Trích đọc 32: Tôi nói gì khi nói về chạy bộ - Haruki Murakami
MAY 16, 2023
Description Community
About


[Trích đọc trước giờ đi ngủ #32]: TÔI NÓI GÌ KHI NÓI VỀ CHẠY BỘ


Trong chuyên mục trích đọc sách hôm nay, Nhã Nam mời các bạn lắng nghe một trích đoạn trong cuốn sách “Tôi nói gì khi nói về chạy bộ” của tác giả Haruki Murakami. Bên cạnh khả năng viết xuất chúng, ông còn là một người chạy bộ cừ khôi.


Trong cuốn sách nhỏ mà thú vị này, bằng giọng văn lôi cuốn, thoải mái nhưng đầy sức mạnh, Murakami kể về quá trình tham gia môn chạy bộ cùng những suy tưởng của ông về ý nghĩa của chạy bộ, và rộng hơn nữa, của vận động cơ thể - sự tuân theo một kỷ luật khắt khe về phương diện thể xác - đối với hoạt động chuyên môn của ông trong tư cách nhà văn.


Những nghiền ngẫm của Murakami về sự tương đồng giữa chạy - hành vi thể chất - và viết văn - hành vi tinh thần – thực sự quý báu với những người đọc quan tâm đến văn chương và bản chất của văn chương, đặc biệt người viết trẻ.


Bạn muốn cuốn sách nào được trích đọc tiếp theo, hãy để lại bình luận cho Nhã Nam biết nhé.


-------------------------------------


"Trích đọc trước giờ đi ngủ" là chuyên mục thuộc Podcast Nhã Nam, được đăng tải cùng lúc trên Fanpage, Youtube và Spotify của Nhã Nam.


Comments