

VOV1 - Nhằm duy trì mức sinh thay thế, dự kiến sẽ hỗ trợ tài chính khi sinh con theo quy định tại điểm b,c,d khoản 1 Điều 14 Luật Dân số là 2 triệu đồng/người/lần sinh. Đó là nội dung đáng chú ý trong Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành luật.


VOV1 - Ngày thứ 11 trong cuộc đối đầu quân sự ác liệt giữa Mỹ, Israel với Iran cùng một số lực lượng trong khu vực, các bên tiếp tục tiến hành thêm nhiều cuộc tấn công hỏa lực mạnh nhằm vào đối thủ. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối qua cho biết trong ngày 10/3, Iran tiến hành tổng cộng 5 đợt tấn công tên lửa đạn đạo về phía lãnh thổ Israel. 4/5 cuộc tập kích của Iran chỉ phóng duy nhất 1 quả tên lửa. Toàn bộ số vũ khí của Iran bị đánh chặn hoặc rơi vào khu vực đất trống và không gây thiệt hại nghiêm trọng. Tính từ đầu cuộc chiến, Iran phóng khoảng 300 tên lửa đạn đạo về phía Israel. Đáng chú ý, Lực lượng Phòng vệ Israel khẳng định khoảng một nửa số tên lửa Iran sử dụng trong các cuộc tấn công, là tên lửa mang đạn chùm. Về các cuộc tấn công của Israel, IDF cho biết không quân Israel đã tập kích nhiều mục tiêu quân sự và chiến lược của Iran trong ngày 10/3. Đợt tập kích mới nhất tiến hành hồi tối qua, đánh phá các cơ sở của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran ở khu vực thủ đô Tehran và thành phố Tabriz. Tính từ đầu xung đột, Israel đã phá hủy hoặc vô hiệu hóa tổng cộng 300 tên lửa đạn đạo và bệ phóng, tương đương 65% kho tên lửa của Iran.


VOV1 - Các hãng hàng không quốc tế đang chịu ảnh hưởng kép từ cuộc xung đột tại Trung Đông bởi giá nhiên liệu tăng mạnh. Để ứng phó, một số hãng hàng không Ấn Độ đã buộc phải áp dụng phụ phí nhiên liệu đối với nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế. Tại Ấn Độ, các hãng hàng không thuộc tập đoàn Tata Group gồm Air India và Air India Express đã quyết định tăng phụ phí nhiên liệu trên nhiều đường bay do chi phí nhiên liệu hàng không tăng mạnh và thời gian bay kéo dài. Theo thông báo, mức phụ phí nhiên liệu sẽ được triển khai theo từng giai đoạn. Cụ thể, đối với các chuyến bay nội địa và các tuyến bay giữa Ấn Độ với các nước thuộc Hiệp hội Hợp tác Khu vực Nam Á (SAARC), hành khách sẽ phải trả thêm 399 Rupee/vé được đặt sau ngày 11/3. Trong khi đó, các chuyến bay đến và đi từ khu vực Tây Á sẽ áp dụng phụ phí 10 USD. Đối với các chuyến bay của Air India tới Đông Nam Á và châu Phi, mức phụ phí nhiên liệu hiện hành sẽ tăng 50%, lên lần lượt 60 USD và 90 USD. Trong giai đoạn hai, áp dụng cho vé đặt từ ngày 18/3, Air India sẽ tăng phụ phí đối với các chuyến bay tới châu Âu, Bắc Mỹ và Australia. Theo đó, phụ phí đối với các chuyến bay tới châu Âu sẽ tăng 25% lên 125 USD, còn các chuyến bay tới Bắc Mỹ và Australia sẽ tăng khoảng một phần ba, lên mức 200 USD. Giai đoạn ba sẽ được công bố chi tiết sau. Những vé đã đặt trước thời điểm áp dụng sẽ không bị tính phụ phí mới, trừ khi hành khách thay đổi ngày bay hoặc hành trình. Theo Air India, kể từ đầu tháng 3/2026, giá nhiên liệu máy bay - vốn chiếm gần 40% chi phí vận hành của các hãng hàng không – đã tăng đáng kể do nguồn cung toàn cầu bị gián đoạn. Tại Ấn Độ, áp lực chi phí càng gia tăng khi nhiên liệu hàng không phải chịu mức thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng (VAT) cao tại các thành phố lớn như Delhi và Mumbai. Ngoài ra, các chuyến bay của Air India tới châu Âu và Bắc Mỹ còn chịu ảnh hưởng từ việc Pakistan cấm các hãng hàng không và máy bay Ấn Độ sử dụng không phận nước này, khiến thời gian bay kéo dài hơn và làm gia tăng lượng nhiên liệu tiêu thụ./.


VOV1 - Những ngày này, khắp các khu dân cư trên địa bàn Thủ đô, không khí chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang rộn ràng hơn bao giờ hết. Bên cạnh sự chuẩn bị chu đáo của chính quyền địa phương các cấp thì sự vào cuộc tích cực của các tổ chức đoàn thể, với hình ảnh những đoàn viên thanh niên tất bật tại các điểm bầu cử góp phần chuẩn bị chu đáo cho ngày hội lớn của toàn dân.


