Đức Thánh Linh Đấng ngự trong tơi - Một phương cách bảo đảm để bạn nhận lãnh Đức Thánh Linh

The New Life Mission

About

Trong Cơ-đốc-giáo, điều quan trọng nhất được bàn cải là việc cứu khỏi tội-lỗi và sự ngự trị của Đức Thánh-Linh. Tuy nhiên, ít người có kiến thức chính xác về hai chủ đề này. Trong thực tế người ta nói rằng họ tin Đức Chúa Jesus Christ trong khi họ không biết về sự cứu chuộc thật và Đức Thánh-Linh. Bạn có biết Phúc Âm thật làm cho bạn nhận được Đức Thánh-Linh không? Nếu bạn thật sự muốn cầu xin Đức Chúa Trời cho sự ngự trị của Đức Thánh-Linh, thì trước nhất bạn phải biết Phúc Âm của Nước và Thánh-Linh và tin vào đó. Quyển sách này sẽ chắc chắn dẫn tất cả Cơ-đốc-nhân trên toàn cầu nhận được Đức Thánh-Linh qua việc tha thứ tất cả tội-lỗi của họ.

Available on

Community

20 episodes

1. Đức Thánh Linh hành động trong lời hứa của Đức Chúa Trời (Công vụ Các Sứ-đồ 1:4-8)

Môt lần nọ tôi kinh nghiệm trong việc nhận những ánh lửa giống như Đức Thánh Linh qua lời cầu nguyện. Nhưng những ánh lửa này không tồn tại lâu dài nó đã lụi tắt khi đối diện với khối tội lỗi. Tuy nhiên, bây giờ tôi muốn bày tỏ với các bạn sự thật về Đức Thánh Linh sẽ ngự trị trong chúng ta mãi mãi, không giống Thánh linh giả tạo dể dàng bị dập tắt bởi tội lỗi, nhưng qua Phúc âm thật. Đức Thánh Linh mà tôi sẽ giới thiệu với các bạn trong sứ điệp này thì không giống những gì mà các bạn nhận được qua lời cầu nguyện, nhưng chỉ bởi đức tin trong Phúc âm của Nước và Thánh Linh.   https://www.bjnewlife.org/  https://www.bjnewlife.org/ https://youtube.com/@TheNewLifeMission  https://youtube.com/@TheNewLifeMission https://www.facebook.com/shin.john.35  https://www.facebook.com/shin.john.35

14m
Dec 05, 2022
3. Bạn đã nhận lãnh Đức Thánh Linh khi bạn tin Chúa chưa? (Công-vụ các sứ-đồ 19:1-3)

Loại phúc âm nào mà Phao lô đã giảng dạy? Oâng đã giảng Phúc âm báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài. Công-vụ các Sứ-đồ 19:1-2 nói, “Trong khi A-bô-lô ở thành Cô-rinh-tô, Phao-lô đã đi khắp những miền trên, rồi xuống thành Ê-phê-sô, gặp một vài người môn đồ ở đó. Người hỏi rằng: Từ khi anh em tin, có lãnh được Đức Thánh Linh chăng?’” Tuy nhiên, những người này tin Chúa Jêsus trong khi họ lại từ bỏ ý nghĩa báp-têm của Ngài. Họ không biet Phúc âm tốt đẹp để dẫn đến sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Đó là lý do tại sao Phao–lô hỏi, “Anh em có nhận lãnh Thánh Linh khi anh em tin chăng?” Đó là câu hỏi rất lạ với các môn đồ ở Ê-phê-sô. Những người khác hỏi họ, “Anh em có tin Chúa Jêsus không?” Nhưng Phao-lô hỏi câu hỏi một cách khác thường để họ có thể nhận được Đức Thánh Linh bởi làm mới lại niềm tin của họ trong Phúc âm tốt đẹp. Chức vụ của Phao-lô là giảng Phúc âm tốt đẹp của Báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài. Phao-lô, Phi-e-rơ và Giăng cũng làm chứng về phép báp-têm của Chúa Jêsus bởi Giăng Báp-tít.   https://www.bjnewlife.org/  https://www.bjnewlife.org/ https://youtube.com/@TheNewLifeMission  https://youtube.com/@TheNewLifeMission https://www.facebook.com/shin.john.35  https://www.facebook.com/shin.john.35

