

VOV1 - Sáng 28/3 tại Công viên Thống Nhất, UBND Thành phố Hà Nội sẽ Phát động “Hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất, cao điểm hè về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2026 trên địa bàn thành phố Hà Nội”. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động của cộng đồng hướng tới sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, năng lượng, ứng dụng công nghệ và đổi mới phương thức phát triển. Sự kiện dự kiến sẽ thu hút hàng nghìn người tham dự với nhiều hoạt động đa dạng, hấp dẫn. Điểm nhấn của sự kiện là các hoạt động trải nghiệm sản phẩm tiết kiệm năng lượng như mô hình ứng dụng năng lượng tái tạo trong không gian đô thị và hộ gia đình, đạp xe phát điện. Chuỗi hoạt động truyền thông trực tiếp tại khu vực sự kiện nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tiết kiệm năng lượng, lối sống xanh. Hoạt động nghệ thuật công cộng cũng là một phần rất ấn tượng trong sự kiện với các hình thức sáng tạo cộng đồng nhằm lan tỏa thông điệp “Sáng tạo xanh - Tương lai xanh”. Đặc biệt, nhiều hoạt động sôi động sẽ được tổ chức trong thời gian 1 giờ tắt đèn từ 20h30-21h30 thứ Bảy, ngày 28 tháng 3 năm 2026 để hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất toàn cầu.


VOV1 - Ngày 26/3, Nghị viện Châu Âu vừa đưa ra một quyết định gây tranh cãi khi bỏ phiếu chống lại việc gia hạn một biện pháp tạm thời cho phép các công ty công nghệ quét tin nhắn cá nhân để tìm kiếm nội dung lạm dụng tình dục trẻ em. Từ vài năm nay, một quy định tạm thời ở Liên minh châu Âu (EU) cho phép các dịch vụ nhắn tin như Messenger, WhatsApp hay Gmail sử dụng các thuật toán tự động để phát hiện các "hành động" lạm dụng trẻ em hoặc hành vi dụ dỗ. Tuy nhiên, vào ngày 26/03, các Nghị sĩ Châu Âu đã quyết định không gia hạn quy định này, khiến nó có nguy cơ hết hiệu lực vào cuối tháng. Các Nghị sĩ phản đối việc gia hạn cho rằng việc cho phép thuật toán quét mọi tin nhắn riêng tư giống như "mở mọi bức thư tay", vi phạm quyền tự do cá nhân cơ bản. Việc ép buộc các nền tảng phải kiểm soát nội dung sẽ làm yếu đi hệ thống mã hóa đầu cuối, vốn là lá chắn bảo vệ dữ liệu của mọi người dân trước tin tặc. Nhiều ý kiến cho rằng các thuật toán hiện nay vẫn gây ra nhiều lỗi, như nhận diện nhầm hình ảnh bình thường là nội dung khiêu dâm, gây ảnh hưởng đến người dùng vô tội. Quyết định của Nghị viện châu Âu đã ngay lập tức vấp phải sự phản đối quyết liệt từ Ủy ban Châu Âu và các tổ chức phi chính phủ. Các tổ chức này cảnh báo rằng nếu không có công cụ quét tự động, hàng triệu hình ảnh lạm dụng trẻ em sẽ được lan truyền một cách không kiểm soát trong bóng tối của các tin nhắn mã hóa. Hơn nữa, nếu không có sự hỗ trợ từ công nghệ của các hãng lớn, lực lượng cảnh sát sẽ mất đi nguồn tin báo quan trọng để giải cứu các nạn nhân nhỏ tuổi. Quyết định này của Nghị viện Châu Âu cho thấy một thông điệp mạnh mẽ rằng quyền riêng tư trực tuyến là không thể xâm phạm. Tuy nhiên, điều này cũng đẩy các cơ quan thực thi pháp luật vào thế khó trong cuộc chiến chống tội phạm ấu dâm trên mạng, trong khi chờ đợi một giải pháp dung hòa hơn từ các nhà lập pháp.


VOV1 - Trong bối cảnh an ninh châu Âu đối mặt với nhiều thách thức, Ba Lan đã khởi công xây dựng căn cứ quân sự tại khu vực Tây Nam, nơi sẽ tiếp nhận các máy bay vận tải quân sự lớn nhất của Mỹ, nhằm củng cố vị thế phòng thủ của Ba Lan cũng như sườn phía Đông của NATO. Đầu năm 2026, Mỹ và Ba Lan đã đạt được thỏa thuận về việc mở rộng và hiện đại hóa bốn căn cứ quân sự trên lãnh thổ Ba Lan với tổng chi phí hơn 500 triệu đô la Mỹ, trong đó Warsaw sẽ chi trả toàn bộ. Theo thỏa thuận, Ba Lan sẽ xây dựng một cơ sở trung chuyển cho quân đội Mỹ tại sân bay Wrocław-Starachowice, phục vụ cả mục đích dân sự và quân sự. Cơ sở này nhằm hỗ trợ triển khai binh sĩ và trang thiết bị của Mỹ đến Ba Lan và sườn phía Đông của NATO, tăng cường khả năng cơ động và hậu cần cho quân đội Mỹ trong mọi tình huống khẩn cấp. Sân bay sẽ được trang bị đường băng chuyên dụng cho máy bay hạng nặng, khu xử lý vật liệu nguy hiểm và đạn dược, kho vũ khí cùng nhiều cơ sở vật chất khác. Sau khi hoàn thành, sân bay sẽ đạt tiêu chuẩn “mã F” - tiêu chuẩn cao nhất cho phép tiếp nhận các máy bay vận tải lớn nhất thế giới.


VOV1 - Hôm nay (26/3), nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng thành phố Huế (26/3/1975 – 26/3/2026), các điểm thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế mở cửa miễn phí, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan. Ngay từ sáng sớm, lượng khách đổ về các điểm di tích như Hoàng thành Huế, các lăng vua Triều Nguyễn tăng cao. Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế bố trí thêm nhân lực tại các điểm di tích, tăng cường công tác đảm bảo an ninh, vệ sinh môi trường, phục vụ tốt nhu cầu tham quan của người dân và du khách trong ngày cao điểm. Chính sách miễn phí tham quan trong ngày 26/3 đã tạo điều kiện cho người dân, đặc biệt là giới trẻ, tiếp cận gần hơn với di sản văn hóa. Các hoạt động tham quan, chụp ảnh, tìm hiểu lịch sử diễn ra sôi động tại nhiều điểm trong quần thể di tích. Anh Nguyễn Thành Trung, người dân phường An Cựu, thành phố Huế cho biết: việc miễn phí tham quan di tích đã tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân có cơ hội trải nghiệm, tìm hiểu về lịch sử, văn hóa Huế: “Hôm nay, tôi được biết thông tin di sản Huế mở cửa và đã đến đây từ sớm để tranh thủ tham quan Đại Nội. Tôi cho rằng, cái chính sánh mở cửa vào những ngày lễ lớn của chính quyền Huế để cho người dân tiếp cận di sản rất nhân văn. Đây là một điều mà để cho người dân có thể tiếp cận được các di sản sống, được tham quan, được học hỏi, được tìm hiểu được những giá trị lịch sử ”./.