VOV1 - Những ngày gần đây, tại một số địa phương của tỉnh Sơn La xuất hiện tình trạng khan hiếm xăng dầu cục bộ, khiến nhiều cửa hàng bán lẻ phải bán theo hình thức khống chế số lượng. Trước thực tế này, các cơ quan chức năng của tỉnh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm đảm bảo nguồn cung. Theo ghi nhận, từ đầu tháng 3 đến nay, việc nhập xăng dầu của các cơ sở bán lẻ trên địa bàn tỉnh gặp nhiều khó khăn. Đã có 5/183 cửa hàng xăng dầu tạm dừng hoạt động do hết cả xăng và dầu. Tại các cửa hàng còn mở bán, lượng tồn kho mỗi loại nhiên liệu chỉ dao động từ 1–10 m³, đủ duy trì hoạt động trong khoảng 2–5 ngày nếu không có nguồn bổ sung. Để duy trì bán hàng, nhiều đại lý đã áp dụng hình thức bán theo định mức, khoảng 30–50 nghìn đồng đối với xe máy, 300–500 nghìn đồng đối với ô tô; đồng thời không bán xăng dầu vào can, phi nhằm đảm bảo có thể phục vụ được nhiều phương tiện hơn.


VOV1 - Thượng viện và Hạ viện Phillippines đang phối hợp chặt chẽ với Phủ Tổng thống về các biện pháp đẩy nhanh việc thông qua dự luật tạm dừng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu trong bối cảnh khủng hoảng Trung Đông leo thang. Chủ tịch Thượng viện Vicente Sotto III cho biết các bên đang phối hợp về các dự luật cần thiết để tạm dừng việc thực thi thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu và dự luật cho phép nhập khẩu nhiên liệu sinh học nhằm giải quyết ảnh hưởng của việc giá nhiên liệu tăng cao. Thượng viện cũng sẽ thảo luận về yêu cầu của Tổng thống Marcos được trao quyền đặc biệt để tạm dừng hoặc giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu. Các dự luật về việc tạm dừng thuế tiêu thụ đặc biệt đối với nhiên liệu sẽ được chuyển đến Ủy ban Tài chính, Ngân sách và Năng lượng của Thượng viện để xem xét bắt đầu từ ngày mai. Các quan chức Philippines cũng bày tỏ lo ngại về các báo cáo cho rằng, một số trạm xăng đã tăng giá nhiên liệu để lợi dụng cuộc khủng hoảng. Bộ Năng lượng Philippines đã ban hành lệnh yêu cầu giải trình đối với 54 trạm xăng sau khi có báo cáo về việc tăng giá nhiên liệu sớm, với cảnh báo các công ty tham gia vào “các hành vi gian lận” có thể bị thu hồi giấy phép kinh doanh hoặc phải đối mặt với các cáo buộc.


VOV1 - Ngày 09/03, các nước thuộc Nhóm bảy nền kinh tế phát triển (G7) tuyên bố sẵn sàng triển khai mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm sự ổn định của thị trường năng lượng toàn cầu trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông đang làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung dầu mỏ. Phát biểu sau cuộc họp trực tuyến của các Bộ trưởng Tài chính G7, Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure cho biết các nước thành viên đang theo dõi sát sao diễn biến của thị trường năng lượng và duy trì sự phối hợp chặt chẽ nhằm ứng phó với những biến động có thể xảy ra. “Chúng tôi thống nhất sẽ theo dõi chặt chẽ diễn biến của thị trường, không chỉ về những tác động đối với nền kinh tế vĩ mô của các quốc gia, mà còn về ảnh hưởng trực tiếp hằng ngày đối với đời sống của người dân, đặc biệt trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng cao. Chúng tôi sẽ triển khai mọi biện pháp cần thiết, trong đó bao gồm khả năng sử dụng các kho dự trữ chiến lược nhằm góp phần ổn định thị trường.” Một trong những phương án đang được thảo luận nhiều nhất là khả năng sử dụng các kho dự trữ dầu chiến lược, vốn được nhiều quốc gia coi là công cụ khẩn cấp để bổ sung nguồn cung khi thị trường đối mặt với nguy cơ gián đoạn. Tuy vậy, phía Pháp cho biết các nước G7 hiện chưa đưa ra quyết định giải phóng ngay lập tức lượng dầu dự trữ, bởi các thành viên vẫn đang tiếp tục đánh giá tác động thực tế của tình hình đối với thị trường năng lượng toàn cầu. Cuộc họp của các Bộ trưởng Tài chính G7 diễn ra trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh sau khi căng thẳng quân sự tại Trung Đông leo thang. Những diễn biến này làm dấy lên mối lo ngại về khả năng các tuyến vận tải năng lượng chiến lược trong khu vực bị tác động, kéo theo nguy cơ gây biến động lớn đối với thị trường dầu mỏ và chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo các nhà phân tích, mặc dù chưa có quyết định cụ thể về việc sử dụng kho dự trữ, song tuyên bố của nhóm G7 được xem là tín hiệu trấn an thị trường. Động thái này cho thấy các nền kinh tế lớn sẵn sàng phối hợp hành động để hạn chế những cú sốc đối với thị trường năng lượng và bảo đảm ổn định kinh tế toàn cầu trong trường hợp khủng hoảng tiếp tục leo thang./.


VOV1 - Trước biến động của giá xăng dầu, nhiều người dân ở thành phố Hà Nội đã thay đổi thói quen đi lại, chuyển từ phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng để tiết kiệm chi phí # Giá xăng A95 tăng lên 27.000 đồng khiến chi phí đi lại của người dân đội lên đáng kể. Không ít người lựa chọn tìm kiếm những phương án tiết kiệm hơn nhằm giảm bớt áp lực chi phí.


