Tập 28: "RẠN NỨT Gia Đình Vì Khoảng Cách Giữa Các Thế Hệ" | Đồng hành cùng Trần Quốc Phúc
MAR 10, 2022
Description Community
About

"Bạn không hiểu nổi con trẻ hiện nay nghĩ gì, thích gì? Con mặc quần rách, nhuộm tóc xanh đỏ? Con nghe nhạc mà bạn chẳng biết là hát cái gì? Ông bà và các cháu mâu thuẫn vì bất đồng quan điểm? Tất cả những điều đó đều do nguyên nhân sâu xa: KHOẢNG CÁCH THẾ HỆ.  Giữa cha mẹ, ông bà với con cái do cách xa về tuổi tác nên luôn tồn tại khoảng cách thế hệ, do sinh sống khác thời kỳ, khác văn hóa, quan điểm, lối sống,.. Hiện nay, khoảng cách này càng trở nên gay gắt, gây nên những mâu thuẫn không đáng có trong gia đình.  1 - ÔNG BÀ, CHA MẸ KHÔNG HIỂU NỔI CON Những năm gần đây, internet lan truyền, xã hội phát triển, con trẻ nhanh chóng tiếp thu văn hóa mới, mặc quần áo kiểu mới, xem phim, nghe nhạc thay đổi mỗi ngày… trong khi cha mẹ, ông bà quen với văn hóa thời kỳ trước, không hiểu nổi những sở thích của con, chỉ thấy quái gở, kỳ lạ.  2 - BẤT ĐỒNG QUAN ĐIỂM NUÔI DẠY CON Ông bà thường có lối suy nghĩ truyền thống, quan điểm nuôi dạy con trước đây, cha mẹ thì lại muốn nuôi con theo phương pháp mới, nhiều khi 2 bên không tìm được tiếng nói chung, con trẻ cũng không biết nên nghe ai, điều này ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển của con.  3 - GIA ĐÌNH MẤT KẾT NỐI Do cha mẹ, ông bà khác biệt về quan điểm, lối sống, không hiểu được con trẻ, ở cùng nhà mà không nói chuyện được với nhau do không có chung sở thích, chủ đề quan tâm, nên gia đình mất kết nối giữa các thế hệ, lạnh nhạt với nhau.  4 - ÁP ĐẶT CON CÁI Những người lớn ở thế hệ trước đều có suy nghĩ khác về học hành, sự nghiệp, các mối quan hệ bạn bè, vì vậy thường áp đặt suy nghĩ của mình lên con cháu, phải học cái này, cái kia, thậm chí còn cấm cản con ăn mặc cá tính, nhuộm tóc vì nghĩ là đua đòi, hư hỏng. Khiến con trẻ không được tự do, cảm thấy bị gò bó, cha mẹ không theo kịp thời đại, không hiểu mình.  Khoảng cách thế hệ là một câu chuyện dai dẳng chưa bao giờ nguội, tùy mỗi gia đình, khoảng cách độ tuổi mà có những mâu thuẫn khác nhau. Để hàn gắn khoảng cách đó cần sự nỗ lực từ cả ông bà, cha mẹ và các con, thấu hiểu nhau và cảm thông cho nhau, có như vậy gia đình mới có thể hòa thuận, hạnh phúc!"

Comments