

VOV1 - Từ ngày 4/1-7/1, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung có chuyến thăm cấp nhà nước tới Trung Quốc theo lời mời của Chủ tịch Tập Cận Bình. Đây là chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung kể từ khi nhậm chức vào tháng 6 năm ngoái, đồng thời cũng đánh dấu chuyến thăm Trung Quốc đầu tiên của một nguyên thủ Hàn Quốc sau 6 năm kể từ chuyến thăm của cựu Tổng thống Moon Jae In vào tháng 12/2019. Nhận định về xu hướng “hâm nóng”, cải thiện quan hệ Hàn Quốc-Trung Quốc giai đoạn hiện nay, các PV Tuấn Nhật - TT tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á và PV Bích Thuận - TT tại Trung Quốc sẽ góp thêm góc nhìn về vấn đề này.


VOV1 - Khi không khí Tết Bính Ngọ đang đến gần, phòng vé Việt Nam cũng nóng lên từng ngày với một “đường đua” được đánh giá là khốc liệt bậc nhất trong nhiều năm trở lại đây.


VOV1 - Bảo tàng Lịch sử quốc gia tổ chức trưng bày chuyên đề: “Mùa Xuân - Khởi nguồn thắng lợi”, chuyển tải thông điệp xuyên suốt về những khởi đầu mang tính quyết định của cách mạng Việt Nam diễn ra vào mùa Xuân.


VOV1 - Ủy ban châu Âu (EC) mới đây công bố Kế hoạch Nhà ở giá phải chăng đầu tiên - một bước tiến lớn nhằm nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng nhà ở đang ngày càng nghiêm trọng trên toàn khối. Sáng kiến này hướng tới việc giải phóng nguồn ngân sách công cho phát triển nhà ở, kiểm soát hoạt động cho thuê ngắn hạn và đơn giản hóa thủ tục hành chính đối với các dự án xây dựng; từ đó tránh nguy cơ gần 100 triệu người dân châu Âu phải đối diện những ảnh hưởng tiêu cực đến mọi mặt đời sống-xã hội. Góc nhìn của PV Anh Tuấn - Thường trú Đài TNVN tại Pháp theo dõi khu vực châu Âu về kế hoạch xử lý khủng hoảng này.


VOV1 - Tối 5/1/2026, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu” hướng tới Đại hội XIV của Đảng. Chương trình chuyển tải nội dung chính luận, đưa các giá trị tư tưởng đến gần hơn với công chúng thông qua hình thức nghệ thuật.


VOV1 - Ngay trong những ngày đầu năm mới 2026, bức tranh an ninh – chính trị toàn cầu đã xuất hiện nhiều “điểm nóng” đáng chú ý, phản ánh một thế giới còn nhiều bất ổn. Đông Bắc Á cũng không nằm ngoài xu thế đó, khi Triều Tiên tiến hành vụ thử tên lửa đầu tiên trong năm 2026, động thái được cho là ẩn chứa nhiều thông điệp chiến lược. Những tín hiệu này đặt ra các bài toán chiến lược không hề đơn giản đối với các nhà lãnh đạo trong khu vực, đặc biệt là Nhật Bản và Hàn Quốc. Để có cái nhìn rõ hơn về những tác động và hàm ý của diễn biến đó đối với an ninh Đông Bắc Á, ngay sau đây, biên tập viên Thanh Huyền sẽ kết nối với phóng viên Tuấn Nhật – thường trú Đài TNVN tại Nhật Bản, để cùng phân tích bức tranh an ninh khu vực trong những ngày đầu năm mới.


VOV1 - Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã xác định: phát triển nông nghiệp sinh thái, thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới nền nông nghiệp phát thải thấp, giá trị cao và bền vững. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng khắc nghiệt, tài nguyên đất, nước, môi trường nông thôn đứng trước những sức ép chưa từng có, thị trường quốc tế liên tục dựng lên các “hàng rào xanh”, yêu cầu cao hơn về phát thải, truy xuất nguồn gốc và tính bền vững của nông sản, Dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng đã xác định: phát triển nông nghiệp sinh thái, thúc đẩy chuyển đổi xanh, hướng tới nền nông nghiệp phát thải thấp, giá trị cao và bền vững. Đây không chỉ là một mục tiêu dài hạn, mà còn là bài toán thời sự, đòi hỏi phải có lời giải ngay từ hôm nay. Chuyển đổi xanh trong nông nghiệp vì sao là con đường tất yếu? Những thách thức nào đang cản trở quá trình này? Và cần những chính sách, giải pháp ra sao để chủ trương lớn của Đảng thực sự đi vào cuộc sống, tạo ra chuỗi giá trị cho nông sản Việt? Câu chuyện thời sự hôm nay sẽ bàn luận nội dung này với sự tham gia của PGS.TS Mai Văn Trịnh, Viện trưởng Viện Môi trường Nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.


