VOV - Tin nhanh 24h

Đài Tiếng nói Việt Nam

About

Cập nhật liên tục, nhanh nhất các tin tức, sự kiện nóng nhất trong ngày.
Hãy search "VOV" trên ứng dụng để nghe nhiều kênh khác của VOV.

Available on

Community

20423 episodes

Tin thế giới - Trung Quốc phản đối hành vi tấn công lãnh đạo Iran và mục tiêu dân sự tại Trung Đông

VOV1 - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm hôm nay (19/3) đã bày tỏ quan điểm chính thức của Bắc Kinh trước những diễn biến leo thang căng thẳng tại Trung Đông, đặc biệt liên quan đến các vụ tấn công nhằm vào giới chức Iran. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel, cũng như tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Israel về việc ủy quyền cho quân đội nước này có thể tiêu diệt bất kỳ quan chức Iran nào mà không cần phê duyệt, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm cho biết Bắc Kinh cảm thấy “bàng hoàng” trước tuyên bố này. Ông nhấn mạnh: "Chúng tôi luôn phản đối việc sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế, và hành vi giết hại lãnh đạo Nhà nước Iran cũng như tấn công vào các mục tiêu dân sự lại càng không thể chấp nhận được". Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chỉ ra thực trạng đáng lo ngại tại khu vực khi xung đột đang lan rộng, căng thẳng leo thang và có nguy cơ lan ra bên ngoài. Trong bối cảnh đó, Bắc Kinh nhấn mạnh việc ngừng bắn và chấm dứt chiến sự càng sớm càng tốt là mong muốn chung của toàn bộ cộng đồng quốc tế. Trước những tác động tiêu cực của xung đột đến kinh tế toàn cầu, đặc biệt là vấn đề an ninh năng lượng, ông Lâm Kiếm kêu gọi các quốc gia liên quan cần ngay lập tức ngừng các hành động quân sự để ngăn chặn sự bất ổn trong khu vực gây ra những ảnh hưởng lớn hơn đến sự phát triển kinh tế của thế giới. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi các bên liên quan thực hiện các biện pháp cần thiết để hạ nhiệt căng thẳng, hành động phù hợp với luật pháp quốc tế, ngăn chặn đẩy tình hình khu vực rơi vào tình trạng không thể kiểm soát, gây tổn hại nghiêm trọng hơn nữa đến hòa bình và ổn định của khu vực cũng như toàn thế giới./.

1m
Mar 19
Tin Chính trị -Tổng Bí thư Tô Lâm: Không gian hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc

VOV1 - “Phát triển các tuyến đường sắt cần đi đôi với quy hoạch các khu công nghiệp, đô thị, trung tâm logistics và cụm sản xuất dọc hành lang kinh tế, nhằm tạo ra các chuỗi giá trị mới và nâng cao giá trị gia tăng trong nước.” Đây là yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với lãnh đạo các Bộ ngành Trung ương và tỉnh Lạng Sơn sáng ngày 19/3 về tình hình triển khai hợp tác, kết nối đường sắt Việt Nam – Trung Quốc, cùng dự có Thủ tướng Phạm Minh Chính. Sau khi trực tiếp khảo sát thực địa tại Ga Đồng Đăng, Lạng Sơn, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, hợp tác Việt Nam-Trung Quốc trong lĩnh vực đường sắt là nhu cầu và là cơ hội, nếu thực hiện tốt, quản trị đúng, thì đây sẽ là một trong những không gian hợp tác thiết thực, hiệu quả giữa hai nước trong nhiều năm tới. Nhận định, hợp tác kết nối hạ tầng và đường sắt Việt Nam-Trung Quốc sẽ giảm chi phí logistics, thời gian vận chuyển, thúc đẩy thương mại và phát triển kinh tế biên giới, nâng cao năng lực thông quan, giảm ùn tắc tại cửa khẩu đường bộ, đồng thời kết nối Việt Nam với mạng lưới vận tải đường sắt Á- Âu, qua đó đa dạng hóa tuyến vận tải quốc tế, Tổng Bí thư cho rằng, các tuyến đường sắt tạo điều kiện hình thành các cụm công nghiệp, trung tâm logistics và đô thị công nghiệp dọc tuyến, qua đó tăng cường liên kết kinh tế vùng, nhất là tại miền bắc Việt Nam; tăng cường kết nối kinh tế khu vực và nâng cao vị thế của Việt Nam trong chuỗi cung ứng châu Á. Tải về https://cms-vov1.vov.vn/sites/default/files/2026-03/19-03%20DUONG%20SAT.mp3PlayMuteRemaining Time -2:57

2m
Mar 19
Tin trong nước - Quảng Trị: Đồng loạt khởi công 11 trường nội trú liên cấp vùng biên giới

VOV1 - Sáng 19/3, cùng với cả nước, tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ khởi công đồng loạt 11 dự án trường phổ thông dân tộc nội trú liên cấp tại các xã biên giới.  Tỉnh Quảng Trị khởi công 11 điểm trường tại các xã Kim Ngân, Tuyên Lâm, Kim Phú, Kim Điền, Trường Sơn, La Lay, Tà Rụt, Hướng Lập, Lao Bảo, A Dơi và Lìa, tổng mức đầu tư của 11 dự án gần 2.340 tỷ đồng. Dự kiến, các công trình hoàn thành đưa vào sử dụng trong tháng 9/2027.

1m
Mar 19
Tin trong nước - Huế khởi công 3 trường nội trú tại các xã biên giới

VOV1 - Sáng 19/3, thành phố Huế tổ chức khởi công, động thổ xây dựng đồng loạt 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Tại thành phố Huế, 3 dự án trường học được khởi công gồm: Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại xã A Lưới 1, tổng mức đầu tư hơn 245 tỷ đồng, quy mô hơn 1.400 học sinh, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế làm chủ đầu tư; Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại xã A Lưới 2, tổng mức đầu tư khoảng 209 tỷ đồng, quy mô khoảng 1.220 học sinh và Trường phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học - THCS - THPT tại xã A Lưới 5, tổng mức đầu tư hơn 226 tỷ đồng, quy mô khoảng 786 học sinh, do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 thành phố Huế làm chủ đầu tư.