VOV1 - Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen ngày 25/3 đã chính thức đệ đơn từ chức sau gần 7 năm cầm quyền, đồng thời bắt buộc phải khởi động vòng đàm phán để thành lập chính phủ mới, sau khi kết quả bầu cử dầy kịch tính được công bố. Kết quả bầu cử cho thấy sự chia rẽ sâu sắc khi liên minh cánh tả của Thủ tướng Frederiksen và liên minh cánh hữu đối lập đều không thể chạm tới ngưỡng 90 ghế cần thiết để tự thành lập chính phủ, khi lần lượt giành được 84 và 77 ghế. Trong khi, riêng Đảng Xã hội Dân chủ do bà Frederiksenn lãnh đạo chỉ còn nắm giữ 38 ghế tại Nghị viện chiếm 21,9% số phiếu bầu – đây là kết quả tệ nhất kể từ năm 1903. Thừa nhận về một cục diện chính trị đang bị “phân nhỏ”, tại cuộc tranh luận giữa các thủ lĩnh đảng vào ngày 25/3 bà Frederiksen nhấn mạnh: “Người dân Đan Mạch đã lên tiếng. Họ mang đến cho chúng ta một sân chơi mà nói một cách nhẹ nhàng nhất là có chút “hóc búa” để xử lý việc thành lập chính phủ. Nhưng một chính phủ mới bắt buộc phải được thành lập. Thế giới bên ngoài không chờ đợi chúng ta và nó thậm chí còn trở nên bất ổn hơn kể từ khi cuộc bầu cử này được ấn định.” Theo giới phân tích, thất bại của bà Frederiksen thể hiện sự “đứt gãy” của liên minh cầm quyền cũ. Tỉ lệ phiếu thấp kỷ lục phản ánh sự xói mòn lòng tin từ cử tri trẻ và tầng lớp trung lưu trước các chính sách thuế tài sản mới. Ngoài ra, Đan Mạch đang phải gồng mình khẳng định chủ quyền tại Greenland trước những áp lực gia tăng từ phía Mỹ. Cử tri cũng cho thấy những ưu tiên những giải pháp kinh tế sát sườn như chi phí sinh hoạt và an ninh năng lượng hơn là những tuyên bố chính trị vĩ mô.


VOV1 - Căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang, khi Nhà Trắng lần đầu cảnh báo về khả năng “giáng đòn mạnh hơn bao giờ hết”, trong khi phía Iran đồng loạt phát tín hiệu cứng rắn, tuyên bố không đàm phán và đe dọa đáp trả quân sự trong khu vực. Trái ngược với những phát ngôn đối đầu, Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia đang khẩn trương thúc đẩy các sáng kiến ngoại giao, cho thấy cuộc khủng hoảng bước vào giai đoạn vừa gia tăng áp lực, vừa chạy đua tìm lối thoát. Nhà Trắng ngày 25/3 cảnh báo Tổng thống Donald Trump sẽ giáng “đòn mạnh hơn bao giờ hết” nếu Iran không chấp nhận thực tế rằng họ đã bị đánh bại về mặt quân sự. Dù để ngỏ cánh cửa ngoại giao, nhưng Mỹ nhấn mạnh sẵn sàng gia tăng sức ép nếu Iran tiếp tục từ chối. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt nhấn mạnh: “Tổng thống Trump không nói suông và sẵn sàng giáng một đòn chí mạng… Iran không nên tính toán sai lầm thêm lần nào nữa. Nếu họ không chấp nhận thực tế, họ sẽ phải hứng chịu những đòn mạnh hơn bao giờ hết.” Ở chiều ngược lại, Iran cũng đưa ra những cảnh báo cứng rắn. Chủ tịch Quốc hội nước này tuyên bố Tehran có thể tấn công cơ sở hạ tầng của một “quốc gia khu vực” nếu có bất kỳ động thái nào nhằm chiếm đóng lãnh thổ của Iran. Trong khi Bộ trưởng Ngoại giao Abbas Araqchi khẳng định hiện không có bất kỳ cuộc đối thoại nào giữa hai bên, cho rằng việc trao đổi thông điệp qua trung gian không thể coi là đàm phán. Dù vậy, ông Araqchi cho biết Iran vẫn muốn chấm dứt chiến tranh, nhưng theo các điều kiện của mình: "Chúng tôi muốn chiến tranh kết thúc, nhưng theo các điều khoản của chúng tôi, theo cách đảm bảo rằng nó sẽ không lặp lại và kẻ thù của chúng tôi sẽ học được một bài học để chúng thậm chí không nghĩ đến việc tấn công Iran một lần nữa. Thứ hai, thiệt hại mà người dân Iran phải gánh chịu phải được bồi thường."