VOV1- Bệnh viện tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng mỗi năm nhờ ứng dụng bệnh án điện tử và trí tuệ nhân tạo. AI đang mang đến những bước phát triển hoàn toàn mới trong lĩnh vực y tế- chăm sóc sức khỏe.


VOV1 - Quốc hội đã thông qua kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2026 với chỉ tiêu GDP phấn đấu từ 10% trở lên; tốc độ tăng CPI bình quân 4,5%. Mục tiêu tổng quát của năm là ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn. Chúng ta vừa trải qua một năm 2025 với rất nhiều biến động và thay đổi lớn. Trong bối cảnh nền kinh tế chịu “tác động kép” từ cuộc chiến thuế quan toàn cầu, xung đột địa chính trị gia tăng, thiên tai khốc liệt… kinh tế Việt Nam tiếp tục đạt được những kết quả hết sức tích cực: Tăng trưởng GDP ước đạt trên 8%; Lạm phát được kiểm soát dưới 4%; Kinh tế vĩ mô ổn định, các cân đối lớn được đảm bảo… Đây là những cơ sở nền tảng để đất nước bước vào năm 2026 với những mục tiêu tăng trưởng “hai con số”, tạo đà, tạo lực để bước vào giai đoạn mới, kỷ nguyên mới – với nhiều thời cơ, thuận lợi và thách thức đan xen. Chương trình Diễn đàn Chủ Nhật đầu tiên của năm mới 2026, VOV1 thực hiện chủ đề “Vững bước Kỷ nguyên mới - Bản lĩnh Việt Nam trong nền kinh tế toàn cầu”, với sự tham gia bàn luận cùng các vị khách mời: ĐBQH Phan Đức Hiếu - Ủy viên Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội và TS. Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch Thường trực, Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam (VINASME).


VOV1 - Giữa không gian còn thơm mùi vôi vữa của ngôi nhà vừa khánh thành tại thôn Phú Thuận, xã Hòa Mỹ, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, bữa cơm chiều bỗng trở nên đặc biệt hơn mọi ngày.


VOV1 - Việc huỷ show “Về đây bốn cánh chim trời” thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận bởi không dừng lại ở một cú “vỡ show”, nó đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm của các đơn vị tổ chức, của các nghệ sỹ, cơ quan quản lí và cả mỗi khán thính giả. “Về đây bốn cánh chim trời” – đêm nhạc tôn vinh 4 nhạc sỹ tài danh Văn Cao, Phạm Duy, Trịnh Công Sơn, Trần Tiến dự kiến có sự góp mặt của nhiều ca sỹ nổi tiếng đã bị huỷ trước hàng nghìn khán giả có mặt tại Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội đêm 28/12. Sự việc thu hút sự chú ý đặc biệt của dư luận bởi không dừng lại ở một cú “vỡ show”, nó đặt ra câu hỏi lớn về trách nhiệm của các đơn vị tổ chức, của các nghệ sỹ, cơ quan quản lí và cả mỗi khán thính giả. Nhà báo Nguyễn Hà Sơn - Trưởng Ban Văn hóa – Giải trí của báo điện tử VietNamNet, người theo sát các sự kiện - vấn đề âm nhạc nước nhà cùng bàn luận câu chuyện này.


VOV1 - Năm 2025, kinh tế thế giới khép lại với nhiều chuyển động phức tạp. Sau giai đoạn lạm phát cao, với các chính sách thắt chặt tiền tệ kéo dài, tăng trưởng toàn cầu đã có dấu hiệu phục hồi, nhưng diễn ra chậm và thiếu đồng đều. Cùng với đó, những yếu tố mang tính cấu trúc như xung đột địa chính trị, phân mảnh kinh tế và xu hướng bảo hộ tiếp tục đặt ra nhiều thách thức cho triển vọng ổn định và phát triển dài hạn của kinh tế toàn cầu. Câu hỏi đặt ra là, đây có phải là một “trạng thái bình thường mới” của kinh tế toàn cầu, hay chỉ là một giai đoạn chuyển tiếp đầy mong manh trước những biến động lớn hơn trong năm 2026?


VOV1 - Chuyển đổi số đang trở thành một trong những động lực quan trọng nhất giúp đất nước bứt phá trong kỷ nguyên mới. Nhìn lại những kết quả nổi bật của chuyển đổi số trong nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ 13, cũng như những giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số trong thời gian tới.


