

VOV1 - Đợt mưa lớn cuối năm 2025 làm nhiều nhà dân miền núi tỉnh Quảng Ngãi hư hỏng nặng. Thực hiện “Chiến dịch Quang Trung”, các lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương đã khẩn trương dựng lại nhà ở giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, đón Tết Bính Ngọ.


VOV1 - Ngoại giao văn hoá là một trong những trụ cột chính của đối ngoại Việt Nam. Chiến lược Ngoại giao Văn hoá đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã nhấn mạnh yêu cầu chủ động quảng bá hình ảnh Việt Nam, lan toả các giá trị văn hoá dân tộc và thúc đẩy hợp tác quốc tế. Ngoại giao văn hoá là một trong những trụ cột chính của đối ngoại Việt Nam, cùng với ngoại giao chính trị và ngoại giao kinh tế, nhằm phát huy tối đa sức mạnh mềm quốc gia trong bối cảnh hội nhập sâu rộng. là thành tố cốt lõi trong các hoạt động quốc tế. Văn hoá không chỉ là di sản, truyền thống, mà còn là cầu nối hữu hiệu, giúp xây dựng lòng tin, thúc đẩy hợp tác và lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam. Đặc biệt, Chiến lược Ngoại giao Văn hoá đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã nhấn mạnh yêu cầu chủ động quảng bá hình ảnh Việt Nam, lan toả các giá trị văn hoá dân tộc và thúc đẩy hợp tác quốc tế thông qua văn hoá, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm để nâng cao uy tín, vị thế đất nước trên trường quốc tế. “Ngoại giao văn hóa - Vũ khí tâm công sắc bén của ngoại giao Việt Nam”. Đây là nội dung của Dòng chảy sự kiện hôm nay, với vị khách mời là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn.


VOV1 - Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIV của Đảng xác định mục tiêu tăng trưởng kinh tế bình quân từ 10% trở lên trong giai đoạn 2026–2030. Xây dựng và hoàn thiện thể chế phù hợp để xác lập mô hình tăng trưởng mới. Cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính. Đẩy mạnh liên kết vùng, nội vùng, mở rộng và tổ chức lại không gian phát triển phù hợp với hệ thống hành chính mới. Thực tế những năm gần đây, nhiều địa phương đã duy trì mức tăng trưởng hai con số như Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Bắc Giang, Bình Dương…, cho thấy nền kinh tế Việt Nam có dư địa để bứt phá. PGS. TS Nguyễn Hữu Huân, Phó Chủ tịch Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại TP.Hổ Chí Minh, giám đốc chương trình đào tạo thị trường chứng khoán -ĐH Kinh tế TP.HCM sẽ trao đổi về cơ sở và giải pháp giúp Việt Nam đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026–2030.


VOV1 - Năm 2025 đang dần khép lại trong bối cảnh trật tự thế giới tiếp tục biến động mạnh. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn gia tăng, các liên minh truyền thống chịu nhiều thách thức, trong khi vai trò của các cường quốc tầm trung ngày một rõ nét hơn. Giữa những chuyển động đó, Ấn Độ – quốc gia đông dân nhất thế giới – đang nổi lên với tham vọng định vị vai trò và tiếng nói riêng. Năm 2025 chứng kiến Ấn Độ để lại dấu ấn rõ nét hơn trên nhiều phương diện, từ ngoại giao đa phương, kinh tế – công nghệ cho tới các vấn đề an ninh khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương. Tuy nhiên, song hành với những cơ hội là các thách thức không nhỏ, khi Ấn Độ phải liên tục cân bằng giữa tham vọng toàn cầu, năng lực thực tế và sức ép từ cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn. Vậy quốc gia này đã đi tới đâu trong tham vọng mở rộng ảnh hưởng, và những lựa chọn nào đang đặt ra khi bước sang năm 2026? Phóng viên Phan Tùng, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ phân tích rõ hơn vấn đề này.


