

VOV1 - Theo thông tin từ Cục Phòng bệnh - Bộ Y tế, từ ngày 27/12/2025 đến ngày 26/01/2026, Ấn Độ ghi nhận 05 trường hợp nghi ngờ mắc bệnh do vi rút Nipah trong đó có 02 trường hợp có xét nghiệm khẳng định tại một bệnh viện ở Tây Bengal. Tại Việt Nam, đây là bệnh truyền nhiễm nhóm A theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh do vi rút Nipah. Tuy nhiên, trước mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, chúng ta cần làm gì để kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh xâm nhập?


VOV1 - Sáng 29/1, sau khi kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa đã có cuộc gặp gỡ báo chí để thông tin về kết quả hội đàm.


VOV1 - Sáng nay 29/1, Bộ Công Thương đã tổ chức buổi họp báo thường kỳ quý IV/2025 và gặp mặt báo chí nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026. Ngành Công thương sẽ thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng trên 10% trong năm 2026.


VOV1 - “Xuân chung tay giữ biển – Tết thắm tình quân dân” là chủ đề của chương trình nghệ thuật do BTL Vùng 2 Hải quân phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị tổ chức nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.


VOV1 - Từ ngày 29 đến 31/1, Thủ tướng Anh Keir Starmer có chuyến thăm lịch sử đến Trung Quốc sau 8 năm. Đây là chuyến công du đầu tiên của một Thủ tướng Anh tới Trung Quốc kể từ năm 2018, trong bối cảnh quan hệ giữa giữa nhiều nước châu Âu - trong đó có Anh và đồng minh Mỹ đang rạn nứt và mâu thuẫn. Chuyến thăm lần này cho thấy tham vọng của Thủ tướng Keir Starmer trong việc biến các thách thức địa chính trị như vấn đề Greenland, Ukraine, trục trặc quan hệ xuyên Đại Tây Dương… thành cơ hội “phá băng”, tái định hình quan hệ với Trung Quốc - cường quốc kinh tế số 2 thế giới, nhằm phục vụ các mục tiêu phát triển đất nước.


VOV1 - Với mục tiêu tăng trưởng công nghiệp 15,5-16% trong năm 2026, Hải Phòng đang triển khai đồng bộ các giải pháp, từ mở rộng không gian phát triển, cải cách hành chính đến nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.


VOV1 - Những vụ việc liên tiếp liên quan đến bữa ăn bán trú tại trường học đang gây lo ngại. Từ 90kg thịt lợn đổi màu suýt được đưa vào bếp ăn ở một trường tiểu học tại TP.HCM, đến sai phạm nghiêm trọng khiến Hiệu trưởng một trường tiểu học ở Đà Lạt, Lâm Đồng bị cách chức. Những vụ việc liên tiếp liên quan đến bữa ăn bán trú tại trường học – từ 90kg thịt lợn đổi màu suýt được đưa vào bếp ăn ở một trường tiểu học trên địa bàn TP.HCM đến sai phạm nghiêm trọng khiến Hiệu trưởng một trường tiểu học ở Đà Lạt, Lâm Đồng bị cách chức – đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về an toàn thực phẩm học đường. Trách nhiệm thuộc về ai và cơ chế nào đủ mạnh để đảm bảo an toàn thực phẩm trong bữa ăn học đường? Cùng bàn luận trong Chương trình là phóng viên Kim Dung thường trú tp HCM và phóng viên Khoa Điềm thường trú khu vực Tây Nguyên, theo dõi địa bàn Lâm Đồng.


VOV1 - Trong các tập thể đạt Giải thưởng Tình nguyện Quốc gia năm 2025, Nhóm Tình nguyện Xanh được tỉnh đoàn Phú Thọ đề cử là một trong những dự án tập trung vào những mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc.


VOV1 - Thống kê sơ bộ của các tỉnh thành đã công bố mức chung thưởng Tết cho thấy, mức bình quân thưởng năm nay tăng 6.8% so với mức thưởng năm ngoái. Cụ thể, Tết Ất Tỵ thưởng Tết bình quân đạt 7 triệu 720 nghìn đồng còn mức thưởng năm nay là hơn 12 triệu đồng. Mức cao nhất thưởng Tết Nguyên đán năm nay tính đến thời điểm này là hơn 1,8 tỷ đồng của một doanh nghiệp FDI tại TP.HCM. Dự báo, mức thưởng Tết 2026 có thể tăng nhẹ so với 2025, do kinh tế dần ổn định lại sau khó khăn. “Thưởng Tết 2026 để công nhân vui xuân đón Tết trọn vẹn” là nội dung Dòng chảy sự kiện hôm nay với sự tham gia của bà Trần Thị Thanh Hà, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.