1m
Mar 19
Tin trong nước - An Giang: PTTChính phủ Phạm Thị Thanh Trà tham dự lễ khởi công động thổ trường nội trú liên cấp

VOV1 - Sáng 19/3, cùng với các địa phương trên cả nước, UBND tỉnh An Giang tổ chức khởi công đồng loạt 03 dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền gồm: Ba Chúc, Vĩnh Xương và Vĩnh Điều, với tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 642 tỷ đồng. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó thủ tướng Chính phủ tham dự lễ khởi công động thổ Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ba Chúc tại xã Ba Chúc. Đây là sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đã chỉ đạo và tạo điều kiện để các công trình giáo dục tại vùng biên giới sớm được triển khai. Dự án Trường phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Ba Chúc được đầu tư cải tạo  và xây mới trên tổng diện tích hơn 44 ngàn m². Trong đó diện tích đất mở rộng thêm hơn 24 ngàn m2. Tổng vốn đầu tư dự kiến hơn 189 tỷ 740 triệu đồng, thực hiện đến hết tháng 8/2027.

3m
Mar 19
Tin trong nước - Lâm Đồng đồng loạt khởi công 3 trường học liên cấp ở biên giới

VOV1 - Thực hiện Chỉ đạo của Bộ Chính trị, sáng 19/3, cùng với 121 điểm trường trên cả nước, UBND tỉnh Lâm Đồng tổ chức khởi công 3 trường liên cấp ở các xã biên giới là Tuy Đức, Thuận Hạnh và Đắk Wil.  Tỉnh Lâm Đồng sau sáp nhập có 5 xã biên giới gồm Quảng Trực, Tuy Đức, Thuận Hạnh, Thuận An và Đắk Wil,  tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Ba trường nội trú liên cấp được khởi công tại các xã Đắk Wil, Thuận Hạnh và Tuy Đức có tổng mức đầu tư khoảng 675 tỷ đồng. Quy mô công trình xây dựng cấp III, với các khối nhà cao từ 1 đến 3 tầng. Thời gian xây dựng từ tháng 3/2026 đến tháng 8/2027. Khi khánh thành, các trường sẽ chào đón khoảng 4.150 học sinh từ bậc Tiểu học đến Trung học cơ sở là con em đồng bào các dân tộc thiểu số đến học tập.

2m
Mar 19
Tin trong nước - Các thầy thuốc Việt Nam lần đầu tiên thực hiện thành công ca ghép đa tạng Domino

VOV1 - Hôm nay, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức thông tin về việc thực hiện thành công ca ghép đa tạng Domino, trong đó bệnh nhân mắc bệnh lý di truyền amyloidosis được ghép đồng thời cả tim và gan. Cùng với đó, lá gan của bệnh nhân còn hoàn khoẻ mạnh đã được ghép cho một bệnh nhân ung thư gan khác.       Từ ca hiến tạng của gia đình nữ bệnh nhân bị tai nạn giao thông chết não, nam bệnh nhân 53 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh lý hiếm gặp amyloidosis di truyền (thoái hóa bột) do đột biến gen. Căn bệnh này đã gây tổn thương đa cơ quan, đặc biệt là bệnh cơ tim thâm nhiễm tiến triển, bệnh nhân được chỉ định ghép tim - gan đồng thời nhằm vừa thay thế cơ tim bị thâm nhiễm amyloid vừa loại bỏ nguồn sản xuất protein TTR đột biến từ gan. Tuy nhiên gan của bệnh nhân hoàn toàn khoẻ mạnh, có thể sử dụng để ghép cho bệnh nhân khác.

3m
Mar 19
Tin thế giới - Chuyên gia Trung Quốc: Còn sớm để khẳng định siêu El Nino sẽ dẫn đến năm nóng nhất trong lịch sử

VOV1 - Chuyên gia Trung mới đây cho rằng, còn quá sớm để dự đoán hiện tượng siêu El Nino có thể hình thành trong năm nay với các đợt nắng nóng kỷ lục và thời tiết cực đoan. Tuyên bố của các chuyên gia Trung Quốc được đưa ra sau khi có các cuộc thảo luận rầm rộ trên mạng xã hội nước này, cho rằng năm nay và năm sau có thể là những năm nóng nhất trong lịch sử, làm dấy lên lo ngại về hiện tượng thời tiết siêu El Nino gây biến đổi khí hậu toàn cầu đang đến gần. Các cuộc thảo luận trên xuất phát từ việc nhiều thông tin truyền thông dẫn dự báo của một số viện nghiên cứu trên thế giới, cho rằng hiện tượng El Niño mạnh có thể xảy ra vào cuối năm nay, làm nhiễu loạn khí hậu toàn cầu, không chỉ gây ra các thảm họa như nắng nóng cực đoan, lũ lụt và hạn hán, mà còn có thể đẩy nhiệt độ toàn cầu tăng cao, khiến nhiệt độ mùa hè năm nay và năm sau đạt mức kỷ lục. Các phân tích dựa trên dữ liệu giám sát mới nhất cùng dự báo từ nhiều mô hình khí hậu trong nước và quốc tế của Trung tâm Khí hậu Quốc gia Trung Quốc cho thấy, hiện tượng La Nina đang suy yếu và dự kiến ​​sẽ chuyển sang trạng thái trung tính. Nhiệt độ mặt biển ở khu vực trung tâm và phía Đông Thái Bình Dương nhiệt đới sẽ liên tục tăng, có thể chuyển sang trạng thái El Nino vào cuối mùa Xuân này. Bà Lưu Vân Vân, Trưởng Phòng Dự báo khí hậu của trung tâm cho rằng, khả năng cao khu vực trung tâm và phía Đông xích đạo Thái Bình Dương sẽ bước vào hiện tượng El Niño trong nửa cuối năm nay, nhưng hiện vẫn chưa thể dự đoán chính xác thời điểm hình thành và cường độ tổng thể. Bà cho biết, hiện tại, vẫn còn những khác biệt đáng kể trong kết quả của các mô hình dự báo khí hậu quốc tế khác nhau và chưa đạt được đồng thuận. Do đó, còn quá sớm để kết luận hiện tượng “siêu El Nino” sẽ xảy ra trong năm nay. Còn theo bà Trần Lệ Quyên, Chuyên gia trưởng của Phòng Dự báo khí hậu, El Nino-Dao động Nam (ENSO) là hiện tượng tương tác khí quyển - đại dương xảy ra ở vùng nhiệt đới Thái Bình Dương, với chu kỳ 3-7 năm/lần. Đây là sự biến đổi tự nhiên của hệ thống khí hậu. Bà cũng cho biết, các sự kiện El Nino thường đi kèm với sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu. Nhưng quy mô của sự nóng lên và cường độ của thời tiết cực đoan phụ thuộc vào sức mạnh, loại hình của sự kiện và phản ứng khí hậu khu vực. “Ở giai đoạn này, còn quá sớm để khẳng định siêu El Nino sẽ xảy ra và dẫn đến năm nóng nhất trong lịch sử”. Các chuyên gia Trung Quốc cảnh báo, các cuộc thảo luận trên mạng xã hội về “năm nóng nhất” hoặc “thời tiết cực đoan” có thể đang phóng đại hoặc là sự cắt ghép thiếu chính xác, đồng thời kêu gọi công chúng thận trọng khi diễn giải các dự đoán, đặc biệt là sự không chắc chắn về thời gian hình thành, cường độ và khu vực bị ảnh hưởng cụ thể của hiện tượng El Nino./.