VOV1 - Nhân dịp chào năm mới 2026, tại Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức chương trình Âm sắc Việt – một hoạt động văn hoá trong không gian di sản về đêm.


VOV1 - Chào đón năm mới 2026, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu – Quốc Tử Giám tổ chức Triển lãm nghệ thuật “Đạo học ngàn năm” tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám, nhằm tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và những giá trị bền vững của nền giáo dục Việt Nam.


VOV1 - Khi nhân loại khép lại năm 2025 đầy biến động nhưng cũng nhiều dấu ấn cùng những hy vọng … để bước vào năm 2026 – năm được dự báo mở ra một kỷ nguyên phát triển mới. Trong khoảnh khắc này, có lẽ mỗi chúng ta đều đang mang trong mình một niềm tin – một lời chúc – một ước nguyện cho tương lai “ Chào 2026 - Vững bước đi lên” kết nối và hy vọng: từ các điểm cầu quốc tế, nơi thế giới đang đổi thay từng giờ, đến những vùng đất trên Tổ quốc nơi khát vọng Việt Nam đang bùng lên mạnh mẽ. Chúng ta cùng chào đón năm 2026 với một sự kiện chính trị quan trọng của Đất nước sẽ diễn ra trong tháng đầu tiên của năm mới: Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tiếp đó là cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với những kỳ vọng về một Việt Nam bứt phá trong Kỷ nguyên mới.


VOV1 - Năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14, với quyết tâm tăng trưởng kinh tế bình quân từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026–2030, để Việt Nam sớm trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng. Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026–2030. Xây dựng và hoàn thiện thể chế phù hợp để xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Đẩy mạnh liên kết vùng, nội vùng, mở rộng và tổ chức lại không gian phát triển phù hợp với hệ thống hành chính mới. Thực tế những năm gần đây, nhiều địa phương đã duy trì mức tăng trưởng hai con số như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bắc Giang, Bình Dương…, cho thấy nền kinh tế Việt Nam có dư địa để bứt phá. Trong chương trình Câu chuyện Thời sự hôm nay, vị khách mời là PGS. TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.HCM, giám đốc chương trình đào tạo thị trường chứng khoán - ĐH Kinh tế TP.HCM sẽ cùng biên tập viên Anh Tú trao đổi về cơ sở và giải pháp giúp Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026–2030.


VOV1 - Trong nhiều năm qua, Việt Nam luôn kiên trì theo đuổi mục tiêu bảo đảm quyền bình đẳng và cơ hội hòa nhập cho người khuyết tật thông qua việc hoàn thiện chính sách an sinh xã hội và thúc đẩy tiếp cận các dịch vụ cơ bản.


VOV1 - Trong bối cảnh dân số giảm nhanh, tỷ lệ sinh liên tục ở mức thấp kỷ lục và áp lực xã hội ngày càng gia tăng đối với các gia đình trẻ, Chính phủ Hàn Quốc vừa công bố Chính sách quốc gia về trẻ em giai đoạn 2025–2029. Đây không đơn thuần là một chính sách phúc lợi, mà được xem là sự điều chỉnh tư duy quản lý, khi đặt trẻ em vào vị trí trung tâm trong hoạch định chiến lược phát triển quốc gia. Chính sách mới này có gì khác so với các chương trình khuyến sinh và an sinh xã hội trước đây, và liệu có thể tạo ra thay đổi thực chất trong đời sống trẻ em và gia đình tại Hàn Quốc? Hàn Quốc là một trong những quốc gia đang đối mặt nghiêm trọng nhất với khủng hoảng nhân khẩu học. Tỷ lệ sinh thấp kéo dài, áp lực học tập, chi phí nuôi dạy ngày càng cao, khiến nhiều gia đình trì hoãn hoặc từ bỏ quyết định sinh con. Trong bối cảnh đó, việc công bố Chính sách quốc gia về trẻ em giai đoạn 2025–2029 với nhiều điểm mới cho thấy Hàn Quốc đang mở rộng trọng tâm từ “khuyến khích sinh con” sang “bảo đảm quyền và chất lượng sống của trẻ em”, coi đây là nền tảng cho phát triển bền vững dài hạn. Đây là nỗ lực tìm kiếm một hướng đi bền vững hơn trong bối cảnh khủng hoảng dân số kéo dài. Đặt trẻ em vào trung tâm chiến lược phát triển không chỉ là lựa chọn chính sách, mà còn là phép thử đối với năng lực điều hành và sự đồng thuận xã hội của Hàn Quốc trong những năm tới./.


