Nhịp sống Đài Loan

Lệ Phương, Rti
Subscribe

About

Chuyên mục này sẽ giới thiệu về những vấn đề đang được quan tâm, những hoạt động đã và đang được diễn ra tại Đài Loan, cũng như phỏng vấn nhân vật, thông qua cách nhìn của mỗi nhân vật để thính giả có thể tìm hiểu vấn đề một cách khách quan hơn.

Available on

Community

311 episodes

Vận động viên chạy bộ siêu marathon Trần Ngạn Bác: Tôi đã học cách sống chung với nỗi sợ

Tháng 3 vừa qua, vận động viên chạy bộ siêu marathon người Đài Loan Trần Ngạn Bác (陳彥博) lại một lần nữa phá vỡ giới hạn của mình, anh đã thành công vượt qua thử thách của Giải chạy 6633 Arctic Ultra với quãng đường 617km. Trong cuộc đua này, mỗi ngày anh phải tự kéo xe trượt tuyết nặng khoảng 28 kg chứa tất cả đồ dùng cá nhân và chạy trong điều kiện giá lạnh âm 30–40 độ C. Anh phải vượt qua những thử thách sinh tử như cái lạnh khắc nghiệt, bão tuyết và hạ thân nhiệt, thậm chí từng xuất hiện ảo giác và ảo thính. Tuy nhiên, cuối cùng anh đã hoàn thành cuộc đua như mong đợi, lập kỷ lục người châu Á đầu tiên hoàn thành thử thách này. Anh Trần Ngạn Bác kể lại, vào đêm thứ tư, khi anh băng qua sông băng, tất cả thiết bị của anh đều bị đóng băng và nhiệt độ quá thấp khiến anh run rẩy không ngừng. Anh chỉ dừng lại 3 phút để bổ sung thức ăn, lúc đó nhiệt độ cơ thể của anh lập tức giảm xuống. Các ngón tay và ngón chân của anh cũng bị đóng băng và đau nhói. Anh phải chạy để tăng nhiệt độ cơ thể, lúc đó anh rất sợ hãi, và anh đã phải mất một giờ để làm ấm những ngón tay và chân. Anh Bắc còn cho biết, vì nhiệt độ cực thấp nên đế giày của anh bị đông cứng và mất đi tác dụng giảm chấn. Anh bị phồng rộp và mỗi lần giẫm lên chúng khiến anh đau đến mức phải dừng lại và nghỉ ngơi sau mỗi 3km. Nhưng anh vẫn nghiến răng và tiếp tục tiến về phía trước. Anh thấy nhiều vận động viên đã lần lượt bỏ cuộc vì hạ thân nhiệt hoặc quá mệt mỏi. Bản thân anh cũng có ý định bỏ cuộc. “Tôi dần nhận ra mọi thứ không đến nỗi đáng sợ như mình tưởng, tất cả chỉ là do trí tưởng tượng. Đặc biệt khi sắp chạm ngưỡng giới hạn, nhìn lại chặng đường mình đã cắn răng vượt qua, tôi nghĩ cuộc sống chẳng còn điều gì đáng sợ nữa.” Xin mời các bạn đón nghe chuyên mục “Nhịp sống Đài Loan” để tìm hiểu hành trình tham gia Giải chạy 6633 Arctic Ultra của anh Trần Ngạn Bác nhé.

1s
Apr 17
Thầy Lê Trần Bảo Phương: Phải đích thân trải nghiệm mới thẩm thấu (p.2)

Vừa qua, sinh viên khoa Quan hệ Công chúng và Truyền thông của  trường đại học Văn Lang, Việt Nam, đã có chuyến đi tham quan và học hỏi tại Đài Loan. Trong chuyến đi này các bạn đã được học hỏi về những kiến thức chuyên ngành tại trường đại học quốc lập Đài Bắc, trường Đại học Phụ Nhân và Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan (Rti), ngoài ra còn được đi thăm Trung tâm mỹ phẩm, tòa nhà Taipei 101 và phố cổ, học hỏi về văn hóa và cách người Đài Loan làm kinh doanh. “Những kiến thức chuyên môn, những kỹ năng kinh doanh các bạn sinh viên đều biết hết rồi, tuy nhiên phải để đích thân trải nghiệm qua nó mới thậm thấu”. Thầy Lê Trần Bảo Phương - Phó Trưởng Bộ môn Chiến lược Truyền thông Đa phương tiện Trường Đại học Văn Lang, chia sẻ. Để tìm hiểu về chuyến đi trải nghiệm của các bạn sinh viên khoa QHCC-TT trường Đại học Văn Lang có gì hay và thú vị, xin mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với thầy giáo Phương nhé.

1s
Apr 10
Lê Đài Trang: Thành lập Phòng hội chẩn từ xa tại Việt Nam nhằm quảng bá y tế của Đài Loan (p.2)

Kể từ khi bùng phát dịch Covid 19, hình thức khám bệnh online trở nên phổ biến và phát triển cho đến bây giờ, mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân. Và các bạn biết không, vừa qua, Bệnh viện đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc đã thành lập Phòng hội chẩn từ xa tại bệnh viện Hồng Ngọc ở Hà Nội, Việt Nam. Đây cũng là phòng khám từ xa đầu tiên được thành lập tại nước ngoài của bệnh viện cựu chiến binh Đài Bắc. Sự hợp tác giữa hai bệnh viện này sẽ giúp bệnh nhân Việt Nam có cơ hội được tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến của Đài Loan mà không cần phải xuất cảnh, và ngược lại, người dân Đài Loan tại Việt Nam cũng có thể an tâm khám và chữa bệnh tại bệnh viện Hồng Ngọc. Vậy, để tìm hiểu thêm về sự hợp tác mang nhiều ý nghĩa này, xin mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với Lê Đài Trang, giám đốc Dự án chính sách hướng Nam mới của Trung tâm dịch vụ y tế quốc tế thuộc Bệnh viện đa khoa cựu chiến binh Đài Bắc nhé.

1s
Mar 27
Lê Đài Trang: Thành lập Phòng hội chẩn từ xa tại Việt Nam nhằm quảng bá y tế của Đài Loan (p.1)

Kể từ khi bùng phát dịch Covid 19, hình thức khám bệnh online trở nên phổ biến và phát triển cho đến bây giờ, mang lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân. Và các bạn biết không, vừa qua, Bệnh viện đa khoa Cựu chiến binh Đài Bắc đã thành lập Phòng hội chẩn từ xa tại bệnh viện Hồng Ngọc ở Hà Nội, Việt Nam. Đây cũng là phòng khám từ xa đầu tiên được thành lập tại nước ngoài của bệnh viện cựu chiến binh Đài Bắc. Sự hợp tác giữa hai bệnh viện này sẽ giúp bệnh nhân Việt Nam có cơ hội được tiếp cận các phương pháp điều trị tiên tiến của Đài Loan mà không cần phải xuất cảnh, và ngược lại, người dân Đài Loan tại Việt Nam cũng có thể an tâm khám và chữa bệnh tại bệnh viện Hồng Ngọc. Vậy, để tìm hiểu thêm về sự hợp tác mang nhiều ý nghĩa này, xin mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với Lê Đài Trang, giám đốc Dự án chính sách hướng Nam mới của Trung tâm dịch vụ y tế quốc tế thuộc Bệnh viện đa khoa cựu chiến binh Đài Bắc nhé.