16m
Dec 05, 2022
2. Một người có thể nhận Đức Thánh Linh bằng cố gắng riêng không? (Công-vụ các Sứ-đồ 8:14-24)

Căn cứ vào phân đoạn trên, tôi muốn ban phát sứ điệp, “Người ta có thể nhận được Đức Thánh Linh qua cố gắng riêng của họ không?” Các sứ đồ trong thời kỳ Hội Thánh đầu tiên nhận quyền năng từ Đức Chúa Trời và được Ngài sai phái đi khắp nơi. Có nhiều sự kiện siêu nhiên trong sách Công-vụ các Sứ-đồ, một trong những việc đó là sự giáng lâm của Đức Thánh Linh trên các tín đồ khi các Sứ đồ đặt tay lên đầu họ. Kinh Thánh chép. “Khi các sứ đồ đặt tay trên những ai là người chưa nhận Thánh Linh dầu là họ đã tin Chúa Jêsus, họ nhận được Đức Thánh Linh.”   https://www.bjnewlife.org/  https://www.bjnewlife.org/ https://youtube.com/@TheNewLifeMission  https://youtube.com/@TheNewLifeMission https://www.facebook.com/shin.john.35  https://www.facebook.com/shin.john.35

49m
Dec 05, 2022
5. Bạn muốn thông công với Đức Thánh Linh không? (1 Giăng 1:1-10)

Nếu bạn muốn có sựỉ thông công với Đức Thánh Linh trước hết bạn phải biết ngay cả một ít tội trước Đức Chúa Trời cũng làm cho sự thông công không thể có được. Bạn có thể nghĩ rằng, “Làm thế nào con người không có một ít tội trước Đức Chúa Trời?” Nhưng nếu bạn thật sự muốn thông công với Chúa thì trong lòng bạn phải không có một bóng tối tội lỗi nào. Vì thế, để có sự thông công với Chúa, bạn cần phải biết rằng bạn phải tin Phúc âm của sự cứu chuộc và làm sạch tất cả tội lỗi của chính bạn.   https://www.bjnewlife.org/  https://www.bjnewlife.org/ https://youtube.com/@TheNewLifeMission  https://youtube.com/@TheNewLifeMission https://www.facebook.com/shin.john.35  https://www.facebook.com/shin.john.35

33m
Dec 05, 2022
4. Ai là người có cùng một đức tin như các Môn đồ (Công-vụ các Sứ-đồ 3:19)

Hãy nhìn các môn đồ của Chúa Jêsus, sự phát triển đức tin của họ khi họ nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh là khác biệt rõ ràng hơn trước khi họ có. Thể xác họ không có gì khác hơn, nhưng sau khi nhận Đức Thánh Linh, đời sống họ hoàn toàn thay đổi trong ánh sáng của Đức Chúa Jêsus Christ. Thành phố nơi họ sống có núi và hồ đẹp. Đó là một thắng cảnh dể yêu. Tôi đã thoả thích và ngạc nhiên mà không thể không dâng lên Chúa lời tạ ơn về sự sáng tạo diệu kỳ. Sự rực rở của ánh nước lấp lành như pha-lê trong ánh mặt trời làm cho lòng tôi ngập tràn xúc động và thế giới chung quanh tôi giống như vàng.   https://www.bjnewlife.org/  https://www.bjnewlife.org/ https://youtube.com/@TheNewLifeMission  https://youtube.com/@TheNewLifeMission https://www.facebook.com/shin.john.35  https://www.facebook.com/shin.john.35

20m
Dec 05, 2022
6. Hãy tin để Đức Thánh Linh ngự trong bạn (Ma-thi-ơ 25:1-12)

Trong phân đoạn Kinh-thánh trên, có năm nữ đồng trinh khôn ngoan và năm nữ đồng trinh dại. Năm người dại xin năm người khôn chia cho họ một ít dầu. Nhưng người khôn nói vơiù người dại rằng, “Không, e chẳng đủ cho chúng tôi và các chị; thà các chị hãy đi đến người bán dầu mà mua.” Vì thế, trong khi những người dại đi mua dầu, năm người khôn là những người có dầu trong đèn của họ đã được vào dự tiệc cưới. Thế thì làm thế nào chúng ta có thể chuẩn bị dầu vì Chúa? Chỉ một việc chúng ta cần làm là chờ đợi Ngài với sự tha thứ tội trong lòng.   https://www.bjnewlife.org/  https://www.bjnewlife.org/ https://youtube.com/@TheNewLifeMission  https://youtube.com/@TheNewLifeMission https://www.facebook.com/shin.john.35  https://www.facebook.com/shin.john.35