VOV1 - Năm 2025 khép lại sau những chuyển động mạnh mẽ về kinh tế, về địa chính trị. Bước sang năm 2026, câu hỏi lớn được đặt ra là: những dòng chảy nào sẽ tiếp tục chi phối cục diện thế giới? Năm 2025 khép lại sau những chuyển động mạnh mẽ về kinh tế, về địa chính trị. Từ các biện pháp thuế quan mạnh tay của Mỹ làm rung chuyển trật tự thương mại toàn cầu, đến những cuộc xung đột kéo dài chưa có hồi kết, bức tranh quốc tế hiện lên với gam màu phức tạp và đầy bất định. Bước sang năm 2026, câu hỏi lớn được đặt ra là: những dòng chảy nào sẽ tiếp tục chi phối cục diện thế giới? Liệu các nỗ lực ngoại giao có đủ sức kéo căng thẳng địa chính trị trở lại quỹ đạo kiểm soát, hay thế giới sẽ phải thích nghi với một trạng thái bất ổn kéo dài như cách gọi “bình thường mới”? Để làm rõ những vấn đề này, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với nhà báo Hà Mạnh Tường, chuyên gia phân tích các vấn đề quốc tế.


VOV1 - Có một điều khá thú vị khi nhìn vào du lịch Việt Nam đó là trong suốt nhiều năm qua, chúng ta đã quá quen với hai chữ “phục hồi”. Nhưng năm 2025, dữ liệu lại kể một câu chuyện khác – không “phục hồi” nữa, mà là “vượt chuẩn”. Hơn 20 triệu lượt khách quốc tế - vượt cả cột mốc được xem là “thời kỳ vàng” trước COVID-19. Trong khi châu Á – Thái Bình Dương, du khách mới chỉ trở lại 90% thì Việt Nam lại được xếp vào nhóm tăng trưởng mạnh nhất trên toàn cầu trong việc thu hút khách, sánh vai với Nhật Bản, Brazil, Ai Cập… Cột mốc 21 triệu khách không chỉ là con số kỷ lục, đó là thước đo cho sức hấp dẫn của điểm đến Việt Nam. Nhưng đi cùng với niềm tự hào là một câu hỏi lớn: Sau cột mốc lịch sử ấy, du lịch Việt Nam sẽ giữ nhịp tăng trưởng ra sao? Làm thế nào để không “đếm khách” đơn thuần, mà tiến tới đo giá trị, đo chất lượng và đo tính bền vững?


VOV1 - Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động “Chiến dịch Quang Trung” thần tốc hỗ trợ sửa chữa và xây dựng nhà giúp người dân bị thiệt hại nặng do thiên tai, thành phố Đà Nẵng đã giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị, khẩn trương dựng lại nhà cửa giúp dân.


VOV1 - Đại hội Công đoàn TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong các ngày 28 và 29/12/2025 không chỉ kiện toàn tổ chức mà còn xác lập phương hướng đổi mới toàn diện trong hoạt động. # Đại hội Công đoàn TP. Cần Thơ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra ngày 28 – 29/12 không chỉ kiện toàn tổ chức mà còn xác lập phương hướng đổi mới toàn diện trong hoạt động. Bà Lê Thị Sương Mai được chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP. Cần Thơ. Với tổ chức bộ máy mới, Công đoàn TP. Cần Thơ mạnh mẽ thay đổi về nội dung và phương thức hoạt động, đặc biệt trong việc chăm lo đời sống công nhân, người lao động. PV Hồng Phương, TT ĐBSCL có bài ghi nhận.


VOV1 - Năm 2025 khép lại với nhiều dấu ấn đặc biệt của cục diện thế giới đa cực đang định hình ngày càng rõ nét. Trong bức tranh ấy, khối BRICS – từ một diễn đàn hợp tác của các nền kinh tế mới nổi – đang cho thấy tham vọng và khả năng mở rộng ảnh hưởng vượt ra ngoài khuôn khổ kinh tế, tiến sâu vào. Việc mở rộng thành viên, thúc đẩy các cơ chế thanh toán phi USD, cũng như gia tăng tiếng nói trong các thể chế quốc tế khiến BRICS trở thành một biến số ngày càng khó bỏ qua trong tính toán chiến lược của các cường quốc. Khách mời: ông Phạm Phú Phúc, chuyên gia phân tích quốc tế luôn theo dõi sát sao các chuyển động địa chính trị toàn cầu.


VOV1 - Đợt mưa lớn cuối năm 2025 làm nhiều nhà dân miền núi tỉnh Quảng Ngãi hư hỏng nặng. Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, các lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương đã khẩn trương dựng lại nhà ở giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, đón Tết Bính Ngọ.