1m
Mar 19
Tin thế giới - Tổng thống Pháp đề xuất tạm dừng tấn công vào hạ tầng dân sự và năng lượng tại Trung Đông

VOV1 - Ngày 19/03, trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp về việc thiết lập một lệnh tạm dừng đối với các cuộc không kích nhằm vào các cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu. Trên mạng xã hội X, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhấn mạnh lợi ích chung của các đồng minh là phải thực thi ngay lập tức một lệnh tạm dừng các cuộc tấn công nhằm vào hạ tầng dân sự, đặc biệt là các cơ sở năng lượng và nguồn nước. Ông Macron cũng cho biết đã có cuộc thảo luận trực tiếp với Tổng thống Mỹ Donald Trump và Quốc vương Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, nhằm thúc đẩy sáng kiến này. Động thái mới nhất của Tổng thống Pháp được đưa ra sau khi các cuộc không kích đã đánh trúng nhiều cơ sở sản xuất khí đốt tại Iran và Qatar, gây ra lo ngại lớn về an ninh năng lượng toàn cầu. Tổng thống Macron khẳng định người dân và các nhu cầu cơ bản của họ, cũng như sự ổn định của chuỗi cung ứng năng lượng, cần phải được tách biệt hoàn toàn khỏi các vòng xoáy leo thang quân sự. Song song với nỗ lực của Pháp, Liên minh Châu Âu (EU) cũng đang gia tăng sức ép, kêu gọi Israel chấm dứt các hoạt động quân sự tại Lebanon để tránh một cuộc khủng hoảng nhân đạo toàn diện trong khu vực. Giới quan sát nhận định, đề xuất của ông Macron không chỉ nhằm bảo vệ tính mạng thường dân mà còn là bước đi chiến lược để ngăn chặn một cú sốc giá năng lượng có thể làm tê liệt nền kinh tế thế giới, nhất trong bối cảnh các mỏ khí đốt quan trọng tại Trung Đông đang nằm trong tầm ngắm của các bên xung đột./.

1m
Mar 19
Tin thế giới -Thái Lan kích hoạt hệ thống bán lẻ giá rẻ hỗ trợ dân sinh

VOV1 - Trước tình trạng chi phí sinh hoạt tăng cao do giá dầu thế giới biến động, Bộ Công thương Thái Lan đã triển khai sáng kiến “Cờ Xanh” (Blue Flag) – hệ thống cửa hàng bình ổn giá do chính phủ bảo trợ, nhằm giúp người dân tiếp cận hàng hóa thiết yếu với giá thấp hơn thị trường từ 20–40%. Mạng lưới bình ổn giá theo sáng kiến “Cờ xanh” của Chính phủ Thái Lan hoạt động qua các cửa hàng tạp hóa, hội chợ và xe bán hàng lưu động, đưa sản phẩm trực tiếp từ nhà máy đến tay người tiêu dùng, hạn chế khâu trung gian để kiểm soát giá thành. Bộ trưởng Công thương Thái Lan, bà Suphajee Suthumpun cho biết nhiều mặt hàng quan trọng như mì ăn liền, cá hộp, sữa bột, phân bón và thức ăn chăn nuôi đã được đưa vào danh mục kiểm soát đặc biệt, không được phép tăng giá nếu chưa có sự phê duyệt của Cục Nội thương. Với các mặt hàng khác như bột giặt, dầu gội, nước rửa chén và gạo đóng gói, doanh nghiệp buộc phải thông báo và giải trình kế hoạch điều chỉnh giá. Chính phủ Thái Lan khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, đồng thời cân nhắc mở rộng danh mục hàng hóa kiểm soát nếu áp lực chi phí sinh hoạt vẫn ở mức cao, nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đảm bảo ổn định xã hội.

44s
Mar 19
Chuyện đêm - Vàng Thị Thông – người phụ nữ có nụ cười tỏa nắng của bản Liền - Lào Cai

VOV1 - Có những con người mà chỉ cần gặp một lần, ta đã thấy cả tâm hồn của một vùng đất. Đến với Bản Liền (Lào Cai), người ta không chỉ nhớ về hương chè Shan Tuyết cổ thụ, mà còn nhớ về Vàng Thị Thông – người phụ nữ có nụ cười tỏa nắng và một năng lượng sống mãnh liệt. Khán giả biết đến chị qua chương trình "Gia đình Haha" như một "cây hài" thực thụ, nhưng ít ai biết rằng, đằng sau những câu nói đùa hóm hỉnh là một người phụ nữ bản lĩnh với hàng loạt bằng khen về kinh doanh xanh và phát triển cộng đồng. Được ví như nhân vật chính trong bộ phim "Hometown Cha-cha-cha" phiên bản vùng cao vì sự tháo vát và sở hữu hàng loạt chứng chỉ, chị Thông đã mang đến một định nghĩa mới về người phụ nữ miền núi hiện đại: vừa giữ gìn bản sắc, vừa nhạy bén với thời cuộc. 

18m
Mar 18
Tiêu điểm - Hôi đàm Giao lưu hữu nghị điểm sáng trong quốc phòng Việt - Trung

VOV1 - Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 10, ngày 18/3, tại tỉnh Quảng Ninh, Đại tướng Phan Văn Giang, UVBCT, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiến hành hội đàm với Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc. Tại hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Giao lưu lần thứ 10 có ý nghĩa đặc biệt, khi được tổ chức ngay sau Đối thoại chiến lược cấp Bộ trưởng các Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an Việt Nam - Trung Quốc lần thứ nhất, thể hiện vai trò tích cực, chủ động của hai Bộ Quốc phòng trong triển khai nhận thức chung của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước về hợp tác quốc phòng và các nội dung hợp tác được hai bên thống nhất. Đồng thời tin tưởng, với các hoạt động giao lưu thiết thực, ý nghĩa, Giao lưu lần thứ 10 sẽ thành công tốt đẹp, trở thành điểm nhấn quan trọng cho hoạt động đối ngoại giữa hai nước những ngày đầu Xuân 2026, góp phần tạo không khí hữu nghị, hợp tác giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai Quân đội.

