Tập 34: "SỰ THẬT ĐÁNG SỢ Bên Trong Đứa Trẻ "NGOAN"" | Đồng hành cùng Trần Quốc Phúc
MAR 24, 2022
Description Community
About

Có những con trẻ ngoan ngoãn tuyệt đối, cha mẹ nói gì cũng nghe, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, không bao giờ trái ý, cãi lời. Cha mẹ rất vui và luôn tự hào vì con mình ngoan, là niềm tự hào của gia đình, không bao giờ khiến cha mẹ phiền lòng. Nhưng liệu đó có phải là điều tốt? Điều gì ẩn sâu bên trong một đứa trẻ ngoan?  Con trẻ trong quá trình trưởng thành thì mọi thứ đều mới mẻ, con trẻ luôn tò mò, cần cho con trẻ thử những cái mới, trải nghiệm, sai lầm, vấp ngã và rút ra bài học. Cho con thể hiện suy nghĩ, quan điểm của mình trước những sự vật, sự việc trong đời sống.  Nhưng nhiều phụ huynh đã sớm gieo vào con tư tưởng không được sai lầm, không được làm trái. Nhiều cha mẹ thương con đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ, con chỉ việc làm theo vì đó là những lựa chọn tốt nhất cho con rồi. Con trẻ dần trở nên thu mình, tuân thủ mọi nguyên tắc, ngoan ngoãn tuyệt đối! Nhưng sâu bên trong một đứa trẻ răm rắp nghe lời, không bao giờ trái ý là một sự thật đáng sợ:  ❎ Đó là đứa trẻ chỉ biết cúi đầu, im lặng, làm theo mọi thứ mà cha mẹ yêu cầu.  ❎ Đó là đứa trẻ không có chính kiến, không dám nói ra suy nghĩ của bản thân.  ❎ Đó là đứa trẻ yếu đuối, cam chịu, không có khả năng phản kháng, chỉ biết phục tùng.  ❎ Đó là đứa trẻ luôn cố gắng làm hài lòng mọi người, sống để đáp ứng kỳ vọng của người khác, không có mục đích, hạnh phúc riêng của bản thân.   Vì vậy, một đứa trẻ ngoan tuyệt đối chưa chắc sẽ trở thành một người thực sự hạnh phúc, thành công! Do đó, cha mẹ hãy để con được quyền lên tiếng, biết cách trình bày ý kiến, có quyết định riêng của bản thân, thì sau này con mới có thể tự đứng trên đôi chân của mình, có khả năng làm chủ cuộc đời để thành công, hạnh phúc trong cuộc sống!

Comments