VOV1 - Xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm của đổi mới hệ thống chính trị, nhằm bảo đảm quyền lực thuộc về Nhân dân, phát huy dân chủ, tăng cường pháp chế XHCN, xây dựng nền quản trị quốc gia hiện đại, hiệu lực, hiệu quả. Đây là chủ trương nhất quán, xuyên suốt trong đường lối lãnh đạo của Đảng. So với các kỳ đại hội trước, tư duy của Đảng ta về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong nhiệm kỳ Đại hội 13 và đặc biệt là mới đây, trong Dự thảo Văn kiện Đại hội 14 có nhiều điểm mới và phát triển rõ rệt, không chỉ ở nhận thức lý luận mà cả ở định hướng thể chế và phương thức thực hiện. Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam yêu cầu khách quan của sự phát triển và là điều kiện tiên quyết để đất nước bứt phá trong kỷ nguyên mới. Làm sao để Nhà nước pháp quyền không chỉ là công cụ tổ chức quyền lực mà phải trở thành nền tảng thể chế kiến tạo – dẫn dắt, khuyến khích và bảo đảm phát triển bền vững, tự cường và nhân văn? Ông Hoàng Minh Hiếu, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cùng bàn luận câu chuyện này.


VOV1 - Năm 2025 khép lại với gam màu rực rỡ dành cho du lịch Việt Nam. Theo đánh giá của Tổ chức Du lịch Liên Hợp Quốc - UN Tourism, Việt Nam là quốc gia tăng trưởng du lịch ấn tượng nhất thế giới. Lần đầu tiên, chúng ta vượt mốc trên 20 triệu lượt khách quốc tế, đón hơn 130 triệu lượt khách nội địa


VOV1 - Ông Nguyễn Hồng Chương ở xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng - người nông dân chưa học hết lớp 8 trường làng đã biến những trăn trở trên đồng ruộng thành những cỗ máy thông minh, hiệu quả, và đặc biệt, đã "chinh phục" được cả thị trường quốc tế khó tính như Đài Loan, Úc, Nhật Bản. Năm 2007, từ sự thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của người nông dân khi phải gieo từng hạt giống nhỏ trên những thửa ruộng rộng lớn, ông Nguyễn Hồng Chương đã cho ra đời sáng chế đầu tiên của mình – chiếc máy gieo hạt đa năng. Từ dấu mốc ấy, sau gần 20 năm, trong một xưởng cơ khí nhỏ ở xã Ka Đô, lần lượt ra đời hàng chục loại máy móc phục vụ sản xuất nông nghiệp: từ máy đóng đất vào vỉ, máy trộn giá thể, cho đến những chiếc máy rửa, đánh bóng rau củ hiện đại. Những cỗ máy sinh ra từ thực tế, lớn lên cùng ruộng đồng, và dần trở thành người bạn quen thuộc của nhiều nhà vườn trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng.


VOV1 - Trong Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 việc hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước về y tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng.


VOV1 - Trong Chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, việc hoàn thiện hệ thống thể chế, chính sách pháp luật, tăng cường quản lý nhà nước về y tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng đang được ngành y tế quan tâm, đẩy mạnh. Chỉ tính riêng trong giai đoạn 2020–2025, ngành Y tế đã tập trung xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên tất cả lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế, trình cấp có thẩm quyền ban hành 4 luật, 1 pháp lệnh, 3 nghị quyết của Quốc hội; 27 nghị định và ban hành theo thẩm quyền 217 thông tư. Trong đó, đã rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính; quy định minh bạch, rõ ràng về trình tự, thủ tục, giấy tờ, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, góp phần hạn chế tiêu cực trong quá trình thực hiện. Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành…góp ý xây dựng, ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn, tạo hành lang pháp lý phù hợp để tháo gỡ khó khăn trong công tác đấu thầu, mua sắm vật tư, thiết bị, thuốc, vaccine, phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Trong giai đoạn mới, ngành Y tế tiếp tục coi công tác hoàn thiện thể chế là nhiệm vụ then chốt, cấp thiết, đặc biệt trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 66 (ngày 30/4/2025) của Bộ Chính trị về đổi mới xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới và Nghị quyết số 72 về các chính sách đột phá trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Những nội dung này được đề cập trong chương trình hôm nay với sự tham dự của vị khách mời: TS Nguyễn Huy Quang, nguyên Vụ trưởng vụ Pháp chế (Bộ Y tế):


