

VOV1 - Nga đã bất ngờ đề cập khả năng một cuộc gặp giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy tại Moscow. Cuộc gặp, nếu diễn ra sẽ đánh dấu một bước chuyển đáng chú ý trong bối cảnh tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột kéo dài tại Ukraine vẫn lâm vào bế tắc.


VOV1 - Sáng sớm nay (29/1), giá vàng thế giới tăng vọt lên mức cao kỷ lục mới, vượt mốc 5.500 USD/ounce. Trong phiên giao dịch trước đó một ngày (28/1), kim loại quý này cũng đã có lúc chạm mốc 5.300 đôla Mỹ.


VOV1 - Với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón xuân huy hoàng”, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia có quy mô lớn, do Chính phủ chỉ đạo, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương tổ chức.


VOV1 - Với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng”, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 không chỉ là hoạt động thương mại - dịch vụ quy mô lớn, mà còn là nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước dịp cao điểm Tết.


VOV1 - Sáng 29/1, tại Hà Nội, Báo Công Thương tổ chức “Diễn đàn hiện thực hóa cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026-2030”.


VOV1 - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Sáng 29/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa


VOV1 - Trong bối cảnh chính phủ Mỹ được cho là đang cân nhắc một cuộc tấn công lớn mới vào Iran, Trung Quốc tái khẳng định ủng hộ Iran trong việc bảo vệ chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ.


VOV1 - Trước việc bệnh do vi rút Nipah có thể lây truyền qua tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm vi rút, ngày 29/01, Cục An toàn thực phẩm có công văn yêu cầu bảo đảm an toàn thực phẩm trong phòng chống bệnh này. Công văn được gửi đến Sở Y tế các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương; Sở An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh; Chi cục An toàn thực phẩm các tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương. Cục An toàn thực phẩm nêu rõ: Vi rút Nipah gây bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm (nhóm A), lây truyền chủ yếu từ động vật (dơi, gia súc, vật nuôi) sang người, hoặc truyền qua tiếp xúc với vật phẩm, thực phẩm bị nhiễm vi rút và cũng có thể lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với dịch tiết, dịch bài tiết của bệnh nhân.


VOV1 - Vượt qua những biến động của kinh tế khu vực, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế là thị trường du khách lớn nhất đến Campuchia trong năm 2025. Đây là thông tin nổi bật trong báo cáo vừa được Bộ Du lịch và Ngân hàng Quốc gia Campuchia công bố.


VOV1 - Ngày 28/01, trang mạng của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc (UNESCO) đăng thông điệp chúc mừng về Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam về phát triển văn hóa Việt Nam.


VOV1 - Sáng nay (28/1), tại trụ sở Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước, Bộ Nội vụ diễn ra Lễ ra mắt Không gian giới thiệu Di sản tư liệu thế giới của Việt Nam và tài liệu lưu trữ quốc gia tiêu biểu. Đây được xem là dấu mốc quan trọng trong hành trình đưa di sản tư liệu đến gần hơn với công chúng.


VOV1 - Lực lượng Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa phát hiện và xử lý vi phạm các cơ sở kinh doanh liên quan an toàn thực phẩm.


VOV1 - Gần đây, việc hàng loạt sản phẩm sữa công thức dành cho trẻ sơ sinh bị thu hồi tại Pháp đã khiến nhiều bậc phụ huynh rơi vào tâm trạng lo lắng và hoang mang. Không ít người đặt câu hỏi liệu những lần ốm trước đây của con mình có liên quan đến nguy cơ nhiễm độc từ các sản phẩm này hay không.


VOV1 - Bộ Y tế đã gửi văn bản báo cáo Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phó Thủ tướng Lê Thành Long về tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống bệnh do vi rút Nepah có thể xâm nhập vào nước ta.


VOV1 - Bộ Công Thương vừa ban hành công văn hoả tốc về việc tổ chức Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026. Theo đó, thời gian tổ chức Hội chợ từ ngày 2/2 - 13/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), xã Đông Anh, Hà Nội.


