điểm áp lực nằm ở nhóm vốn hóa lớn. VIC giảm kịch sàn, trở thành cổ phiếu tác động tiêu cực nhất lên chỉ số khi lấy đi gần 15 điểm. GVR, MWG cũng “trắng bên mua”, trong khi DGC tiếp tục nằm sàn, nối dài chuỗi giảm sâu. Ở nhóm ngân hàng – trụ đỡ quan trọng của thị trường – hàng loạt mã như VPB, STB, MBB, BID, CTG đồng loạt giảm từ 3-5%, kéo chỉ số lao dốc.


VOV1 - Trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động, ảnh hưởng đến sức mua, TP Hồ Chí Minh đang đẩy mạnh nhiều giải pháp nhằm kích hoạt thị trường nội địa, coi đây là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng. Nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã chủ động điều chỉnh chiến lược, tăng tỷ trọng tiêu thụ trong nước lên khoảng 40%, đồng thời đa dạng sản phẩm và mở rộng kênh phân phối. Thực tế cho thấy, việc tập trung vào thị trường nội địa giúp doanh nghiệp ổn định đầu ra, giảm rủi ro về vận chuyển, thanh toán và cải thiện dòng tiền.Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng chú trọng nâng cao năng lực cạnh tranh ngay trên sân nhà, từ chất lượng sản phẩm đến bao bì, giá thành nhằm phù hợp hơn với thị hiếu người tiêu dùng. Hiện nhiều hệ thống phân phối lớn đã triển khai chương trình bình ổn, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu nhằm hỗ trợ người tiêu dùng. Các chuyên gia cho rằng, để thị trường nội địa thực sự trở thành trụ đỡ của nền kinh tế, cần tiếp tục phối hợp đồng bộ các chính sách thương mại, tài chính - tiền tệ và duy trì các chương trình kích cầu tiêu dùng. Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh cho biết: việc giữ ổn định giá cả các mặt hàng thiết yếu, kết hợp với các chương trình khuyến mại thực chất đã giúp sức mua tăng cao: "Đưa ra những sản phẩm và có những chương trình khuyến mãi sâu để giúp cho người tiêu dùng có thể mua sắm được các hàng hoá có chất lượng với giá tốt, điều này sẽ kích thích tiêu dùng và điều đó cũng góp phần cho tăng trưởng kinh tế rất lớn…". Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công thương TP Hồ Chí Minh nói.


- Giá nguyên vật liệu biến động, nhà thầu tìm cách vượt khó - Phỏng vấn ông Nguyễn Chí Thanh, Phó chủ tịch Hội Môi giới BĐS VN về giải pháp doanh nghiệp BĐS ứng phó biến động thị trường, tăng thanh khoản - TP.HCM phải chuyển đổi mạnh mô hình tăng trưởng để đạt hai con số


- Phát triển mạnh mẽ thị trường chứng khoán 2026. - Thị trường chứng khoán phiên giao dịch cuối tuần trước, VN-Index giảm hơn 50 điểm.


+ Thị trường bất động sản 2026: Sức cầu mang tính chọn lọc cao + Tăng cường hỗ trợ để hộ kinh doanh kê khai thuế thuận lợi, minh bạch + Thành phố Đà Nẵng Đa dạng mô hình giảm nghèo ở khu vực miền núi.


VOV1 - Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cùng các Bộ, ban, ngành chức năng về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng, dầu, Lực lượng QLTT đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nhằm kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần bảo đảm nguồn cung... Tính đến nay, lực lượng Quản lý thị trường đã kiểm tra và xử lý một số trường hợp vi phạm, cụ thể tại các địa bàn như sau: Tại tỉnh Ninh Bình, Đội Quản lý thị trường số 7, thuộc Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định xử phạt Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển và Thương mại Lĩnh Lương số tiền 35 triệu đồng về hành vi bán xăng dầu với mức giá cao hơn mức tối đa của khung giá do cơ quan quản lý nhà nước ban hành. Ngoài hình thức phạt tiền, cơ quan chức năng còn áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả nghiêm ngặt. Theo đó, doanh nghiệp buộc phải thực hiện việc hoàn trả toàn bộ số tiền chênh lệch đã thu trái quy định cho các khách hàng thực hiện giao dịch trong thời gian vi phạm. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, Chi cục Quản lý thị trường Thành phố đã phối hợp với các đơn vị chức năng kiểm tra 3 phương tiện vận tải chứa hơn 452.000 lít dầu DO không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, và đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ só dầu DO này để xử lý theo quy định. Tại Hà Nội, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã tiến hành kiểm tra đột xuất 1 cây xăng thuộc địa bàn xã Mê Linh, thành phố Hà Nội và phát hiện cơ sở kinh doanh này có hành vi giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý có thẩm quyền. Ông Trần Việt Hùng, Trưởng phòng Nghiệp vụ QLTT, Cục QL và PTTTTN, Bộ Công thương cho biết: lực lượng QLTT tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, nhằm tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm về kinh doanh xăng dầu trái quy định của pháp luật.