Theo Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến: Chiến lược hợp tác giai đoạn 2026-2036 giữa Tập đoàn Hùng Nhơn và Tập đoàn De Heus trong xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững là tầm nhìn dài hạn phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn của ngành. “Đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm chăn nuôi và phát triển ngành theo hướng hiện đại và bền vững” là khẳng định của Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Phùng Đức Tiến tại buổi họp báo công bố “Chiến lược phát triển chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững giai đoạn 2026–2036” do Tập đoàn Đờ Hớt (De Heus) của Vương quốc Hà Lan phối hợp cùng Tập đoàn Hùng Nhơn tổ chức hôm nay (10/3) tại Hà Nội.


VOV1 - Ngày 10/03, tại Hà Nội, Cơ sở 1 Quán Sứ của Bệnh viện K chính thức đưa vào vận hành hệ thống trang thiết bị hiện đại được đầu tư mới, trong đó có 2 máy xạ trị gia tốc tiên tiến nhất, giúp rút ngắn tới 5 lần thời gian xạ trị.


VOV1 - Sáng 10/3 tại Thanh Hóa, diễn ra lễ khởi công dự án Eurowindow Light City (thành phố ánh sáng bên bờ sông Mã), có tổng mức đầu tư gần 13 nghìn tỷ đồng, được định hướng phát triển trở thành khu đô thị xanh, hiện đại.


VOV1 - Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5 dự kiến sẽ làm việc với tỉnh Đắk Lắk từ ngày 13/3 đến hết ngày 14/3/2026 về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), tỉnh đang chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để cung cấp đầy đủ, chính xác kết quả... Theo kế hoạch, Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu (EC) lần thứ 5 sẽ làm việc tại Chi cục Thủy sản và Biển đảo tỉnh Đắk Lắk về các nội dung gồm: quản lý đội tàu; theo dõi, kiểm soát hoạt động tàu cá; công tác chứng nhận Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu cũng sẽ đến làm việc tại Cảng cá Đông Tác. Đồng thời, EC sẽ kiểm tra một loạt doanh nghiệp chế biến xuất khẩu thủy sản trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, gồm: Công ty Cổ phần Đồ hộp Blue Ocean; Công ty TNHH Thủy sản Phúc Nguyên; Công ty Cổ phần Bá Hải; Công ty TNHH Đồ hộp Thanh Dung; Công ty Cổ phần Thủy sản Tôm Vàng; Công ty TNHH Thủy sản Trang Thủy; Công ty TNHH Nguyễn Hưng và Công ty TNHH Hải sản Bình Minh. Xác định đây là "chiến dịch cao điểm" và nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu, tỉnh Đắk Lắk đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc với tinh thần khẩn trương và quyết liệt nhất. UBND tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các sở, ban ngành và chính quyền các xã, phường ven biển phải hành động trách nhiệm, minh bạch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan để đạt kết quả tốt nhất trong đợt thanh tra này.


VOV1 - Truyền thông Lebanon hôm qua (9/3) đưa tin, Israel tiếp tục tấn công vào vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut của Lebanon. Trong khi Hezbollah tuyên bố đã giao tranh với lực lượng Israel đổ bộ vào miền Đông Lebanon. Hezbollah cho biết đã giao tranh với lực lượng Israel đổ bộ vào miền Đông Lebanon. Theo Hezbollah, 15 trực thăng của Israel đã xâm nhập Lebanon từ Syria, trong khi một thành viên Hezbollah cho biết đã bắn rơi 1 trực thăng của Israel. Quân đội Israel chưa đưa ra bình luận về vụ việc. Trước đó đêm ngày 6/3, Israel đã thực hiện một vụ đổ bộ tại miền Đông Lebanon bằng 4 trực thăng. Israel cũng tiến hành không kích vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut, sau khi cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào các chi nhánh một công ty tài chính có liên hệ với Hezbollah. Cuộc xung đột giữa Israel và Hezbollah bùng phát trở lại, đã khiến Lebanon phải hoãn cuộc bầu cử lập pháp thêm 2 năm. Trong tuyên bố đưa ra hôm 9/3, Chủ tịch Quốc hội Lebanon Nabih Berri cho biết, quốc hội nước này đã thông qua việc gia hạn nhiệm kỳ thêm 2 năm. Cuộc bầu cử Quốc hội Lebanon trước đó được dự kiến tổ chức vào tháng 5/2026. Lebanon đã bị cuốn vào cuộc xung đột Trung Đông, khi Hezbollah tấn công Israel để trả đũa việc sát hại lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei, do các cuộc không kích của Mỹ và Israel. Trong khi Israel vẫn tiếp tục các cuộc tấn công nhắm vào Hezbollah, bất chấp thỏa thuận ngừng bắn đạt được từ tháng 11/2024, đồng thời từ chối rút quân khỏi miền Nam Lebanon./.