VOV1 - Do tác động của xung đột tại Trung Đông, nhiều nước châu Phi đang đối mặt nguy cơ thiếu hụt, thậm chí cạn kiệt nhiêu liệu trong thời gian tới. Thông tin chính thức do giới chức nhiều nước châu Phi công bố cho thấy tình trạng căng thẳng nguồn cung nhiên liệu phục vụ sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất kinh tế, đang khá nghiêm trọng. Tại Mauritius, quốc gia phụ thuộc vào nguồn nhiêu liệu hóa thạch nhập khẩu, Bộ Năng lượng nước này hồi đầu tuần cho biết nguồn nhiêu liệu dự trữ trong nước chỉ còn đủ cho khoảng 15-20 ngày. Trước thực tế trên, Chính phủ Mauritius hôm qua đã công bố loạt biện pháp tiết kiệm năng lượng, bao gồm cắt giảm sử dụng điện năng cho các hoạt động không thiết yếu như chiếu sáng mang tính chất trang trí, làm ấm các bể bơi hay vận hành các đài phun nước. Tại Uganda, Bộ Năng lượng nước này cũng thông báo nguồn dự trữ dầu diesel và xăng thành phẩm, chỉ đủ cho khoảng 21-26 ngày. Hiện tại, Chính phủ Uganda đang lên kế hoạch tìm kiếm các kênh cung cấp nhiêu liệu mới, nhằm đảm bảo nhu cầu trong nước. Tại Nigeria, giới chức nước này hồi đầu tuần cảnh báo tình trạng thiếu hụt nhiên liệu có thể khiến việc áp dụng biện pháp làm việc tại nhà, phải kéo dài giống như trong thời kỳ đại dịch Covid-19. Căng thẳng nguồn cung nhiêu liệu cũng xảy ra ở Nam Sudan và buộc giới chức nước này phải tiến hành các biện pháp tiết giảm khẩn cấp, bao gồm cắt điện luôn phiên giữa các địa phương trên cả nước. Tuy nhiên, không phải quốc gia châu Phi nào cũng đối mặt tình trạng căng thẳng nguồn cung nhiên liệu do ảnh hưởng của xung đột Trung Đông. Tại Nam Phi, giới chức nước này khẳng định tình trạng thiếu hụt cục bộ tại một số cửa hàng bán dầu diesel những ngày qua, là do người dân đổ xô đi mua tích trữ vì sợ giá tăng cao, chứ không phải do nguồn cung thiếu hụt. Tương tự, Bộ Năng lượng Kenya hôm qua cũng trấn an người dân trong nước rằng nguồn cung nhiêu liệu vẫn dồi dào và không cần phải vội vàng đi mua tích trữ./.


VOV1 - Ngày 25/03/2026, Công ty Cổ phần Vật tư Kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Giang (BMT) và Syngenta Việt Nam đã ký kết Thoả thuận hợp tác chiến lược tại thành phố Hà Nội.


VOV1 - Sáng 25/03, tại Hà Nội, Hội Hữu nghị Việt Nam – Chile tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước (1971–2026). Đây là dịp nhìn lại chặng đường hợp tác bền chặt, đồng thời đề ra định hướng phát triển quan hệ song phương trong giai đoạn mới. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn nhấn mạnh, dù cách xa về địa lý, nhân dân hai nước vẫn có sự gần gũi đặc biệt, cùng chia sẻ lý tưởng và giá trị chung. Ngay từ những năm 1960, nhân dân Chile đã ủng hộ Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước. Trên cơ sở đó, năm 1971, Chile trở thành quốc gia Nam Mỹ đầu tiên thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam.


VOV1 - Lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập dự kiến diễn ra lúc 9h, ngày 17/4/2026, tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh và Xúc tiến du lịch tỉnh, số 21, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh. #Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Văn Khánh cho biết, tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức nhiều hoạt động trước, trong và sau lễ kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Hà Huy Tập. Đáng chú ý là Hội thảo khoa học với chủ đề “Đồng chí Hà Huy Tập - Tổng Bí thư tài năng, nhà lý luận xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam”, dự kiến tổ chức chiều 16/4/2026, tại khách sạn Eagle, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh.


VOV1 - Israel đã tiến hành hàng loạt các cuộc không kích tại Thủ đô Beirut của Lebanon, khiến ít nhất 2 người thiệt mạng. Trong khi vụ phóng tên lửa của Hezbollah vào miền Bắc Israel khiến 1 người thiệt mạng. Theo Bộ Y tế Lebanon, cuộc không kích của Israel tại khu vực Bshamoun, phía Đông Nam Thủ đô Beirut đã khiến ít nhất 2 người thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Đây là khu vực nơi đa số người Druze sinh sống, nằm ngoài các thành trì truyền thống của Hezbollah. Trong khi hãng thông tấn nhà nước Lebanon (NNA) đưa tin về các cuộc không kích qua đêm của Israel, tại 7 khu vực thuộc vùng ngoại ô phía Nam Thủ đô Beirut, nơi Hezbollah nắm quyền kiểm soát. Xung đột giữa Israel và Hezbollah bùng phát, cho đến nay đã khiến 1.039 người tại Lebanon thiệt mạng, trong khi hơn 1 triệu người trên khắp Lebanon phải di dời. Cũng trong hôm qua, quân đội Israel cho biết, Hezbollah đã bắn hàng chục tên lửa vào miền Bắc nước này, khiến 1 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Minh Ngô/VOV- Cairo


VOV1 - Quỹ đầu tư Vintage Point đưa các đại diện một số doanh nghiệp là thành viên của Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam sang Australia gặp mặt các nhà đầu tư để giới thiệu về định chế tài chính mới của Việt Nam nhằm thu hút các nhà đầu tư tại đây tới cơ hội đầu tư mới, hấp dẫn tại Việt Nam. Trong chương trình hoạt động kéo dài từ ngày 23/3 cho đến ngày 27/3, Quỹ Vintage Point cùng với Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam và đại diện một số doanh nghiệp Việt Nam gặp mặt một số quỹ và nhà đầu tư tại Australia để giới thiệu về các cơ hội đầu tư mới tại Việt Nam thông qua Trung tâm Tài chính Quốc tế, định chế tài chính mới vừa được Việt Nam thành lập vào tháng 2/2026.


VOV1 - Đúng như lo ngại của dư luận Hàn Quốc, bất chấp mọi nỗ lực hòa giải từ phía Seoul, thái độ của CHDCND Triều Tiên về quan hệ liên Triều vốn đã cứng rắn nay lại cứng rắn hơn. Hôm nay (24/3), Hãng Thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đưa tin, tại phiên họp Hội đồng Nhân dân Tối cao (Quốc hội) khóa XV của CHDCND Triều Tiên, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong Un khẳng định lại “Hàn Quốc là quốc gia thù địch nhất”. Ông Kim đã từng nhiều lần có phát ngôn tương tự, nhưng lần này lại thu hút sự chú ý đặc biệt của phía Hàn Quốc, khi được đưa ra trong bối cảnh Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên đang thúc đẩy sửa đổi Hiến pháp, với lo ngại quan điểm này sẽ được thể chế hóa bằng bộ luật tối cao của Triều Tiên. Dư luận Hàn Quốc cũng quan ngại khi ông Kim nhấn mạnh “tuyệt đối không để địa vị của một nước sở hữu hạt nhân bị tụt lùi”. Tuy nhiên, vẫn còn một hy vọng mỏng manh cho quan hệ liên Triều, khi KCNA dẫn lời ông Kim Jong Un cho biết “việc Triều Tiên có lựa chọn cùng tồn tại hòa bình hay không sẽ được quyết định dựa vào thái độ và cách hành xử của đối phương” và không loại trừ hoàn toàn khả năng đối thoại với Mỹ. Hiện nay, Hàn Quốc đang tiến hành thẩm định Dự thảo kế hoạch cơ bản phát triển quan hệ Nam Bắc lần thứ 5, trong đó coi việc “cùng tồn tại hòa bình với Triều Tiên” là ưu tiên hàng đầu, nhưng vẫn kiên định đường lối phi hạt nhân hóa. Với quan điểm còn nhiều xung khắc giữa Seoul và Bình Nhưỡng như vậy, giới quan sát nhận định tình hình bán đảo Triều Tiên vẫn sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, kéo theo đó là sự quan tâm và lo ngại từ quốc gia láng giềng tại khu vực Đông Bắc Á là Nhật Bản, cũng như từ phía Mỹ./.


