VOV1 - Triển khai lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học (NLSH) nhằm đạt nhiều mục tiêu quan trọng: góp phần giảm ô nhiễm môi trường; giải quyết đầu ra cho lĩnh vực nông nghiệp; chủ động trong vấn đề an ninh năng lượng (ANNL); giảm nguồn năng lượng hoá thạch; giảm nhập khẩu xăng dầu.
Theo quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam, từ 01/6/2026 sẽ “khai tử” mặt hàng xăng khoáng, bắt buộc sử dụng xăng E10 (phối trộn 90% xăng khoáng với 10% cồn ethanol). Theo các chuyên gia, việc đẩy nhanh lộ trình tiêu thụ xăng E10 sẽ cùng lúc đảm bảo nhiều lợi ích: vừa góp phần giảm ô nhiễm môi trường, giảm lượng nhập khẩu xăng khoáng trong bối cảnh xung đột Trung Đông, góp phần đảm bảo nguồn cung trong nước. Về lâu dài, việc đẩy mạnh lộ trình xăng sinh học sẽ góp phần giải quyết đầu ra cho lĩnh vực nông nghiệp.