#4 Sứ mệnh nâng đỡ tài năng trẻ
DEC 01, 2022
Description Community
About

“Nếu mà chết, thì thà chết ở phòng tranh còn hơn là trên giường bệnh.” Câu nói này đã trở đi trở lại không biết bao nhiêu lần trong những series podcast có sự tham gia của bà Xuân Phượng. Đối với bà, nghệ thuật là nguồn sống, là động lực để mà ở cái tuổi 60, bà mở phòng tranh của riêng mình mang tên Lotus.

Lotus Gallery được thành lập với mục tiêu nuôi dưỡng, phát triển những họa sỹ tài năng, đồng thời mang hội họa Việt Nam ra thế giới. Trên hành trình đó, với biết bao câu chuyện ly kỳ, Lotus và bà Xuân Phượng đã phát hiện và nâng đỡ nhiều số phận nghệ sỹ.

Tập cuối của podcast Nhìn - Thấy, mời bạn cùng bà hoài niệm lại những lần thu thập tranh vô cùng thú vị và đáng nhớ. Để từ đó mở ra nhiều góc nhìn không những về mỹ thuật mà còn về tình người, tình thân.

Comments