5m
Mar 18
Dòng chảy sự kiện - Bắt nạt học đường thời AI – Khi công nghệ trở thành con dao hai lưỡi

VOV1 - Bạo lực học đường trên mạng xã hội giờ đây không còn là những lời trêu chọc hay xích mích đơn thuần. Trí tuệ nhân tạo (AI) – đang khiến hành vi bắt nạt biến đổi nhanh chóng, tinh vi hơn, lan rộng hơn và để lại những tổn thương sâu sắc hơn. Bạo lực học đường trên mạng xã hội giờ đây không còn là những lời trêu chọc hay xích mích đơn thuần. Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) – đang khiến hành vi bắt nạt biến đổi nhanh chóng, tinh vi hơn, lan rộng hơn và để lại những tổn thương sâu sắc hơn. Chỉ trong thời gian ngắn, hai vụ việc tại Hà Nội và Lâm Đồng đã gióng lên hồi chuông cảnh báo: từ những video cắt ghép bằng AI nhằm chế giễu bạn học, đến những xung đột trên mạng dẫn tới truy đuổi bằng hung khí ngoài đời thực. Tất cả cho thấy một thực trạng đáng lo ngại về đạo đức số và kỹ năng ứng xử của một bộ phận học sinh hiện nay. Không có va chạm trực tiếp. Không có bạo lực thể chất ngay từ đầu. Nhưng những tổn thương tinh thần lại có thể kéo dài dai dẳng hơn rất nhiều. Khi AI bước vào đời sống học đường, câu hỏi đặt ra là: Công nghệ đang mở rộng khả năng sáng tạo cho học sinh… hay vô tình trở thành một “vũ khí mới” của bắt nạt học đường?

24m
Mar 18
Tiêu điểm - Tổng Bí thư Tô Lâm: Rà soát, xử lý các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài

VOV1 - Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu, đẩy mạnh công tác phòng, chống lãng phí, tiêu cực gắn với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Sáng ngày 18/3 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực (Ban Chỉ đạo) tổ chức Cuộc họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Tô Lâm, Trưởng Ban Chỉ đạo để thảo luận, cho ý kiến về kết quả thực hiện Chương trình công tác của Ban Chỉ đạo từ đầu năm đến nay, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

6m
Mar 18
Tin thế giới - Israel tập kích mỏ khí đốt lớn nhất Iran; UAE bắn hạ thêm 13 tên lửa đạn đạo

VOV1 - Hôm nay, ngày thứ 19 trong cuộc chiến Trung Đông, Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tập kích quy mô lớn vào Iran, đánh phá nhiều mục tiêu chiến lược, trong đó có mỏ khí đốt lớn nhất của quốc gia Hồi giáo. Nguồn tin quân đội Israel chiều nay cho biết không quân nước này vừa tập kích hạ tầng khí đốt ở khu vực phía Nam Iran. Theo đó, máy bay chiến đấu Israel đã dội bom vào cơ sở sản xuất khí gas lớn nhất của Iran đặt tại tỉnh Bushehr. Truyền thông Nhà nước Iran xác nhận một số cấu phần của cơ sở khai thác khí gas tại đặc khu Kinh tế Năng lượng Nam Pars ở Asaluyeh, tỉnh Bushehr, đã bị tập kích và bốc cháy. Lực lượng cứu hộ đã được triển khai tới khu vực để khống chế đám cháy.        Mỏ khí Nam Pars, còn gọi là mỏ Bắc Dome, được biết đến là mỏ có trữ lượng khí gas lớn  nhất thế giới. Mỏ này cung cấp khoảng 70% tổng lượng khí tự nhiên tiêu thụ tại Iran. Tehran đã cùng với Qatar khai thác mỏ này từ những năm 1990. Trong cuộc chiến 12 ngày đêm tháng 6/2025, Israel cũng đã tập kích các cơ sở hoạt động tại mỏ khí đốt lớn nhất của Iran. Về một số diễn biến chiến sự đáng chú ý mới nhất tại khu vực, Bộ Quốc phòng UAE hôm nay thông báo đã đánh chặn thêm 13 tên lửa đạn đạo và 27 máy bay không người lái của Iran. Tính từ đầu xung đột, số vũ khí Iran bị UAE đánh chặn lên tới 327 tên lửa đạn đạo, 15 tên lửa hành trình và 1.699 máy bay không người lái. Trong một tuyên bố hôm nay, nhà ngoại giao cấp cao và là cố vấn hàng đầu của Tổng thống UAE, ông Anwar Gargash cảnh báo rằng các cuộc tấn công của Iran nhằm vào các nước Vùng Vịnh, đang khiến khối này ngày càng xích lại gần hơn với Israel và Mỹ. Quan chức UAE khẳng định việc Iran đẩy mạnh tấn công các nước Vùng Vịnh trên thực tế chỉ càng củng cố vai trò của Israel tại Vùng Vịnh, thay vì bị loại bỏ như tính toán của Iran. Sau khi Mỹ và Israel phát động cuộc chiến chống Iran ngày 28/2, Tehran đã đáp trả bằng việc tập kích đồng thời vào cả Israel cùng các quốc gia Trung Đông có đặt căn cứ Mỹ. Trong đó, UAE là quốc gia bị tấn công dữ dội nhất. Một số báo cáo khẳng định số vũ khí mà Iran sử dụng để tấn công UAE, còn nhiều hơn số vũ khí tập kích vào Israel./.

1m
Mar 18
Tin trong nước - Giá xăng phả "hơi nóng" lên mâm cơm, chợ truyền thống rục rịch, siêu thị gồng gánh

