6. Lời Hứa Của Đức Chúa Trời Được Thiết Lập Trong Giao Ước Cắt Bì Vẫn Còn Hiệu Quả Cho Chúng Ta (Sáng thế ký 17:1-14)
DEC 06, 2022
Description Community
About

Trong chương 17 của sách Sáng thế ký, giao ước cắt bì mà Đức Chúa Trời thiết lập với Áp-ra-ham tỏ bày cho chúng ta sự cắt bì thuộc linh và bởi đó tất cả tội lỗi được loại ra khỏi dân I-sơ-ra-ên bởi việc đặt tay trên đầu sinh tế trong Đền tạm và làm như thế để chuyển tội qua cho nó. Nói cách khác, giao ước mà Đức Chúa Trời thiết lập với Áp-ra-ham là bóng của của lễ chuộc tội và của lễ thiêu. Lời hứa mà Đức Chúa Trời đã lập với Áp-ra-ham trong phép cắt bì là Ngài sẽ là Đức Chúa Trời của ông, và Đức Chúa Trời của con cháu ông, qua tiên tri, với sự tôn kính Đền tạm, rằng con cháu Áp-ra-ham sẽ chuyển tội lỗi của họ qua con sinh tế của họ bởi việc đặt tay của họ trên đầu nó. Chúng ta cũng phải hiểu rõ và tin rằng điều này được tỏ bày cho chúng ta, hơn nữa, trong thời kỳ Tân Ước, Đức Chúa Jêsus đã cất tất cả tội lỗi của thế gian bởi Báp-tem mà Ngài nhận từ Giăng.


 


https://www.bjnewlife.org/ 
https://youtube.com/@TheNewLifeMission 
https://www.facebook.com/shin.john.35 

Comments