VOV1 - Tổng Bí thư nhấn mạnh, mọi việc triển khai phải lấy hiệu quả thực chất làm thước đo; lấy mức cải thiện đời sống Nhân dân làm mục tiêu; lấy niềm tin của Nhân dân làm nền tảng. Đó cũng là tinh thần xuyên suốt mà chúng ta đã xác định: “vì dân mà làm, dựa vào dân mà làm, làm đến nơi đến chốn"


VOV1 - Tổng Bí thư đề nghị, Cao Bằng tập trung phát triển văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, phúc lợi và đời sống Nhân dân như một nền tảng “an ninh mềm” ở khu vực biên giới, tạo đột phá mới dựa trên khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Sáng ngày (28/01) tại Cao Bằng, Tổng Bí thư Tô Lâm về thăm và chủ trì buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tình hình kinh tế xã hội, công tác chuẩn bị và tổ chức thực hiện bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; các điều kiện phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết, Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc và lãnh đạo một số Ban, Bộ ngành Trung ương.


VOV1 - Những ngày này, không khí chuẩn bị cho bầu cử đang lan tỏa từ đô thị đến các làng quê. Bên cạnh việc bảo đảm các bước theo quy định, công tác hiệp thương, thống nhất số lượng và cơ cấu đại biểu được đặt ra như yêu cầu xuyên suốt, trong đó nhấn mạnh tính đại diện đối với ứng cử viên.


VOV1 - Đây là nhà máy kiểm thử, đóng gói đầu tiên của Việt Nam do người Việt làm chủ, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái bán dẫn quốc gia với đủ công đoạn từ nghiên cứu, thiết kế, sản xuất, đào tạo, kiểm thử và đóng gói, kinh doanh, từ đó đưa Việt Nam tiến sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu.


VOV1 - Những năm qua, công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, dân tộc thiểu số được tỉnh Thái Nguyên tổ chức thường xuyên, liên tục. Qua đó đã góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.


VOV1 - Cách đây tròn 85 năm, vào một ngày đầu Xuân Tân Tỵ - ngày 28/01/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đã đặt bước chân đầu tiên trở về Tổ quốc. Đây không chỉ là một sự kiện cá nhân, mà là một bước ngoặt lịch sử mang tầm chiến lược, mở ra một chương mới cho vận mệnh dân tộc. Hành trang của Người khi ấy thật giản dị: một chiếc vali mây, chiếc máy chữ - nhưng chứa đựng cả một ý chí sắt đá và một khát vọng cháy bỏng: "Tổ quốc trên hết". Ngày 28/1/2026, kỷ niệm 85 năm ngày Bác Hồ về nước và trong không khí chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng- của kỷ nguyên mới - kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng, chúng ta cùng ôn lại sự kiện trọng đại này. Từ mùa xuân 1941, tinh thần tự lực, tự cường, lấy dân làm gốc đã được khởi xướng. 85 năm sau, bài học ấy vẫn vẹn nguyên giá trị, củng cố sức mạnh tinh thần dân tộc và nuôi dưỡng khát vọng phát triển đất nước trong giai đoạn mới.


VOV1 - Tổng Bí thư đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ninh quán triệt sâu sắc tinh thần Đại hội XIV và triển khai đồng bộ, quyết liệt các định hướng chiến lược trọng tâm, trong đó cần triển khai ngay chương trình hành động nhằm thúc đẩy Quảng Ninh phát triển nhanh, bền vững.


VOV1 - Mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm có bài viết: “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta”, như một lời hiệu triệu, thúc giục toàn Đảng, toàn dân, toàn quân quyết tâm hoàn thành những mục tiêu “trăm năm”, trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với bản lĩnh, trí tuệ và tinh thần hành động mạnh mẽ.


VOV1 - Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ – Liên minh châu Âu (EU) diễn ra hôm nay tại Ấn Độ đang được giới quan sát quốc tế theo dõi sát sao bởi sự kiện này được xem là mang tính lịch sử. Việc hai bên dự kiến ký kết hàng loạt thỏa thuận quan trọng như Hiệp định thương mại tự do sau 20 năm đàm phán. Thỏa thuận Đối tác An ninh và Quốc phòng, cùng chương trình nghị sự chiến lược toàn diện đến năm 2030 không chỉ mang ý nghĩa song phương mà còn hàm chứa nhiều thông điệp về xu hướng liên kết mới giữa các trung tâm quyền lực đang tìm cách đa dạng hóa đối tác, giảm phụ thuộc và tái định hình trật tự toàn cầu trong giai đoạn bất ổn hiện nay.


VOV1 - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 01 về phát triển KT-XH và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026. Nghị quyết đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động, rủi ro gia tăng. Nghị quyết 01 năm 2026 không chỉ là văn bản điều hành kinh tế thường niên, mà còn là tuyên ngôn hành động cho một giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu rất cao về tư duy, bản lĩnh và năng lực tổ chức thực hiện. Từ quyết tâm chính trị đến kết quả cụ thể trên thực tế, khoảng cách chỉ được rút ngắn khi mỗi bộ, ngành, địa phương hành động quyết liệt hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn và chịu trách nhiệm rõ ràng hơn trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.


VOV1 - Hà Nội sẽ lập câu lạc bộ làm quen giúp thanh niên kết hôn trước 30 tuổi, đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Tiến sỹ tâm lý Đinh Đoàn và Tiến sỹ xã hội học Phạm Thị Thúy, giảng viên Học viện Chính trị khu vực 2 sẽ cùng bàn luận chủ đề này. Kết hôn muộn, sinh ít con... đang trở thành thách thức xã hội của nhiều đô thị lớn. Điều tra dân số năm 2024 cho thấy, thanh niên Hà Nội kết hôn lần đầu ở độ tuổi thuộc nhóm muộn nhất cả nước; mức sinh chỉ đạt 1,86 con mỗi phụ nữ – thấp hơn mức sinh thay thế. Trước thực tế này, UBND thành phố dự kiến thành lập các câu lạc bộ làm quen, nhằm hỗ trợ thanh niên lập gia đình sớm hơn. Câu chuyện đang thu hút sự chú ý của dư luận với nhiều câu hỏi: Liệu mô hình mai mối khá truyền thống này có thực sự hiệu quả trong bối cảnh công nghệ đang thay đổi cách yêu, cách cưới của người trẻ? “Bà mối” thời hiện đại có đủ “mát tay” để khơi lại niềm tin vào hôn nhân và gia đình? Cần làm gì để kết cấu xã hội ổn định và mỗi người thực sự hạnh phúc, dù quyết định dựng vợ gạ chồng, làm bố đơn thân, mẹ đơn thân hay lựa chọn cuộc sống tự do, không ràng buộc?


VOV1 - Trước tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép có chiều hướng gia trên tuyến biên giới dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh Lạng Sơn đã yêu cầu các lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh phòng chống các loại tội phạm.


VOV1 - Thưởng thức một tách cà phê mỗi sáng có lẽ là thói quen không thể thiếu của rất nhiều người để bắt đầu một ngày mới với những năng lượng tích cực. Không biết từ khi nào, cà phê không chỉ là một thức uống mà nó đã trở thành một biểu tượng văn hóa, là di sản cần bảo tồn.


VOV1 - Sáng 26/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã có cuộc hội kiến với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith nhân dịp sang thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Tại cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith, đồng thời nhiệt liệt chúc mừng Đồng chí Thongloun Sisoulith tiếp tục được Đảng Nhân dân cách mạng (NDCM) Lào tín nhiệm bầu giữ cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng NDCM Lào khoá XII. Chủ tịch nước khẳng định, kết quả này thể hiện sự tín nhiệm cao và sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đối với những đóng góp quan trọng, hiệu quả của đồng chí trong thời gian qua.


VOV1 - Sáng ngày 26/01, ngay sau Lễ đón chính thức trọng thể, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith.


VOV1 - Trong nhiệm kỳ Đại hội lần thứ 13 của Đảng, phương châm "Không để ai bị bỏ lại phía sau" được thể hiện rõ nét qua nhiều chính sách an sinh xã hội là minh chứng cho thấy Nghị quyết của Đảng đã thực sự đi vào cuộc sống, mang lại những kết quả cụ thể, có thể đo- đếm được.


VOV1 - Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến Tết nguyên đán. Đây cũng là dịp các cơ sở thẩm mỹ rộn ràng hơn bao giờ hết do nhu cầu làm đẹp của chị em phụ nữ tăng mạnh. Vì muốn làm đẹp nhanh thần tốc, lại làm đẹp tại các cơ sở thẩm mỹ không uy tín nên nhiều người đã gặp phải biến chứng nghiêm trọng. - Cẩn trọng làm đẹp cấp tốc thời điểm cận Tết, phòng tránh nguy cơ biến chứng - Cân nhắc khi lựa chọn cơ sở thẩm mỹ, chăm sóc làn da để đón Tết an vui, xinh đẹp - Thái Nguyên: Tinh gọn trạm y tế xã, nâng hiệu quả chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng cao


VOV1 - Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng, phấn khởi chào đón đồng chí Thoonglun Sisulith, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam. Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân đã tới Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới nước ta trong 2 ngày, sáng ngày 26/01, lễ đón chính thức Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Lào được tổ chức trọng thể tại Phủ Chủ tịch theo nghi thức cao nhất dành cho nguyên thủ quốc gia. Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân chủ trì Lễ đón.


VOV1 - Lầu Năm Góc vừa công bố Chiến lược Quốc phòng 2026, đánh dấu sự điều chỉnh sâu sắc trong tư duy an ninh của chính quyền Tổng thống Donald Trump với trọng tâm hàng đầu là bảo vệ lãnh thổ Mỹ và lợi ích cốt lõi tại Tây Bán cầu. Tài liệu này đánh dấu bước ngoặt lịch sử khi chính quyền Tổng thống Donald Trump chính thức sử dụng tên gọi "Bộ Chiến tranh" thay cho Bộ Quốc phòng, đồng thời xác định lại các ưu tiên cốt lõi theo học thuyết "Nước Mỹ trước tiên". Theo đó, việc bảo vệ lãnh thổ được đặt lên trên các ưu tiên toàn cầu. Trong bối cảnh các cuộc xung đột trên toàn cầu vẫn chưa hạ nhiệt, việc Mỹ xoay trục ưu tiên trong Chiến lược Quốc phòng 2026 cho thấy cách tiếp cận thực dụng của Mỹ trong quan hệ với các đồng minh và đối thủ chiến lược. Để có cái nhìn rõ hơn về Chiến lược Quốc phòng 2026, biên tập viên Quỳnh Hoa kết nối với phóng viên Quang Trung, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.


VOV1 - Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm và Phu nhân, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân sẽ thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 26 đến 27/1. Nhân dịp này, phóng viên Đài TNVN thường trú tại Lào đã phỏng vấn Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm về ý nghĩa, mục đích và những nội dung trọng tâm trong chuyến thăm lần này.


VOV1 - Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã bế mạc nhưng dư âm của một Đại hội mang tầm vóc lịch sử, kết tinh trí tuệ, ý chí và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân vẫn đang lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Đại hội mở ra một giai đoạn phát triển mới của đất nước – với khát vọng lớn, tầm nhìn xa và những quyết sách mang tính chiến lược, đặc biệt là về khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong hành trình hiện thực hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đội ngũ trí thức trẻ đang đứng trước những cơ hội rất lớn, đồng thời cũng gánh trên vai những sứ mệnh rất nặng nề. Tâm thế nào để bước vào kỷ nguyên phát triển mới? Và hành động ra sao để biến khát vọng thành kết quả thực tiễn? Câu trả lời không chỉ nằm ở cơ chế, chính sách, mà còn nằm ở tâm thế và hành động của đội ngũ trí thức trẻ Việt Nam – những người đang trực tiếp sáng tạo tri thức, làm chủ công nghệ và kết nối Việt Nam với dòng chảy tri thức toàn cầu. “Nghị quyết Đại hội XIV – Tâm thế và hành động của trí thức trẻ” là chủ đề của Studio mở hôm nay với sự tham gia của Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu, Giảng viên, Chuyên gia Nghiên cứu tại Viện Kỹ thuật & Khoa học Máy tính, Phó Giám đốc Văn Phòng Quản lý Nghiên cứu & Đổi mới, trường Đại học VinUni, Nhà Khoa học trẻ Việt Nam tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ. Tiến sĩ Phạm Huy Hiệu là một trong 3 đại biểu thanh niên Việt Nam tiêu biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.