VOV1 - Bất chấp xung đột tiếp diễn ác liệt và thủ đô Tehran liên tục bị ném bom, hôm nay, hàng chục nghìn người dân Iran vẫn tập trung tại quảng trường trung tâm thủ đô Tehran để bày tỏ sự ủng hộ và cam kết trung thành với tân Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei. Truyền thông nhà nước Iran khẳng định cuộc mít-tinh ở thủ đô Tehran hôm nay với sự tham gia của đông đảo người dân, là thông điệp mạnh mẽ về sự đoàn kết và cũng là cam kết trung thành của người Hồi giáo Iran với lãnh tụ mới, tân Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei. Tại sự kiện, người dân Iran mang theo cờ, ảnh của tân Đại giáo chủ và hô vang các khẩu hiệu tôn vinh lãnh tụ mới. Trước đó, đêm 9/3, sau khi ông Mojtaba Khamenei được công bố trở thành lãnh đạo tối cao mới của Iran, người dân tại Tehran và nhiều thành phố lớn khác cũng đã đổ xuống đường ăn mừng và bày tỏ sự ủng hộ tân Đại giáo chủ. Ông Mojtaba Khamenei sinh ngày 8/9/1969 tại Mashhad, Iran, được bầu làm Đại giáo chủ hôm 9/3, hơn một tuần sau khi cha ông, Đại giáo chủ Ali Khamenei, được xác định thiệt mạng trong đòn không kích của Mỹ và Israel vào Tehran ngày 28/2. Ông Mojtaba Khamenei là lãnh đạo tối cao thứ 3 tại Iran kể từ cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Tổng thống Nga Vladimir Putin là nguyên thủ thế giới đầu tiên chúc mừng ông Mojtaba Khamenei trở thành lãnh đạo mới của Iran. Tại khu vực, nhiều lực lượng Hồi giáo dòng Shitte ở Iraq, Yemen, Lebanon…, đã cam kết ủng hộ tân Đại giáo chủ Mojtaba Khamenei và đất nước Iran trong cuộc chiến chống lại Mỹ và Israel./.


VOV1 - Trong một phát biểu với truyền thông Trung Quốc, Đại sứ Iran tại Bắc Kinh hôm nay (9/3) tuyên bố, Mỹ chỉ có thể đảm bảo an ninh cho eo biển Hormuz bằng cách rút khỏi khu vực này. Trong một cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn China News, Đại sứ Iran tại Trung Quốc Abdolreza Rahmani Fazli cho biết: “Tình trạng bất ổn trong khu vực hiện nay là do Mỹ và Israel gây ra. Nếu thế giới muốn đảm bảo an ninh vận chuyển năng lượng, thì trước hết, Mỹ và Israel phải rời khỏi khu vực.” Theo ông, nếu thế giới lo ngại về an ninh vận chuyển năng lượng, thì trước tiên phải đặt ra một câu hỏi rất quan trọng: Tổ chức quốc tế quan trọng nào đã cho phép Mỹ tấn công Iran? Hành động của Mỹ là không được cho phép.


VOV1 - "Hiện tại, các nhà sản xuất xăng dầu trong nước, các đầu mối nhập khẩu và các thương nhân phân phối vẫn đang đáp đúng đủ nguồn hàng để bán hàng trong hệ thống của họ". Theo ông Trịnh Quang Khanh - Phó Chủ tịch Hiệp hội xăng dầu Việt Nam, hiện tại nguồn cung xăng dầu trong nước đang được đảm bảo. Nhà máy lọc dầu Dung Quất đã chuẩn bị được nguồn dầu thô đáp ứng cho sản xuất đến hết tháng 4/2026 và nguồn xăng dầu thành phẩm đến tháng 5/2026. Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn - nơi đáp ứng khoảng 70% nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tại thị trường trong nước cũng đang nỗ lực đa dạng hoá nguồn cung nguyên liệu đầu vào. Các đầu mối nhập khẩu xăng dầu thành phẩm cũng báo cáo nhập khẩu nguồn cung cơ bản đảm bảo. Mặc dù nhập khẩu xăng dầu sản phẩm tháng 4 dự báo tiếp tục khó khăn do giá tăng và một số nước không khuyến khích xuất khẩu xăng dầu để đảm bảo an ninh năng lượng, song, các nhà sản xuất và cung ứng xăng dầu trong nước đang nỗ lực đảm bảo hệ thống bán lẻ xăng dầu không bị đứt gãy.


VOV1 - Bên cạnh việc hoàn thiện cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu, các địa phương đặc biệt quan tâm bảo đảm quyền bầu cử cho những cử tri yếu thế như người cao tuổi, người khuyết tật, người ốm đau… thông qua việc chuẩn bị hòm phiếu phụ.


