Trung Quốc thực dân hóa Ecuador như thế nào?
E FEB 28
Description Community
About


Ecuador đã từng có thời gian dài là một thành viên của tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa thế giới OPEC.

Thế nhưng gần đây, hơn 80% lượng dầu của Ecuador đang phải bán với giá rẻ hơn giá thị trường cho 1 quốc gia khác. Một lượng lớn mỏ vàng, bạc, đồng cũng được cam kết cho quốc gia này khai thác và độc quyền.

Việc khai thác tài nguyên thô để trả nợ này khiến họ càng phải khai thác cạn kiệt tài nguyên là các mỏ dầu và khoáng sản, làm hủy hoại môi trường sống tự nhiên của nhiều bộ lạc và cân bằng sinh thái của rừng Amazon, lá phổi xanh của trái đất.

Đổi lại Ecuador được giữ những dự án tồi tệ, đầy lỗi kỹ thuật, đặc biệt là một con đập nước khổng lồ được xây dựng vội vàng gần một núi lửa đang hoạt động.

Chỉ trong 10 năm, Ecuador đã biến mình thành 1 nạn nhân của thực dân hóa kiểu mới bằng kinh tế như thế nào.

00:00 - Mở đầu
00:55 - Địa lý và Lịch sử
02:26 - 10 năm định mệnh
07:40 - Lối thoát


Comments