#35 Yêu thương quá liều
JUN 15, 2023
Description Community
About

Khi nghĩ đến yêu thương quá hay nuông chiều con quá, chúng ta phần lớn nghĩ đến hình ảnh đứa trẻ dư thừa vật chất, muốn gì được nấy. Quay sang nhìn con mình, thì con biết ăn, biết chơi, biết ngủ nề nếp. Vậy thì chúng ta vô cùng yên tâm là chúng ta đang nuôi dạy con đúng cách, không nuông chiều, không yêu thương quá liều. 




Nhưng liệu đó có phải là sự thật? Bạn biết không, khi mà ngày nay gia đình nào cũng có rất ít con cái, đôi khi chỉ có một đứa con, thì có một kiểu yêu thương quá liều rất nguy hiểm, đó là dồn tất cả tình yêu, sự quan tâm sang đứa con. Mọi sự lựa chọn từ chuyện nhỏ nhỏ như ăn gì, chơi gì, đều là vì sở thích của con, hoặc phục vụ cho sự phát triển của con. Cho đến những lựa chọn lớn hơn như công việc của bản thân, niềm đam mê của bản thân, cũng là vì con. Theo tôi, đó là một kiểu "yêu thương quá liều" rất nguy hiểm, vì nó được bọc trong viên kẹo ngọt ngào mang tên "vì sự phát triển của con".




Biết rằng, làm cha mẹ, bản năng là để chăm lo, yêu thương, đáp ứng con cái. Nhưng, có phải càng chăm nhiều thì càng tốt hay không? 




Link đăng ký khoá học LÀM CHA MẸ HẠNH PHÚC CÓ KHÓ KHÔNG?

Comments