VOV1 - Giá nhiên liệu máy bay tăng vọt và việc đóng cửa không phận do cuộc xung đột ở Trung Đông đang tạo ra áp lực ngày càng lớn cho các hãng hàng không châu Âu. Liên minh châu Âu (EU) nhập khẩu một nửa số lượng nhiên liệu hàng không từ khu vực này, với điểm xuất phát chính là eo biển Hormuz, hiện đang bị Iran phong tỏa. Trong diễn biến phực tạp hiện nay, giá nhiên liệu máy bay đã tăng vọt lên mức cao kỷ lục trong hơn 2 năm qua. Điều này đặt các hãng hàng không vào một tình thế vô cùng khó khăn khi đang trong giai đoạn phục hồi sau thời điểm dịch Covid-19, xung đột tại Trung Đông khiến cho các hãng hàng không tiếp tục chao đảo. Theo thống kê chưa đầy đủ, hàng nghìn chuyến bay đã bị hoãn, hủy do ảnh hưởng từ cuộc xung đột. Theo báo cáo, hãng hàng không Lufthansa đã hủy hơn 3.400 chuyến bay do cuộc xung đột làm tê liệt các trung tâm trung chuyển. Hàng nghìn các chuyến bay khác từ các hãng lớn British Airways, Air France…cũng bị đình trệ hoặc trì hoãn các chuyến kéo dài. Đại diện hãng hàng không Lufthansa cho biết chi phí nhiên liệu hiện tại đã tác động tiêu cực đến các hãng hàng không. Tuy nhiên, bất chấp những lo ngại về giá nhiên liệu tăng cao, hãng này vẫn tự tin rằng lượng dự trữ nhiên liệu sẽ giúp hãng tránh khỏi những chi phí cao hơn trong ngắn hạn. Tuy nhiên, nếu tình trạng tắc nghẽn trên biển kéo dài, nguồn cung dầu có thể bị cạn kiệt đồng thời đẩy giá lên cao hơn trong giai đoạn tới. Những lo ngại về vấn đề nhiên liệu cũng làm trầm trọng thêm quan ngại rằng xung đột sẽ làm gián đoạn các tuyến bay giữa châu Âu và châu Á. Cơ quan An toàn Hàng không EU đã gia hạn yêu cầu các hãng hàng không tránh không phận của 11 quốc gia vùng Vịnh. Việc đóng cửa các tuyến bay do xung đột ở Ukraine đã buộc các tập đoàn hàng không lớn như Lufthansa và Air France-KLM phải chuyển hướng các chuyến bay đường dài đến và đi từ châu Á, từ đó làm tăng chi phí nhiên liệu và nhân sự, đặc biệt trong bối cảnh phải thu hẹp nhiều tuyến bay do ảnh hưởng bởi xung đột ở Trung Đông những ngày qua.


VOV1 - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thủ tướng Keir Starmer ngày 8/3 đã có cuộc điện đàm nhằm thảo luận về diễn biến mới nhất của cuộc xung đột tại Trung Đông, trong bối cảnh chiến dịch không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran bước sang tuần thứ hai. Theo tuyên bố, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi về tình hình chiến sự cũng như các hình thức hợp tác quân sự giữa hai nước, bao gồm việc sử dụng các căn cứ của Không quân Hoàng gia Anh để hỗ trợ các hoạt động phòng thủ tập thể cho các đối tác trong khu vực. Thủ tướng Starmer cũng bày tỏ lời chia buồn sâu sắc tới ông Trump và người dân Mỹ sau khi sáu binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong một cuộc tấn công nhằm vào một cơ sở quân sự của Mỹ tại Kuwait. Cuộc điện đàm diễn ra sau khi ông Trump công khai chỉ trích London vì không tham gia trực tiếp vào các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran. Tổng thống Mỹ trước đó cho rằng Washington không cần sự tham gia của các tàu sân bay Anh trong chiến dịch quân sự và cáo buộc Thủ tướng Starmer tìm cách “tham gia vào cuộc chiến sau khi đã giành chiến thắng”. Theo truyền thông Anh, tàu sân bay Hoàng từ xứ Wales đang được chuẩn bị để triển khai tới khu vực Vịnh Ba Tư, trong khi chính phủ Anh được cho là đã cân nhắc khả năng điều thêm các lực lượng hải quân tới khu vực. Sau những tranh cãi ban đầu, London đã cho phép Mỹ sử dụng căn cứ quân sự Diego Garcia để tiến hành các hoạt động quân sự. Ngoài ra, bốn máy bay ném bom B-1 của Mỹ cũng đã được triển khai tới căn cứ Fairford để hỗ trợ các hoạt động trong khu vực. Trong khi đó, ông Trump tiếp tục cảnh báo rằng Washington có thể mở rộng các mục tiêu tấn công tại Iran. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông tuyên bố các lực lượng Mỹ đang xem xét việc tấn công thêm các khu vực và mục tiêu mới tại nước Cộng hòa Hồi giáo này, đồng thời khẳng định Iran có thể phải đối mặt với những đòn tấn công mạnh mẽ hơn nếu căng thẳng tiếp tục leo thang.


VOV1 - Một tuần sau khi xác nhận Đại giáo chủ Ali Khamenei thiệt mạng trong đòn không kích của Mỹ và Israel, giới chức Iran hôm nay thông báo đã bầu được nhà lãnh đạo mới thay thế. Tuy nhiên, danh tính Đại giáo chủ mới chưa được công bố. Chiều nay 8/3, Giáo sỹ Ahmad Alamolhoda, thành viên Hội đồng Chuyên gia Iran đã công bố thông tin bầu được Đại giáo chủ mới. Hội đồng Chuyên gia với 88 thành viên là các Giáo sỹ cấp cao, là cơ quan chịu trách nhiệm bầu chọn và bãi nhiệm chức Đại giáo chủ tại Iran. Tuy nhiên, danh tính Đại giáo chủ mới chưa được công bố. Thời gian, địa điểm cũng như phương thức bầu chọn cũng không được đề cập. Trong khi đó, Giáo sỹ Mohsen Heydari, đại diện của tỉnh Khuzestan cho biết Đại giáo chủ mới được bầu là ứng viên phù hợp nhất, được đa số các thành viên Hội đồng Chuyên gia phê chuẩn. Iran xác nhận Đại giáo chủ Ali Khamenei cùng nhiều quan chức cấp cao nước này, đã thiệt mạng trong đòn không kích của Mỹ và Iran vào thủ đô Tehran sáng 28/2, ngày đầu tiên xung đột bùng phát. Thời gian qua, nhiều dự báo cho rằng ông Mojtaba Khamenei, con trai của cố Đại giáo chủ Ali Khamenei, là ứng viên tiềm năng nhất cho vị trí lãnh tụ tinh thần tối cao mới của Iran. Về một số diễn biến chiến sự đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) thông báo, chiều 8/3, có tổng cộng 17 tên lửa đạn đạo và 117 máy bay không người lái tấn công vào nước này. Trong đó, 16 tên lửa đạn đạo và 113 máy bay không người lái đã bắn hạ. Mảnh vỡ của tên lửa rơi xuống khiến tổng cộng 4 người tử vong. UAE là quốc gia không trực tiếp tham gia xung đột, nhưng bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Tính từ đầu cuộc chiến ngày 28/2, quốc gia Vùng Vịnh này ghi nhận 238 quả tên lửa đạn đạo và 1.342 máy bay không người lái đã được phóng về phía lãnh thổ nước này. Hệ thống phòng không UAE bắn hạ 221 tên lửa và hơn 1.200 máy bay không người lái. Giới chức UAE cáo buộc Iran đã thực hiện các cuộc tấn công và nhiều lần cảnh báo sẵn sàng tiến hành các biện pháp cần thiết để tự vệ.