VOV1 - Ngoại giao văn hoá là một trong những trụ cột chính của đối ngoại Việt Nam. Chiến lược Ngoại giao Văn hoá đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã nhấn mạnh yêu cầu chủ động quảng bá hình ảnh Việt Nam, lan toả các giá trị văn hoá dân tộc và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Ngoại giao văn hoá là một trong những trụ cột chính của đối ngoại Việt Nam, cùng với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế, nhằm phát huy tối đa sức mạnh mềm quốc gia trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. là thành tố cốt lõi trong các hoạt động quốc tế. Văn hoá không chỉ là di sản, truyền thống, mà còn là cầu nối hữu hiệu, giúp xây dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác và lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Đặc biệt, Chiến lược Ngoại giao Văn hoá đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã nhấn mạnh yêu cầu chủ động quảng bá hình ảnh Việt Nam, lan toả các giá trị văn hoá dân tộc và thúc đẩy hợp tác quốc tế thông qua văn hoá, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao uy tín, vị thế đất nước trên trường quốc tế. “Ngoại giao văn hóa - Vũ khí tâm công sắc bén của ngoại giao Việt Nam”. Đây là nội dung của Dòng chảy sự kiện hôm nay, với vị khách mời là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn.


VOV1 - Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026–2030. Xây dựng và hoàn thiện thể chế phù hợp để xác lập mô hình tăng trưởng mới. Cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Đẩy mạnh liên kết vùng, nội vùng, mở rộng và tổ chức lại không gian phát triển phù hợp với hệ thống hành chính mới. Thực tế những năm gần đây, nhiều địa phương đã duy trì mức tăng trưởng hai con số như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bắc Giang, Bình Dương…, cho thấy nền kinh tế Việt Nam có dư địa để bứt phá. PGS. TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.Hổ Chí Minh, giám đốc chương trình đào tạo thị trường chứng khoán -ĐH Kinh tế TP.HCM sẽ trao đổi về cơ sở và giải pháp giúp Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026–2030.


VOV1 - Năm 2025 đang dần khép lại trong bối cảnh trật tự thế giới tiếp tục biến động mạnh. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, các liên minh truyền thống chịu nhiều thách thức, trong khi vai trò của các cường quốc tầm trung ngày một rõ nét hơn. Giữa những chuyển động đó, Ấn Độ – quốc gia đông dân nhất thế giới – đang nổi lên với tham vọng định vị vai trò và tiếng nói riêng. Năm 2025 chứng kiến Ấn Độ để lại dấu ấn rõ nét hơn trên nhiều phương diện, từ ngoại giao đa phương, kinh tế – công nghệ cho tới các vấn đề an ninh khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Tuy nhiên, song hành với những cơ hội là các thách thức không nhỏ, khi Ấn Độ phải liên tục cân bằng giữa tham vọng toàn cầu, năng lực thực tế và sức ép từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Vậy quốc gia này đã đi tới đâu trong tham vọng mở rộng ảnh hưởng, và những lựa chọn nào đang đặt ra khi bước sang năm 2026? Phóng viên Phan Tùng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ phân tích rõ hơn vấn đề này.


VOV1 - Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị, nhằm bảo đảm quyền lực thuộc về Nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế XHCN, xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Đây là chủ trương nhất quán, xuyên suốt trong đường lối lãnh đạo của Đảng. So với các kỳ đại hội trước, tư duy của Đảng ta về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong nhiệm kỳ Đại hội 13 và đặc biệt là mới đây, trong Dự thảo Văn kiện Đại hội 14 có nhiều điểm mới và phát triển rõ rệt, không chỉ ở nhận thức lý luận mà cả ở định hướng thể chế và phương thức thực hiện. Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam yêu cầu khách quan của sự phát triển và là điều kiện tiên quyết để đất nước bứt phá trong kỷ nguyên mới. Làm sao để Nhà nước pháp quyền không chỉ là công cụ tổ chức quyền lực mà phải trở thành nền tảng thể chế kiến tạo – dẫn dắt, khuyến khích và bảo đảm phát triển bền vững, tự cường và nhân văn? Ông Hoàng Minh Hiếu, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cùng bàn luận câu chuyện này.


VOV1 - Năm 2025 khép lại với gam màu rực rỡ dành cho du lịch Việt Nam. Theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc - UN Tourism, Việt Nam là quốc gia tăng trưởng du lịch ấn tượng nhất thế giới. Lần đầu tiên, chúng ta vượt mốc trên 20 triệu lượt khách quốc tế, đón hơn 130 triệu lượt khách nội địa