24m
Dec 05, 2022
8. Nước hằng sống của Đức Thánh Linh tuôn chảy qua ai? (Giăng 7:37-38)

Nước hằng sống của Đức Thánh Linh tuôn chảy trong lòng của những ai tin vào Phúc âm tốt đẹp. Giăng 7:38 nói, “Kẻ nào tin ta thì sông nước hằng sống sẽ chảy từ trong lòng mình, y như Kinh Thánh đã chép vậy.” Điều này có nghĩa là có sự cứu rỗi thật và sự tha thứ tội cho những ai tin vào Phúc âm tốt đẹp mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Khi nào sự ngự trị của Đức Thánh Linh được thực hiện? Sự ngự trị của Đức Thánh Linh chỉ có thể được nhận thấy khi một người nghe và tin Phúc âm thật. Phúc âm này nói rằng Chúa Jêsus cất tất cả tội lỗi của thế gian qua báp-têm của Ngài bởi Giăng. Qua đó con người có thể uống nước hằng sống của Thánh linh. Những ai tin vào Phúc âm tốt đẹp có sự ngự trị của Đức Thánh Linh, và có thể kinh nghiệm nước sống thuộc linh tươi mát tuôn chảy và dầm thấm trong tâm hồn khô cằn mỗi khi họ giảng và nghe lời Đức Chúa Trời.   https://www.bjnewlife.org/  https://www.bjnewlife.org/ https://youtube.com/@TheNewLifeMission  https://youtube.com/@TheNewLifeMission https://www.facebook.com/shin.john.35  https://www.facebook.com/shin.john.35

34m
Dec 05, 2022
7. Phúc âm tốt đẹp cho phép Đức Thánh Linh ngự trong tín đồ (Ê-sai 9:6-7)

Để nhận được Đức Thánh Linh, chúng ta cần có đức tin trong Phúc âm của Nước và Thánh Linh. Chúa chúng ta là Đấng diệu kỳ, Đấng Ngôn luận và Đức Chúa Trời quyền năng. Chúa chúng ta bày tỏ chính mình Ngài như con đường đến Thiên đàng. Chúa Jêsus ban tặng cho mọi người món quà Phúc âm tốt đẹp.   https://www.bjnewlife.org/  https://www.bjnewlife.org/ https://youtube.com/@TheNewLifeMission  https://youtube.com/@TheNewLifeMission https://www.facebook.com/shin.john.35  https://www.facebook.com/shin.john.35

47m
Dec 05, 2022
10. Bước đi trong Đức Thánh linh! (Ga-la-ti 5:16-26, 6:6-18)

cho Hôi Thánh Ga-la-ti. Trong Ga-la-ti 5:13-14 ông viết, “Hỡi anh em, anh em đã được gọi đến sự tự do, song chớ lấy sự tự do đó làm dịp cho anh em ăn ở theo tánh xác thịt, nhưng hãy lấy lòng yêu thương làm đầy tớ lẫn nhau. Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời nầy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.’” Tóm tắt sứ điệp là từ khi chúng ta được cứu và giải thoát khỏi tội lỗi bởi tin Phúc âm tốt đẹp, chúng ta không được dùng sự tự do như là một cơ hội để chìm đắm trong tình dục xác thịt, nhưng qua tình yêu chúng ta phải phục vụ lẫn nhau và theo Phúc âm tốt đẹp. Vì Đức Chúa Trời đã cứu chúng ta ra khỏi mọi tội của chúng ta, nên thật là thích hợp cho chúng ta rao giảng Phúc âm. Sứ đồ Phao-lô nói, “Nhưng nếu anh em cắn nuốt nhau, thì hãy giữ, kẻo kẻ nầy bị diệt mất bởi kẻ khác” (Ga-la-ti 5:15).   https://www.bjnewlife.org/  https://www.bjnewlife.org/ https://youtube.com/@TheNewLifeMission  https://youtube.com/@TheNewLifeMission https://www.facebook.com/shin.john.35  https://www.facebook.com/shin.john.35