Sáng nay 8/3, 20/21 khu vực bỏ phiếu trên các đảo thuộc Đặc khu Trường Sa đồng loạt tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là điểm bầu cử sớm hơn nhân dân cả nước một tuần, riêng khu vực bỏ phiếu đảo Trường Sa sẽ bầu cử cùng ngày với cả nước, vào ngày 15/3.


VOV1 - Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 năm nay, Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia và cộng đồng quốc tế tăng cường hành động nhằm bảo vệ và thúc đẩy quyền của phụ nữ và trẻ em gái. Với chủ đề “Quyền- Công lý- Hành động cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái”. Sau hơn một thế kỷ kể từ khi Ngày Quốc tế Phụ nữ được ghi nhận, thế giới đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc mở rộng cơ hội cho phụ nữ. Tuy nhiên, các tổ chức quốc tế cho rằng khoảng cách giới vẫn tồn tại trong nhiều lĩnh vực của đời sống kinh tế, xã hội và pháp lý. Theo các báo cáo toàn cầu, phụ nữ hiện chỉ được hưởng khoảng 64% các quyền pháp lý so với nam giới. Gần một nửa số quốc gia vẫn tồn tại những quy định hạn chế phụ nữ làm các công việc tương tự nam giới, trong khi khoảng 2,7 tỷ phụ nữ vẫn gặp khó khăn về mặt pháp lý trong việc lựa chọn nghề nghiệp. Bạo lực đối với phụ nữ cũng tiếp tục là vấn đề đáng lo ngại. Ước tính khoảng 30% phụ nữ trên thế giới từng trải qua bạo lực thể chất hoặc bạo lực tình dục. Trong khi đó, nhiều quốc gia vẫn chưa có luật đầy đủ nhằm xử lý bạo lực gia đình hoặc bảo vệ phụ nữ trước các hành vi xâm hại. Bất bình đẳng giới còn thể hiện rõ trong lĩnh vực kinh tế. Theo Ngân hàng Thế giới, chỉ khoảng một nửa phụ nữ trong độ tuổi lao động tham gia lực lượng lao động toàn cầu, thấp hơn đáng kể so với nam giới. Thu nhập của phụ nữ trung bình cũng chỉ đạt khoảng 77% so với nam giới cho công việc tương đương. Các chuyên gia cho rằng những khoảng cách này cho thấy nhu cầu cấp thiết phải chuyển từ việc ghi nhận quyền trên giấy tờ sang bảo đảm quyền đó được thực thi trong thực tế, thông điệp cốt lõi của Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay. Trong thông điệp nhân ngày quốc tế phụ nữ 2026, Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres nhấn mạnh: “Quyền của phụ nữ là quyền con người. Đầu tư cho phụ nữ và trẻ em gái là cách chắc chắn nhất để đảm bảo một thế giới tốt đẹp hơn. Phụ nữ và trẻ em gái đang làm thay đổi thế giới. Vì vậy, đã đến lúc thế giới phải thay đổi vì phụ nữ và trẻ em gái.” Trong khi đó, Giám đốc Điều hành Cơ quan Liên Hợp Quốc về bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ (UN Women) Sima Bahous cảnh báo rằng những tiến bộ đạt được trong bình đẳng giới vẫn có nguy cơ bị đảo ngược nếu thiếu những hành động mạnh mẽ. Bà Sima Bahous cho biết: “Chúng ta chưa bao giờ gần đạt được bình đẳng giới như hiện nay, nhưng cũng chưa bao giờ gần đánh mất nó đến thế. Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay phải trở thành bước ngoặt để chúng ta cùng hành động vì quyền và công lý cho tất cả phụ nữ và trẻ em gái.” Theo các chuyên gia, bảo đảm phụ nữ được tiếp cận công lý, giáo dục và cơ hội kinh tế bình đẳng không chỉ là vấn đề quyền con người mà còn là điều kiện quan trọng để thúc đẩy phát triển bền vững và ổn định xã hội trên toàn cầu. Trong bối cảnh đó, thông điệp của Ngày Quốc tế Phụ nữ năm nay được xem là lời kêu gọi cộng đồng quốc tế chuyển từ cam kết sang hành động, nhằm bảo đảm rằng mọi phụ nữ và trẻ em gái đều có thể sống an toàn, được bảo vệ trước pháp luật và có cơ hội phát triển bình đẳng./.