VOV1 - Mới đây Iraq phải ký thỏa thuận hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ, dùng nguồn thu từ dầu mỏ để đổi lấy các dự án và cam kết về nước, hay nói nôm na là thỏa thuận “đổi dầu lấy nước”. Liệu đây có phải lối thoát trước mắt cho một quốc gia đang khan hiếm nước? Thỏa thuận “đổi dầu lấy nước” phản ánh điều gì về thế cân bằng quyền lực và quản trị tài nguyên xuyên biên giới ở Trung Đông hiện nay? Từ bao đời nay, người dân Iraq sinh sống dọc theo sông Tigris luôn tin rằng nước là cốt lõi của đức tin và mọi dấu mốc quan trọng trong cuộc đời họ đều gắn liền với dòng chảy ấy. Họ tin rằng chừng nào con sông còn chảy thì nguồn nước vẫn còn tinh khiết. Thế nhưng thực tế đang phủ một gam màu u ám: có thể chẳng bao lâu nữa, dòng sông ấy sẽ không còn chảy như trước. Con sông Tigris trứ danh của Iraq hiện đang bị ô nhiễm nghiêm trọng và đứng trước nguy cơ cạn kiệt chưa từng có. Ông Diyaa Karim al-Wuthaj từng canh tác trên những cánh đồng rộng lớn được truyền lại qua nhiều thế hệ. Giờ đây, tất cả những gì còn sót lại của vườn chà là và ruộng lúa mì của ông chỉ là bụi đất. “Không có nước là không có sự sống. Ở đây, nông thôn đã mất hết nguồn sinh kế. Suốt tám năm qua, chúng tôi thiếu nước, không còn nông nghiệp, không còn chăn nuôi, và cũng không còn thu nhập. Những vườn chà là trăm năm tuổi từng nuôi sống bao thế hệ. Nhưng giờ đây, mùa màng không còn, cây cối chết dần, và để khôi phục lại như trước sẽ phải mất hàng trăm năm nữa," ông Diyaa Karim al-Wuthaj buồn bã chia sẻ. Sông Tigris là một trong hai con sông nổi tiếng đã nuôi dưỡng vùng Lưỡng Hà và từng là một phần của “vành đai màu mỡ”. Con sông bắt nguồn từ đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, chảy dọc chiều dài Iraq, đi qua hai thành phố lớn nhất là Mosul và Baghdad, trước khi hợp lưu với sông Euphrates. Khi nguồn nước ngày càng phụ thuộc vào các quyết định bên ngoài, bài toán an ninh nguồn nước của Iraq cũng trở thành bài toán về chủ quyền, quản trị và thích ứng với biến đổi khí hậu. Từ câu chuyện của Iraq, có thể thấy rõ rằng nước đang dần trở thành một loại tài nguyên chiến lược không kém gì dầu mỏ ở Trung Đông. Và trong bối cảnh đó, những giải pháp bền vững chỉ có thể đến từ hợp tác khu vực thực chất, cải cách quản lý trong nước và tầm nhìn dài hạn cho tương lai. https://cms-vov1.vov.vn/sites/default/files/2025-12/V1%2029-12%2008H40%2010P%20SU%20KIEN%20LUAN%20BAN%20.mp3


VOV1 - Coi “thể chế kinh tế là trọng tâm”, Đảng ta xác định hoàn thiện thể chế kinh tế để nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế và hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế, sức mạnh tổng hợp và nâng cao năng lực của nền kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi nhất để phát triển các doanh nghiệp Việt Nam.


