Tập 35: "Có Nên Lấy Của NGƯỜI GIÀU Chia Cho NGƯỜI NGHÈO!?" | Đồng hành cùng Trần Quốc Phúc
MAR 25, 2022
Description Community
About

Bạn nghĩ có nên lấy tài sản của những người giàu chia đều cho tất cả người nghèo trên thế giới?  Hãy thử tưởng tượng nếu cho mỗi người trên Trái Đất một con gà.  - 80% sẽ thịt con gà thành một bữa ăn no nê và hôm sau đói. - 19% nuôi con gà để nó đẻ trứng và họ có trứng ăn đến khi nó chết. - Và chỉ 1% còn lại tìm cách ghép đôi gà trống và gà mái để chúng đẻ trứng nở ra gà con, và họ có cả một đàn gà. Đàn gà ngày càng đông lên, thế là bây giờ họ có rất nhiều gà với trứng, còn dư để vừa ăn vừa bán.  Điều này có nghĩa là gì? Chúng ta phải thừa nhận sự thật là người nghèo họ không nghèo vì thiếu tiền, họ nghèo vì không biết cách làm giàu. Nếu đột ngột cho một số tiền lớn họ sẽ không quen, thấy bất an, họ không biết cách sử dụng sao cho hợp lý, rồi họ sẽ nhanh chóng tiêu hết số tiền đó và lại nghèo như xưa.   Người giàu sở dĩ họ giàu vì họ biết tìm cách đầu tư để nhân số tiền họ có lên gấp nhiều lần, để tiền đẻ ra tiền.    Vì vậy, muốn giúp đỡ người khác, hãy cho họ kiến thức, chỉ họ cách làm, chứ không phải đem tới cho họ một cục tiền. Cái gì có được quá dễ dàng người ta thường không quý trọng, giữ gìn, không biết cách duy trì nó lâu dài, dùng một thời gian là hết, bạn cũng không thể cho người ta mãi, người ta sẽ ỷ lại.  Còn người nào đang nghèo thì hãy chăm chỉ học hành, tích lũy kiến thức, kết bạn với những người thành công mà học cách làm, chứ đừng ngồi mơ mộng trúng số, mơ có người cho mình tiền, vì phải tự mình học hỏi, tự mình làm ra tiền thì mới giàu bền vững, giàu lâu dài được, còn không biết giữ, không biết nhân số tiền đó lên thì chỉ có tiền trong chốc lát rồi cũng chóng tiêu tán hết mà thôi.

Comments