37m
Dec 05, 2022
9. Phúc âm của Báp-têm làm chúng ta được tinh sạch (Ê-phê-sô 2:14-22)

Đã nữa thế kỷ trôi qua từ khi chấm dứt chiến tranh Hàn quốc. Nhưng nó để lại một vết thương to lớn trong vòng người Hàn-quốc. Sau cuộc chiến, nhiều trẻ em được người ngoại quốc nhận làm con nuôi. Mặc dầu lực lượng Liên-hiệp-quốc đến Hàn-quốc và giúp chúng tôi thật nhiều trong thời gian đó, nhưng vẫn có nhiều trẻ con đã bị bỏ rơi không có cha do những người lính bỏ lại. Nhiều chiến binh Liên-hiệp-quốc có vợ con ở đây đã để gia đình họ ở lại khi họ trở về quê nhà. Nhiều trẻ em bị ruồng bỏ bởi mẹ của chúng đã trở thành trẻ mồ côi và rồi được cho đi để làm con nuôi ở các nước ngoài. Thật là một bất hạnh lớn cho những trẻ con không thể tìm được cha mẹ nuôi và không được nuôi dưỡng tốt.   https://www.bjnewlife.org/  https://www.bjnewlife.org/ https://youtube.com/@TheNewLifeMission  https://youtube.com/@TheNewLifeMission https://www.facebook.com/shin.john.35  https://www.facebook.com/shin.john.35

20m
Dec 05, 2022
12. Sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh (Tít 3:1-8)

Những ai tin Chúa Jêsus và có sự ngự trị của Đức Thánh Linh phải sống một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh. Với Cơ-đốc-nhân, một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh là một đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải vâng theo mạng lệnh Ngài. Thế thì làm sao chúng ta có thể sống một đời sống đầy dẩy Đức Thánh Linh? Chúng ta phải chú ý đến những gì sứ đồ Phao-lô nói về vấn đề này.   https://www.bjnewlife.org/  https://www.bjnewlife.org/ https://youtube.com/@TheNewLifeMission  https://youtube.com/@TheNewLifeMission https://www.facebook.com/shin.john.35  https://www.facebook.com/shin.john.35

36m
Dec 05, 2022
11. Duy trì đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh (Ê-phê-sô 5:6-18)

Để “duy trì một đời sống đầy dẫy Đức Thánh Linh,” chúng ta phải hiến dâng cuộc sống của chúng ta để rao giảng Phúc âm. Để sống một đời sống đầy dẩy Đức Thánh Linh, trước nhất chúng ta phải nhận phước hạnh bởi sự ngự trị của Đức Thánh Linh trong lòng chúng ta. Để nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh, chúng ta cần phải có loại đức tin này, đó là chúng ta phải tin vào Phúc âm của Nước và Thánh linh mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta. Bởi có đức tin này, chúng ta sẽ nhận sự ban phước bởi Đức Thánh Linh ngự trong chúng ta.   https://www.bjnewlife.org/  https://www.bjnewlife.org/ https://youtube.com/@TheNewLifeMission  https://youtube.com/@TheNewLifeMission https://www.facebook.com/shin.john.35  https://www.facebook.com/shin.john.35

33m
Dec 05, 2022
13. Công việc và ân tứ của Đức Thánh Linh (Giăng 16:5-11)

Sáng-thế-ký 1:2 viết, “Vả, đất là vô hình và trống không, sự mờ tối ở trên mặt vực; Thần Đức Chúa Trời vận hành trên mặt nước.” Trong đoạn văn này chúng ta có thể thấy Đức Thánh Linh không ngự trong sự hổn độn và tối tăm, nhưng chỉ sống trong lòng của những ai tin Phúc âm tốt đẹp. Tuy nhiên, nhiều người ở trong sự hổn độn và trống rổng rơi vào ảnh hưởng của đức tin cuồng tín, và nói rằng họ muốn nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh trong khi họ có tội trong lòng.   https://www.bjnewlife.org/  https://www.bjnewlife.org/ https://youtube.com/@TheNewLifeMission  https://youtube.com/@TheNewLifeMission https://www.facebook.com/shin.john.35  https://www.facebook.com/shin.john.35

