Tập 30: "Con Không Đi Học, Cho ĂN ĐÒN là... Đúng!?" | Đồng hành cùng Trần Quốc Phúc
MAR 17, 2022
Description Community
About

Tôi đã nghe một phụ huynh chia sẻ câu chuyện về một giáo viên mầm non cho con đi học nhưng đứa trẻ nhất quyết không chịu đi và cách giải quyết của người mẹ lúc đó là đánh con để ép con phải đi học. Đây có lẽ là câu chuyện rất quen thuộc với rất nhiều người trong cuộc sống.   Và tôi muốn nói với tất cả mọi người những ai vẫn còn những hành động giống như trên thì hãy nên dừng lại. Nếu các bạn vẫn còn thắc mắc vì sao không nên dạy con như thế thì hãy theo dõi những lý do dưới đây.  Thứ nhất: Nếu trẻ không muốn đến trường thì các bậc cha mẹ phải bình tĩnh tìm hiểu kỹ nguyên nhân vì sao con không thích đi học. "Mình thương con mà anh chị...". Có thể lúc đó con bị mệt, có thể ở trường con hay bị bạn bè bắt nạt, hoặc hay bị thầy cô la mắng. Nếu gặp những trường hợp như thế này thì chắc chắn trẻ sẽ chỉ muốn ở nhà để được thoải mái vui chơi thay vì đến trường và chịu nhiều áp lực. Điều này cũng giống như việc những người lớn thường không thích thú khi phải đến những nơi khiến mình không vui, gặp những người khiền mình khó chịu.  Thứ hai: Con cái là khúc ruột của mình, đánh con là đánh chính mình. Ở những nước phát triển việc đánh con là bị nghiêm cấm, thậm chí nếu đánh con cha mẹ có thể bị tước quyền nuôi con. Về mặt tâm lý nếu một đứa trẻ bị đánh sẽ tức giận và stress điều này làm sản sinh ra các hóc môn xấu làm cho đứa trẻ không lành lặn và khỏe mạnh. Và cuối cùng điều quan trọng là việc đánh con nhiều sẽ hình thành những thói quen xấu khi đứa trẻ lớn lên sau này.

Comments