VOV1 - Ước tính mỗi năm nước ta có khoảng 184 nghìn ca mắc lao mới, trong đó hàng chục nghìn trường hợp chưa được phát hiện. Khoảng 12 nghìn người tử vong do căn bệnh này. Để phát hiện sớm bệnh lao tại cộng đồng, các chuyên gia đề xuất cần đưa sàng lọc lao vào khám sức khỏe định kỳ cho người dân. Năm 2025, số bệnh nhân lao phát hiện là trên 119 nghìn ca, chiếm 63% tổng số ca mắc mới ước tính có trong cộng đồng. Việt Nam xếp thứ 12/30 nước có gánh nặng bệnh lao cao nhất thế giới và đứng thứ 10/30 nước có gánh nặng bệnh lao kháng thuốc cao nhất thế giới. Tại Nghị quyết 72 về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, định hướng quan trọng của ngành y tế là chuyển trọng tâm từ “chữa bệnh” sang “phòng bệnh”, lấy y tế cơ sở làm nền tảng, trong đó quy định, từ năm 2026, “người dân được khám sức khỏe định kỳ và sàng lọc miễn phí ít nhất một lần mỗi năm”, qua đó tạo cơ hội phát hiện sớm nhiều bệnh, trong đó có bệnh lao.


VOV1 - Báo chí khu vực dẫn nguồn tin cấp cao Pakistan đêm qua cho biết Mỹ và Iran có thể tiến hành các cuộc đàm phán trực tiếp về chấm dứt xung đột tại Pakistan trong vài ngày tới. Theo nguồn tin, cuộc đàm phán trực tiếp Mỹ Iran ở Pakistan, có thể diễn ra sớm nhất là ngay trong tuần này. Hiện tại, Pakistan, Ai Cập và các quốc gia Vùng Vịnh, đang đóng vai trò “cầu nối”, thực hiện trung chuyển thông tin qua lại giữa Mỹ và Iran liên quan vòng đàm phán. Thông tin về Mỹ và Iran chuẩn bị đàm phán tại Pakistan, được tiết lộ không lâu sau khi truyền thông nhà nước Iran đưa tin Tổng thống nước này Masoud Pezeshkian và Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, hồi sáng qua đã có cuộc điện đàm, thảo luận tác động của cuộc chiến hiện nay với an ninh của khu vực và thế giới. Đồng thời, từ Washington, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo nước này và Iran đang tổ chức các cuộc thảo luận về giải quyết xung đột. Trong bối cảnh đó, một số nguồn tin phương Tây cho biết Chính quyền Mỹ muốn đại điện đàm phán phía Iran là Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf, người được cho là đang nắm thực quyền tại Iran, thay vì Ngoại trưởng Abbas Araghchi như trong các cuộc đàm phán trước đây. Cho đến sáng nay, Iran chưa đưa ra bình luận về thông tin trên. Tuy nhiên, trong thông điệp trên mạng xã hội X chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf, đã bác bỏ thông tin do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố trước đó về việc hai bên đã tiến hành đàm phán./.


VOV1 - Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Hoa Kỳ, sáng 23/3 tại New York, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã dự Tọa đàm doanh nghiệp Việt Nam – Hoa Kỳ với chủ đề thu hút nguồn vốn và thúc đẩy đầu tư vào Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam (VIFC). Tại tọa đàm, đại diện các cơ quan chức năng và chính quyền TP.HCM, Đà Nẵng đã giới thiệu mô hình Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam theo định hướng “một trung tâm, hai điểm đến”; các cơ chế chính sách ưu đãi, khung pháp lý và cơ hội đầu tư dành cho nhà đầu tư Hoa Kỳ. Các doanh nghiệp, chuyên gia tài chính Mỹ cũng chia sẻ kinh nghiệm phát triển trung tâm tài chính quốc tế, đồng thời đề xuất giải pháp thu hút vốn, tăng cường kết nối VIFC với hệ thống tài chính toàn cầu. Phát biểu tại toạ đàm, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh Việt Nam cam kết đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là doanh nghiệp Hoa Kỳ, hoạt động hiệu quả và thành công tại VIFC. Ông đánh giá cao vai trò của Quỹ đầu tư Warburg Pincus, một trong những nhà đầu tư lớn, lâu năm tại Việt Nam, với hơn 2 tỷ USD đã giải ngân trong thập kỷ qua, coi đây là minh chứng rõ nét cho môi trường đầu tư an toàn và tiềm năng sinh lời của Việt Nam.