Qua các kỳ Đại hội Đảng, yêu cầu “chủ động tham gia, đóng góp trách nhiệm vào các cơ chế đa phương” ngày càng được nhấn mạnh, đặt ra nhiệm vụ cho lực lượng quân đội không chỉ mạnh về bảo vệ Tổ quốc, mà còn đủ năng lực, bản lĩnh và uy tín để đồng hành cùng cộng đồng quốc tế. Xuyên suốt các kỳ Đại hội của Đảng, từ chủ trương “mở rộng quan hệ đối ngoại” đến “chủ động và tích cực hội nhập quốc tế toàn diện”, quốc phòng – an ninh luôn được xác định là một trụ cột quan trọng, vừa bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vừa góp phần giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định cho khu vực và thế giới. Từ Đại hội Đảng lần thứ 11, 12 đến 13, yêu cầu “chủ động tham gia, đóng góp trách nhiệm vào các cơ chế đa phương” ngày càng được nhấn mạnh, đặt ra nhiệm vụ cho lực lượng quân đội không chỉ mạnh về bảo vệ Tổ quốc, mà còn đủ năng lực, bản lĩnh và uy tín để đồng hành cùng cộng đồng quốc tế. Với tinh thần đó, Việc Việt Nam kiên trì, trách nhiệm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc trong hơn một thập kỷ qua cũng như sẵn sàng cử lực lượng tham gia hỗ trợ các nước khắc phục thảm họa là sự hiện thực hóa nhất quán đường lối, tầm nhìn chiến lược của Đảng qua nhiều nhiệm kỳ về đối ngoại quốc phòng: độc lập, tự chủ, vì hòa bình, hợp tác và phát triển.


VOV1 - Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn chăm sóc sức khỏe nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Binh đoàn 20 tài trợ kinh phí xây dựng mới Trung tâm Y tế Bảo Lạc, góp phần kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế – xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.


VOV1 - Mô hình “Đội dân phòng cơ động tuyên truyền, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội tuyến biên giới” đã phát huy hiệu quả tích cực; góp phần đảm bản an ninh trật tự dọc tuyến biên giới Hà Tiên với nước bạn Campuchia. Từ đó, giúp đồng bào thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.


VOV1 - Ngày 28/12, Sở Du lịch Hà Nội phối hợp với Đảng ủy, UBND xã Vân Đình tổ chức tọa đàm “Giải pháp phát triển điểm đến du lịch gắn với công nghiệp văn hóa trên địa bàn xã Vân Đình, Hà Nội” nhằm mục đích khai thác tối đa tiềm năng và lợi thế của địa phương để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.


VOV1 - Năm 2025, xúc tiến thương mại và hội nhập quốc tế tiếp tục tạo dấu ấn rõ nét, kim ngạch xuất khẩu nông sản tăng trưởng mạnh, thị trường mở rộng tới hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đây là nền tảng quan trọng để ngành nông nghiệp bước vào năm 2026 với nhiều cơ hội và triển vọng bứt phá.


VOV1 - Tranh Đông Hồ gà lợn nét tươi trong/ Màu dân tộc sáng bừng trên giấy điệp Không chỉ là vẻ đẹp của những sắc màu tự nhiên được giữ gìn trọn vẹn hơn 500 năm qua, tranh dân gian Đông Hồ còn ẩn chứa những thông điệp ý nghĩa. Xem tranh, hiểu tranh giúp mỗi người trẻ hôm nay hiểu hơn về văn hoá, cộ


VOV1 - Sáng 28/12 tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam, Ban Văn học - Nghệ thuật - Âm nhạc tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải Cuộc vận động Sáng tác Ca khúc, Bài Dân ca đặt lời mới và tác phẩm Thơ "Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu".


VOV1 - Từ những ngày đầu đầy gian khó khi hình thành ở vùng đất trũng phèn ở tỉnh Cuối cùng Tổ quốc, Cụm công nghiệp Khí – Điện – Đạm Cà Mau nay đã vươn mình trở thành "trái tim năng lượng" và biểu tượng cho khát vọng chinh phục của con người giữa vùng rừng ngập mặn U Minh.


VOV1 - Trong những năm qua, các doanh nghiệp khởi nghiệp đã và đang tạo ra những động lực mới cho nền kinh tế với những hướng đi mới, những cách làm sáng tạo, tạo ra các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới đáp ứng nhu cầu thị trường và mang lại giá trị chung cho toàn xã hội. Chương trình khởi nghiệp hôm nay, các vị khách mời là những doanh nhân trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất bước đầu xây dựng được thương hiệu và sở hữu bằng sáng chế về công nghệ sẽ chia sẻ về nội dung: “Doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo – hợp tác phát triển”: - Anh Lê Đăng Thắng, Nhà sáng lập, Tổng giám đốc CTCP Tay máy Việt Nam (Vietmani); Chủ sở hữu Bằng Sáng chế về công nghệ tay nâng trợ lực tại Việt Nam. - Anh Trần Tuấn Linh, Giám đốc sáng tạo CTCP Thiết kế ADD Design Việt Nam, Viện trưởng Viện Khởi nghiệp sáng tạo, Trường Đại học Nguyễn Trãi.


