VOV1 - Nếu như biên độ giá xăng dầu trong những ngày qua trên thế giới dao động tăng khoảng 40-50% thì nguồn Ethanol chỉ tăng khoảng hơn 4%. Việc tăng nguồn nhập khẩu Ethanol từ Mỹ cũng góp phần thu hẹp khoảng cách về cán cân thương mại giữa Mỹ và Việt Nam.
Nhu cầu tiêu thụ xăng trong nước vào khoảng 12-15 triệu m3/năm, nếu áp dụng lộ trình nhiên liệu sinh học E10 (tức 10% nhiên liệu ethanol phối trộn với 90% xăng khoáng) sẽ giúp giảm áp lực nhập khẩu nguồn xăng khoáng đang khá căng thẳng trên toàn thế giới, trong khi nguồn sản xuất ethanol trong nước có thể đáp ứng từ 40-60% nhu cầu và nguồn nhập khẩu nhiên liệu này đàn “dễ dàng” hơn cả về nguồn cung và giá so với xăng khoáng - thông tin được đưa ra tại Hội nghị “Triển khai lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thông trong thời kỳ mới” do Bộ Công Thương tổ chức sáng nay (09/3/2026) tại Hà Nội.