VOV1 - Bất chấp nhiều kêu gọi và cảnh báo quốc tế, lãnh đạo Chính phủ Israel tối qua khẳng định chiến dịch tấn công của nước này chống Iran, sẽ tiếp tục diễn ra. Phát biểu trên truyền hình Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu khẳng định cuộc chiến chống chế độ tại Iran, chắc chắn sẽ tiếp diễn. Israel đã chuẩn bị một kế hoạch với nhiều bất ngờ trong giai đoạn tiếp theo của cuộc chiến, mục tiêu là gây bất ổn và thay đổi chế độ tại Iran. Cũng trong tuyên bố, Thủ tướng Israel kêu gọi các thành viên Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran buông vũ khí để bảo toàn tính mạng. Ông Netanyahu cảnh báo những người không tuân theo sẽ bị “máu chảy trên đầu”. Với người dân Iran, Thủ tướng Israel khẳng định nước này không tìm cách chia rẽ, mà đang cố gắng “giải phóng” Iran. Tuyên bố của Thủ tướng Israel đưa ra trong bối cảnh cuộc chiến do nước này và Mỹ phát động chống Iran, đã bước sang tuần thứ 2. Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) tối qua cho biết trong hơn một tuần xung đột, không quân nước này đã thả xuống Iran tổng cộng hơn 7.500 quả bom, nhiều gấp đôi số bom sử dụng trong cuộc chiến với Tehran tháng 6/2025. Tại Iran, số liệu do cơ quan chức năng nước này công bố cho biết trong tuần đầu tiên của xung đột, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran, đã cướp đi mạng sống của hơn 1.300 dân thường, trong đó có hàng trăm trẻ em và phụ nữ. Nhiều trường học, bệnh viện, nhà thờ và công trình dân sự bị phá hủy. Trong một tuyên bố trên truyền hình tối qua, Thư kí Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, ông Ali Larijani tố cáo Mỹ và Israel đang tìm cách chia cắt đất nước Iran. Ông Larijani khẳng định Mỹ đang âm mưu thúc đẩy tại Iran một kịch bản tương tự như đã tiến hành với Venezuela hồi đầu năm nay./.


VOV1 - Chính phủ Ấn Độ đã yêu cầu các cảng lớn tại nước này xem xét giảm hoặc miễn một số loại phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu chống đỡ các khó khăn do xung đột tại Trung Đông gây ra. Động thái này được đưa ra khi tình hình an ninh tại khu vực Trung Đông trở nên căng thẳng sau các cuộc tấn công quân sự giữa Mỹ, Israel và Iran, kéo theo những rủi ro lớn đối với các tuyến vận tải hàng hải quan trọng của thế giới. Nhiều tàu hàng buộc phải thay đổi lộ trình hoặc trì hoãn hành trình, khiến chi phí vận chuyển và thời gian giao hàng gia tăng đáng kể. Theo chỉ đạo của Bộ Cảng, Vận tải biển và Đường thủy Ấn Độ, các cảng lớn được đề nghị cân nhắc giảm các khoản phí lưu container, phí lưu bãi và một số chi phí dịch vụ liên quan đối với các lô hàng đang bị mắc kẹt tại cảng do gián đoạn vận tải quốc tế. Biện pháp này nhằm giảm gánh nặng tài chính cho các doanh nghiệp xuất khẩu và các hãng vận tải biển đang chịu tác động trực tiếp từ cuộc khủng hoảng. Trong những ngày gần đây, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu Ấn Độ đã phản ánh rằng chi phí vận chuyển hàng hóa tăng vọt do các hãng tàu áp dụng phụ phí khẩn cấp và phụ phí rủi ro chiến tranh. Một số tuyến vận tải đến Trung Đông và châu Âu cũng bị chậm trễ hoặc tạm dừng, khiến nhiều lô hàng bị mắc kẹt tại các cảng hoặc trên tàu.


VOV1 - Hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu vào cuối tuần tại cửa khẩu Bắc Luân II, phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh được thí điểm thực hiện từ ngày 7/3. Hoạt động này góp phần nâng cao hiệu quả lưu thông hàng hóa qua biên giới. Trong sáng 7/3, các lực lượng chức năng đã làm thủ tục thông quan cho 202 phương tiện, vận chuyển khoảng 882 tấn hàng hóa xuất nhập khẩu với tổng trị giá trên 100 tỷ đồng; có khoảng 324 du khách xuất nhập cảnh bằng giấy thông hành. Các mặt hàng thông quan chủ yếu gồm hải sản đông lạnh, linh kiện điện tử, linh kiện ô tô, cấu kiện nhà xưởng và nguyên liệu phục vụ gia công giày dép, may mặc. Ông Nguyễn Đăng Hải, Công ty TNHH Thương mại Quyết Tâm Tiến cho biết: "Thông quan vào thứ bảy, chủ nhật thì các doanh nghiệp đạt được nhiều tiêu chí hơn, đẩy mạnh hàng hóa xuất nhập khẩu mang lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp. Tất cả hải sản, thủy sản đi của khẩu Móng Cái là chủ yếu. Tất cả các ban, ngành đều tạo mọi điều kiện cho tất cả các doanh nghiệp hoàn thành chỉ tiêu này."