1s
Mar 20
Video: Trò chuyện cùng diễn viên Liên Bỉnh Phát (p.2)

Hai năm trước, diễn viên Liên Bỉnh Phát đến Đài Loan để tham gia bộ phim truyền hình “Bác sĩ tha hương” (tên gốc là Hóa ngoại chi y), anh đã ghi hình tại Đài Loan suốt 4 tháng trời, đây là một dự án dài hơi nhất mà anh từng tham gia. Khi nói về lý do tại sao anh nhận lời tham gia bộ phim này, anh cho biết, người biên kịch của “Bác sĩ tha hương” có một góc nhìn rất hay, khi đọc xong anh lập tức nghĩ rằng “tôi rất muốn đóng vai này, bởi vì tôi tin chắc là sau khi bộ phim này phát sóng thì nó sẽ thay đổi góc nhìn của nhiều người về người lao động Việt Nam tại nước ngoài.” Trò chuyện với diễn viên Liên Bỉnh Phát - phần 1 Trong phim này còn có sự tham gia của diễn viên nổi tiếng của Đài Loan Trương Quân Ninh, khi biết mình sẽ được làm việc với cô diễn viên xinh đẹp này, Liên Bỉnh Phát thổ lộ, “trong lòng thấy mình cũng hơi e dè một chút xíu tại vì mình là hậu bối mà”. Tuy nhiên sau khi tiếp xúc thì anh không còn có cảm giác đó nữa, trái lại anh cảm thấy tự tin hơn, bởi vì “cô ấy rất là gần gũi, rất là thân thiện và cô luôn support cho bạn diễn của mình.” Lần này, Liên Bỉnh Phát quay lại Đài Loan là để quảng bá phim. “Bác sĩ tha hương” đã được phát sóng vào ngày 8/3 trên Đài truyền hình Công cộng Đài Loan. Để biết được câu chuyện của “Bác sĩ tha hương” Liên Bỉnh Phát, xin mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với anh ấy nhé. Trò chuyện với diễn viên Liên Bỉnh Phát - phần 2

1s
Mar 13
Đoàn làm phim Quỷ nhập tràng gặp gỡ, giao lưu với báo chí và khán giả Đài Loan

“Quỷ nhập tràng" là phim kinh dị Việt Nam được công ty sản xuất đầu tư quảng bá quốc tế hoành tráng, trước khi công chiếu tại Việt Nam, đoàn phim đã mang phim ra mắt quốc tế bao gồm Mỹ, Đài Loan, Úc và Hàn Quốc. Vừa qua (21/3), đoàn phim "Quỷ nhập tràng" gồm nhà sản xuất Nhất Trung, diễn viên chính Quang Tuấn và Khả Như cùng Hoàng Mèo đã đặc biệt đến Đài Loan tổ chức buổi họp báo ra mắt phim và giao lưu với khán giả tại Lux Cinema ở thành phố Đài Bắc, thu hút hàng trăm khán giả người Việt và người Đài Loan đến ủng hộ. Nhà sản xuất Nhất Trung (từ trái qua), diễn viên Quang Tuấn, Khả Như, Hoàng Mèo. (Ảnh: Lệ Phương) Trước giờ chiếu, đoàn phim Quỷ Nhập Tràng đã có cuộc gặp gỡ truyền thông Đài Loan để chia sẻ câu chuyện về phim. Nhà sản xuất Nhất Trung cho biết, công ty anh mong muốn xây dựng vũ trụ kinh dị ngũ hành, bao gồm 5 con ma đại diện cho 5 yếu tố Kim - Mộc - Thủy - Hỏa - Thổ. Quỷ nhập tràng là con quỷ hệ Kim, là bộ phim thứ 2, sau Ma da, con ma hệ Thủy. “Phim Ma da lần trước chiếu ở Đài Loan là phim kinh dị Việt Nam có doanh thu cao nhất mọi thời đại và đó cũng là một cơ hội để chúng tôi tiếp tục mang nét văn hóa thứ hai thông qua những bộ phim kinh dị để giới thiệu cho bạn bè thế giới”. Nhà sản xuất Quỷ nhập tràng Nhất Trung chia sẻ lý do tại sao chọn bộ phim có chủ đề này để đưa ra thế giới. Đoàn phim Quỷ nhập tràng gặp gỡ truyền thông Đài Loan. (Video: Lệ Phương) Quá trình quay phim đầy thử thách. Đoàn làm phim gặp phải một cơn bão và cảnh rừng cao nguyên biến thành vùng sình lầy do mưa liên tục. Các diễn viên vẫn kiên trì đóng phim trong thời tiết giá lạnh, có cảnh quay đôi khi kéo dài hơn mười giờ. “Cảnh mà hai diễn viên chúng tôi sợ nhất là cảnh quay trong mưa mà đánh nhau mấy ngày liên tiếp, từ chiều tới sáng hôm sau, khoảng 11-12 tiếng, dầm mưa tới nỗi cơ thể chúng tôi phản kháng, lạnh run quá mà cái cảnh đó yêu cầu không được run nên chúng tôi phải dùng lý trí, may mắn không biết sao hên vượt qua được cái giai đoạn đó”. Nam chính Quang Tuấn tiết lộ. Trong Quỷ nhập tràng, Khả Như có nhiều phân đoạn rùng rợn như bị quỷ nhập xác, ăn thịt sống..., cô đều diễn rất đạt. “Để có thể hóa thân vào nhân vật này, ekip đã làm việc về tinh thần cho em rất kỹ, cũng như cho em các bước chuẩn bị rất là tốt để em có thể hoàn thành những cảnh đó thật tốt”. Cô nói. Diễn viên Khả Như và Quang Tuấn (Ảnh: Lệ Phương). Quang Tuấn từng tham gia khá nhiều phim kinh dị, nên được mệnh danh là “ông hoàng phim kinh dị”. Anh chia sẻ: “Ông bà mình nói cho nên trước khi tới một địa điểm nào đó hay quay những bộ phim gì Tuấn đều xin trước là con tới đây làm việc, con quay nghệ thuật thôi, nếu mà con có mạo phạm gì thì có báo cho con biết để con sửa”. Diễn viên Hoàng Mèo (Ảnh: Lệ Phương). Còn diễn viên Hoàng Mèo thì cho biết, cảnh quay cuối phim khiến anh sợ thật sự, khi nhắc lại anh còn nổi da gà. “Nếu ngoài đời gặp như vậy thì em nằm em xỉu luôn, không chạy được”. Diễn viên Khả Như và Quang Tuấn cũng kêu gọi khán giả ra rạp ủng hộ phim. "Mọi người xem phim và làm ơn cho Tuấn một comment, một lời chia sẻ để phim được lan tỏa tới nhiều khán giả hơn". Nam chính kêu gọi. Quỷ nhập tràng sẽ chính thức khởi chiếu tại các rạp trên khắp Đài Loan vào ngày 7/3. Diễn viên Khả Như và Quang Tuấn (Ảnh: Lệ Phương) Để biết được đoàn phim đã có những chia sẻ như thế nào trong buổi họp báo cùng truyền thông Đài Loan, xin mời các bạn bấm vào nút tai nghe ở phía trên, đón nghe chuyên mục “Nhịp sống Đài Loan” của ngày hôm nay nhé.

