Biến đổi khí hậu: Chủ động phòng ngừa, ứng phó thiên tai những tháng cuối năm
SEP 29, 2022
Description Community
About

- 2022 là năm thứ ba liên tiếp khí hậu toàn cầu ở trạng thái La Nina, khiến các loại hình thiên tai xảy ra với tần suất cao hơn, mức độ khốc liệt hơn và cũng khó dự đoán hơn. Cơn bão số 4 (tên quốc tế là Noru), được xem là mạnh nhất trong 20 năm qua vừa đổ bộ vào đất liền nước ta, cũng đã gây thiệt hại cho các tỉnh miền Trung. 3 tháng cuối năm, thiên tai còn diễn biến phức tạp. Bởi vậy, tinh thần chủ động phòng ngừa, ứng phó trước thiên tai vẫn cần được các địa phương thực hiện nghiêm túc.


Chủ đề : mưa lũ, thiên tai,



---

Support this podcast: https://anchor.fm/vov1khcn/support
Comments