VOV1 - Giá xăng dầu liên tục tăng đang phả "hơi nóng" lên thị trường tiêu dùng. Trong khi tiểu thương tại các chợ truyền thống rục rịch đẩy giá nhiều mặt hàng thiết yếu, các hệ thống bán lẻ hiện đại vẫn đang nỗ lực tối ưu chi phí, gồng mình giữ giá bình ổn để bảo vệ người tiêu dùng. CHỢ TRUYỀN THỐNG THIẾT LẬP MẶT BẰNG GIÁ MỚI Khảo sát tại chợ Thị Nghè (phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM), thuộc địa bàn quận Bình Thạnh cũ, lượng hàng hóa về chợ vẫn ổn định, nhưng mặt bằng giá đã bắt đầu nhích lên, rõ nét nhất ở nhóm thực phẩm tươi sống và rau xanh. Cụ thể, cá he tăng từ 120.000 đồng/kg lên 140.000 đồng/kg; cá bạc má loại lớn tăng từ 80.000 đồng/kg lên 90.000 - 100.000 đồng/kg. Các loại rau xanh cũng đồng loạt tăng thêm khoảng 5.000 đồng/kg. Anh Bình, tiểu thương buôn bán rau xanh tại chợ cho biết: Giá rau nào cũng tăng, từ rau muống, rau má, tần ô, mồng tơi, rau cần đến khổ qua... Mối lái nói, giá xăng tăng nên chi phí vận chuyển tăng, kéo theo giá rau tăng. Không chỉ thực phẩm tươi sống, rau xanh mà các dịch vụ ăn uống, giải khát chế biến sẵn như cà phê, bún, phở, hủ tiếu, bánh canh… cũng đã chịu tác động. Sinh viên Nguyễn Thị Như, đang ở trọ tại phường Thủ Dầu Một (trước đây là địa bàn thuộc tỉnh Bình Dương cũ) cho biết: Khu vực em sinh sống cũng có nhiều mặt hàng tăng giá. Ví dụ như bình nước lọc em uống trước đây 33.000 đồng/bình, giờ tăng lên 35.000 đồng. Người bán nói để bù chi phí vận chuyển tăng. Các món như bánh canh, hủ tiếu cũng tăng 3.000 đồng/tô do nguyên liệu chế biến đầu vào tăng; cà phê tại một số quán cũng tăng từ 3.000 đến 5.000 đồng/ly. SIÊU THỊ NỖ LỰC BÌNH ỔN GIÁ Trái ngược với đà tăng ở thị trường tự do, các hệ thống siêu thị lớn tại TP.HCM hiện vẫn giữ nguyên giá niêm yết các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu. Dù vậy, các nhà bán lẻ hiện đại đang phải đối mặt với áp lực rất lớn từ nhiều nhà cung cấp yêu cầu tăng giá nhập đầu vào 5-20% do chi phí sản xuất và vận chuyển đội lên. Đối diện với thực tế này, mỗi hệ thống siêu thị đang triển khai các chiến lược ứng phó riêng. Ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op cho biết, nhờ lợi thế mạng lưới hơn 800 điểm bán trên toàn quốc, doanh nghiệp vẫn duy trì được nguồn cung ổn định và hạn chế tối đa biến động giá. Saigon Co.op ưu tiên khai thác nguồn hàng nội địa từ các vùng nguyên liệu lân cận để cắt giảm chi phí logistics. Nhờ chiến lược này, nhóm thực phẩm tươi sống như rau củ, thịt cá và trái cây đưa về siêu thị hằng ngày vẫn giữ được mức giá bình ổn hơn so với chợ truyền thống. Còn bà Nguyễn Thị Bích Vân, Giám đốc Truyền thông Central Retail Việt Nam chia sẻ, hệ thống đang cố gắng gồng gánh chi phí để giữ giá, nhưng giới hạn chịu đựng dự kiến chỉ kéo dài thêm khoảng ba tuần nữa, do nhiều nhà sản xuất thực phẩm đã chính thức gửi đề nghị tăng giá. Central Retail kiến nghị cơ quan quản lý xem xét kéo dài chính sách giảm thuế VAT 8%, giảm phí bảo vệ môi trường đối với xăng dầu và bổ sung các gói hỗ trợ đặc thù cho ngành bán lẻ. Về phần mình, doanh nghiệp đang tập trung tối ưu hóa khâu logistics nội bộ để tiết giảm chi phí: Chúng tôi tận dụng nguồn hàng tại kho bãi đã nhập về từ trước, đồng thời điều phối xe vận chuyển luôn đạt công suất đầy trên 85% nhằm tối ưu hiệu quả logistics. Nhờ đó, chúng tôi tạo được 'độ trễ' trong điều chỉnh giá, đủ sức chống đỡ áp lực hiện tại. Hệ thống đang có khoảng '3 tuần vàng' để duy trì mức giá tốt nhất phục vụ người tiêu dùng trong thời điểm này. Làn sóng tăng giá xăng dầu không dừng lại ở cước vận tải mà đã lan rộng, len lỏi vào chi phí nguyên, nhiên liệu của toàn bộ chuỗi cung ứng, từ đồng ruộng, trang trại, nhà máy chế biến cho đến tận tay người tiêu dùng. Trong khi các nhà bán lẻ hiện đại đang nỗ lực đếm ngược từng ngày để duy trì mốc bình ổn, thì sức nóng tăng giá đã thực sự hiện hữu và rục rịch thiết lập mặt bằng mới trên các sạp hàng tại chợ truyền thống.

3m
Mar 18
Tin quốc tế - Giá xăng tại Nhật Bản lập kỷ lục vượt mọi thời đại

VOV1 - Bất chấp những nỗ lực nhằm bình ổn thị trường nhiên liệu trong nước, bao gồm cả việc mở kho dầu dự trữ quốc gia, Chính phủ Nhật Bản vẫn chưa kiềm chế được đà tăng của giá xăng bán lẻ.  Theo báo cáo nhanh do Bộ Kinh tế và Công nghiệp Nhật Bản vừa công bố hôm nay (18/3), từ ngày 16/3 – thời điểm nước này bắt đầu mở kho dự trữ dầu quốc gia, giá xăng bán lẻ trung bình tại các địa phương của Nhật Bản đã tăng thêm 29 Yên, lên mức 190,8 Yên (tương đương khoảng 32.000 VND) cho 1 lít xăng thông thường. Đây là mức giá cao nhất tính từ tháng 8/1990, khi nước này bắt đầu thống kê và lưu trữ thông tin về giá nhiên liệu. Giá xăng dầu bán lẻ tăng cao đang là đòn đánh mạnh vào nhiều ngành kinh tế chủ lực của Nhật Bản. Các chuyên gia kinh tế đã phải lên tiếng trấn an dư luận. Bà Hashimoto Yuko - chuyên gia thị trường nhận định: “Đúng là giá xăng đang tăng rất cao và chúng ta cần tiếp tục theo dõi các diễn biến tới đây để không bị bất ngờ trước các khả năng có thể xảy ra. Tuy nhiên, không cần quá lo ngại. Hy vọng các biện pháp của Chính phủ sẽ có hiệu quả” Tiếp theo quyết định giải phóng 80 triệu thùng dầu từ kho dữ trữ quốc gia, mà 1/3 trong số đó đã được đưa vào thị trường, bắt đầu từ ngày mai (19/3), Chính phủ Nhật Bản sẽ nối lại việc trợ giá xăng dầu, với mức hỗ trợ lên tới 30,2 Yên/1 lít xăng. Tuy nhiên, phải mất khoảng 2 tuần, biện pháp này mới có thể mang lại hiệu quả và từ nay cho đến thời điểm đó, dự báo, giá xăng dầu bán lẻ tại Nhật Bản sẽ tiếp tục lập những đỉnh cao mới./.