1s
Feb 27
Phóng viên thường trú Trần Gia Luân: Việt Nam là một dân tộc rất chú trọng lễ phép (p.2)

Trần Gia Luân (tên gọi thân mật là Viên Viên) là phóng viên thường trú tại Việt Nam của hãng tin CNA Đài Loan, cô đến Hà Nội làm việc đã hơn 4 năm. Trong thời gian trở về Đài Loan để báo cáo công việc, cô đã tham gia chương trình “Nhịp sống Đài Loan”, chia sẻ về những ngày tháng làm phóng viên thường trú tại Việt Nam của mình. “Tại sao cô chọn Việt Nam chứ không phải nước khác?” Gia Luân tâm sự, 30 năm trước, có nhiều công dân Việt Nam lấy chồng Đài Loan và càng ngày càng nhiều người Việt sang Đài Loan du học và làm việc, “nếu được sang quê hương của họ làm việc thì sẽ rất thú vị, đây sẽ là cơ hội rất tốt để đi Việt Nam trải nghiệm.” Nhớ lại những ngày đầu làm việc tại Việt Nam, Gia Luân cho biết, lúc đó cô chưa biết tiếng Việt cho nên gặp rất nhiều khó khăn trong mặt giao tiếp và sinh hoạt, đi quán phở, quán cà phê cũng không biết phải gọi như thế nào, do đó cô bắt buộc mình phải học tiếng Việt. Sau khi học tiếng Việt, mọi thứ đều trở nên thuận lợi rất nhiều, nhất là trong công việc. Mỗi khi có những bài tin có ý nghĩa không chính xác thì giới truyền thông Đài Loan chủ yếu là tham khảo bài của cô, “vì Viên Viên biết tiếng Việt.” Khi Lệ Phương hỏi, người Đài Loan cần phải tìm hiểu điều gì nhất về Việt Nam, cô cười và nói “có 100 thứ phải biết”, cô nhấn mạnh, “ Việt Nam là một dân tộc rất chú trọng lễ phép”. Để tìm hiểu về câu chuyện của cô phóng viên thường trú Trần Gia Luân, xin mời các bạn đón nghe buổi phỏng vấn giữa Lệ Phương với cô ấy nhé.

1s
Feb 20
Phóng viên thường trú Trần Gia Luân: Việt Nam là một dân tộc rất chú trọng lễ phép (p.1)

Trần Gia Luân (tên gọi thân mật là Viên Viên) là phóng viên thường trú tại Việt Nam của hãng tin CNA Đài Loan, cô đến Hà Nội làm việc đã hơn 4 năm. Trong thời gian trở về Đài Loan để báo cáo công việc, cô đã tham gia chương trình “Nhịp sống Đài Loan”, chia sẻ về những ngày tháng làm phóng viên thường trú tại Việt Nam của mình. “Tại sao cô chọn Việt Nam chứ không phải nước khác?” Gia Luân tâm sự, 30 năm trước, có nhiều công dân Việt Nam lấy chồng Đài Loan và càng ngày càng nhiều người Việt sang Đài Loan du học và làm việc, “nếu được sang quê hương của họ làm việc thì sẽ rất thú vị, đây sẽ là cơ hội rất tốt để đi Việt Nam trải nghiệm.” Nhớ lại những ngày đầu làm việc tại Việt Nam, Gia Luân cho biết, lúc đó cô chưa biết tiếng Việt cho nên gặp rất nhiều khó khăn trong mặt giao tiếp và sinh hoạt, đi quán phở, quán cà phê cũng không biết phải gọi như thế nào, do đó cô bắt buộc mình phải học tiếng Việt. Sau khi học tiếng Việt, mọi thứ đều trở nên thuận lợi rất nhiều, nhất là trong công việc. Mỗi khi có những bài tin có ý nghĩa không chính xác thì giới truyền thông Đài Loan chủ yếu là tham khảo bài của cô, “vì Viên Viên biết tiếng Việt.” Khi Lệ Phương hỏi, người Đài Loan cần phải tìm hiểu điều gì nhất về Việt Nam, cô cười và nói “có 100 thứ phải biết”, cô nhấn mạnh, “ Việt Nam là một dân tộc rất chú trọng lễ phép”. Để tìm hiểu về câu chuyện của cô phóng viên thường trú Trần Gia Luân, xin mời các bạn đón nghe buổi phỏng vấn giữa Lệ Phương với cô ấy nhé.  

1s
Feb 13
Cẩm Hà: Thanh xuân của em đã dành cho việc học quá nhiều (p.2)

Trước đây, Huỳnh Cẩm Hà đến Đài Loan theo học chuyên ngành tiếng Hoa tại trường Đại học Sư phạm Đài Loan, sau khi tốt nghiệp, cô trở về Việt Nam và tìm được công việc tại doanh nghiệp Đài Loan. Trong quá trình làm việc, cô nhận thấy mình cần phải học hỏi thêm để thay đổi tầm nhìn và trau dồi bản thân, do đó cô quyết định trở lại Đài Loan học chương trình thạc sĩ. Chia sẻ về quá trình học thạc sĩ, Cẩm Hà cho biết, cô cảm thấy khá thú vị, nhất là có khóa thực tập tại doanh nghiệp, có thể giúp cô tiếp xúc với văn hóa doanh nghiệp và hiểu sâu hơn về doanh nghiệp Đài Loan. “Em chọn ngành quản lý doanh nghiệp tại các khu vực Đông Nam Á. Nó rất hợp với vị trí mà em muốn làm, bởi vì trong tương lai em cũng muốn lập nghiệp ở Đài Loan hoặc là ở Đông Nam Á”. Hà thổ lộ. Tuy theo học chương trình thạc sĩ mới một năm rưỡi thôi, nhưng cô đã hoàn tất chương trình học cũng như bài luận văn tốt nghiệp. “Mục tiêu lúc đầu của em là mong muốn tốt nghiệp sớm, vì thật sự mà nói là thanh xuân của em đã dành cho việc học quá nhiều, nên em muốn rút gọn lại”. Để tìm hiểu khoảng thời gian học tập và thực tập tại Đài Loan đã giúp Hà phát triển tầm nhìn như thế nào, xin mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với Cẩm Hà nhé.

1s
Feb 06
Cẩm Hà: Thanh xuân của em đã dành cho việc học quá nhiều (p.1)

Trước đây, Huỳnh Cẩm Hà đến Đài Loan theo học chuyên ngành tiếng Hoa tại trường Đại học Sư phạm Đài Loan, sau khi tốt nghiệp, cô trở về Việt Nam và tìm được công việc tại doanh nghiệp Đài Loan. Trong quá trình làm việc, cô nhận thấy mình cần phải học hỏi thêm để thay đổi tầm nhìn và trau dồi bản thân, do đó cô quyết định trở lại Đài Loan học chương trình thạc sĩ. Chia sẻ về quá trình học thạc sĩ, Cẩm Hà cho biết, cô cảm thấy khá thú vị, nhất là có khóa thực tập tại doanh nghiệp, có thể giúp cô tiếp xúc với văn hóa doanh nghiệp và hiểu sâu hơn về doanh nghiệp Đài Loan. “Em chọn ngành quản lý doanh nghiệp tại các khu vực Đông Nam Á. Nó rất hợp với vị trí mà em muốn làm, bởi vì trong tương lai em cũng muốn lập nghiệp ở Đài Loan hoặc là ở Đông Nam Á”. Hà thổ lộ. Tuy theo học chương trình thạc sĩ mới một năm rưỡi thôi, nhưng cô đã hoàn tất chương trình học cũng như bài luận văn tốt nghiệp. “Mục tiêu lúc đầu của em là mong muốn tốt nghiệp sớm, vì thật sự mà nói là thanh xuân của em đã dành cho việc học quá nhiều, nên em muốn rút gọn lại”. Để tìm hiểu khoảng thời gian học tập và thực tập tại Đài Loan đã giúp Hà phát triển tầm nhìn như thế nào, xin mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với Cẩm Hà nhé.