Lebanon tố Israel hơn 6.000 lần vi phạm ngừng bắn trong 3 thángThứ tư, 09:00, 28/01/2026VOV1 - Giới chức Lebanon vừa cho biết trong 3 tháng qua, quân đội Israel đã hơn 6.000 lần vi phạm lệnh ngừng bắn đang có hiệu lực giữa hai bên, coi đó là hành vi xâm phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia của Lebanoncũng như luật pháp quốc tế. Cáo buộc được đại diện Chính phủ Lebanon nêu ra trong bước thư đặc biệt gửi tới Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Nội dung thư chỉ rõ: trong khoảng thời gian từ tháng 11/2025 đến tháng 1/2026, Israel đã có 6.256 lần vi phạm lệnh ngừng bắn, trong đó có hơn 3.900 cuộc tấn công bằng không quân vào Lebanon. Đại diện Lebanon nhấn mạnh hành vi vi phạm ngừng bắn của Israel diễn ra hàng ngày, xác lập hành động xâm phạm chủ quyền quốc gia của Lebanon. Đại diện Chính phủ Lebanon kêu gọi Hội đồng bảo an can thiệp và buộc Israel thực thi đầy đủ Nghị quyết số 1701 năm 2006 về kết thúc chiến tranh, chấm dứt các hành động thù địch và rút quân, trao trả lại 5 khu vực đang chiếm đóng ở phía Nam Lebanon. Dưới sự bảo trợ của Mỹ và một số nước châu Âu, quân đội Israel và lực lượng Hezbollah đã triển khai lệnh ngừng bắn toàn diện tại Lebanon cuối tháng 11/2024, khép lại 14 tháng giao tranh ác liệt khiến hàng nghìn người thiệt mạng và hàng chục nghìn cư dân sống dọc hai bên biên giới Israel-Lebanon phải đi sơ tán. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích khu vực cùng phần lớn người dân Israel tin rằng nguy cơ tái bùng phát xung đột giữa Israel và Hezbollah vẫn rất cao, đặc biệt là sau khi lệnh ngừng bắn Gaza chính thức được thực thi đầu tháng 10/2025 và cuộc chiến Gaza đang dần đi đến hồi kết.


VOV1 - Tối 27/1, Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ ra thông báo, chính thức khẳng định, chỉ có hai trường hợp nhiễm virus Nipah được xác nhận ở bang Tây Bengal, miền Đông nước này từ tháng 12 năm ngoái đến nay. Trong bối cảnh đó, cơ quan chức năng Ấn Độ đang tăng cường các hoạt động giám sát, xét nghiệm, điều tra thực địa để đảm bảo ngăn chặn kịp thời các trường hợp mắc bệnh. Trong thông cáo, Bộ Y tế và Phúc lợi Gia đình Ấn Độ cũng cho biết, đã có những thông tin sai lệch và không chính xác về số ca mắc bệnh virus Nipah (NiVD) được lan truyền trên một số phương tiện truyền thông. Vì vậy, cơ quan này khuyến cáo công chúng và giới truyền thông chỉ nên dựa vào thông tin đã được xác minh do các nguồn chính thức công bố và tránh lan truyền các báo cáo chưa được xác minh hoặc mang tính suy đoán.


VOV1 - Sau gần hai thập kỷ đàm phán gián đoạn, Ấn Độ và Liên minh châu Âu vừa hoàn tất hiệp định thương mại tự do được mong đợi từ lâu. Giới phân tích nhận định hiệp định này không chỉ thúc đẩy thương mại và đầu tư song phương mà còn là bước đi chiến lược nhằm tái định hình quan hệ kinh tế toàn cầu


“Lễ trao giải Giải thưởng Trường học sinh thái ASEAN 2025 sẽ diễn ra vào sáng ngày 31 tháng 1 năm 2026 tại cơ sở 2 Cung Thiếu nhi Hà Nội” là thông tin được công bố tại buổi họp báo do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức tại Hà Nội.


VOV1 - Quốc hội Iraq đã quyết định hoãn cuộc bầu cử Tổng thống, để tạo thời gian cho các đảng phái người Kurd đạt được thỏa thuận về một ứng cử viên.


VOV1 - Sáng nay, Đại sứ quán Israel và Đại sứ quán Đức phối hợp với Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội tổ chức hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc tế Tưởng niệm các nạn nhân Holocaust.


VOV1 - Việt Nam hiện là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu. Nước biển dâng, xâm nhập mặn, hiên tai cực đoan gia tăng đang đặt ra yêu cầu cấp bách về thích ứng với biến đổi khí hậu và chuyển đổi sang mô hình phát triển xanh, bền vững.


VOV1 - Năm 2026 Hội Chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Thành phố Hà Nội với tinh thần đoàn kết, đổi mới và sáng tạo sẽ quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội IV của Hội.


VOV1 - Hạ viện Pháp vừa thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội. Đây là bước đi quyết liệt được Tổng thống Emmanuel Macron thúc đẩy nhằm bảo vệ trẻ em khỏi những tác động tiêu cực do sử dụng thiết bị điện tử quá mức.


VOV1 - Trước việc Ấn Độ ghi nhận ổ dịch do vi rút Nipah- một loại bệnh truyền nhiễm nhóm A có tỷ lệ tử vong 40-75%, nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó có Việt Nam đã nâng mức cảnh giác, chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh này.


