Tập 32: "Mẹ ÔM ĐIỆN THOẠI hay là ÔM CON" | Đồng hành cùng Trần Quốc Phúc
MAR 18, 2022
Description Community
About

Tôi chứng kiến nhiều cha mẹ làm việc bận rộn cả ngày, về nhà là cầm điện thoại, ôm laptop kiểm tra mail, nhận cuộc gọi, rồi bàn công việc, nhất là những người làm việc về truyền thông, làm online… đến nỗi không có thời gian trò chuyện, để ý đến con.  Hôm trước có một phụ huynh đến gặp tôi và chia sẻ rằng chị ấy làm việc online nên suốt ngày phải cầm điện thoại để trả lời, tư vấn cho khách hàng, cho đến một hôm, con trai chị gọi mẹ nói là: “Mẹ ơi, mẹ đừng cầm điện thoại nữa, mẹ ôm con đi”, lúc đó chị mới giật mình, bấy lâu nay vì mải làm việc, mình đã bỏ quên con.  Nhiều người vì mải mê công việc mà bỏ bê con, để con tự chơi, tự học, lủi thủi, không biết chia sẻ cùng ai. Đến lúc giật mình nhìn lại thì con bướng, con không nghe lời, con mê chơi, con thờ ơ với gia đình, không nói chuyện với cha mẹ, rồi la con khi con nghiện điện thoại thì con nói “Mẹ cũng dùng điện thoại suốt mà, có chơi với con đâu?”  Chưa kể cha mẹ có con nhỏ mà dùng điện thoại nhiều khi chăm con là gián tiếp hại con vì sóng điện thoại rất nguy hiểm, trẻ em hấp thu sóng bức xạ đến 60% so với người lớn, sóng bức xạ từ điện thoại có thể gây ung thư, rối loạn chức năng tim mạch, tác động đến ADN gây thoái hóa thần kinh, giảm khả năng tập trung ở trẻ.  Vì vậy, cha mẹ hãy hạn chế dùng điện thoại khi ở nhà, nhất là khi chăm con, ở gần con. Hãy đặt điện thoại xuống và ôm con đi!"

Comments