1m
Mar 18
Tin trong nước - Phân cấp trong kỷ nguyên số- chia sẻ của Việt Nam và các nước Bắc Âu

VOV1 - Sáng nay (18/3), tại Hà Nội, Bắc Âu (Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển) tổ chức Tọa đàm khoa học quốc tế thường niên, chủ đề “Thực hiện phân cấp thành công trong kỷ nguyên số - Chia sẻ kinh nghiệm giữa Việt Nam và các nước Bắc Âu”. Tọa đàm được tổ chức nhân dịp kỷ niệm Ngày Bắc Âu (23/3), đồng thời nhằm hỗ trợ quá trình cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Việt Nam. Sự kiện là diễn đàn chiến lược để các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học và chuyên gia trao đổi kinh nghiệm quản trị cấp cao, bám sát các quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước Việt Nam hiện nay, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

38s
Mar 18
Tin quốc tế - Nhật Bản triển khai ODA thế hệ mới 50 tỷ Yên, hỗ trợ Việt Nam tăng trưởng xanh

VOV1 - Sáng 18/3 tại Hà Nội, Bộ Tài chính phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) và Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam tổ chức hội thảo về ODA thế hệ mới, tập trung vào khoản vay trị giá 50 tỷ Yên giúp Việt Nam chuyển đổi xanh. Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng xanh và bền vững, các nguồn lực tài chính quốc tế, đặc biệt là nguồn vốn ODA thế hệ mới, đang đóng vai trò ngày càng quan trọng.

2m
Mar 18
Tin quốc tế - EU nỗ lực mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba để tháo gỡ nút thắt hỗ trợ tài chính cho Ukraine

VOV1 - Ngày 17/3, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết Liên minh châu Âu sẽ giúp Ukraine sửa chữa đường ống dẫn dầu bị hư hỏng, để vận chuyển dầu của Nga đến các quốc gia Đông Âu như Hungary và Slovakia. Động thái này nhằm giải quyết tranh chấp mà Hungary đã sử dụng để ngăn chặn khoản vay quan trọng trị giá 90 tỷ euro cho Ukraine và các lệnh trừng phạt mới đối với Nga. Trong một bức thư chung, chủ tịch von der Leyen và người đứng đầu Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã trao đổi với Tổng thống Ukraine Zelensky rằng hy vọng việc nhanh chóng sửa chữa đường ống dẫn dầu sẽ cho phép khối này xử lý kịp thời các gói hỗ trợ tài chính và trừng phạt. Chủ tịch Ủy ban châu Âu tuyên bố EU đã đề nghị Ukraine hỗ trợ kỹ thuật và sẽ tài trợ các hoạt động, phía Ukraine đã chấp nhận đề nghị này. Các chuyên gia châu Âu cũng bày tỏ sẵn sàng hỗ trợ ngay lập tức các hoạt động khôi phục nguồn nhiên liệu từ Nga. Trong bối cảnh đó, Hungary và Slovakia, hai quốc gia không có đường bờ biển, đã cáo buộc Ukraine cố tình trì hoãn việc mở lại đường ống dẫn dầu Druzhba, mà Kiev cho rằng đã bị hư hại do xung đột gây ra. Ban đầu, Ukraine đã phản đối đề nghị sửa chữa đường ống dẫn dầu của EU, tuy nhiên các áp lực từ EU cũng như hai quốc gia thành viên là Hungary và Slovakia đã buộc Ukraine phải nhượng bộ. Tổng thống Ukraine cũng cam kết sẽ huy động công ty dầu khí quốc doanh của nước này tham gia vào việc sửa chữa với Liên minh châu Âu (EU). Người phát ngôn của Ủy ban châu Âu bày tỏ sự tin tưởng rằng có tiến triển về khoản vay cho Ukraine trong thời gian tới, có thể là trước hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo EU. Việc toàn cầu tập trung vào nguồn cung dầu mỏ do xung đột ở Trung Đông đã làm tăng tầm quan trọng của đường ống dẫn dầu này. Thủ tướng Hungary Viktor Orban, một đồng minh thân cận của Nga, đã kêu gọi EU đình chỉ các lệnh trừng phạt đối với năng lượng Nga để đối phó với tình hình giá cả leo thang./.

1m
Mar 18
Tin trong nước - Giờ Trái đất 2026: Nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng để nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế!

VOV1 - Theo kế hoạch, sáng 21/3/2026 Bộ Công Thương sẽ chính thức phát động phong trào "Toàn dân tiết kiệm năng lượng hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2026" với thông điệp "Sáng tạo xanh - Tương lai xanh".

1m
Mar 17
Tin quốc tế - Truyền thông và chuyên gia quốc tế đánh giá cao ý nghĩa Ngày bầu cử tại Việt Nam

VOV1 - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 của Việt Nam đã thu hút sự quan tâm rộng rãi của nhiều chuyên gia và cơ quan truyền thông lớn trên thế giới. Các bài viết nhấn mạnh quy mô, ý nghĩa chính trị cũng như những điểm mới của cuộc bầu cử, coi đây là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của Việt Nam, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam.

3m
Mar 17
Tin trong nước - Trung Quốc tuyên bố đạt đồng thuận mới về thương mại với Mỹ