25m
Dec 05, 2022
15. Bạn chỉ có thể nhận được Đức Thánh Linh khi bạn biết lẽ thật (Giăng 8:31-36)

Bạn có biết lẽ thật là gì không? Chúa Jêsus nói, “Ta là lẽ thật” (Giăng 14:6). Vì thế biết Đức Chúa Jêsus là biết lẽ thật. Đức Thánh Linh có ngự trong bạn khi bạn tin Phúc âm tốt đẹp không? Bạn nên nhận thấy rằng báp-têm của Chúa Jêsus và huyết Ngài trên thập tự giá là hiện thân của Phúc âm tốt đẹp và tin nó. Ngày nay người ta thường dùng từ ngữ “tái sanh.” “Con người nên được tái sanh. Chính trị được sinh lại. Tôn giáo được sinh lại.” Họ dùng nhóm từụ này cùng nghĩa với “cải thiện, cải tiến.” Tuy nhiên, được tái sanh không có nghĩa là cải thiện bản tính xác thịt. Được tái sanh nghĩa là nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh trong việc nghe và tin Phúc âm tốt đẹp của nước và Thánh linh.   https://www.bjnewlife.org/  https://www.bjnewlife.org/ https://youtube.com/@TheNewLifeMission  https://youtube.com/@TheNewLifeMission https://www.facebook.com/shin.john.35  https://www.facebook.com/shin.john.35

5m
Dec 05, 2022
14. Sự ăn năn thật để nhận lãnh Đức Thánh Linh là gì? (Công-vụ các Sứ-đồ 2:38)

Bài giảng của Phi-e-rơ trong Công-vụ các Sứ-đồ đoạn 2 đã tác động một cách mạnh mẽ trong lòng người nghe và khiến họ ăn năn tội. Họ bị cắt xé lòng và nói với Phi-e-rơ và các sứ đồ khác rằng ra, “Chúng tôi sẽ làm gì?” (Công-vụ các Sứ-đồ 2:37) Phi-e-rơ trả lời, “Hãy hối cải, ai nấy phải nhân danh Đức Chúa Jêsus chịu phép báp-tem, để được tha tội mình, rồi sẽ được lãnh sự ban cho Đức Thánh Linh” (Công-vụ các Sứ-đồ 2:38).   https://www.bjnewlife.org/  https://www.bjnewlife.org/ https://youtube.com/@TheNewLifeMission  https://youtube.com/@TheNewLifeMission https://www.facebook.com/shin.john.35  https://www.facebook.com/shin.john.35

12m
Dec 05, 2022
17. Chúng ta phải có đức tin và hy vọng trong Đức Thánh Linh (Rô-ma 8:16-25)

Có hy vọng thật trong thế gian ngày nay không? Không. Nó chỉ tồn tại trong Chúa Jêsus. Hiện nay là thời kỳ không chắc chắn và không hy vọng. Mọi vật thay đổi hàng ngày cách nhanh chóng, và con người đang cố gắng rất nhiều để giữ vững những thay đổi nhanh chóng này. Họ không tìm kiếm lẽ thật thuộc linh cũng không có bất cứ một quan tâm nào cho hạnh phúc thuộc linh. Thay vào đó họ tranh đấu để tránh những thất bại và sống như thể những nô lệ của thế gian này.   https://www.bjnewlife.org/  https://www.bjnewlife.org/ https://youtube.com/@TheNewLifeMission  https://youtube.com/@TheNewLifeMission https://www.facebook.com/shin.john.35  https://www.facebook.com/shin.john.35

14m
Dec 05, 2022
16. Nhiệm vụ của những người nhận lãnh Đức Thánh Linh (Ê-sai 61:1-11)

Một người đã nhận Đức Thánh Linh nên làm gì? Người ấy nên giảng Phúc âm của Nước và Thánh linh cho mọi người. Đức Chúa Trời giao phó Phúc âm tốt đẹp của sự tái sanh bởi Nước và Thánh Linh cho những ai nhận lãnh sự ngự trị của Đức Thánh Linh. Những ai được sự tha tội trước Đức Chúa Trời thì nhận Đức Thánh Linh. Bạn nghĩ tai sao Đức Chúa Trời ban Thánh Linh cho họ? Ngài ban Thánh Linh cho họ để bảo đảm rằng họ là con Đức Chúa Trời. Ngài cũng muốn họ chiến thắng Satan. Ngài làm cho những ai được sự tha tội và có sự ngự trị của Đức Thánh Linh thực hành những việc sau:   https://www.bjnewlife.org/  https://www.bjnewlife.org/ https://youtube.com/@TheNewLifeMission  https://youtube.com/@TheNewLifeMission https://www.facebook.com/shin.john.35  https://www.facebook.com/shin.john.35