1s
Jan 30
Giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn: Sự trao đổi văn hóa là yếu tố quan trọng và mục đích chính của chúng tôi khi tham gia dự án MCH (p.2)

Kể từ khi Đài Loan thúc đẩy chính sách hướng Nam mới, hoạt động giao lưu văn hóa và nghệ thuật giữa Đài Loan với các nước Đông Nam Á ngày càng nhiều, quan hệ giữa các tổ chức dân sự cũng ngày càng mật thiết, nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật, trong những năm gần đây, rất nhiều nghệ sĩ Việt Nam được mời đến Đài Loan tham gia tọa đàm, trong số đó có anh Nguyễn Anh Tuấn, giám tuyển và cũng là giám đốc nghệ thuật của Heritage Art Space, một tổ chức nghệ thuật độc lập tại Hà Nội. Vừa qua, giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn đã đến Đài Loan tham gia một hoạt động nghệ thuật trong khuôn khổ dự án “Mạng lưới Không gian Văn hóa các nước tiểu vùng sông Mê kông (Mekong Cultural Hub, MCH)”. Anh tham gia với tư cách là diễn giả, cùng với các nghệ sĩ Đông Nam Á thảo luận về việc giao lưu giữa Đài Loan và các nước tiểu vùng sông Mê Kông đóng vai trò quan trọng như thế nào trong sự phát triển của khu vực châu Á. Theo Anh Tuấn, mục đích chính của chuyến công tác lần này là trao đổi với MCH, mong có thể tạo ra một mạng lưới các tổ chức nghệ thuật vừa và nhỏ ở Đông Nam Á và Đài Loan kết nối với nhau. Để tìm hiểu Mạng lưới MCH và sự kết nối giữa các nhà nghệ thuật Đông Nam Á, xin mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với anh Tuấn nhé.

1s
Jan 23
Giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn: Sự trao đổi văn hóa là yếu tố quan trọng và mục đích chính của chúng tôi khi tham gia dự án MCH (p.1)

Kể từ khi Đài Loan thúc đẩy chính sách hướng Nam mới, hoạt động giao lưu văn hóa và nghệ thuật giữa Đài Loan với các nước Đông Nam Á ngày càng nhiều, quan hệ giữa các tổ chức dân sự cũng ngày càng mật thiết, nhất là trong lĩnh vực nghệ thuật, trong những năm gần đây, rất nhiều nghệ sĩ Việt Nam được mời đến Đài Loan tham gia tọa đàm, trong số đó có anh Nguyễn Anh Tuấn, giám tuyển và cũng là giám đốc nghệ thuật của Heritage Art Space, một tổ chức nghệ thuật độc lập tại Hà Nội. Vừa qua, giám tuyển Nguyễn Anh Tuấn đã đến Đài Loan tham gia một hoạt động nghệ thuật trong khuôn khổ dự án “Mạng lưới Không gian Văn hóa các nước tiểu vùng sông Mê kông (Mekong Cultural Hub, MCH)”. Anh tham gia với tư cách là diễn giả, cùng với các nghệ sĩ Đông Nam Á thảo luận về việc giao lưu giữa Đài Loan và các nước tiểu vùng sông Mê Kông đóng vai trò quan trọng như thế nào trong sự phát triển của khu vực châu Á. Theo Anh Tuấn, mục đích chính của chuyến công tác lần này là trao đổi với MCH, mong có thể tạo ra một mạng lưới các tổ chức nghệ thuật vừa và nhỏ ở Đông Nam Á và Đài Loan kết nối với nhau. Để tìm hiểu Mạng lưới MCH và sự kết nối giữa các nhà nghệ thuật Đông Nam Á, xin mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với anh Tuấn nhé.

1s
Jan 16
Ra mắt bộ sách âm thanh dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam tại Đài Loan. Trang Hồng Ngọc: Hy vọng trẻ em Việt Nam mình đừng quên tiếng mẹ đẻ. (p.2)

Âm thanh là yếu tố quan trọng giúp trẻ nhận biết thế giới. Một số nghiên cứu của các nhà giáo dục chỉ ra rằng, âm thanh còn giúp phát triển trí thông minh, sự sáng tạo và khả năng tiếp thu ngôn ngữ của trẻ dưới 6 tuổi, do đó, việc dạy con học ngôn ngữ bằng sách âm thanh là một lựa chọn rất tốt. Vừa qua, chị Trang Hồng Ngọc, hiện đang định cư tại Đài Loan, đã hợp tác với một nhà xuất bản của Đài Loan, ra mắt Bộ sách âm thanh dạy tiếng Việt dành cho trẻ em Việt Nam tại Đài Loan, nội dung bao gồm từ vựng, hình ảnh, bài hát và trò chơi. Hồng Ngọc tâm sự: “Em hy vọng bộ sách này như là một chiếc cầu nối tinh thần giữa những người trong gia đình để bảo lưu được tiếng Việt dù đang ở đâu, và hy vọng trẻ em Việt Nam mình đừng quên tiếng mẹ đẻ.” Trang Hồng Ngọc-Tác giả Bộ sách âm thanh dạy tiếng Việt dành cho trẻ em VN tại Đài Loan. Ngọc cũng cho biết, trước khi xuất bản bộ sách âm thành này, cô và nhà xuất bản đã mời các trẻ em thử nghiệm sách để tìm hiểu mức độ tiếp nhận của các bé về nội dung trong sách. “Trước khi xuất bản, tụi em lập ra một nhóm trẻ em để các bé cùng thử nghiệm cuốn sách này, xem phản ứng của các bé để chỉnh sửa lại. Con gái em cũng góp phần điều chỉnh nội dung và phát âm”. Tác giả bộ sách âm thanh cho biết. Để tìm hiểu về Bộ sách âm thanh dạy tiếng Việt này, xin mới các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với Trang Hồng Ngọc nhé.

1s
Jan 09
Ra mắt bộ sách âm thanh dạy tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam tại Đài Loan. Trang Hồng Ngọc: Hy vọng trẻ em Việt Nam mình đừng quên tiếng mẹ đẻ. (P.1)

Âm thanh là yếu tố quan trọng giúp trẻ nhận biết thế giới. Một số nghiên cứu của các nhà giáo dục chỉ ra rằng, âm thanh còn giúp phát triển trí thông minh, sự sáng tạo và khả năng tiếp thu ngôn ngữ của trẻ dưới 6 tuổi, do đó, việc dạy con học ngôn ngữ bằng sách âm thanh là một lựa chọn rất tốt. Vừa qua, chị Trang Hồng Ngọc, hiện đang định cư tại Đài Loan, đã hợp tác với một nhà xuất bản của Đài Loan, ra mắt Bộ sách âm thanh dạy tiếng Việt dành cho trẻ em Việt Nam tại Đài Loan, nội dung bao gồm từ vựng, hình ảnh, bài hát và trò chơi. Hồng Ngọc tâm sự: “Em hy vọng bộ sách này như là một chiếc cầu nối tinh thần giữa những người trong gia đình để bảo lưu được tiếng Việt dù đang ở đâu, và hy vọng trẻ em Việt Nam mình đừng quên tiếng mẹ đẻ.” Ngọc cũng cho biết, trước khi xuất bản bộ sách âm thành này, cô và nhà xuất bản đã mời các trẻ em thử nghiệm sách để tìm hiểu mức độ tiếp nhận của các bé về nội dung trong sách. “Trước khi xuất bản, tụi em lập ra một nhóm trẻ em để các bé cùng thử nghiệm cuốn sách này, xem phản ứng của các bé để chỉnh sửa lại. Con gái em cũng góp phần điều chỉnh nội dung và phát âm”. Tác giả bộ sách âm thanh cho biết. Để tìm hiểu về Bộ sách âm thanh dạy tiếng Việt này, xin mới các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với Trang Hồng Ngọc nhé.