VOV1 - Ngay sau khi có thông tin về việc Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô tô, dược phẩm và gỗ… từ Hàn Quốc, Seoul đã có những hành động tức thời. Trong một thông cáo được đưa ra sáng nay 27/1 theo giờ địa phương, Phủ Tổng thống Hàn Quốc khẳng định “chưa nhận được được bất cứ văn bản nào thông báo, giải thích cụ thể về việc tăng thuế từ phía Chính phủ Mỹ”. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cũng cho biết sẽ tổ chức một hội nghị của các bộ ngành liên quan để phân tích bối cảnh tuyên bố tăng thuế của Tổng thống Donal Trump và bàn đối sách cụ thể ngay trong sáng nay.


VOV1 - Nhóm tác chiến tàu sân bay của Mỹ ngày 26/1 đã tiến vào khu vực Trung Đông, mở rộng năng lực quân sự của Washington trong bối cảnh căng thẳng với Iran gia tăng.


VOV1 - Tối ngày 26/01 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì tiệc chiêu đãi trọng thể đồng chí Thongloun Sisoulith, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hoà Dân chủ nhân dân Lào và Phu nhân đang ở thăm Cấp Nhà nước tại nước ta.


VOV1 - Ngày 26/01, trong bối cảnh trật tự địa chính trị toàn cầu đang trải qua những rạn nứt sâu sắc, Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh Châu Âu (EU) - Ấn Độ diễn ra tại New Delhi không đơn thuần là một cuộc gặp gỡ ngoại giao định kỳ.


VOV1 - Tình trạng ô nhiễm không khí đang diễn biến phức tạp tại thủ đô Bangkok, Thái Lan. Chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại nhiều khu vực đang ở ngưỡng “cảnh báo cam”, với nồng độ bụi mịn PM 2.5 vượt tiêu chuẩn an toàn. Theo dữ liệu của tổ chức IQAir, sáng ngày hôm nay (26/1), chỉ số chất lượng không khí ở nhiều quận tại thủ đô Bangkok ở ngưỡng cảnh báo cam. Trong khi đó, Trung tâm Giảm thiểu Ô nhiễm Không khí Thái Lan (CAPM) thông báo nồng độ bụi mịn PM2.5 đã vượt ngưỡng an toàn tại thủ đô Bangkok và một số tỉnh lân cận. Cơ quan này cảnh báo chất lượng không khí có thể tiếp tục xấu đi trong những ngày tới. Thống đốc Bangkok Chadchart Sitipunt cho biết chính quyền thủ đô đang theo dõi sát tình hình và tăng cường giám sát các nguồn phát thải, bao gồm hoạt động đốt rơm rạ, nông sản, phương tiện xả khói đen và các công trường xây dựng. Đáng chú ý, ông Chadchart Sitipunt nhấn mạnh, nếu tình trạng ô nhiễm gia tăng trong giai đoạn 31/1 - 3/2, chính quyền thủ đô Bangkok có thể đề nghị các doanh nghiệp phối hợp, tạo điều kiện để nhân viên làm việc tại nhà nhằm góp phần giảm phát thải. Trong khi đó, bà Monrudee Phoin, đại diện Hội đồng Người tiêu dùng Thái Lan (TCC) cho rằng ô nhiễm bụi mịn PM2.5 ngày càng diễn biến phức tạp và tác động tiêu cực đến sức khỏe của cộng đồng. Theo bà, trong năm 2025 đã có khoảng 10 triệu lượt người dân thăm khám, điều trị tại các bệnh viện công do các vấn đề sức khỏe liên quan đến bụi mịn PM2.5. Bà Monrudee kêu gọi việc nghiên cứu và sớm thông qua Luật không khí sạch thời gian tới. Trước đó, vào giữa tháng 1/2026, chính phủ Thái Lan từng triển khai chiến dịch tạo mưa nhân tạo tại một số khu vực trọng điểm nhằm ứng phó với tình trạng bụi mịn PM2.5. Song song với đó, chính quyền thành phố Bangkok đã áp dụng loạt biện pháp khẩn cấp bao gồm: mở rộng Vùng phát thải thấp (LEZ) tại thủ đô; áp dụng tiêu chuẩn phát thải nghiêm ngặt hơn và triển khai hệ thống giám sát theo thời gian thực đối với các nhà máy tại thủ đô Bangkok. Cơ quan chức năng cũng đang nỗ lực xử lý ô nhiễm từ hoạt động đốt rơm rạ và nông sản với trọng tâm là nâng cao nhận thức, kiến thức cho người nông dân và hỗ trợ các giải pháp công nghệ./.