Spider-Man: No Way Home - Phim hoài niệm hay ăn mày quá khứ !?
DEC 22, 2021
Description Community
About
Đây là một siêu phẩm trong việc cân bằng câu chuyện của MCU Peter Parker với các yếu tố kế thừa gần 20 năm. Green Goblin đặc biệt dữ dội, và Willem Dafoe rõ ràng đang có khoảng thời gian đáng kinh ngạc khi trở thành một con quái vật hoàn toàn. Bỏ bộ đồ bay ngớ ngẩn là một bước đi khôn ngoan; giao diện mới cho phép Dafoe thực hiện nhiều diễn xuất trên khuôn mặt và đưa anh ấy đến gần hơn với phiên bản truyện tranh khủng khiếp của nhân vật.

Sự xuất hiện của Tobey Maguire và Andrew Garfield Peters đã đúng lúc một cách tuyệt vời, mang lại hy vọng trong một thời điểm siêu đen tối. Thật vui khi gặp lại Maguire sau 14 năm - tôi cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm khi anh ấy và MJ gắn bó với nhau. Tuy nhiên, Garfield nhắc nhở chúng ta rằng anh ấy là diễn viên tài năng nhất để nhập vai (nhưng lại vướng vào mớ hỗn độn của một bộ phim trong The Amazing Spider-Man 2); anh ấy tỏa ra sự quyến rũ mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh (hôm nay, tôi lười nên credit: Sean Keane, CNET, London). Các bạn hãy cùng chúng mình bình luận phiếm về bộ phim này nhá !!!

Đây là social của bọn mình, hãy theo dõi và gửi tin nhắn những thắc mắc hoặc gợi ý bộ phim cho bọn mình nhé!!!
Link Podcast từ Anchor.fm: https://anchor.fm/ty-beatz
Tyler Do: https://facebook.com/beatztheworld
Thuận Phan: https://facebook.com/thuan.phan.1804

---

Send in a voice message: https://anchor.fm/binh-luan-phim/message
Comments