VOV1 - Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23/3 cho biết các cuộc tiếp xúc gần đây giữa Washington và Tehran đã đạt tiến triển đáng kể, làm dấy lên kỳ vọng eo biển Hormuz có thể sớm được mở lại, trong bối cảnh xung đột Trung Đông tiếp tục leo thang. Phát biểu với báo giới, ông Trump nhấn mạnh hai bên đã có “những cuộc trao đổi rất mạnh mẽ” và “gần như mọi điểm đã đạt được đồng thuận”. Ông cho biết các cuộc thảo luận do hai đặc phái viên Steve Witkoff và Jared Kushner tiến hành “diễn ra rất suôn sẻ”, đồng thời sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay, chủ yếu qua điện thoại. Ông Trump cho biết thêm, Mỹ đang đàm phán với một "nhân vật cấp cao" trong chế độ Iran để cố gắng chấm dứt chiến tranh, nhưng không phải với nhà lãnh đạo tối cao mới Mojtaba Khamenei. Liên quan đến eo biển Hormuz, tuyến hàng hải vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu mỏ toàn cầu, ông Trump cho rằng khu vực này có thể sớm được khai thông nếu đàm phán thành công. Đáng chú ý, ông để ngỏ khả năng Mỹ và Iran có thể “cùng kiểm soát” tuyến đường chiến lược này. Theo ông Trump, có thể ông và lãnh đạo tối cao của Iran sẽ cùng kiểm soát eo biển này. Trước đó, ông Trump đã gây sức ép lên các đồng minh NATO, cũng như các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc, kêu gọi tham gia bảo đảm an ninh tại eo biển Hormuz, song chưa nhận được sự hưởng ứng rõ ràng. Ông thậm chí chỉ trích NATO là “hèn nhát” khi không tham gia chiến dịch. Tổng thống Mỹ cũng cho biết hai bên đang bước vào “giai đoạn 5 ngày” then chốt sau khi Washington tạm hoãn kế hoạch tấn công các cơ sở năng lượng của Iran. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo, nếu mọi việc tiến triển không tốt, Mỹ sẽ tiếp tục các chiến dịch quân sự. Phản ứng với các phát biểu mới nhất của phía Mỹ, phía Iran tiếp tục bác bỏ thông tin về đàm phán, khẳng định không có bất kỳ liên lạc nào với Mỹ, đồng thời cảnh báo eo biển Hormuz khó có thể trở lại trạng thái bình thường trong bối cảnh hiện nay./.


VOV1 - Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào khóa X khai mạc sáng nay (23/03) đã hoàn thành bầu các lãnh đạo chủ chốt của nước này. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Lào khóa IX Saysomphon Phomvihane cho biết, kỳ họp lần thứ nhất Quốc hội khóa X sẽ cùng xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước như: nghe báo cáo của Ủy ban bầu cử Quốc gia về kết quả bầu cử, xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội Lào khóa X và đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh khóa V; xem xét và thông qua việc bầu nhân sự vào các chức danh cao nhất của Quốc hội, Nhà nước và Chính phủ; xem xét, thông qua báo cáo về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội quốc gia 5 năm lần thứ X (2026-2030)... Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphon Phomvihane kêu gọi các đại biểu Quốc hội cùng nâng cao tinh thần trách nhiệm chính trị của bản thân, tập trung trí tuệ, kiến thức, năng lực trong nghiên cứu, xem xét, đóng góp ý kiến một cách dân chủ, phù hợp quy định của pháp luật đi đến thống nhất, thông qua các nội dụng được đưa ra thảo luận tại kỳ họp lần này nhằm đạt được các mục tiêu đề ra. Tại kỳ họp lần này, các đại biểu đã bỏ phiếu bầu ông Saysomphone Phomvihane (Chủ tịch Quốc hội Lào khóa IX) tái đắc cử Chủ tịch Quốc hội Lào khóa X; bầu ông Thongloun Sisoulith tái đắc cử Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2026-2030; bầu ông Sonexay Siphandone tái đắc cử Thủ tướng Chính phủ Lào nhiệm kỳ 2026-2030. Quốc hội Lào cũng bỏ phiếu thông qua các vị trí như Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ…


VOV1 - Tổng thống Mỹ Donald Trump sáng 23/3 bất ngờ tuyên bố Mỹ và Iran đã tiến hành “các cuộc đàm phán rất tốt và hiệu quả” trong những ngày gần đây, hướng tới một “giải pháp hoàn toàn và triệt để” cho xung đột tại Trung Đông, trong bối cảnh chiến sự đang bước vào giai đoạn nguy hiểm. Phát biểu được đưa ra trên mạng xã hội này của ông Trump đánh dấu sự thay đổi đáng chú ý, chỉ vài giờ trước khi hết thời hạn 48 giờ mà ông đặt ra, yêu cầu Iran mở lại eo biển Hormuz nếu không sẽ đối mặt với các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Trước đó, ông đã đe dọa “phá hủy” các nhà máy điện của Iran, mở rộng mục tiêu từ quân sự sang hạ tầng dân sự. Dựa trên tiến triển của các cuộc tiếp xúc, ông Trump cho biết đã chỉ thị Bộ Quốc phòng hoãn toàn bộ kế hoạch tấn công nhằm vào các nhà máy điện và cơ sở năng lượng của Iran trong ít nhất trong vòng 5 ngày, đồng thời nhấn mạnh quyết định tiếp theo sẽ phụ thuộc vào kết quả đàm phán. Theo ông Trump, hai bên đã có các cuộc trao đổi rất tốt và mang tính xây dựng nhằm hướng tới một giải pháp hoàn toàn và triệt để cho những bất đồng của Mỹ và Iran tại Trung Đông. Động thái này diễn ra trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran đã kéo dài gần một tháng, gây gián đoạn nghiêm trọng thị trường năng lượng toàn cầu. Eo biển Hormuz, tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí tự nhiên hóa lỏng của thế giới, gần như bị tê liệt, đẩy giá năng lượng tăng vọt. Trước đó, Iran đã tấn công các cơ sở năng lượng trong khu vực, bao gồm Khu công nghiệp Ras Laffan của Qatar, sau khi Israel không kích mỏ khí Nam Pars. Trong khi đó, Washington vẫn gây sức ép lên các đồng minh, kêu gọi NATO và các đối tác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc tham gia bảo đảm an ninh hàng hải, song chưa nhận được sự hưởng ứng rõ ràng. Ông Trump thậm chí chỉ trích NATO là “hèn nhát” vì không tham gia chiến dịch.