VOV1 - Theo kế hoạch, TBA 220kV Phong Thổ (Lai Châu) cũng sẽ phải hoàn thành đồng bộ với Dự án đường dây 220kV Than Uyên - Lào Cai trong tháng 6/2026 theo yêu cầu của Thủ tướng. Vì vậy, giải quyết các “điểm nghẽn” để đẩy nhanh tiến độ đang được địa phương và các đơn vị liên quan tập trung thực hiện.


VOV1 - Trong căn phòng làm việc giản dị tại Trường Ngôn ngữ - Văn hóa - Nghệ thuật Khmer Nam Bộ và Nhân văn (Đại học Trà Vinh), Tiến sĩ Tăng Văn Thòn (43 tuổi) vẫn miệt mài với những trang giáo án, tài liệu nghiên cứu.


VOV1 - Do thói quen ăn uống hoặc vệ sinh không đúng cách, chúng ta có thể trở thành “vật chủ” của các loại ký sinh trùng. Bệnh sán có thể gây tổn thương não, gan, phổi, mắt… để lại những hậu quả nặng nề, thậm chí tử vong. Trong chiến lược quốc gia bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, công tác phòng, chống dịch bệnh luôn được chú trọng; các đơn vị y tế chủ động tăng cường kiểm soát các yếu tố nguy cơ gây bệnh, nâng cao năng lực quản lý môi trường y tế, từng bước nâng cao sức khoẻ người dân. Hiện nay, bên cạnh các bệnh truyền nhiễm do virus, vi khuẩn, nấm, ký sinh trùng gây ra, lây qua nhiều đường (không khí, ăn uống, máu, muỗi cắn, tiếp xúc...), bao gồm các bệnh phổ biến như Cúm, Sởi, Sốt xuất huyết, Tay-chân-miệng, Lao, COVID-19.. một nhóm bệnh âm thầm và nguy hiểm không kém nhưng lại đang bị lãng quên – đó là bệnh do ký sinh trùng, đặc biệt là bệnh do nhiễm các loài giun sán gây ra. Do thói quen ăn uống hoặc vệ sinh không đúng cách, chúng ta có thể trở thành “vật chủ” của loại ký sinh trùng này. Bệnh sán có thể gây tổn thương não, gan, phổi, mắt… để lại những hậu quả nặng nề, thậm chí tử vong. Vì vậy, những năm qua, nhóm bệnh này cũng nằm trong danh sách giám sát của ngành y tế, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân về thói quen ăn uống, vệ sinh nhằm phòng ngừa bệnh.


VOV1 - Trong những năm gần đây, tại nhiều vùng núi phía Bắc, Tây Nguyên và miền Trung, phong trào trồng cây dược liệu đã và đang trở thành hướng đi mới giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo, từng bước làm giàu bền vững. Từ những diện tích đất đồi trước đây chủ yếu trồng ngô, sắn hiệu quả thấp, nay nhiều hộ gia đình đã mạnh dạn chuyển sang trồng các loại cây dược liệu như đương quy, đẳng sâm, sa nhân tím, hà thủ ô, tam thất, ba kích… đem lại nguồn thu nhập gấp 5–10 lần so với cây trồng truyền thống. Không chỉ cải thiện kinh tế, cây dược liệu còn góp phần giữ rừng, bảo tồn tri thức bản địa và tạo sinh kế ổn định cho người dân vùng sâu, vùng xa.