VOV1 - Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim vừa thực hiện hai cuộc điện đàm riêng với Tổng thống Các Tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) và Bộ trưởng Ngoại giao Iran về những diễn biến tại Trung Đông. Theo truyền thông Malaysia, trong cuộc điện đàm với phía Iran, Thủ tướng Anwar gửi lời chia buồn tới chính phủ và nhân dân Iran trước sự ra đi của Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, cũng như những công dân thiệt mạng trong xung đột. Ông kêu gọi các bên chấm dứt đối đầu, thúc đẩy tiến trình tham vấn chính trị và khôi phục hòa bình, ổn định khu vực. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Sayed Abbas Araghchi bày tỏ cảm ơn, đồng thời khẳng định Iran không có thái độ thù địch với các quốc gia vùng Vịnh và tiếp tục duy trì chính sách láng giềng hữu nghị. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của giải pháp hòa bình nhằm bảo đảm ổn định khu vực và an ninh toàn cầu. Malaysia cũng gửi lời cảm ơn UAE đã bảo đảm an toàn và phúc lợi cho khoảng 10.000 công dân Malaysia đang sinh sống tại nước này. Thủ tướng Anwar bày tỏ hy vọng tháng Ramadan sẽ góp phần củng cố đoàn kết trong cộng đồng Hồi giáo, mở đường cho hòa bình và ổn định bền vững ở Trung Đông cũng như trên thế giới.


VOV1 - Trong một tuyên bố đanh thép vào ngày 06/03, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ vụ tấn công nhằm vào một vị trí của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (UNIFIL) tại miền Nam Lebanon, gọi đây là hành động "không thể chấp nhận được. Một vị trí đóng quân của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc (UNIFIL) đã bị tấn công vào ngày 06/03 trong bối cảnh giao tranh leo thang căng thẳng tại khu vực biên giới giữa Israel và lực lượng Hezbollah. Trước diễn biến này, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên tiếng nhấn mạnh các binh sĩ gìn giữ hòa bình cần được bảo vệ và mọi hành động cố ý nhắm vào lực lượng này đều là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế. Pháp hiện là một trong những quốc gia có sự đóng góp quân số lớn nhất cho lực lượng UNIFIL tại Lebanon, thể hiện vai trò và trách nhiệm của mình đối với an ninh và hòa bình khu vực.


VOV1 - Giá dầu thế giới trong phiên giao dịch đầu ngày hôm nay (6/3) tại châu Á giảm nhẹ sau chuỗi tăng mạnh trước đó, khi thị trường xuất hiện kỳ vọng về các biện pháp can thiệp nhằm hạ nhiệt biến động năng lượng toàn cầu trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông leo thang.


VOV1 - Nhờ vào chính sách đối nội và đối ngoại hiệu quả, Tổng thống Hàn Quốc đang giành được tỷ lệ ủng hộ cao kỷ lục từ cử tri Hàn Quốc. Theo kết quả một cuộc thăm dò dư luận do Viện nghiên cứu Gallup Korea – một tổ chức điều tra, xếp hạng chính trị hàng đầu của Hàn Quốc vừa công bố hôm nay 6/3, có tới 65% số người được hỏi đánh giá Tổng thống Lee Jae Myung “chấp hành tốt trách vụ”, trong khi tỷ lệ đánh giá “không tốt” giảm xuống mức 25%. Đây là tỷ lệ ủng hộ cao nhất mà cử tri Hàn Quốc dành cho ông Lee, kể từ khi ông nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc. Trong số những người ủng hộ Tổng thống, có 18% đánh giá cao chính sách kinh tế và dân sinh, 16% tán thưởng chính sách về bất động sản, 11% ca ngợi hoạt động ngoại giao và 10% cho rằng tất cả các chính sách đối nội và đối ngoại của Chính phủ hiện nay mang lại hiệu quả cao.


VOV1 - Tuyến vận tải qua eo biển Hormuz, chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới, đang bị đình trệ do cuộc xung đột mới nhất giữa Mỹ, Israel và Iran. Tình trạng này đang gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu. Liên Hợp Quốc vừa bày tỏ lo ngại về nguồn cung năng lượng toàn cầu, mô tả tình hình là "rất, rất đáng lo ngại". Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên hợp quốc, Stephane Dujarric, cho biết: “Ngay khi giá năng lượng, dầu mỏ hoặc nhiên liệu hóa thạch tăng lên, điều này sẽ có tác động trực tiếp đến hầu hết mọi khía cạnh, bao gồm cả các hoạt động của Liên Hợp Quốc. Điều này đang xảy ra trong một thế giới mà, đáng buồn thay, vẫn còn rất phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.” Tuyên bố của người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc được đưa ra trong bối cảnh eo biển Hormuz bị đóng cửa do cuộc xung đột mới nhất giữa Mỹ, Israel và Iran. Tuyến đường này vốn chiếm khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu. Hoạt động vận chuyển qua huyết mạch năng lượng quan trọng Hormuz này gần như bị đình trệ sau khi Iran tấn công sáu tàu, khiến giá dầu tăng cao. Theo dữ liệu của hãng theo dõi tàu biển Vortexa, số tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz đã giảm mạnh từ khoảng 24 chiếc mỗi ngày xuống còn 4 chiếc trong ngày 1/3, sau ngày đầu tiên của cuộc xung đột. Hiện vẫn có khoảng 300 tàu chở dầu đang mắc kẹt trong khu vực eo biển.