16m
Dec 05, 2022
19. Phúc âm tốt đẹp xé bức màn trong Đền Thờ (Ma-thi-ơ 27:45-54)

Để hiểu rõ lẽ thật của Phúc âm, người ta trước nhất phải biết và hiểu hệ thống tế lễ được thành lập để tha thứ tội lỗi loài người trước Đức Chúa Trời trong Cựu-ước. Bạn phải biết và tin vào lẽ thật sau đây. Theo của lễ chuộc tội ngày xưa, được chép trong Lê-vi-ký 16, thầy tế lễ thượng phẩm đặt tay của ông ta lên con dê còn sống và chuyển tất cả tội của mọi người trong suốt một năm qua nó. Rồi thay mặt cho dân sự Y-sơ-ra-ên, của lễ chuộc tội bị giết và thầy tế lễ thượng phẩm rảy huyết của nó trên bàn thờ thi ân. Điều này chuộc tất cả tội lỗi của dân Y-sơ-ra-ên. Giống như vậy, chỉ những ai tin vào việc đặt tay, huyết và lời Thầy tế lễ luôn luôn đi vào phòng thứ nhất của đền tạm để thi hành chức vụ.   https://www.bjnewlife.org/  https://www.bjnewlife.org/ https://youtube.com/@TheNewLifeMission  https://youtube.com/@TheNewLifeMission https://www.facebook.com/shin.john.35  https://www.facebook.com/shin.john.35

21m
Dec 05, 2022
18. Lẽ thật dẫn đưa tín đồ đến trong sự ngự trị của Đức Thánh Linh (Giô-suê 4:23)

Bây giờ tôi muốn nói về Phúc âm tốt đẹp của lẽ thật mà nó dẫn chúng ta đến sự nhận lãnh Thánh linh. Sau khi Môi se qua đời, Đức Chúa Trời chỉ định Giô-suê lãnh đạo Y-sơ-ra-ên. Môi-se là người đại diện của luật pháp trong Cựu-Ước. Nếu Môi-se đã qua sông Giô-đanh với dân sự Y-sơ-ra-ên và đến Ca-na-an, thì không cần có Giô-suê lãnh đạo dân sự. Tuy nhiên, Đức Chúa Trời cho Môi-se đạt đến vùng cửa ngỏ vào Ca-na-an và ngăn cản ông vào đất hứa.   https://www.bjnewlife.org/  https://www.bjnewlife.org/ https://youtube.com/@TheNewLifeMission  https://youtube.com/@TheNewLifeMission https://www.facebook.com/shin.john.35  https://www.facebook.com/shin.john.35

21m
Dec 05, 2022
20. Người có Đức Thánh Linh ở cùng thì có khả năng hướng dẫn người khác tiếp nhận Đức Thánh Linh

Giăng 20 ghi chép về sự phục sinh của Chúa Jêsus. Chúa chúng ta đã sống lại từ kẻ chết và phán với môn đồ của Ngài, “Hãy nhận lãnh Đức Thánh Linh.” Môn đồ của Chúa Jêsus nhận sự ngự trị của Đức Thánh Linh như là một món quà. Chúa Jêsus ban sự ngự trị của Đức Thánh Linh và sự sống đời đời cho những ai tin phép báp-têm và huyết của Ngài; tẩy sạch mọi tội lỗi của họ. Kinh-thánh chép phép báp-têm của Chúa Jêsus là biểu tượng của sự cứu rổi, nó có nghĩa là phép báp-têm của Ngài cứu tất cả nhân loại ra khỏi tội (I Phi-e-rơ 3:21).   https://www.bjnewlife.org/  https://www.bjnewlife.org/ https://youtube.com/@TheNewLifeMission  https://youtube.com/@TheNewLifeMission https://www.facebook.com/shin.john.35  https://www.facebook.com/shin.john.35

31m
Dec 05, 2022