VOV1 - Thực hiện đề án chăm sóc sức khỏe người cao tuổi của Sở y tế Hà Nội, các buổi khám sức khỏe trong cộng đồng đã đồng loạt được tổ chức cho người trên 60 tuổi tại các phường. Hoạt động góp phần nâng cao sức khỏe của người cao tuổi, nhất là người cao tuổi neo đơn khuyết tật và người cao tuổi.Nhiều năm qua, mỗi khi Trung tâm y tế phường Ngọc Hà tổ chức các buổi khám sức khỏe trong cộng đồng, bà Lê Thị Tám đều đến khám, sàng lọc và làm các xét nghiệm. Ở tuổi ngoài 80, bị mắc bệnh tiểu đường, thế nhưng nhờ sự tư vấn, thăm khám nhiệt tình của các y bác sĩ mà bệnh tình của bà Tám đã được kiểm soát ổn định. Bà Lê Thị Tám chia sẻ: "Thời gian và thời hạn họ khám rất tốt. Họ quan tâm đến sức khỏe của chúng tôi. Các anh, các chị cũng tư vấn là về phải tập thể dục rồi thì ăn uống đảm bảo sức khỏe để bảo vệ sức khỏe cho những người già. Chúng tôi rất là phấn khởi".


VOV1 - Thời tiết lạnh sâu, rét buốt về đêm và sáng sớm, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm lớn khiến cơ thể mệt mỏi. Những người chậm thích nghi, sức đề kháng kém thì rất dễ mắc bệnh như: cảm cúm, viêm họng, đau nhức xương khớp, các bệnh hô hấp hay tim mạch. Vậy thì, giữa thời tiết lạnh giá cuối năm, làm sao để cơ thể vẫn khỏe mạnh, tinh thần thoải mái và chúng ta có thể đón năm mới an yên, tràn đầy năng lượng? Chương trình hôm nay, với sự đồng hành tư vấn của Tiến sĩ, Bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh - Nguyên Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương sẽ giúp quý vị có thêm các biện pháp tốt bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng, bảo vệ sức khỏe trong điều kiện thời tiết giá lạnh này.


VOV1 - Việt Nam và nhiều nước trên thế giới đang phải đối mặt với nguy cơ xuất hiện và lan truyền các bệnh truyền nhiễm mới nổi hoặc tái bùng phát ở người, vật nuôi, động vật hoang dã, trong đó có bệnh đậu mùa khỉ (Mpox). Bệnh đậu mùa khỉ xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2022, đến nay vẫn rải rác ghi nhận ca bệnh, với hơn 200 ca mắc và 9 ca tử vong (tính đến cuối năm 2024). Ca mắc bệnh đậu mùa khỉ gần đây nhất tại Việt Nam được ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai vào cuối tháng 11, đầu tháng 12 vừa qua. Bệnh đậu mùa khỉ – là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus gây ra. Bệnh vốn từng là căn bệnh hiếm gặp ở châu Phi, nay đang tái xuất với mức độ nghiêm trọng hơn, do biến thể virus mới dễ lây lan, nguy hiểm hơn. Theo các chuyên gia, dù Việt Nam chưa ghi nhận ổ dịch lớn, nhưng nguy cơ xâm nhập và lan rộng nếu không kiểm soát chặt từ sớm. Bộ Y tế cho biết, các ca mắc bệnh đậu mùa khỉ tại Việt Nam chủ yếu là các trường hợp nhập cảnh từ vùng dịch. Tỷ lệ lây lan trong cộng đồng còn thấp nhờ việc cách ly, theo dõi tốt các ca nghi ngờ. Các tỉnh thành ghi nhận nhiều ca bệnh nhất bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh và một số địa phương phía Nam. Theo các chuyên gia, ở Việt Nam nhóm nguy cơ cao nhiễm bệnh đậu mùa khỉ vẫn là nam giới có quan hệ tình dục đồng giới (MSM), tương tự xu hướng ở nhiều quốc gia khác. Vì vậy, Bộ Y tế vẫn đang áp dụng các hướng dẫn phòng ngừa của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), tăng cường truyền thông về phòng tránh bệnh, cách nhận biết triệu chứng sớm để người dân chủ động đi khám và cách ly. Năm 2025, Tổ chức Y tế Thế giới vẫn đánh giá dịch đậu mùa khỉ là mối đe doạ y tế cộng đồng nghiêm trọng và bởi nhiều quốc gia trên thế giới vẫn ghi nhận hàng nghìn ca mắc bệnh mỗi năm. Biến chủng mới của virus đậu mùa khỉ cũng đã được phát hiện, gây triệu chứng nặng hơn cho người bệnh.