1s
Jan 02
Nghiên cứu viên Phùng Văn Bằng: Tôi cảm thấy công việc của tôi rất có giá trị (2)

Theo thống kê của Bộ Lao động, số lượng nhân viên cổ cồn trắng người Việt tại Đài Loan tăng mạnh, từ chưa được 1.000 người trong năm 2018 lên đến 5.000 người vào năm 2023, tăng gấp 5 lần chỉ sau 5 năm, tăng trưởng nhanh nhất trong nhóm có trình độ chuyên môn cao của các quốc gia tại Đài Loan, và anh Phùng Văn Bằng là một trong số 5000 người này. Anh tốt nghiệp tiến sĩ ngành xây dựng công trình tại Trường Đại học Quốc gia Đài Loan, hiện tại là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ ngành động đất của Viện Hàn lâm khoa học Trung ương Đài Loan. “Em rất thích công việc này, bởi vì em cảm thấy em tạo ra một giá trị mà giá trị này được các chuyên gia và giáo sư hàng đầu đánh giá cao về công trình nghiên cứu của em, từ đó em cảm giác công việc của em có giá trị và em tìm được niềm vui trong công việc”. Anh Bằng chia sẻ. Anh Bằng cho biết, lúc anh đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ Trường Đại học Quốc gia Đài Loan, giáo sư Norman Abrahamson từ UC Berkeley, Hoa Kỳ, đã hợp tác với các chuyên gia hàng đầu tại Trường Đại học Quốc gia Đài Loan và Trung tâm Nghiên cứu Động đất Quốc gia Đài Loan, đưa ra dự án phát triển mô hình động đất có thể ứng dụng xây dựng lò phản ứng hạt nhân, để chống lại cường độ động đất mạnh nhất xảy ra trong tương lai, và anh chính là một trong những chuyên gia hàng đầu của Đại học Quốc gia tham gia dự án này. Hiện tại mô hình động đất đã được đưa vào sử dụng trong các ứng dụng xây dựng. “Đây là một công trình đã tạo nên dấu ấn của em trong ngành động đất của Đài Loan”. Nghiên cứu viên Phùng Văn Bằng nói một cách tự hào. Để tìm hiểu công việc nghiên cứu động đất cần phải có những kỹ năng gì cũng như những thành tựu mà anh Phùng Văn Bằng đã đạt được trong những năm gần đây, xin mời mọi người đón nghe buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với anh ấy nhé.

1s
Dec 26, 2024
Nghiên cứu viên Phùng Văn Bằng: Tôi cảm thấy công việc của tôi rất có giá trị (1)

Theo thống kê của Bộ Lao động, số lượng nhân viên cổ cồn trắng người Việt tại Đài Loan tăng mạnh, từ chưa được 1.000 người trong năm 2018 lên đến 5.000 người vào năm 2023, tăng gấp 5 lần chỉ sau 5 năm, tăng trưởng nhanh nhất trong nhóm có trình độ chuyên môn cao của các quốc gia tại Đài Loan, và anh Phùng Văn Bằng là một trong số 5000 người này. Anh tốt nghiệp tiến sĩ ngành xây dựng công trình tại Trường Đại học Quốc gia Đài Loan, hiện tại là nghiên cứu sinh sau tiến sĩ ngành động đất của Viện Hàn lâm khoa học Trung ương Đài Loan. “Em rất thích công việc này, bởi vì em cảm thấy em tạo ra một giá trị mà giá trị này được các chuyên gia và giáo sư hàng đầu đánh giá cao về công trình nghiên cứu của em, từ đó em cảm giác công việc của em có giá trị và em tìm được niềm vui trong công việc”. Anh Bằng chia sẻ. Anh Bằng cho biết, lúc anh đang là nghiên cứu sinh tiến sĩ Trường Đại học Quốc gia Đài Loan, giáo sư Norman Abrahamson từ UC Berkeley, Hoa Kỳ, đã hợp tác với các chuyên gia hàng đầu tại Trường Đại học Quốc gia Đài Loan và Trung tâm Nghiên cứu Động đất Quốc gia Đài Loan, đưa ra dự án phát triển mô hình động đất có thể ứng dụng xây dựng lò phản ứng hạt nhân, để chống lại cường độ động đất mạnh nhất xảy ra trong tương lai, và anh chính là một trong những chuyên gia hàng đầu của Đại học Quốc gia tham gia dự án này. Hiện tại mô hình động đất đã được đưa vào sử dụng trong các ứng dụng xây dựng. “Đây là một công trình đã tạo nên dấu ấn của em trong ngành động đất của Đài Loan”. Nghiên cứu viên Phùng Văn Bằng nói một cách tự hào. Để tìm hiểu công việc nghiên cứu động đất cần phải có những kỹ năng gì cũng như những thành tựu mà anh Phùng Văn Bằng đã đạt được trong những năm gần đây, xin mời mọi người đón nghe buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với anh ấy nhé.  

1s
Dec 19, 2024
Nghiên cứu viên Tôn Anh Khoa: Khi trở về Việt Nam em được nhiều hơn là mất (p.2)

Sau 5 năm, Đại học Jingyi (Tịnh Nghi) một lần nữa đăng cai tổ chức “Triển lãm Giao lưu Kỹ thuật và Hội nghị Công nghệ Mỹ phẩm Quốc tế 2024” với chủ đề “Công nghệ xanh, Hội nhập quốc tế và Trái đất bền vững”, mời các chuyên gia nổi tiếng trong giới học thuật và công nghiệp đến từ Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và Đài Loan, cùng nhau tiến hành các cuộc thảo luận học thuật và trao đổi kỹ thuật. Về phía Việt Nam, người được mời đến tham dự là Tôn Anh Khoa, nghiên cứu viên Viện Công nghệ Hóa học thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội thảo, anh Khoa đã chia sẻ về kinh nghiệm nghiên cứu mỹ phẩm của mình. Anh cho biết, anh rất bất ngờ và cũng rất hào hứng khi được mời tham gia hội nghị. “Hội nghị vừa rồi em đã kết nối được rất nhiều giáo sư chuyên về lĩnh vực mỹ phẩm, họ cho em rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm và em tin chắc là sẽ có rất nhiều sự hợp tác nghiên cứu và giảng dạy trong tương lai”. Anh Khoa chia sẻ. Trước đây, anh Khoa đến Đài Loan du học, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ từ Đại học Khoa học công nghệ Quốc gia Đài Loan, anh ở lại Đài Loan làm việc gần 4 năm, sau đó anh trở về Việt Nam và hiện tại đang phục vụ tại Viện Công nghệ Hóa học thành phố Hồ Chí Minh thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. “Em muốn tự mình đi trên con đường nghiên cứu của mình”. Anh Khoa kể về lý do tại sao anh quay trở về Việt Nam xây dựng sự nghiệp. Anh Khoa tâm sự, trong thời gian đầu trở về Việt Nam, anh cảm thấy rất là chới với, nhiều khi cảm thấy hối hận với quyết định của mình. “Nhưng khi những khó khăn đã qua đi rồi thì thật sự em muốn gắn bó lâu dài ở Việt Nam hơn, được gần gia đình, được đóng góp cho nền khoa học nước nhà, bên cạnh đó em còn có thể truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm của mình cho sinh viên. Khi trở về Việt Nam em được nhiều hơn là mất”. Để làm quen với nghiên cứu viên tài năng Tôn Anh Khoa, xin mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với anh ấy nhé.

