Tập 36: "7 Nguyên Tắc Vàng BẢO VỆ Con trên MẠNG XÃ HỘI" | Đồng hành cùng Trần Quốc Phúc
MAR 29, 2022
Description Community
About

Tôi thấy hiện nay, mạng xã hội rất phổ biến như Facebook, Zalo, YouTube, Tik Tok,… chỉ cần có điện thoại hay máy tính bảng là các con có thể lướt xem thông tin trên mạng, học trực tuyến, xem video rất dễ dàng, tìm hiểu kiến thức về mọi thứ qua Google…  Nhưng đồng thời trên mạng cũng có nhiều trang web xấu chứa thông tin, video, hình ảnh độc hại như bạo lực, tệ nạn, phản động, đi ngược quy chuẩn xã hội, con trẻ còn nhỏ chưa phân biệt được tốt xấu, đúng sai, rất dễ bị dụ dỗ, dẫn dắt xem những thông tin đó, tiếp nhận những điều sai trái, cực kỳ ảnh hưởng đến suy nghĩ, tâm lý, nhân cách của con, thậm chí là có thể xui khiến hành động bạo lực, quá khích rất nguy hiểm.  Vì vậy, tôi xin chia sẻ 7 nguyên tắc mà cha mẹ cần thực hiện để bảo vệ con trẻ khi tham gia sử dụng mạng xã hội nhé!  Dạy con bảo mật thông tin, quyền riêng tư: Trước khi cho con dùng mạng xã hội bạn cần hướng dẫn con cách bảo mật thông tin cá nhân, không đăng các giấy tờ tùy thân, thông tin riêng tư của con cũng như của cả gia đình lên mạng xã hội vì trên đó có rất nhiều người ăn cắp thông tin vào mục đích xấu. Đặc biệt là không đăng ảnh riêng tư, nhạy cảm, dìm hàng của con hoặc cha mẹ, bạn bè lên mạng xã hội khi chưa hỏi ý kiến người đó.  Chọn lọc nội dung cho con: Con trẻ vốn rất tò mò, thích cái mới lạ, vì vậy khi sử dụng mạng xã hội có vô vàn thông tin, trang web con sẽ muốn xem thử mọi thứ. Hãy cài tính năng Parental Control trên điện thoại, máy tính bảng và laptop, sẽ giúp cha mẹ chọn lọc nội dung cho con, chặn những trang web xấu.  Đưa ra quy tắc giao tiếp trên mạng xã hội: Mạng xã hội là nơi có rất nhiều người, con có thể kết nối với gia đình, thầy cô, bạn bè, vì vậy con cần học cách hành xử, giao tiếp, xưng hô có văn hóa, chừng mực trên mạng xã hội, kể cả khi chơi game, nhắn tin, bình luận. Đặc biệt là không dùng từ ngữ thô tục để bôi nhọ, nói xấu người khác.  Giới hạn thời gian: Ngay từ khi cho con sử dụng điện thoại, tham gia mạng xã hội, cha mẹ cần nói rõ với con về thời gian con dùng cho mạng xã hội trong ngày để không ảnh hưởng đến các hoạt động khác như học tập, ăn uống, nghỉ ngơi, sinh hoạt gia đình. Và cần có sự khen thưởng hay nghiêm khắc phạt khi con làm sai.  Kiểm soát & Tôn trọng: Cha mẹ hãy kiểm soát con trẻ sử dụng mạng xã hội thật kỹ khi con còn nhỏ, về cả thời gian và nội dung, nhưng khi con lớn hơn, cha mẹ cũng cần tôn trọng quyền riêng tư của con, ví dụ như không xem trộm tin nhắn của con với bạn bè.  Làm bạn cùng con trên mạng xã hội: Thay vì cấm đoán và lục xem những nội dung mà con xem trên mạng xã hội, cha mẹ hãy làm bạn với con trên mạng xã hội, hỏi thăm để con tự kể cho cha mẹ nghe và hãy giải thích cho con hiểu tại sao nội dung đó không nên xem, nó ảnh hưởng xấu ra sao.  Thống nhất nguyên tắc và cam kết thực hiện: Để con trẻ làm theo những nguyên tắc về thời gian sử dụng mạng xã hội, cũng như những nội dung được xem, cha mẹ cần làm gương cho con, còn nếu bạn cần sử dụng mạng xã hội cho mục đích công việc thì hãy giải thích rõ với con rằng tính chất công việc của cha mẹ như vậy nên khác với con, nên thời gian sử dụng sẽ khác, nếu không trẻ sẽ rất thắc mắc là sao mẹ dùng được mà con lại không dùng được…  Trên đây là 7 nguyên tắc mà tôi học hỏi cũng như đúc kết từ kinh nghiệm cá nhân, chia sẻ đến các bậc cha mẹ để bảo vệ con trên mạng xã hội thật an toàn nhé!

Comments