VOV1 - Từ năm 2026, hàng loạt trường đại học dừng hoặc giảm chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức xét học bạ, chuyển sang các hình thức đánh giá chuẩn hóa. Nhiều nghiên cứu tại các trường đại học cũng cho thấy điểm học bạ không dự báo chính xác kết quả học tập năm nhất; sinh viên trúng tuyển bằng học bạ có tỷ lệ rớt môn cao hơn so với nhóm xét tuyển từ các kỳ thi chuẩn hóa. Những thay đổi trong mùa tuyển sinh năm 2026 chắc chắn sẽ tác động trực tiếp đến kế hoạch học tập của các học sinh lớp 12, đồng thời đòi hỏi các em chuẩn bị kỹ lưỡng cho những kỳ thi đánh giá có tính chuẩn hóa cao hơn. Cùng với bỏ và thu hẹp phạm vi tuyển sinh theo phương thức xét học bạ, nhiều trường đại học cũng thông báo bỏ xét tuyển theo một số tổ hợp truyền thống như C00, A00, A01. Xu hướng này đã xuất hiện vài năm trở lại đây và ngày càng có nhiều trường lựa chọn. Thay đổi này tác động trực tiếp đến kế hoạch học tập của thí sinh, đồng thời đòi hỏi các em chuẩn bị kỹ lưỡng cho những kỳ thi đánh giá có tính chuẩn hóa cao hơn. Theo các chuyên gia, những thay đổi trong mùa tuyển sinh năm 2026 vừa mở ra cơ hội, vừa đặt ra thách thức mới với học sinh trong bối cảnh phương án tuyển sinh liên tục cập nhật. Việc tiếp cận thông tin chính xác, chủ động điều chỉnh kế hoạch và giữ tâm lý ổn định sẽ là chìa khóa giúp các em bước vào kỳ tuyển sinh một cách tự tin và hiệu quả.


VOV1 - Phát triển dược liệu quý gắn với bảo tồn, đồng thời bảo đảm các quy trình và tiêu chuẩn quản lý chất lượng. Đến năm 2030,thuốc sản xuất trong nước đạt khoảng 80% số lượng sử dụng và 70% giá trị thị trường, tỷ lệ sử dụng dược liệu nguồn gốc trong nước, thuốc dược liệu tăng thêm ít nhất 30%. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế về hỗ trợ phát triển vùng trồng dược liệu quý thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, tổng diện tích triển khai dự án vùng trồng dược liệu quý tối thiểu là 210 ha, bao gồm: Các vùng nuôi trồng dược liệu quý, khu vực nhà xưởng, cơ sở bảo quản, cơ sở hạ tầng về xử lý chất thải, giao thông, điện nước trong hàng rào dự án. Ưu tiên hỗ trợ dự án phát triển vùng trồng dược liệu quý có 30 ha ứng dụng công nghệ cao. Kế hoạch đến năm 2030: Thuốc sản xuất trong nước đạt khoảng 80% số lượng sử dụng và 70% giá trị thị trường, tỷ lệ sử dụng dược liệu nguồn gốc trong nước, thuốc dược liệu tăng thêm ít nhất 30% so với năm 2020, phát triển được 10 - 15 dược liệu di thực đáp ứng nhu cầu trong nước. Phục tráng, nhập nội, di thực, phát triển được 10 - 15 giống cây dược liệu có nguồn gốc nhập khẩu số lượng lớn... Đến năm 2045: VN có thuốc phát minh từ nguồn dược liệu đặc hữu được nghiên cứu, sản xuất và đăng ký bản quyền. Phấn đấu tổng giá trị ngành công nghiệp dược đóng góp vào GDP trên 20 tỉ USD...


VOV1 - Dự thảo Văn kiện Đại hội XIV đánh giá trong nhiệm kỳ 2021-2025, đối ngoại đã phát huy vai trò tiên phong, góp phần duy trì hòa bình, ổn định và mở ra cục diện mới cho phát triển đất nước. Hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, trong Câu chuyện ngày thứ 7 hôm nay, mời quý vị cùng biên tập viên Quỳnh Hoa nhìn lại tư duy đối ngoại của nhiệm kỳ Đại hội XIII và giai đoạn tiếp theo, cũng như những định hướng đổi mới tư duy đối ngoại trong bối cảnh hiện nay, với vị khách mời là Đại sứ Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam.