[Kỳ 41] RADIO: TUỔI TRẺ - GÓC BÌNH YÊN | ĐẾN TẬN CÙNG VẪN LÀ PHÚT ĐẦU TIÊN - SƯ CÔ CHÂN KỲ NGHIÊM
JUL 11, 2021
Description Community
About

ĐẾN TẬN CÙNG VẪN LÀ PHÚT ĐẦU TIÊN - Tác giả: Sư cô Chân Kỳ Nghiêm



Người đọc: Tâm Tuệ Uyển



Bài hát thiền ca EM BÉ THƠ



Sáng tác và trình bày: Thầy Chân Pháp Thiên



Để trở thành một người xuất gia, chúng ta cần phải có một trái tim thương yêu rất lớn. Trái tim đó được gọi là Tâm Bồ Đề. Chính cái tâm này mới cho chúng ta thấy được rằng chỉ có đi xuất gia, mới có thể trở thành một người có khả năng mang hạnh phúc, an lạc và sự hiểu biết lớn cho mình và cho những người thân xung quanh.



Khi Tâm Bồ Đề đủ mạnh để thúc chúng ta quyết định đi xuất gia, dù gia đình có ngăn cản chúng ta bằng mọi cách, thì đó chính là cái giây phút đầu tiên mà chúng ta, những người trẻ có chí nguyện lớn, không thể nào quên được trong suốt cuộc đời của mình.



Có rất nhiều quý thầy quý sư cô sinh sống và tu tập rất lâu tại Làng Mai, khi được hỏi về cái lần đầu tiên đưa ra quyết định đi xuất gia của mình như thế nào, thì quý thầy quý sư cô có chia sẻ rằng cái giây phút ấy cho đến bây giờ vẫn còn sống mãi trong họ cho đến tận hôm nay.



----------------------------------



PODCAST Tu viện Vườn Ươm – Làng Mai Thái Lan (Official)



Apple Podcast: http://apple.co/302kttC



Spotify Podcast: http://spoti.fi/3kxRvet



Podbean Podcast: http://bit.ly/2Ofrp3F



Amazon Podcast: https://amzn.to/2NROKsy



Google Podcast: https://bit.ly/31dBuSg

Comments