VOV1 - Thị trường chứng khoán 19/3 chịu áp lực bán mạnh, VN-Index rung lắc quanh 1.700 điểm, thanh khoản suy yếu, bất động sản là điểm tựa hiếm hoi. Chứng khoán thế giới rực lửa trong phiên trước đó cùng với giá dầu tăng cực mạnh làm thị trường trong nước cũng phản ứng khá tiêu cực, đặc biệt ở thời điểm đáo hạn phái sinh. Thanh khoản khớp lệnh ở mức rất thấp. Hiện sức ép chính lên các chỉ số vẫn là nhóm blue-chips. Kết phiên hôm qua, VN-Index giảm 14,77 điểm còn 1699,13 điểm, HNX index giảm 2,05 điểm, đạt 245,73 điểm.


- Lãi suất lập mặt bằng mới, dòng tiền nhàn rỗi liệu có dịch chuyển? - Người dưới 35 tuổi sẽ có thêm cơ hội mua nhà ở xã hội. - Giá xăng phả "hơi nóng" lên mâm cơm, chợ truyền thống rục rịch, siêu thị gồng gánh.


VOV1 - Từ mức tăng rất tốt 1,25% thời điểm cuối đợt khớp lệnh liên tục, VN-Index bất ngờ bổ nhào về sát tham chiếu do một số cổ phiếu lớn bị ép giá mạnh. Tuy chỉ số đóng cửa tăng rất ít nhưng cổ phiếu lại có sự phân hóa và khởi sắc hơn nhiều so với phiên sáng. Trong phiên giao dịch hôm qua, VnIndex nhiều lần tăng mạnh rồi lại giám điểm với biến động có lúc lên đến 40 điểm, cuối cùng đóng cửa chỉ tăng nhẹ trên mức tham chiếu. Tuy nhiên, diễn biến của VN-Index được đánh giá là do bị tác động mạnh từ cổ phiếu VIC nên chưa phản ánh đúng giao dịch chung. Về thanh khoản, cổ phiếu SHB dẫn đầu về khối lượng khớp lệnh, tiếp sau là SSI, BSR và STB. Với kết quả đóng cửa phiên chiều qua, thị trường chứng khoán nước ta sẽ mở cửa phiên giao dịch sáng nay, với chỉ số VN-Index khởi động từ 1.713,83 điểm, HNX-Index bắt đầu ở 247,78 điểm, còn UpCoM-Index là 124,86 điểm./.


VOV1 - Từ ngày 20 - 22/3, tại 62 Tràng Tiền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, chương trình “Sức sống hàng Việt” số 3 sẽ mang đến không gian trải nghiệm, mua sắm và kết nối sôi động, góp phần lan tỏa tinh thần ưu tiên dùng hàng Việt trong cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Chương trình do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) tổ chức, với sự phối hợp của UBND phường Hoàn Kiếm; TikTok Shop và Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam. Không chỉ là không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, sự kiện còn đóng vai trò là điểm kết nối giữa doanh nghiệp, người tiêu dùng và các KOL, qua đó góp phần nâng cao nhận diện thương hiệu Việt trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ. Tham gia chương trình lần này có 03 doanh nghiệp trẻ tiêu biểu, đại diện cho các lĩnh vực sản xuất, chế biến và tiêu dùng trong nước, như Công ty Cổ phần Nghệ Sành INVEST với các sản phẩm từ nghệ ủ lên men trong chum sành; Hợp tác xã Hà Nội Xanh với các dòng sản phẩm chăm sóc cá nhân thân thiện môi trường; Công ty Cổ phần Sản phẩm Thiên nhiên và Hữu cơ ONA Global với các sản phẩm mỹ phẩm thiên nhiên và hữu cơ. Đây là những doanh nghiệp đang tích cực, đổi mới, chú trọng chất lượng và xây dựng thương hiệu gắn với giá trị “hàng Việt”. Ông Bùi Nguyễn Anh Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương cho biết, với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực phân phối và nhận diện thương hiệu, chương trình giúp kết nối trực tiếp cung – cầu và lan tỏa tinh thần "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". "Chúng tôi lựa chọn các đơn vị đảm bảo quy chuẩn chất lượng. Ngoài tiêu chí chất lưng nguồn gốc thì chúng tôi cũng chú trọng tính mới tính giá trị gia tăng của các đơn vị sản xuất. Chúng tôi hy vọng các sản phẩm phù hợp với thi hiếu người tiêu dùng Việt...". Không chỉ dừng lại ở hoạt động xúc tiến thương mại, “Sức sống hàng Việt” được kỳ vọng sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa rộng rãi, góp phần định hình thói quen tiêu dùng mới – ưu tiên sản phẩm nội địa, thân thiện môi trường và có giá trị bền vững.