VOV1 - Chính phủ Nhật Bản đã quyết định hỗ trợ khoảng 810 tỷ yên (hơn 5,3 tỷ USD) từ ngân sách dự phòng năm tài chính hiện nay để giúp bình ổn giá xăng dầu, trong bối cảnh giá xăng dầu đang tăng cao kỷ lục. Trong bối cảnh giá dầu thô tiếp tục tăng cao do tình hình xung đột ở Iran kéo dài, ảnh hưởng tiêu cực đối với các hộ gia đình, doanh nghiệp và các hoạt động kinh tế trong nước, kể từ ngày 19/03 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu triển khai hàng loạt các giải pháp giảm thiểu tác động tiêu cực do những diễn biến này, trong đó có việc trợ cấp cho các nhà máy lọc dầu để giữ giá xăng ở mức thấp hợp lý, cũng như mở kho dự trữ dầu chiến lược. Cụ thể trong tuần qua, giá bán lẻ trung bình của xăng thường trên toàn quốc đã đạt mức cao kỷ lục với 190,8 yên/lít, và Chính phủ Nhật Bản quyết định áp dụng các biện pháp trợ giá nhiên liệu khẩn cấp nhằm mục đích giảm giá xăng đang tăng cao và về mức giá ổn định khoảng 170 yên/lít, đồng thời các biện pháp tương tự cũng được áp dụng đối với dầu hỏa, dầu nặng và dầu diesel. Trước đó, Chính phủ Nhật Bản dự định chỉ sử dụng số dư của Quỹ bình ổn giá nhiên liệu với tổng giá trị khoảng 280 tỷ yên để hỗ trợ triển khai các giải pháp bình ổn giá xăng dầu. Tuy nhiên, theo các nguồn tin, trước những diễn biến phức tạp và để sẵn sàng ứng phó với tình huống tình hình căng thẳng tại Trung Đông có thể kéo dài, Chính phủ Nhật Bản đã quyết định hỗ trợ thêm khoảng 810 tỷ yên từ ngân sách dự phòng của năm tài chính này, với lập luận cho rằng cần phải chuẩn bị thêm nguồn vốn nhằm đảm bảo đưa ra một loạt phản ứng toàn diện, hiệu quả và thích hợp. Theo dự kiến, việc giải ngân quỹ dự phòng này sẽ được Nội các Nhật Bản phê duyệt sớm nhất là vào mai (24/03)./.


VOV1 - Lo phí sinh hoạt tăng cao, cảnh chờ đợi, xếp hàng tại sân bay, trạm xăng là tâm lý chung cuả người dân ở hầu khắp các nước trên thế giới khi cuộc chiến tại Iran đẩy giá nhiên liện tăng vọt, kéo theo sự tăng giá của hầu hết các mặt hàng hàng, dịch vụ…


VOV1 - Nhân dịp ki niệm 95 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026), chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, chiều 23/03 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Kim Đồng ra mắt Tủ sách Thanh niên. Trong lần ra mắt này, Tủ sách Thanh niên giới thiệu mười hai cuốn sách thuộc nhiều thể loại từ tiểu thuyết, nhật kí, hồi kí, đến sách danh nhân... gồm cả sách trong nước và sách nước ngoài. Góp mặt trong tủ sách là những tiểu thuyết đồ sộ, nổi tiếng viết về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đó là: của Nguyên Minh Châu, của Phan Tứ và của Thu Bồn. Đây là những tiểu thuyết tiêu biểu chủ đề chiến tranh và hình tượng người lính Việt Nam, được đánh giá là sách gối đầu giường của thanh niên Việt Nam thập niên 70 thế kỉ XX.


Hội chợ dự kiến có khoảng 450 gian hàng, với hơn 600 doanh nghiệp du lịch cùng các cơ quan xúc tiến, hãng hàng không và tổ chức quốc tế tham gia. Đáng chú ý, có 15 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng 34 tỉnh, thành phố của Việt Nam tham gia hội chợ để quảng bá điểm đến, tìm kiếm cơ hội hợp tác. Điểm nhấn của hội chợ năm nay là tập trung vào hai trụ cột quan trọng: chuyển đổi số và phát triển du lịch xanh, bền vững.


VOV1 - Do ảnh hưởng từ sự bất ổn chính trị và kinh tế trì trệ, Chính phủ, doanh nghiệp và người dân Hàn Quốc tiếp tục rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất. Theo số liệu thống kê do Ngân hàng thanh toán quốc tế (BIS) vừa công bố hôm nay 23/3, trong giai đoạn từ tháng 7 đến cuối tháng 9/2025, tổng số nợ của Hàn Quốc lên tới 6.500.584,3 tỷ Won (tương đương hơn 4.483 tỷ USD), tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2024 và là lần đầu tiên vượt qua mốc 6.500.000 tỷ Won. Trong đó, nợ công của Chính phủ Hàn Quốc là 1.250.774,6 tỷ Won (khoảng 862 tỷ USD), nợ doanh nghiệp là 2.907.136,9 tỷ Won (khoảng 2.004 tỷ USD), nợ của các hộ gia đình là 2.342.672,8 tỷ Won (khoảng 1.615 tỷ USD). Ba khoản nợ nêu trên tăng lần lượt 9,8%, 3,6% và 3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, nợ của các hộ gia đình Hàn Quốc đã lọt vào danh sách của nhóm cao nhất thế giới. Trong khi đó, theo thống kê của Viện Tài chính Quốc tế (IIF) – một hiệp hội toàn cầu của ngành tài chính, nợ công so với Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong giai đoạn quý IV năm 2025 của Chính phủ Hàn Quốc là 48,6%, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2024 và là mức cao chưa từng có từ trước đến nay. Theo các chuyên gia kinh tế, sự mở rộng của nền tài chính và sự gia tăng chi tiêu công của Chính phủ sẽ dẫn tới lạm phát nghiêm trọng hơn. Nếu không có các biện pháp hiệu quả, bao gồm cả trước mắt cũng như trung và dài hạn, tình trạng nợ nần của Chính phủ, doanh nghiệp và người dân Hàn Quốc sẽ tiếp tục nghiêm trọng hơn./.


VOV1 - Trong bối cảnh Hà Nội đang quyết liệt thực hiện mục tiêu phát triển thành phố thông minh, hiện đại, trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, tuổi trẻ Hà Nội đang khẳng định vai trò tiên phong, chủ động đưa công nghệ vào đời sống, góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống. Từ những công trình số hóa di tích lịch sử đến các hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong chuyển đổi số, tất cả đang tạo nên một diện mạo mới – nơi sức trẻ hòa cùng nhịp phát triển của Thủ đô trong kỷ nguyên số. Công trình số hóa di tích Đình – Đền – Chùa Sủi, xã Gia Lâm vừa được Đoàn Thanh niên thành phố hoàn thành và đưa vào sử dụng, mang đến một cách tiếp cận mới mẻ, gần gũi với di sản. Chỉ với một thao tác quét mã trên điện thoại thông minh, người dân và du khách đã có thể dễ dàng khám phá những thông tin, hình ảnh, tư liệu về di tích một cách đầy đủ, sinh động. Không chỉ góp phần giúp công chúng hiểu sâu hơn về giá trị lịch sử, văn hóa của di tích, công trình còn trở thành nguồn tư liệu trực quan, hấp dẫn để học sinh trên địa bàn sử dụng trong các giờ học lịch sử, hoạt động trải nghiệm, giáo dục truyền thống.


VOV1 - Cuộc xung đột ở Trung Đông đã dẫn đến sự tăng vọt giá dầu, gây ra hiệu ứng domino đối với chi phí nhiên liệu và năng lượng ở châu Âu. Nhiều quốc gia châu Âu đang lên các phương án như cắt giảm thuế, áp giá trần để ngăn chặn cuộc khủng hoảng năng lượng đang diễn ra trên toàn khu vực. Truyền thông châu Âu thông tin về những lo ngại của người dân trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng đột biến trong những ngày qua, song song với đó là sự gia tăng của hóa đơn tiền điện và tiền gas, khiến nhiều quốc gia buộc phải công bố các biện pháp nhằm giảm bớt sự gia tăng giá chóng mặt trong những tuần gần đây. Cuộc xung đột ở Trung Đông đã làm gián đoạn khoảng 20% nguồn cung dầu toàn cầu đi qua eo biển Hormuz, đẩy giá dầu Brent từ khoảng 60 euro lên hơn 100 euro/thùng chỉ trong vài ngày. Giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu đã tăng 60% kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Giá xăng và dầu diesel tại các trạm xăng ở châu Âu đã tăng mạnh, thậm chí có nơi giá vượt quá 2 euro/lít. Trước tình trạng giá cả tăng cao như vậy, chính phủ một số nước đã bắt đầu triển khai các biện pháp để giảm thiểu gánh nặng chi phí cho người dân. Chính phủ Ba Lan hiện vẫn chưa công bố bất kỳ biện pháp cắt giảm thuế, tuy nhiên lãnh đạo Bộ Năng lượng Ba Lan cảnh báo có thể phải có biện pháp phù hợp trong thời gian tới để giải quyết nếu giá năng lượng tăng đột biến và có thể gây ảnh hưởng đến ổn định thị trường và nhà đầu tư. Áo, quốc gia ghi nhận giá nhiên liệu tăng khoảng 13%, đã buộc phải có các biện pháp tạm thời để điều tiết giá cả. Nước này chỉ cho phép các nhà điều hành tăng giá nhiên liệu ba lần một tuần, trong khi việc giảm giá có thể được áp dụng bất cứ lúc nào. Trong khi đó, Hungary đã lựa chọn áp dụng mức giá trần tuyệt đối. Thủ tướng Viktor Orbán đã ấn định mức giá tối đa khoảng 1,54 euro cho xăng 95 và 1,59 euro cho dầu diesel, mặc dù biện pháp này chỉ áp dụng cho các phương tiện có biển số Hungary, nhằm ngăn chặn các tài xế từ các quốc gia láng giềng sang đổ nhiên liệu. Lãnh đạo Ủy ban châu Âu cũng đang xem xét kích hoạt các biện pháp khẩn cấp tạm thời trong trường hợp xảy ra khủng hoảng giá cả nghiêm trọng, nhưng nhấn mạnh rằng các biện pháp này phải có mục tiêu cụ thể, giới hạn thời gian và không được cản trở quá trình chuyển đổi sang năng lượng sạch. Trước đó, ngày 21/3, Ủy viên năng lượng EU đã ra yêu cầu cho các quốc gia thành viên giảm mục tiêu lấp đầy các kho chứa khí đốt xuống còn 80% công suất, thấp hơn 10 % so với mục tiêu chính thức của EU để giải quyết tạm thời tình trạng khó khăn về nguồn cung năng lượng trước mắt./.


VOV1 - Hôm nay, ngày thứ 23 trong cuộc chiến ác liệt tại Trung Đông, căn cứ quân sự Mỹ ở Iraq bị tấn công dữ dội trong nhiều lần. Tuy nhiên, thương vong, mức độ mức độ và thủ phạm thực hiện các cuộc tấn công, chưa được xác định. Một nguồn tin an ninh Iraq trưa nay cho biết căn cứ không quân Mỹ ở thủ đô Baghdad đã bị tấn công 8 lần liên tiếp chỉ trong ít giờ sáng sớm nay. Vũ khí tấn công gồm cả rocket và máy bay không người lái. Một số quả rocket được nhìn thấy rơi xuống gần căn cứ và gây ra những tiếng nổ lớn. Sau các cuộc tấn công, một bệ phóng rocket đã được tìm thấy tại một quận gần sân bay quốc tế Baghdad, nơi đặt căn cứ và một cơ sở ngoại giao Mỹ. Chưa có thông tin về lực lượng đã tiến hành các cuộc tập kích.


VOV1 - Trong bối cảnh thế giới đạt nhiều bước tiến về công nghệ và phát triển, một nghịch lý vẫn tồn tại: hàng tỷ người chưa được tiếp cận nước sạch, và gánh nặng này đang rơi nhiều nhất vào phụ nữ và trẻ em gái. Đây cũng là thông điệp trung tâm của Ngày Nước Thế giới 2026. Theo các báo cáo quốc tế, áp lực nước đang gia tăng nhanh chóng trên quy mô toàn cầu. Hàng tỷ người thiếu nước uống an toàn và hệ thống vệ sinh đạt chuẩn, trong khi nhu cầu sử dụng tiếp tục tăng mạnh. Thực trạng này không chỉ đặt ra thách thức về tài nguyên, mà còn làm gia tăng bất bình đẳng xã hội. Đáng chú ý, phụ nữ và trẻ em gái là nhóm chịu tác động rõ nét nhất. Tại nhiều quốc gia, họ là lực lượng chính đảm nhận việc thu gom nước cho gia đình, một công việc tốn thời gian nhưng ít được ghi nhận. Trung bình mỗi ngày, hàng trăm triệu giờ lao động được dành cho việc này, kéo theo hệ lụy về sức khỏe, giáo dục và cơ hội phát triển. Bà Michelle Gyles-McDonnough, Giám đốc điều hành Viện Đào tạo và Nghiên cứu của Liên hợp quốc nhận xét: “Cuộc khủng hoảng nước toàn cầu ảnh hưởng đến tất cả mọi người, nhưng không đồng đều. Hơn 1 tỷ phụ nữ trên thế giới vẫn thiếu tiếp cận nước uống an toàn. Trong hai phần ba số hộ gia đình không có nước tại nhà, phụ nữ là người đảm nhận chính việc thu gom nước, tương đương khoảng 250 triệu giờ mỗi ngày – nhiều hơn gấp ba lần nam giới. Tuy nhiên, họ lại ít được đại diện trong các quyết định liên quan đến quản trị nước.”


VOV1 - Trước những biến động mạnh của thị trường năng lượng toàn cầu do xung đột tại Trung Đông, Chính phủ Ấn Độ đang liên tiếp triển khai các biện pháp điều chỉnh cả trong ngắn hạn và dài hạn nhằm bảo đảm nguồn cung, ổn định thị trường trong nước Hôm qua, chính phủ Ấn Độ tiếp tục yêu cầu các doanh nghiệp năng lượng tăng cường sản xuất nội địa, vận hành tối đa công suất các nhà máy lọc dầu và đẩy mạnh phân phối nhiên liệu. Giới chức nước này khẳng định, nguồn dự trữ xăng, dầu và khí đốt hiện vẫn “đủ đáp ứng nhu cầu”, đồng thời kêu gọi người dân không tích trữ nhiên liệu. Thực tế, hoạt động cung ứng đến các hộ gia đình vẫn diễn ra ổn định, với phần lớn bình gas được phân phối thông qua hệ thống giao hàng có xác thực. Tình trạng đặt hàng hoảng loạn cũng đã giảm đáng kể trong những ngày gần đây. Cùng ngày, Chính phủ Ấn Độ đã quyết định tăng thêm 20% nguồn cung khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) thương mại cho các bang và vùng lãnh thổ liên bang, nâng tổng mức phân bổ lên khoảng 50% so với trước khủng hoảng. Bộ Dầu khí Ấn Độ cho biết nguồn cung bổ sung sẽ được ưu tiên cho các lĩnh vực thiết yếu như nhà hàng, khách sạn, chế biến thực phẩm, bếp ăn công nghiệp và các chương trình an sinh xã hội.


VOV1 - Chỉ trong ít giờ qua, tối hậu thư 48 giờ từ Mỹ, các đòn tấn công dồn dập giữa Israel và Iran, cùng những cảnh báo quân sự ngày càng quyết liệt đang đẩy Trung Đông tiến sát ranh giới của một cuộc đối đầu khó kiểm soát. Khi eo biển Hormuz, “yết hầu” của năng lượng toàn cầu, bị đặt vào tâm điểm, thế giới không chỉ dõi theo diễn biến chiến sự, mà còn gia tăng lo ngại và thúc đẩy các nỗ lực nhằm ngăn chặn đà leo thang nguy hiểm. Ngày 21/3, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa ra tối hậu thư yêu cầu Iran phải mở hoàn toàn eo biển Hormuz và không có bất kỳ hành động đe dọa nào trong vòng 48 giờ. Ông cảnh báo nếu Tehran không tuân thủ, Mỹ sẽ tấn công và phá hủy các nhà máy điện của Iran, bắt đầu từ cơ sở lớn nhất. Trong khi đó, Israel tiếp tục phát tín hiệu leo thang. Chính phủ của Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ “gia tăng đáng kể” các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong tuần tới, khẳng định chiến dịch quân sự sẽ được đẩy mạnh cho đến khi đạt được các mục tiêu an ninh. Bộ trưởng An ninh Quốc gia Israel Itamar Ben-Gvir nói: “Chúng ta đang trong chiến tranh. Đây là cuộc chiến mà chúng ta phải tiếp tục, phải đánh bại đối phương để giành chiến thắng. Họ đang cố làm hại chúng ta, nhưng người dân Israel rất mạnh mẽ.” Ở chiều ngược lại, Iran không những không xuống thang mà còn thể hiện lập trường cứng rắn cả trên thực địa lẫn bàn đàm phán. Tehran tuyên bố đã bắn trúng tiêm kích F-16 của Israel, đồng thời đánh chặn và phá hủy hơn 200 mục tiêu trên không. Bên cạnh đó Iran cũng đã sử dụng tên lửa tấn công khu vực miền Nam Israel gây nhiều thương vong. Iran đưa ra 6 điều kiện trong một khuôn khổ pháp lý mới nhằm chấm dứt xung đột, bao gồm: bảo đảm chiến sự không tái diễn; đóng cửa các căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực; bồi thường thiệt hại cho Iran; chấm dứt toàn bộ xung đột khu vực; thiết lập trật tự pháp lý mới tại eo biển Hormuz; cũng như truy tố và dẫn độ các nhân sự truyền thông bị xem là thù địch. Nguồn tin an ninh cho biết Iran sẽ tiếp tục các chiến dịch nhằm trừng phạt những bên bị coi là đối phương cho đến khi đạt được mục tiêu, đồng thời khẳng định các hoạt động hiện nay đều nằm trong kế hoạch đã được chuẩn bị từ nhiều tháng trước. Điều này cho thấy Iran không chỉ duy trì lập trường cứng rắn mà còn hướng tới việc định hình lại cán cân chiến lược trong khu vực. Trước những diễn biến leo thang, cộng đồng quốc tế đang gia tăng phản ứng. Một nhóm gồm 22 quốc gia, chủ yếu là các nước châu Âu, cùng với Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Bahrain, đã lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công nhằm vào tàu thương mại không vũ trang và cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm các cơ sở dầu khí tại vùng Vịnh. Các quốc gia này cũng đã tuyên bố sẵn sàng tham gia các nỗ lực nhằm bảo đảm an ninh và tự do hàng hải qua eo biển Hormuz, tuyến đường huyết mạch của thương mại năng lượng toàn cầu. Những tiếng nói kêu gọi hòa bình tiếp tục được đưa ra. Tại hội nghị của Cộng đồng các quốc gia Mỹ Latinh và Caribe, Tổng thống Colombia Gustavo Petro nhấn mạnh sự cần thiết của một lệnh ngừng bắn ngay lập tức: “Nhân loại hôm nay cần một lệnh ngừng bắn ngay lập tức. Nếu không, xung đột ở Trung Đông có thể biến thành một thảm họa kinh tế và xã hội toàn cầu. Chúng ta phải lên tiếng vì hòa bình.” Với các động thái cứng rắn từ cả Mỹ, Israel và Iran, triển vọng hạ nhiệt trong ngắn hạn vẫn rất mong manh. Trung Đông đang đứng trước nguy cơ bước vào một giai đoạn bất ổn sâu sắc hơn, với những hệ lụy không chỉ giới hạn trong khu vực mà còn lan rộng tới kinh tế và an ninh toàn cầu./.