1s
Dec 12, 2024
Nghiên cứu viên Tôn Anh Khoa: Khi trở về Việt Nam em được nhiều hơn là mất (p.1)

Sau 5 năm, Đại học Jingyi (Tịnh Nghi) một lần nữa đăng cai tổ chức “Triển lãm Giao lưu Kỹ thuật và Hội nghị Công nghệ Mỹ phẩm Quốc tế 2024” với chủ đề “Công nghệ xanh, Hội nhập quốc tế và Trái đất bền vững”, mời các chuyên gia nổi tiếng trong giới học thuật và công nghiệp đến từ Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp và Đài Loan, cùng nhau tiến hành các cuộc thảo luận học thuật và trao đổi kỹ thuật. Về phía Việt Nam, người được mời đến tham dự là Tôn Anh Khoa, nghiên cứu viên Viện Công nghệ Hóa học thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội thảo, anh Khoa đã chia sẻ về kinh nghiệm nghiên cứu mỹ phẩm của mình. Anh cho biết, anh rất bất ngờ và cũng rất hào hứng khi được mời tham gia hội nghị. “Hội nghị vừa rồi em đã kết nối được rất nhiều giáo sư chuyên về lĩnh vực mỹ phẩm, họ cho em rất nhiều kiến thức và kinh nghiệm và em tin chắc là sẽ có rất nhiều sự hợp tác nghiên cứu và giảng dạy trong tương lai”. Anh Khoa chia sẻ. Anh Khoa (thứ 2, bên trái qua) được mời đến tham dự "Hội nghị Công nghệ Mỹ phẩm Quốc tế 2024”(Ảnh: Đại học Tịnh Nghi) Trước đây, anh Khoa đến Đài Loan du học, sau khi tốt nghiệp tiến sĩ từ Đại học Khoa học công nghệ Quốc gia Đài Loan, anh ở lại Đài Loan làm việc gần 4 năm, sau đó anh trở về Việt Nam và hiện tại đang phục vụ tại Viện Công nghệ Hóa học thành phố Hồ Chí Minh thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. “Em muốn tự mình đi trên con đường nghiên cứu của mình”. Anh Khoa kể về lý do tại sao anh quay trở về Việt Nam xây dựng sự nghiệp. Anh Khoa tâm sự, trong thời gian đầu trở về Việt Nam, anh cảm thấy rất là chới với, nhiều khi cảm thấy hối hận với quyết định của mình. “Nhưng khi những khó khăn đã qua đi rồi thì thật sự em muốn gắn bó lâu dài ở Việt Nam hơn, được gần gia đình, được đóng góp cho nền khoa học nước nhà, bên cạnh đó em còn có thể truyền đạt kiến thức và kinh nghiệm của mình cho sinh viên. Khi trở về Việt Nam em được nhiều hơn là mất”. Để làm quen với nghiên cứu viên tài năng Tôn Anh Khoa, xin mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với anh ấy nhé.

1s
Dec 05, 2024
Chàng nghiên cứu sinh thích làm thiện nguyện (p.2)

Trong chuyên mục “Nhịp sống Đài Loan” tuần này, Lệ Phương đã mời anh Trần Bảo Huy, nghiên cứu sinh trường Đại học Quốc lập Hải Dương Đài Loan, tham gia chương trình để chia sẻ về những việc làm thiện nguyện của anh ấy. “Khi sang Đài Loan em cũng có duyên gặp được các thầy và các bạn cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ từ thiện, đó là cơ duyên đưa em đến với các chương trình từ thiện ở Đài Loan”. Huy cho biết. Trần Bảo Huy sang Đài Loan theo học chương trình tiến sĩ khoa Quản lý Giao thông vận tải trường Đại học Hải Dương vào năm 2022. Huy cho biết, lúc ở Việt Nam và lúc du học ở Hàn Quốc anh đã từng tham gia nhiều chương trình từ thiện, nên khi đến Đài Loan, có duyên được gặp những người cùng chí hướng anh liền lập tức gia nhập hàng ngũ thiện nguyện. “Em tham gia chương trình từ thiện là muốn lan tỏa và em muốn chia sẻ sự đồng cảm của em đối với những thiệt thòi của mọi người”. Huy tâm sự. Huy cho biết, khi sang Đài Loan du học, anh được gặp rất nhiều người tốt giúp đỡ, cho nên bây giờ có khả năng anh giúp lại những người kém may mắn hơn anh. “Đó cũng là một cách để loa tỏa tới mọi người mình được giúp và mình có trách nhiệm đi giúp nhiều người hơn”. Nào, xin mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với nghiên cứu sinh Trần Bảo Huy, để tìm hiểu thêm về những việc làm thiện nguyện của chàng trai trẻ này nhé.  

1s
Nov 28, 2024
Chàng nghiên cứu sinh thích làm thiện nguyện (p.1)

Trong chuyên mục “Nhịp sống Đài Loan” tuần này, Lệ Phương đã mời anh Trần Bảo Huy, nghiên cứu sinh trường Đại học Quốc lập Hải Dương Đài Loan, tham gia chương trình để chia sẻ về những việc làm thiện nguyện của anh ấy. “Khi sang Đài Loan em cũng có duyên gặp được các thầy và các bạn cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ từ thiện, đó là cơ duyên đưa em đến với các chương trình từ thiện ở Đài Loan”. Huy cho biết. Trần Bảo Huy sang Đài Loan theo học chương trình tiến sĩ khoa Quản lý Giao thông vận tải trường Đại học Hải Dương vào năm 2022. Huy cho biết, lúc ở Việt Nam và lúc du học ở Hàn Quốc anh đã từng tham gia nhiều chương trình từ thiện, nên khi đến Đài Loan, có duyên được gặp những người cùng chí hướng anh liền lập tức gia nhập hàng ngũ thiện nguyện. “Em tham gia chương trình từ thiện là muốn lan tỏa và em muốn chia sẻ sự đồng cảm của em đối với những thiệt thòi của mọi người”. Huy tâm sự. Huy cho biết, khi sang Đài Loan du học, anh được gặp rất nhiều người tốt giúp đỡ, cho nên bây giờ có khả năng anh sẽ giúp lại những người kém may mắn hơn anh. “Đó cũng là một cách để loa tỏa tới mọi người mình được giúp và mình có trách nhiệm đi giúp nhiều người hơn”. Nào, xin mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với nghiên cứu sinh Trần Bảo Huy, để tìm hiểu thêm về những việc làm thiện nguyện của chàng trai trẻ này nhé.

1s
Nov 21, 2024
PGS.TS. Dương Văn Tuyển: Tôi không phải sinh ra để trở thành nhà nghiên cứu (p.2)

“Mình không phải sinh ra để trở thành nhà nghiên cứu, nó là cái duyên và đồng thời là một niềm đam mê”. PGS.TS. Dương Văn Tuyển chia sẻ với Lệ Phương trong buổi phỏng vấn tại đài Rti. Thầy Dương Văn Tuyển đến Đài Loan học chương trình thạc sĩ, tiến sĩ và sau đó ở lại Đài Loan làm việc, hiện tại công việc của thầy là nghiên cứu khoa học, giảng dạy và cống hiến cho trường và xã hội. Trong 13 năm học tập và làm việc tại Đài Loan, thầy Tuyển đã có hơn 70 bài nghiên cứu khoa học được đăng tải trên các tạp chí, giành được hơn 10 giải thưởng của các tổ chức tại Australia, Indonesia, Malaysia, Thụy Sĩ, Đài Loan, Mỹ và Việt Nam. Và gần đây nhất là “Giải thương đóng góp sức khỏe cho toàn cầu” do Hội Năng lực Sức khỏe Quốc tế trao tặng. “Đây là một giải thưởng ghi nhận những cống hiến, đóng góp của bản thân với sự phát triển năng lực sức khỏe của toàn cầu. Những gì tôi làm là vì đam mê, nên không mong cầu phần thưởng gì hết, khi mọi người chúc mừng thì cảm thấy vui vui và có chút gì đó tự hào”. Thầy Tuyển cho biết. PGS.TS. Dương Văn Tuyển trả lời phỏng vấn trong chuyên mục "Nhịp sống Đài Loan". Thầy Tuyển cũng vừa được bổ nhiệm giữ chức chủ tịch Hiệp hội Năng lực Sức khỏe châu Á. Đây là một tổ chức phi chính phủ đa quốc gia, được thành lập với mục đích là để quảng bá và phát triển thực hành nghiên cứu cũng như giảng dạy về năng lượng sức khỏe ở Châu Á. “Tại sao tôi có thể đạt được những thành công như ngày hôm nay? Tại sao mọi người có thể ghi nhận tôi như hiện tại? Đó là bởi vì tôi là người Việt Nam. Bởi vì tôi có đồng đội ở Việt Nam”. Nào, xin mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với PGS.TS. Dương Văn Tuyển để tìm hiểu về chặng đường trở thành nhà nghiên cứu khoa học của thầy nhé.

1s
Nov 14, 2024
PGS.TS. Dương Văn Tuyển: Tôi không phải sinh ra để trở thành nhà nghiên cứu (p.1)

“Mình không phải sinh ra để trở thành nhà nghiên cứu, nó là cái duyên và đồng thời là một niềm đam mê”. PGS.TS. Dương Văn Tuyển chia sẻ với Lệ Phương trong buổi phỏng vấn tại đài Rti. Thầy Dương Văn Tuyển đến Đài Loan học chương trình thạc sĩ, tiến sĩ và sau đó ở lại Đài Loan làm việc, hiện tại công việc chính của thầy là nghiên cứu khoa học, giảng dạy và cống hiến cho trường và xã hội. Trong 13 năm học tập và làm việc tại Đài Loan, thầy Tuyển đã có hơn 70 bài nghiên cứu khoa học được đăng tải trên các tạp chí, giành được hơn 10 giải thưởng của các tổ chức tại Australia, Indonesia, Malaysia, Thụy Sĩ, Đài Loan, Mỹ và Việt Nam. Và gần đây nhất là “Giải thương đóng góp sức khỏe của toàn cầu” do Hội Năng lực Sức khỏe Quốc tế trao tặng. “Đây là một giải thưởng ghi nhận những cống hiến, đóng góp của bản thân với sự phát triển năng lực sức khỏe của toàn cầu. Những gì tôi làm là vì đam mê, nên không mong cầu phần thưởng gì hết, khi mọi người chúc mừng thì cảm thấy vui vui và có chút gì đó tự hào”. Thầy Tuyển cho biết. PGS.TS. Dương Văn Tuyển trả lời phỏng vấn trong chuyên mục "Nhịp sống Đài Loan". Thầy Tuyển cũng vừa được bổ nhiệm giữ chức chủ tịch Hội Năng lực Sức khỏe châu Á. Đây là một tổ chức phi chính phủ đa quốc gia, được thành lập với mục đích là để quảng bá và phát triển thực hành nghiên cứu cũng như giảng dạy về năng lượng sức khỏe ở Châu Á. “ Nào, xin mời các bạn đón nghe buổi trò chuyện giữa Lệ Phương với PGS.TS. Dương Văn Tuyển để tìm hiểu về chặng đường trở thành nhà nghiên cứu khoa học của thầy nhé.

1s
Nov 07, 2024
Bùng nổ công nghệ AI trong khoa tiếng Trung của các trường đại học ở Đài Loan

Trong những năm gần đây đã bùng nổ công nghệ trí tuệ nhân tạo và có thể thay thế công việc của nhiều người . Trước xu hướng và sự phát triển như thế này, tương lai của giới trẻ sẽ ra sao? Chúng ta cần hành động gì để không bị đắm chìm trong làn sóng trí tuệ nhân tạo? Đây là đều mà mọi người đều rất quan tâm, phải không ạ? Trong chuyên mục “Nhịp sống Đài Loan”, Lệ Phương sẽ giới thiệu về đề tài có liên quan đến AI, xin mời các bạn đón nghe nha.

1s
Oct 31, 2024
Phỏng vấn nhân viên chính quyền huyện Đài Đông anh Tô Tĩnh Vy

“Ý tưởng ban đầu của chúng tôi là muốn ghi chép lại cuộc sống của di dân mới, vì đó cũng được xem là một phần trong sự phát triển văn hóa của chúng tôi, nó cũng giống như kiến trúc lịch sử hay là di tích vậy, nếu lúc này không làm thì có những thứ sẽ mất dần theo thời gian, cho nên chúng tôi mới nghĩ ra là ghi chép lại cuộc sống của di dân mới tại đây”. Chuyên viên Phòng Hộ tịch thuộc chính quyền huyện Đài Đông Tô Tĩnh Vỹ chia sẻ lý do tại sao chính quyền huyện Đài Đông phát hành sách “Cuộc sống mới tại Đài Đông”. Theo anh Vĩ chia sẻ, sau khi phát hành cuốn sách này, chính quyền huyện Đài Đông đã nhận được những phản hồi tích cực của độc giả. Để tìm hiểu thêm câu chuyện đằng sau cuốn sách “Cuộc sống mới tại Đài Đông”, xin mời các bạn đón nghe buổi phỏng vấn giữa Lệ Phương với anh Vỹ nhé.

1s
Oct 24, 2024
Tấm lòng nhân ái đằng sau tấm vé số từ thiện

Lệ Phương nhớ đọc đâu đó một câu nói về lòng tốt như thế này: “Ngày hôm nay có thể trở thành một ngày đầy sinh lực với bạn và với người khác nếu bạn bỏ thời gian để trao cho ai đó nụ cười, để thốt lên một lời tử tế, để chìa tay ra cho người đang cần giúp đỡ, để viết một lời cảm ơn, để cho đi một lời khuyến khích với người đang cố gắng vượt qua rắc rối, để chia sẻ một phần tài sản vật chất với những người xung quanh.” Hy vọng mọi người đều có lòng tốt, để cho xã hội ấm áp hơn, tốt đẹp hơn, phải không ạ? Các bạn có biết, đằng sau mỗi tấm vé số từ thiện đều có thể mang lại nhiều điều tốt đẹp hơn cho Đài Loan. Lòng tốt, lòng nhân ái, lòng thương người như ánh sáng chiếu khắp mọi nơi. Tấm lòng nhân ái này sẽ tiếp tục lan tỏa trên toàn Đài Loan và sẽ không bao giờ kết thúc. Bây giờ xin mời các bạn bấm vào nút play để đón nghe nội dung của chương trình Nhịp sống Đài Loan ngày hôm nay nhé.

1s
Oct 17, 2024
Đắm mình trong nghệ thuật công cộng tại các ga tàu Danhai

Chúng ta thường bắt gặp những tác phẩm nghệ thuật công cộng một cách bất ngờ ở không gian công cộng hoặc tại các ga tàu điện ngầm, khiến chúng ta phải ngoảnh lại nhìn thêm vài lần nữa. Những tác phẩm nghệ thuật công cộng này không chỉ nâng cao vẻ đẹp của không gian công cộng, mà còn thông qua sự tham gia của người dân địa phương, tạo ra sự đồng cảm và gắn bó với tác phẩm, tạo ra một diện mạo phát triển khác cho tác phẩm nghệ thuật. Khi nói đến họa sĩ minh họa gây tiếng vang nhất Đài Loan, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những sáng tác của họa sĩ Jimmy trong hơn 20 năm qua, phong cách tươi mới, vượt thời gian đưa người đọc qua nhiều cung bậc cảm xúc. Họa sĩ Jimmy đã liên tục hợp tác với nhiều tổ chức khác nhau để xuất bản các tác phẩm nghệ thuật hoặc tác phẩm điện ảnh, những tác phẩm này đã trở thành ký ức chung của rất nhiều người.  Vào cuối năm 2018, khi chính thức thông xe tuyến đường núi xanh “Đường sắt nhẹ Danhai (Đạm Hải)”, chính quyền thành phố Tân Bắc đã ủy thác họa sĩ Jimmy sáng tác tác phẩm nghệ thuật công cộng với chủ đề “Hãy nhắm mắt một lát” và những tác phẩm này được đặt tại 11 ga của tuyến đường sắt nhẹ Danhai. Toàn bộ dự án do công ty quản lý của Jimmy và công ty thiết kế hình ảnh Iwowchi cùng thực hiện, để cho công chúng cảm nhận được nét thẩm mỹ đô thị tinh tế khi di chuyển bằng phương tiện giao thông công cộng.  “Hãy nhắm mắt một lát” là một tác phẩm minh họa theo phong cách văn xuôi. Các tình tiết dễ thương có mối liên hệ mơ hồ nhưng đồng thời mỗi tình tiết đều có tính toàn vẹn riêng. Nó khắc họa một cách tinh tế trải nghiệm sống trong tâm lý “đôi khi thế này, đôi khi thế kia” của con người hiện đại. Thông qua hình ảnh và văn tự đầy màu sắc và phong phú, cung cấp cho mỗi hành khách đi Đường sắt nhẹ Danhai một trải nghiệm không gian nghệ thuật thị giác. Để tìm hiểu thêm về tác phẩm nghệ thuật công cộng của họa sĩ Jimmy, xin mời các bạn đón nghe chuyên mục “Nhịp sống Đài Loan” của ngày hôm nay nhé.

1s
Oct 10, 2024
Bạn nhất định phải đến Cao Hùng để đi concert một lần trong đời!

. Trong những năm gần đây, Cao Hùng đã hóa thân thành "thành phố của Liveshow", năm ngoái không chỉ tạo ra giá trị sản lượng du lịch 4,5 tỷ Đài tệ, mà năm nay và năm tới đều lần lượt có những ca sĩ nước ngoài nổi tiếng đến Cao Hùng biểu diễn. Vừa rồi thì có Bruno Mars, ca sĩ nổi tiếng người Mỹ, ban nhạc rock Nhật Bản ONE OK ROCK và năm tới thì có ban nhạc pop rock người Mỹ Maroon 5. Trước đây, tất cả các buổi concert ở Đài Loan đều được tổ chức tại Đài Bắc. Ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson đã đến thăm Đài Loan hai lần trong đời và biểu diễn tổng cộng 5 buổi, nhưng chỉ diễn một buổi ở Cao Hùng vào năm 1996. Không ai nghĩ rằng 27 năm sau, trung tâm âm nhạc quan trọng được di chuyển về phía nam đến Cao Hùng, các buổi liveshow càng tổ chức càng trở nên nổi tiếng, ngày càng có nhiều nghệ sĩ đình đám được mời đến. “Bạn nhất định phải đến Cao Hùng để đi concert một lần trong đời!” đã trở thành câu nói phổ biến trong giới trẻ. Vậy Cao Hùng đã trở thành“thủ đô concert”như thế nào? Tại sao Cao Hùng được chọn để tổ chức concert? Các bạn hãy đón nghe chương trình “Nhịp sống Đài Loan” để tìm hiểu vấn đề này nhé.

1s
Oct 03, 2024
Tiệc chào mừng Quốc khánh 2024 sẽ được tổ chức vào ngày 5/10

“Tiệc chào mừng Quốc khánh 2024” sẽ được tổ chức vào ngày 5/10 tại khu phức hợp thể thao Taipei Dome (台北大巨蛋). Vừa qua, chính quyền thành phố Đài Bắc tổ chức buổi họp báo để công bố về nội dung chương trình và dàn ca sĩ biểu diễn trong buổi tiệc. Ngoài sẽ mời các vị khách quý, đại sứ, quan chức ngoại giao và kiều bào ở nước ngoài, năm nay còn đặc biệt mở cửa cho người dân tham gia. Đến lúc ấy, tại Taipei Dome sẽ hội tụ gần 20.000 người để chúc mừng sinh nhật của Trung Hoa Dân Quốc, hứa hẹn sẽ mang đến một buổi lễ kỷ niệm vô cùng hấp dẫn. Tại buổi họp báo về tiệc mừng Quốc khánh có sự tham gia của Chủ tịch Ủy ban trù bị ngày Quốc khánh và là Viện trưởng Viện lập pháp Hàn Quốc du, Phó chủ tịch Ủy ban sự vụ hoa kiều THDQ Nguyễn Thiệu Hùng và thị trưởng Đài Bắc Tưởng Vạn An. Đơn vị tổ chức còn mời một trong những ca sĩ được mời biểu diễn trong buổi tiệc Quốc khánh sắp tới là ca sĩ tiếng Đài Ông Lập Hữu đến biểu diễn tại buổi họp báo, và còn cho mọi người xem trước một số tiết mục hấp dẫn trong buổi tiệc Quốc khánh, bao gồm màn vũ đạo của đội cổ vũ và màn biểu diễn thời trang của những người mẫu của công ty người mẫu nổi tiếng Y Lâm. Phát biểu tại buổi họp báo, thị trưởng Đài Bắc Tưởng Vạn An cho hay: Quốc khánh là thời điểm quan trọng để đoàn kết toàn dân và thể hiện tình yêu đối với Trung Hoa Dân Quốc, vì vậy, bất kể bạn đến từ huyện thị nào, kiều bào đến từ bất kỳ quốc gia nào, chúng ta đều là người một nhà, tất cả chúng ta cùng nhau kỷ niệm Ngày Quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc, tại đây, tôi xin bày tỏ sự chân thành của mình, mời tất cả mọi người đến Thành phố Đài Bắc để chào mừng Ngày Quốc khánh của THDQ, thể hiện và chứng kiến ​​sự tiến bộ và thịnh vượng của THDQ trong những năm gần đây, đồng thời cũng là để thể hiện sự gắn kết của toàn thể người dân Đài Loan và để thế giới thấy một Đài Loan đoàn kết. Thị trưởng Đài Bắc Tưởng Vạn An phát biểu tại buổi họp báo. (Ảnh: Chính quyền tp Đài Bắc cung cấp) Thị trưởng còn cho biết, tiệc Quốc Khánh lần này sẽ mở cửa cho người dân đăng ký vé vào cổng miễn phí, mỗi người được hai vé, thời gian đăng ký là vào lúc 12h trưa ngày 30/9 tại nền tảng bán vé UNA. Ngoài ra, chính quyền thành phố Đài Bắc cũng hợp tác với KKday, đưa ra mã giảm giá và gói du lịch, nếu bạn có mã giảm giá thì sẽ có cơ hội bốc trúng vé dự tiệc Quốc khánh. Ca sĩ Ông Lập Hữu biểu diễn tại buổi họp báo. (Ảnh: Chính quyền tp Đài Bắc cung cấp) Xin mời các bạn bấm vào icon play để đón nghe nội dung chương trình tiệc Quốc Khánh Trung Hoa Dân Quốc 2024 nhé.

1s
Sep 26, 2024