- Bộ Công Thương nghiên cứu giao 'KPI xuất khẩu' cho các thương vụ nước ngoài - Củng cố sức mạnh thị trường nội địa trước biến động thế giới - Thương mại điện tử trước yêu cầu mới về quản lý và phát triển bền vững


- Ngân hàng Nhà nước đề xuất nới trần tín dụng cho các dự án lớn tại Hà Nội. - Đà Nẵng đã lựa chọn được nhà đầu tư dự án xây dựng tổng thể bến cảng container Liên Chiểu. - VN Index lấy lại mốc 1.700 điểm trên thị trường chứng khoán chiều qua.


- Triển khai nghị quyết 79: Tăng quyền tự chủ đi đôi với giám sát vốn nhà nước tại doanh nghiệp. - Ngăn chặn tình trạng gian lận, che giấu doanh thu, trốn thuế. - TP.HCM phải chuyển đổi mạnh mô hình tăng trưởng để đạt hai con số


VOV1 - Tính đến trung tuần tháng 3, dù VN-Index duy trì sắc xanh nhưng việc số tài khoản mở mới tháng 2 giảm dưới mốc 200.000 đơn vị đang khiến thị trường thận trọng. Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa khép lại tháng 2/2026 với một kết quả đầy hứa hẹn về mặt chỉ số nhưng lại để lại nhiều suy tư về động lực dòng tiền. VN-Index chính thức chốt phiên cuối tháng tại mốc 1.880,33 điểm, tăng 51,29 điểm (tương ứng 2,80%) so với tháng trước. Đây là tháng thứ tư liên tiếp chỉ số này duy trì sắc xanh kể từ cuối năm 2025, cho thấy kỳ vọng của thị trường vào đà phục hồi kinh tế vĩ mô vẫn rất lớn. Tuy nhiên, sự thăng hoa về điểm số lại không đi kèm với sự sôi động của thanh khoản. Theo thống kê, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên sàn HOSE chỉ đạt 25.826 tỷ đồng/phiên, sụt giảm mạnh 18,06% so với tháng 1. Nếu tính chung cả ba sàn, tổng giá trị giao dịch bình quân phiên đạt 31.769 tỷ đồng, giảm hơn 18% so với tháng trước đó. Sự sụt giảm này phản ánh tâm lý thận trọng hơn của nhà đầu tư trước các biến động mới của thị trường. Việc duy trì quy mô tài khoản ở mức cao vẫn là nền tảng quan trọng cho thanh khoản, song đà tăng trưởng nóng trong ngắn hạn dường như đang tìm về điểm cân bằng mới.


VOV1 - Theo Hiệp hội Da giày- Túi xách Việt Nam, xu hướng tiêu dùng bền vững tại các thị trường nhập khẩu lớn đang đặt ra những yêu cầu mới đối với ngành. Các thị trường như châu Âu ngày càng siết chặt tiêu chuẩn về phát triển xanh, truy xuất nguồn gốc và minh bạch chuỗi cung ứng, buộc doanh nghiệp phải đầu tư nhiều hơn vào công nghệ sản xuất thân thiện môi trường, đảm bảo tính minh bạch trong toàn bộ quá trình sản xuất. Dù là thách thức, nhưng nhiều doanh nghiệp cho rằng, đây cũng là cơ hội để ngành da giày Việt Nam bước sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Để tận dụng cơ hội này, đổi mới sáng tạo và đầu tư công nghệ xanh đang trở thành hướng đi quan trọng. Việc xây dựng các khu công nghiệp có hệ thống xử lý nước thải đồng bộ, sử dụng năng lượng tái tạo và hạ tầng sản xuất bền vững sẽ giúp giảm chi phí đầu tư cho doanh nghiệp, đồng thời thu hút thêm nguồn vốn đầu tư mới. Song song với nỗ lực của doanh nghiệp, các chính sách hỗ trợ từ Nhà nước cũng được kỳ vọng sẽ tạo cú huých cho ngành, góp phần hình thành chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu mạnh ngay tại Việt Nam. Bà Phan Thị Thanh Xuân- Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Da giày - Túi xách Việt Nam cho biết: "Chúng tôi thấy rằng đây là một hướng đi đúng đắn và cũng phải có từng giai đoạn và thực hiện theo từng bước chứ không thể ngay lập tức các doanh nghiệp có thể chuyển đổi được và phải có tính chủ động và quyết tâm. Vì khi các doanh nghiệp có sự quyết tâm đó thì mới đầu tư vào nâng cao nội lực từ khâu quản lý chủ động trong việc phát triển nguyên phụ liệu có nguồn cung ứng nguyên phụ liệu từ trong nước cũng như quốc tế để chúng ta chủ động về nguồn nguyên phụ liệu. Thứ hai các doanh nghiệp phải đầu tư vào đổi mới KHCN, bên cạnh đó cũng rất cần sự hỗ trợ từ phía Chính phủ ví dụ như chính sách để giúp các quỹ để thúc đẩy các doanh nghiệp đầu tư mạnh mẽ vào nguyên phụ liệu đầu tư vào công nghệ mới trong quá trình sản xuất, những vật liệu mới mà đi đúng với xu hướng nhu cầu của các thị trường xuất khẩu, đặt biệt là những vật liệu xanh những vật liệu theo nền kinh tế tuần hoàn".