Cha Giàu Cha Nghèo – Tập 10 – Trước khi bạn thôi việc
NOV 02, 2022
Description Community
About

Bạn đã sẵn sàng thôi việc để xây dựng sự nghiệp cho riêng mình? Nếu đúng như thế thì cuốn sách Dạy con làm giàu tập 10 “Trước khi bạn thôi việc” thực sự là một cẩm nang cho bạn. Cuốn sách không chỉ hướng dẫn cụ thể về con đường bạn đang hướng tới mà quan trọng hơn, nó cung cấp cho bạn một tầm nhìn đầy đủ về phẩm chất và trí tuệ cần có của một người chủ đích thực. 


1. Sự khác biệt của chủ doanh nghiệp là gì? 


2. Bạn có thật sự muốn trở thành 1 chủ doanh nghiệp? 


3. Học cách biến cái rủi thành cái may 4. Công việc khác gì với nghề nghiệp? 


5. 4 trường kinh daonh và 4 loại tư duy 


6. Bạn còn nhớ tam giác C – Đ? 


7. Quá trình quan trọng hơn mục tiêu 


8. Sứ mệnh của bạn là gì? 


9. Đi từ nhóm T qua nhóm C 


10. Công việc của nhà lãnh đạo là gì?


 11. Kén chọn khách hàng và nhân viên


Sự khác nhau giữa người làm chủ và người làm công được gói gọn trong 2 từ đảm bảo và tự do. Nỗi sợ của người nhóm L khiến họ học tập, có một nghề nghiệp và tìm mọi lý do để không khởi nghiệp.


Những khả năng của chủ Doanh nghiệp có thể tạo sự khác biệt bao gồm:



  • Khả năng thay đổi suy nghĩ từ ổn định sang tự do.

  • Khả năng không tiền mà vẫn hoạt động.

  • Khả năng hoạt động mà không có sự bảo đảm.

  • Chú trọng cơ hội hơn nguồn lực.

  • Tổng quát hơn chuyên sâu.

  • Quản lý khác nhau với những người khác nhau.

  • Biết cách quản lý con người và nguồn lực mà họ không sở hữu.

  • Chú trọng tập thể và giá trị hơn là thu nhập và thăng tiến.

  • Luôn học hỏi và không ngại thất bại.

  • Chịu trách nhiệm cho toàn bộ công việc kinh doanh.

  • Tạo ra sự thay đổi của thế giới thay vì than thở về vấn đề của thế giới.

  • Tìm ra vấn đề và biến thành cơ hội kinh doanh.


Chủ Doanh nghiệp là người có sự tự do toàn diện. Tuy nhiên, trước khi đạt được điều này, bạn cần xác định cái giá mình sẽ phải trả khi lựa chọn trở thành một chủ Doanh nghiệp. Trong cuốn sách, tác giả có đưa ra những câu hỏi trắc nghiệm để bạn xác nhận việc trở hành chủ Doanh nghiệp có phải là điều bắt buộc với bạn hay không. Quan trọng nhất, bạn nên đặt câu hỏi “Tại sao không?” thay vì “Tại sao?” cho những cơ hội của mình.


Không ai thích thất bại hay bị từ chối. Nhưng nếu bạn chưa từng trải qua việc đó, bạn chưa thể đi đến thành công. Công việc của một chủ Doanh nghiệp là mắc sai lầm, học hỏi và đi tiếp. Vì vậy, điều bạn cần là học cách đốt cháy nỗi sợ hãi và BẮT ĐẦU.


Quá trình trở thành chủ Doanh nghiệp của bạn cần trải qua những bước như sau:



  • Khởi nghiệp.

  • Thất bại và học hỏi.

  • Tìm người cố vấn.

  • Thất bại và học hỏi.

  • Theo học một số khóa đào tạo.

  • Lại thất bại và học hỏi.

  • Ngừng lại khi thành công.

  • Ăn mừng.

  • Tính tiền thu vào và chi ra.

  • Lặp lại quá trình trên.


Công việc là những việc bạn làm không công để đạt đến mục tiêu nào đó, ví dụ như làm bài tập để học giỏi hơn. Nghề nghiệp là điều mà hầu hết mọi người đếu hướng tới, làm việc để được trả tiền. Khi trong đầu bạn chỉ luôn hướng tới tiền bạc, bạn sẽ hạn chế việc học hỏi và mất đi khả năng nhận biết cơ hội.


Vì vậy, để trở thành một chủ doanh nghiệp, bạn nên tập trung nâng cao hiểu biết của mình. Đừng làm việc vì tiền.

Comments