VOV1 - Phái đoàn thương mại Trung-Mỹ đã kết thúc 2 ngày đàm phán tại Paris, Pháp. Theo tuyên bố từ phía Trung Quốc, hai bên đã đạt được một số đồng thuận mới và nhất trí xem xét thiết lập cơ chế hợp tác nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương. Trong một nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng kinh tế-thương mại và chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh tại Bắc Kinh, các quan chức kinh tế hàng đầu của Trung Quốc và Mỹ đã tiến hành vòng đàm phán mới tại Paris, Pháp. Thông báo về kết quả đàm phán vào đêm muộn 16/3, ông Lý Thành Cương, Đại diện thương mại quốc tế kiêm Thứ trưởng Bộ Thương mại Trung Quốc, cho biết: “Các phái đoàn Trung Quốc và Mỹ đã tiến hành tham vấn sâu sắc, thẳng thắn và mang tính xây dựng. Thông qua cuộc tham vấn lần này, hai bên đã đạt được đồng thuận bước đầu về một số vấn đề và chúng tôi sẽ tiếp tục tiến trình tham vấn trong bước tiếp theo.” Trong bản tin sau đó, Tân Hoa xã cho biết thêm, hai bên đã tham vấn về các vấn đề kinh tế - thương mại cùng quan tâm, như thỏa thuận thuế quan, thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương, duy trì các đồng thuận đạt được trong các cuộc tham vấn trước đó và “đạt được một số đồng thuận mới”. Hai bên cũng nhất trí nghiên cứu thiết lập một cơ chế hợp tác nhằm thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương, tiếp tục phát huy vai trò của cơ chế tham vấn kinh tế - thương mại Trung - Mỹ, tăng cường đối thoại và liên lạc, quản lý ổn thỏa bất đồng, mở rộng hợp tác thiết thực và thúc đẩy quan hệ kinh tế - thương mại song phương phát triển bền vững, ổn định và tích cực. Trưởng đoàn đàm phán Trung Quốc, Phó Thủ tướng Hà Lập Phong tuyên bố, sau 5 vòng tham vấn thương mại năm ngoái, hai nước đã đạt được một loạt kết quả, mang lại sự chắc chắn và ổn định hơn cho quan hệ kinh tế - thương mại song phương và nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, ông cũng phản đối việc Mỹ áp đặt thuế quan đơn phương, trong đó có việc điều tra theo Mục 301, hối thúc Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn các biện pháp này, đồng thời tuyên bố “sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết, kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình”. Các cuộc đàm phán tại Paris được xem là bước chuẩn bị cho chuyến thăm dự kiến diễn ra từ ngày 31/3 đến 2/4 của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc. Tuy nhiên, trong một phát biểu với các phóng viên ngày 16/3, ông Trump cho biết, Nhà Trắng đã đề nghị hoãn chuyến thăm khoảng một tháng, trong bối cảnh Mỹ đang tập trung vào cuộc chiến với Iran./.

1m
Mar 17
Tin trong nước - Tổng Bí thư: Tiếp tục mở rộng mô hình đào tạo chất lượng cao thuộc các lĩnh vực công nghệ mới

VOV1 - Tổng Bí thư yêu cầu, Học viện Kỹ thuật quân sự cần đẩy mạnh thu hút, bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Sáng ngày 17/03 Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân uỷ Trung ương đến thăm và làm việc với Học viện Kỹ thuật quân sự. Cùng dự có các đồng chí Uỷ viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trịnh Văn Quyết và Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc.

3m
Mar 17
Tin trong nước - Nhiều đề cử giải Oscar lấy đề tài thân phận người Palestine

VOV1 - Những tổn thất to lớn mà người Palestine phải gánh chịu do xung đột Israel-Hamas đã trở thành đề tài được các nhà làm phim khai thác và ba bộ phim đã được đề cử giải Oscar năm nay, lột tả những câu chuyện về thân phận con người dưới bom đạn của chiến tranh. Xung đột Israel -Hamas trong hơn 2 năm qua đã khiến hơn 72.000 người Palestine ở dải Gaza thiệt mạng. Cùng với đó, chiến tranh cũng phá hủy đi nhà cửa và cuộc sống sinh nhai của những người còn sống. Các nhà làm phim đã khai thác những câu chuyện cá nhân, những khía cạnh nhân văn đằng sau tấm thảm kịch này. Bộ phim tài liệu mang tên "Tiếng nói của Hind Rajab" của nhà văn kiêm đạo diễn người Tunisia Kaouther Ben Hania, được đề cử cho giải Phim truyện quốc tế xuất sắc nhất. Phim xoay quanh một bé gái sáu tuổi bị mắc kẹt trong xe hơi ở Gaza khi bị xe tăng Israel bao vây. Bộ phim sử dụng đoạn ghi âm thực tế từ cuộc gọi của Rajab tới các nhân viên cứu hộ của Hội Chữ thập đỏ. Đạo diễn Ben Hania chia sẻ: “Khi làm bộ phim này, tôi nghĩ điện ảnh có thể thay đổi theo một cách nào đó, bởi vì khi xem "Tiếng nói của Hind Rajab", bạn sẽ ở bên cạnh những nhân viên cứu hộ muốn cứu sống cô bé và bạn hiểu được sự đấu tranh của họ, bạn hiểu được lòng nhân đạo của họ, và điều này rất quan trọng đối với chúng ta với tư cách là con người, để kết nối và thấu hiểu lẫn nhau, không coi người khác là thấp kém hơn hay không phải là con người, bạn biết đấy, và đó là điều rất nguy hiểm. Và đó là lý do tại sao tôi yêu điện ảnh và đó là lý do tại sao tôi làm bộ phim này."

51s
Mar 17
Tin quốc tế - Đại sứ Mỹ ở Iraq tiếp tục bị tấn công

VOV1 - Đêm qua, nổ lớn tiếp tục được ghi nhận tại khu vực Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad của Iraq, nghi do bị tấn công. Theo các nguồn tin, hai tiếng nổ lớn liên tiếp được ghi nhận phát ra từ khu vực Vùng Xanh thuộc trung tâm thủ đô Baghdad của Iraq hồi đêm qua. Trong đó, vụ nổ thứ hai được nghe thấy đồng thời với hoạt động phóng tên lửa phòng không đánh chặn vật thể chưa xác định ở phía trên trụ sở Đại sứ quán Mỹ. Vùng Xanh là nơi đặt trụ sở Đại sứ quán Mỹ cùng nhiều cơ quan quan đại diện nước ngoài khác. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về vụ việc chưa được công bố. Sau khi Mỹ cùng Israel phát động chiến dịch tấn công vào Iran ngày 28/2, Lữ đoàn Hezbollah ở Iraq đã tuyên bố sẽ tập kích các mục tiêu Mỹ để báo thù. Thời gian qua, cơ quan ngoại giao cùng các căn cứ Mỹ ở cả thủ đô Baghdad và thành phố Erbil phía Bắc Iraq, đã nhiều lần bị tập kích. Trong các ngày 5 và 14/3, Đại sứ quán Mỹ đã ban cảnh báo khẩn, yêu cầu công dân nước này lập tức rời khỏi Iraq để đảm bảo an toàn. Ngoài Iraq, các căn cứ và lợi ích Mỹ tại nhiều nước Vùng Vịnh khác, cũng đã trở thành mục tiêu tấn công thường xuyên của Iran cùng các nhóm đồng minh./.    

2m
Mar 17
Tin quốc tế - Israel tấn công bộ binh tại Lebanon; Iran tiến hành nhiều cuộc tập kích

VOV1 - Ngày thứ 17 của cuộc chiến Trung Đông, Iran đã phát động thêm nhiều cuộc tấn công đáp trả nhắm vào Israel cùng các cơ sở Mỹ tại khu vực. Trong khi đó, quân đội Israel tiếp tục duy trì tác chiến đồng thời trên hai mặt trận, bao gồm bắt đầu tấn công bộ binh tại Nam Lebanon Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) ngày 16/3 cho biết không quân nước này vừa mở đợt tập kích quy mô lớn, đánh phá các mục tiêu Iran tại các khu vực Tehran, Shiraz và Tabriz. Đây là lần thứ 2 trong ngày 16/3, IDF thông báo không kích vào Iran. Đợt tập kích trước đó tiến hành sáng sớm nay, nhắm mục tiêu tại khu vực thủ đô Tehran. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về các cuộc tấn công không được đề cập.

2m
Mar 16
Tin quốc tế - Khủng hoảng khí đốt lan rộng tại Nam Á

VOV1 - Cuộc xung đột giữa Mỹ và Israel với Iran đang gây ra những tác động lan rộng tới thị trường năng lượng toàn cầu, trong đó khu vực Nam Á đang phải chịu những ảnh hưởng nặng nề. Tại Ấn Độ, nhiều nhà hàng đã buộc phải tạm dừng các món chiên rán do thiếu khí đốt nấu ăn. Theo các báo cáo của chính phủ, tình trạng khan hiếm khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) - loại nhiên liệu phổ biến trong các hộ gia đình và ngành dịch vụ - đang gia tăng nhanh chóng. Ấn Độ hiện là nước nhập khẩu LPG lớn thứ hai thế giới và khoảng 60% nguồn cung đến từ các quốc gia vùng Vịnh. Khi tuyến vận tải qua Hormuz bị gián đoạn, nguồn cung cho thị trường nội địa nhanh chóng bị thu hẹp. Mặc dù chính phủ Ấn Độ trấn an người dân rằng không cần hoảng loạn, tại nhiều địa phương đã xuất hiện tình trạng tích trữ và đầu cơ bình gas. Giá LPG trên thị trường chợ đen tại một số thành phố lớn cũng ghi nhận mức giá tăng gấp đôi so với thông thường. Trước áp lực nguồn cung, chính phủ buộc phải cho phép sử dụng các loại nhiên liệu thay thế gây ô nhiễm hơn như than đá, củi và dầu hỏa để duy trì hoạt động nấu nướng. Khủng hoảng khí đốt cũng đang tác động mạnh tới lĩnh vực dịch vụ. Hiệp hội Khách sạn và Nhà hàng Ấn Độ cảnh báo rằng nếu nguồn cung không sớm được cải thiện, khoảng một nửa số khách sạn tại Mumbai - trung tâm thương mại lớn của Ấn Độ - có thể buộc phải đóng cửa. Hiệp hội này cũng đưa ra khuyến nghị đối với hơn 500.000 thành viên về việc giảm giờ hoạt động, hạn chế các món ăn cần chiên ngập dầu hoặc phải nấu trong thời gian dài, đồng thời áp dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong quá trình chế biến thực phẩm.

2m
Mar 16
Tin trong nước - Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 – 2031

VOV1 - Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 – 2031 gồm những nội dung gì? Luật sư Đặng Thị Nhung, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội giải đáp: Sau khi nhận và kiểm tra biên bản xác định kết quả bầu cử của các Ban bầu cử và giải quyết các khiếu nại, tố cáo (nếu có), Ủy ban bầu cử ở từng cấp sẽ lập biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân mà mình chịu trách nhiệm tổ chức. Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 – 2031 bao gồm các nội dung như tổng số đại biểu Hội đồng nhân dân được bầu của đơn vị hành chính, tổng số người ứng cử và tổng số cử tri của đơn vị hành chính có quyền bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân ở cấp tương ứng. Ngoài ra, biên bản còn ghi rõ tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu và tỷ lệ so với tổng số cử tri có quyền bầu cử. Biên bản cũng thể hiện số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng người ứng cử kèm theo tỷ lệ phần trăm so với tổng số phiếu hợp lệ, cùng với danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân theo từng đơn vị bầu cử. Bên cạnh đó, biên bản còn phản ánh những sự việc quan trọng đã xảy ra trong quá trình bầu cử và kết quả giải quyết, cũng như những khiếu nại, tố cáo đã được Ủy ban bầu cử xem xét và giải quyết. Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân được lập thành sáu bản và có chữ ký của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử. Biên bản tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã được gửi đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp và cấp tỉnh. Đối với cấp tỉnh, biên bản được gửi đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng cấp, đồng thời gửi đến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tải về https://cms-vov1.vov.vn/sites/default/files/2026-03/BIEN%20BAN%20TK%20HDND%2005_0.mp3PlayMuteRemaining Time -1:35

1m
Mar 16
Tin trong nước - Việc xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa và đại biểu Hội đồng nhân dân

VOV1 - Việc xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 – 2031 được thực hiện như thế nào? Luật sư Đặng Thị Nhung, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội giải đáp: Đối với đại biểu Quốc hội, căn cứ vào kết quả tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và kết quả giải quyết các khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử, Hội đồng bầu cử quốc gia sẽ tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Quốc hội, cấp Giấy chứng nhận đại biểu Quốc hội khóa XVI cho người trúng cử và báo cáo Quốc hội khóa XVI về kết quả xác nhận tư cách đại biểu tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội. Đối với đại biểu Hội đồng nhân dân, căn cứ vào kết quả tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 – 2031 ở cấp mình và kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến người trúng cử, Ủy ban bầu cử các cấp sẽ tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân của cấp mà mình chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử. Đồng thời, Ủy ban bầu cử sẽ cấp Giấy chứng nhận đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 – 2031 cho người trúng cử và báo cáo Hội đồng nhân dân khóa mới tại kỳ họp đầu tiên. Trong trường hợp có đơn thư tố cáo đối với người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhưng chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền thì Ủy ban bầu cử vẫn tiến hành xác nhận tư cách đại biểu căn cứ vào các tài liệu và kết luận hiện có. Những nội dung tố cáo chưa được giải quyết sẽ được chuyển cho Thường trực Hội đồng nhân dân khóa mới tiếp tục xem xét và giải quyết theo thẩm quyền.

1m
Mar 16